-Unchu Marabis…
-Unchu Marabis…
“Hình như tôi có nghe thấy gì đó.”
Aileen lẩm bẩm, tôi ra hiệu bằng tay bảo cô ấy bịt tai lại hơn nữa.
Aileen vừa càu nhàu trước cử chỉ của tôi vừa bịt tai lại.
Tôi nhấn vào thái dương đang hơi nhói đau của mình và tiến về trước.
Nếu đúng như được viết trong này thì phải tránh xa khỏi âm thanh nhất có thể.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Biến cố chùa Jogyesa Chi nhánh Gangnam]
9. Kể từ lúc này, khi thám hiểm bên trong, bạn phải tránh xa khỏi âm thanh đang liên tục vang lên kia.
10. Do hồ sơ vụ án lần này lấy mục tiêu là điều tra cuối cùng chứ không phải tìm lối ra, nó sẽ miêu tả phía bên trong thay vì bức tượng Phật ở điện thờ bên trái.
11. Nếu đã né tránh âm thanh và đi vào sâu bên trong nhất có thể, bạn sẽ bị đau đầu. Kết quả điều tra cho thấy đây là tình huống đương nhiên sẽ xảy ra, nhưng nếu chẳng may cơn đau đầu biến mất, bạn cần phải bỏ chạy nhanh nhất có thể.
Nếu cơn đau đầu đã biến mất mà bạn vẫn còn ở lại bên trong quá lâu, xin hãy tham khảo mục [T - Phương pháp tự tử].
---------------------------------------------------------------------------------------
“Trước mắt hãy đi vào trong đã.”
“Vậy sao?”
Yu Daon không biết từ lúc nào đã nhìn tôi trong khi bỏ tay đang bịt tai ra.
“Cô Daon.”
“Không sao đâu!”
Không sao cái gì.
Tôi nhìn Yu Daon với ý đó nhưng cô ấy chỉ mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi.
“Thật sự không sao cả mà, nên là anh Jaehun không cần phải lo đâu!”
“Không, cứ tiếp tục như này thì tất cả sẽ chết đấy.”
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi,”
-Unchu Marabis…
-Unchu Marabis…
Con ngươi của Yu Daon đảo xung quanh một cách quái dị một hồi khi cô ấy nghe thấy âm thanh đó.
Yu Daon xoay tròn mắt rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi.
“Vì ngay từ đầu tôi đã chết rồi nên có vẻ không có vấn đề gì cả!”
“…Thế cái đó không phải vấn đề thì là gì?”
“Dù chết thì tôi cũng sống lại ngay lập tức mà?”
Vẻ mặt của Yu Daon trông như đang nói tại sao tôi lại hỏi một điều hiển nhiên đến vậy.
“Vậy thì không có vấn đề gì cả đúng chứ?”
“…”
Chuyện này thì phải nói là ổn hay không ổn đây.
Tôi nhìn Yu Daon với vẻ mặt bối rối, thế nhưng cô ấy chỉ chớp mắt nhìn lại tôi với vẻ mặt ngây thơ nên tôi cũng không biết phải nói gì.
“Có nhất thiết cần phải làm đến mức đó không?”
“Vì anh Jaehun có thể sẽ cần người cho lời khuyên mà! Tất nhiên, vì anh Jaehun rất thông minh và sáng suốt nên tôi tin chắc rằng anh sẽ tự mình vượt qua được suôn sẻ thôi!”
Trước Yu Daon đang cười nói rạng rỡ, tôi đắn đo một hồi không biết nói gì rồi cất lời.
“Nếu có chuyện gì thì phải nói cho tôi đấy.”
“Tôi hiểu rồi!”
Yu Daon vừa cười vừa nghiêm chào trước lời của tôi, và cứ thế chúng tôi lại tiếp tục di chuyển.
***
May mắn thay, âm thanh đó đã biến mất sau khi chúng tôi đi được một đoạn.
Vấn đề là thay vào đó thì cơn đau đầu đã tìm đến.
“…Ư.”
Jang Chaeyeon vừa nhấn vào thái dương của mình vừa nhíu mày.
“Đau đầu.”
“Tương tự.”
“Tôi cũng vậy.”
“…”
“Như vậy là đúng đấy.”
Tôi thản nhiên thuật lại sự thật cho những người đang nhấn đầu.
Rằng cơn đau đầu cho thấy mọi việc vẫn đang diễn ra đúng hướng.
“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết rằng bị đau đầu có nghĩa là chuyện đang thuận lợi đấy.”
Song Ahrin vừa gãi má vừa lẩm bẩm càu nhàu, Aileen thì nhìn tôi.
“Anh cũng, gì nhỉ. Không phải anh sẽ bị đau đầu nếu bị tấn công kỳ lạ sao?”
“Đúng vậy. Thế nên nếu cơn đau đầu của mọi người biến mất thì hãy nói cho tôi biết.”
Vì tôi không thể biết được liệu đây chỉ là đau đầu bình thường hay là đau đầu gây ra bởi tấn công tinh thần.
Bốn người kia gật đầu trước lời của tôi, rồi tôi lại bắt đầu đọc tờ giấy.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Biến cố chùa Jogyesa Chi nhánh Gangnam]
12. Nếu bạn tiến vào phía trong, ở đó sẽ có Thiên ma.
13. Đừng nghĩ đến việc có một cuộc đối thoại lý tính hay cảm tính với Thiên ma Ba Tuần. Không, từ đầu thì không đối thoại là tốt nhất. Thiên ma Ba Tuần là thực thể ác ý nhất trong số những thứ đang tồn tại trong nhận thức của con người.
13-1. Trong trường hợp của Kim Gyeonghyeon thuộc Phòng Ứng phó Chi nhánh Gangnam, anh ấy đã giao kèo sẽ chịu đựng khoảng một năm dưới địa ngục A Tỳ với điều kiện được gặp lại người vợ quá cố của mình.
Hiện tại, Kim Gyeonghyeon Phòng Ứng phó đang sống như người tàn phế trong bệnh viện tâm thần trực thuộc Cục Quản thúc còn vợ của anh ấy thì đang bị cách ly bởi Phòng Quản thúc Chi nhánh Gangnam.
13-2. Trong trường hợp của Lee Jongmu thuộc Phòng Ứng phó Chi nhánh Gangnam, anh ấy đã đưa ra điều kiện là muốn có được của cải dồi dào.
Hiện tại, Lee Jongmu Phòng Ứng phó đã biến thành một khối vàng khổng lồ. Mặc dù bên trong không có phản ứng sinh học nhưng do vẫn thu được dao động tinh thần yếu, Cục Quản thúc đang cẩn thận quản lý anh ấy.
13-3. Trong trường hợp của Matome thuộc Phòng Ứng phó Chi nhánh Nhật Bản, anh ấy đưa ra điều kiện rằng người mình đang yêu đơn phương sẽ yêu lại mình.
Anh ấy thuận lợi kết hôn được với người mình yêu nhưng đã bị vợ mình sát hại chỉ vài ngày sau. Nguyên nhân tử vong là do lưỡi cuốn ngược lại.
13-4. Trong trường hợp của Heo Chan thuộc Phòng Ứng phó Chi nhánh Gangnam, anh ấy không yêu cầu bất cứ điều gì.
Anh ấy đã được đưa đến lối ra.
14.Như đã nêu ở trên, dù cho Thiên ma Ba Tuần có đưa ra đề nghị gì, bạn tuyệt đối không được chấp nhận.
Dù vậy, Thiên ma Ba Tuần chắc chắn sẽ đề nghị thứ bạn khao khát nhất, và có khả năng cao là bạn sẽ bị mắc bẫy. Bạn nhất định phải giữ tinh thần thật tỉnh táo.
---------------------------------------------------------------------------------------
“…”
Tôi kể cho các đồng nghiệp của mình về các ví dụ được viết trong này, tất cả mọi người nghe tôi nói xong liền nhìn nhau.
“Mọi người nghe rõ rồi chứ? Chúng ta tuyệt đối không được làm như thế đâu đấy.”
“Cô tự lo cho bản thân đi.”
“Không cần phải lo cho tôi.”
“Ừm.”
Ba người kia bình thản đáp lại lời của Yu Daon.
Nếu đã đồng ý với nhau rồi thì tại sao họ lại trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý như kia chứ.
Khi đang ngẫm nghĩ điều đó, tôi lại chìm vào suy nghĩ, tự hỏi điều mình thật sự muốn là gì.
Điều tôi muốn.
Tôi muốn cái gì nhỉ?
Không.
Tôi biết rõ điều mình muốn là gì.
Chính là sự hủy diệt của Bờ sông.
Thật lòng thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có ý tưởng gì về Bờ sông ngoài mỗi cảm giác mơ hồ rằng nó vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu nghe theo sổ hướng dẫn, chẳng phải tôi có thể yêu cầu sự hủy diệt của Bờ Sông sao?
Khi tôi đang mải mê nghĩ vậy, một ai đó véo vào lưng tôi.
“Đau!”
Tôi quay lại trong khi xoa lưng mình và thấy Song Ahrin đang trừng mắt lườm tôi.
“Lại đang có mấy suy nghĩ kỳ lạ rồi đúng không.”
“Suy nghĩ kỳ lạ gì?”
“Chẳng cần nhìn tôi vẫn biết. Anh lại định làm mấy việc kỳ lạ rồi tự ý hành động chứ gì?”
“Chẳng lẽ dạo này tôi tắt rào chắn tinh thần rồi à?”
“Tôi đang sống ở trong đầu anh đấy.”
Song Ahrin tặc lưỡi thở dài trước lời của tôi rồi lại véo lưng tôi cái nữa.
“Đau!”
“Tóm lại là không được.”
Cô ấy giữ nguyên ánh mắt dữ tợn đó nhìn tôi, khiến tôi chỉ có thể gật đầu.
“Đừng lo lắng quá.”
“…”
Song Ahrin quay phắt lưng bước đi.
“Tất cả giám sát tên kia đi. Nếu anh ta định làm gì kỳ lạ thì bắt lại ngay. Đặc biệt là Tóc Trắng.”
“Ừm. Anh ta mà định làm gì thì tôi sẽ thẳng tay trói lại vứt đó luôn.”
“Đâu cần làm đến mức đấy…”
Hai người họ gật đầu với nhau, phớt lờ lời nói của tôi.
Thật là oan ức quá đi.
Tôi không nói lời đó ra mà chỉ nghĩ thầm trong lòng.
***
Cảm nhận những ánh mắt đang găm chặt vào mình từ sau, tôi bước sâu vào trong.
Quả nhiên như được viết, những bức tượng Phật đang càng lúc càng trở nên quái gở hơn.
Cái thì có răng, cái thì đang khóc, thậm chí còn có cả cái mở to mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“…Có mùi nhang.”
Yu Daon nhắm mắt ngửi mùi rồi lẩm bẩm.
“Không chỉ có vậy.”
Song Ahrin cũng nhíu mày thật chặt.
“Mọi người đang khóc.”
“Đang khóc sao?”
“Có quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Sợ hãi, buồn đau… Kiểu vậy.”
Song Ahrin liếc nhìn xung quanh thật nhanh.
“Thật sự thì tôi cũng không rõ lắm. Dù có thể cảm nhận được ở đâu đó nhưng lại không thấy đâu cả.”
Rồi Aileen bước lên trước.
“Cô Aileen?”
“Cảm giác hơi…”
Cô ấy lẩm bẩm rồi dần bước đi nhanh hơn.
“Những thứ thực hiện điều ước chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.”
“…”
“Và theo ghi chép, nơi này đã bị đóng trong một thời gian dài rồi.”
“Đúng vậy.”
Có lẽ sau khi Trưởng phòng nghỉ việc thì chẳng có một ai đi vào đây.
Đấy là trừ khi có người bị lạc hoặc cố tình đi vào.
“…Này, Song Ahrin.”
“Gì hả, đồ vô lễ.”
Aileen nhìn Song Ahrin, Song Ahrin cũng đáp lại ánh mắt của cô ấy.
“Hãy đặt ràng buộc để những người khác tuyệt đối không thể nói gì đi, bao gồm cả tôi.”
“Tên kia sẽ không có tác dụng đâu.”
“Đặt ràng buộc nhanh lên.”
“…”
Song Ahrin thoáng biểu lộ vẻ mặt nổi cáu trước lời ra lệnh của Aileen nhưng rồi cũng vung tay một cái, ngay lập tức những người khác bắt đầu bị khóa miệng lại từng người một.
Tất nhiên, tôi thì không bị sao cả.
“Với trường hợp người vợ quá cố và người mình yêu thì hành động như vậy cũng có thể xảy ra.”
Aileen bình thản vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm.
“Nhưng mà tiền sao? Một người làm việc ở Cục Quản thúc mà lại cần tiền?”
“…”
“Cái đó thì có hơi kỳ lạ.”
Cô ấy nói đúng.
Thật lòng mà nói, nếu đã làm việc ở Cục Quản thúc thì chẳng bao giờ phải lo thiếu tiền cả.
Ngay từ đầu thì việc kiếm được tiền nhưng không tiêu sài được cũng là chuyện thường ngày mà.
“Vậy nên tôi đã nảy ra suy nghĩ này.”
Aileen quay sang nhìn tất cả những người khác ngoại trừ tôi.
Yu Daon và Jang Chaeyeon không thể nói gì giống như đang bị keo dán dính chặt miệng, cùng với đó là Song Ahrin đang nhìn tôi và Aileen.
“Phải chăng nó có thể sẽ hỏi về khát khao sâu thẳm nhất bên trong chúng ta.”
Khát khao sâu thẳm nhất?
“Và.”
Aileen bình thản lẩm bẩm, nhìn qua lại giữa tôi và những người khác.
“Theo tôi thấy thì điều đó có thể sẽ mang đến kết cục tồi tệ nhất cho anh.”
Mang lại kết cục tồi tệ cho tôi nghĩa là sao.
Chẳng lẽ, dù thế nào thì cũng làm gì có chuyện mọi người bảo là muốn tôi được chứ.
Nhưng ngay khi tôi vừa kết thúc suy nghĩ của mình, Yu Daon đã bịt miệng lại, Jang Chaeyeon cũng mím chặt môi đến trắng bệch, còn Song Ahrin thì cũng đang nhìn sang chỗ khác với cái miệng đóng chặt như bị dán keo
“Dù sao đi nữa.”
Aileen nhìn tôi.
“Cứ biết là như vậy đi.”
Aileen nói thế rồi cũng đóng miệng.
“…”
Tôi chậm rãi giơ tờ giấy lên.
[Biến cố chùa Jogyesa Chi nhánh Gangnam]
[Hãy nghênh đón Thiên ma Ba Tuần.]


