Chương 454 · 570 chương

Giống như giấc mơ

“…”

Tôi nhìn đồng hồ.

10 giờ sáng.

Trước mắt tôi là một ngôi chùa tồi tàn.

Tôi không biết là có một nơi như này ở ngay giữa thành phố đấy.

Khi tôi đang nhìn đồng hồ của mình với suy nghĩ đó, một ai đó gọi tên tôi chạy đến.

“Anh Jaehun!”

“Cô Daon.”

Yu Daon vẫy tay chạy đến từ xa.

“Cô thật sự không cần đến cũng được mà.”

“Nếu anh Jaehun đi thì sao tôi lại không đi được chứ?”

Người khác nhìn thấy thì lại tưởng rằng tôi bảo cô ấy nhất định phải đến mất.

“Còn cô Chaeyeon và cô Ahrin thì sao?”

“Tôi không biết!”

Yu Daon hồn nhiên trả lời câu hỏi của tôi.

“…Không phải mấy người đến cùng nhau sao?”

“Chúng tôi ư? Sao phải làm vậy?”

“…”

Cô ấy nói vậy thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì.

May mắn là hai người kia cũng đến không lâu sau đó.

Jang Chaeyeon thì diện đồ hết mức, còn Song Ahrin thì chỉ mặc qua loa quần jean và áo thun.

Jang Chaeyeon như nào đây, mặc cả váy liền thân và giày cao gót.

Ai nhìn vào lại tưởng rằng cô ấy đi hẹn hò không chừng.

Yu Daon cũng mặc thường phục nhưng Jang Chaeyeon thì hơi diện đồ quá rồi.

“…Cô Chaeyeon, sao cô lại mặc như này?”

“…Cái đó…”

Jang Chaeyeon ngập ngừng không trả lời được câu hỏi của tôi.

“Còn phải hỏi tại sao nữa à.”

Thay vào đó người trả lời câu hỏi của tôi là Song Ahrin.

“Vì được anh gọi nên cô ta mới hớn ha hớn hở diện đồ đẹp đến đây đấy.”

“…”

Khi liên lạc với những người khác thì tôi đã nói gì ấy nhỉ.

Tôi cố nhớ lại ký ức mơ hồ của mình.

Hình như tôi chỉ đại loại nói gì đó như là chúng ta cùng đi đến đây chút đi.

Giờ nghĩ lại, đúng là tôi nói hơi mơ hồ quá thật.

“Ngay từ đầu thì cô không nghĩ là tên này sẽ gọi cho cả chúng tôi nữa khi gọi cho cô à? Cô nghĩ anh ta sẽ gọi cô vì lý do cá nhân chắc?”

“…”

“Sao thế, sao không đứng ra bảo lãnh cho tôi luôn đi. Hử? Để khi nào có chuyện gì thì tôi còn lợi dụng cô ặc!”

-Bộp!

Song Ahrin đang đặt tay lên hông nói đầy đắc ý thì âm thanh giống như có thứ gì đó rơi xuống đầu cô ấy vang lên, cô ấy cắn phải lưỡi rồi ôm miệng nhảy lên nhảy xuống.

Jang Chaeyeon nhìn cô ấy với biểu cảm không thể diễn tả được rồi quay sang nhìn tôi.

“Tôi sẽ đi thay đồ.”

“…Cô chỉ cần đi thay giày là được rồi.”

“Tôi có giày thể thao đấy!”

“…Cho tôi mượn cái đó.”

Jang Chaeyeon thản nhiên đáp lại, Yu Daon nở nụ cười rạng rỡ.

“Vậy là lần này chúng ta sẽ đi như này sao?”

“Không đâu. Vẫn còn một người nữa đang đến.”

Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại và một người bước xuống.

Một người với vóc dáng nhỏ bé, thân hình nhỏ nhắn và vẻ ngoài trẻ con nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dày dặn và mệt mỏi.

Aileen hạ kính râm xuống nhìn tôi.

“Tôi đã liên lạc với phía Chi nhánh Gangnam rồi.”

“Cảm ơn cô.”

“Gì đâu. …Sao cái đứa kia lại mặc như thế vậy? Định đi xem mắt hay gì à?”

Ailee xua tay rồi nhìn về phía Jang Chaeyeon, còn Jang Chaeyeon nhận lấy ánh mắt của Aileen liền im lặng cúi đầu xuống.

“Nào, trước hết thì tôi sẽ giải thích qua một chút.”

Vì lợi ích của Jang Chaeyeon, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tập trung sự chú ý của mọi người.

Khi tôi vỗ tay, cả bốn người họ liền nhìn về phía tôi.

“Trước hết, xin cảm ơn vì đã đến dù tôi chỉ hỏi là mọi người có thể giúp đỡ hay không thôi.”

“Ở đây chẳng có ai là sẽ không đến khi anh đã nhờ vả đâu.”

“Đúng vậy!”

“Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người. Không gì trên đời này là đương nhiên cả.”

“Khéo ăn nói thật đấy nhỉ.”

Song Ahrin càu nhàu lẩm bẩm trước lời của tôi rồi bắt đầu bước đi.

Bốn người họ bắt đầu đi về trước, tôi nhìn kỹ tờ giấy cũ trong tay.

Một tờ giấy nhăn nhúm đầy những vết tay.

Trưởng phòng đã đọc đi đọc lại tài liệu này bao nhiêu lần rồi nhỉ.

Ông ấy đã suy nghĩ biết bao nhiêu khi nhớ lại về người mà mình đã quên mất nhỉ.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa đọc lại tờ giấy mà mình đã đọc cả đêm qua.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Biến cố chùa Jogyesa Chi nhánh Gangnam]

[Viết bởi Heo Chan và Lee Misuk, Phòng Ứng phó Chi nhánh Gangnam]

[Số nhân sự được phái đi 17 người, Người sống sót 1 người]

[Sau biến cố tương ứng, biến cố chùa Jogyesa đã kết thúc do nhân viên Heo Chan nghỉ việc.]

---------------------------------------------------------------------------------------

Một tấm ảnh đã úa vàng chụp 17 người được kẹp ở bên trong.

Trong tấm ảnh chưa đến mức đen trắng nhưng đã phai màu theo thời gian, Trưởng phòng khi còn trẻ cùng với những người khác đang mang vẻ mặt đầy bi tráng.

Không biết khi tiến vào nơi này, bao nhiêu người đã dự đoán trước cái chết của mình nhỉ.

“Anh Jaehun?”

Yu Daon vỗ nhẹ vào vai tôi, chỉ khi ấy thì tôi mới sực tỉnh từ dòng suy nghĩ miên man.

“À, ừm, cô Daon.”

“Vì vẻ mặt của anh trông rất lo lắng nên.”

“Không. Chỉ là tôi đột nhiên nảy ra mấy suy nghĩ hơi lạ lẫm thôi.”

Phải chăng vì đã vượt qua vô vàn những tình huống sinh tử mà tôi đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

Giờ đây bản thân việc bước chân vào chỗ chết dường như đã không còn mang ý nghĩa quá lớn nữa.

“Suy nghĩ lạ lẫm sao?”

Yu Daon nghiêng đầu.

“Chỉ là, chúng ta dường như đã trở nên quá quen thuộc với việc đặt cược mạng sống của mình như này đến mức còn không nghĩ đến chuyện lỡ như thất bại thì sẽ thế nào.”

Luôn là những suy nghĩ ấy.

Lần này chắc cũng sẽ thành công thôi, lần này chắc cũng sẽ sống sót trở ra.

Có lẽ đó là những suy nghĩ quá kiêu ngạo.

“…Đúng là như vậy thật.”

Yu Daon gật đầu.

“Có lẽ tôi cũng đã luôn sợ hãi.”

Rồi cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

“Sợ hãi rằng anh Jaehun sẽ bị thương, sợ hãi rằng anh Jaehun sẽ chết.”

“…”

“Dường như giờ đây tôi đã không thể tưởng tượng một cuộc sống không có anh Jaehun nữa rồi.”

Yu Daon nhìn tôi với một nụ cười ngượng ngùng.

“Cũng đâu đến mức không thể tưởng tượng nổi.”

Con người ai rồi cũng sẽ tìm được cách để sống tiếp thôi chứ.

Yu Daon cũng sẽ như vậy.

“Không đâu.”

Nhưng Yu Daon lại lắc đầu với vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên.

“Tôi sẽ không thể sống được.”

“…”

“Tất nhiên là tôi vẫn có thể sống được. Không. Chắc là sẽ sống thôi. Bởi vì tôi không thể chết mà.”

Ánh mắt của Yu Daon hướng về nơi nào đó xa xăm.

“Vậy nên tôi sẽ cứu anh Jaehun, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

“Cô Daon.”

“Anh Jaehun.”

Yu Daon nhìn thẳng vào tôi.

Đó là ánh mắt kiên định đã lâu rồi tôi mới được nhìn thấy lại.

“Đừng lo lắng nhé. Bởi vì tôi sẽ luôn là bảo hiểm cuối cùng của anh Jaehun.”

Ánh mắt của Yu Daon khi nói những lời đó quá đỗi quyết liệt, khiến tôi cũng quên mất mình định nói gì.

“Đang làm gì đấy.”

Rồi Song Ahrin chen vào giữa hai chúng tôi.

“Bọn tôi chỉ trò chuyện một chút thôi ấy mà!”

Như thể chưa từng có chuyện gì, Yu Daon mỉm cười nhìn tôi và Song Ahrin.

“Đừng có tạo bầu không khí tốt với nhau mà không có tôi chứ.”

“Nếu có cô Ahrin ở đây thì đương nhiên sẽ không có bầu không khí tốt được rồi!”

“Nhảy đi.”

“Oa, oái! Cô Ahrin!”

Yu Daon vừa nhảy một điệu nhảy lố bịch vừa bước đi.

Phải rồi.

Chắc sẽ ổn thôi.

Dù không suôn sẻ thì chắc chắn vẫn sẽ làm được bằng cách nào đó.

Nghĩ vậy, tôi bước vào chùa Jogyesa.

“…Uầy.”

Yu Daon chớp mắt, tôi cũng chỉ biết chớp mắt giống như cô ấy.

Cũng phải thôi,

“Giống hệt luôn nhỉ?”

Bởi vì đúng như cô ấy nói, giống hệt chẳng khác gì.

Phong cảnh của chùa Jogyesa mà tôi đang nhìn trông tương đồng với quang cảnh trong mơ đến mức nổi cả da gà.

“Anh đã liên lạc với Trưởng Chi nhánh rồi đúng không?”

“Cô ấy không nghe máy nên trước mắt tôi chỉ để lại tin nhắn.”

Tôi đã làm mọi thứ có thể rồi.

Trưởng Chi nhánh chắc sẽ tự biết mà đến thôi.

Tôi lại bắt đầu đọc tờ giấy nhăn nhúm.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Biến cố chùa Jogyesa Chi nhánh Gangnam]

[Lối vào]

1. Tại lối vào có 4 vị Tứ Đại Thiên Vương đang canh giữ.

2. Nếu số lượng Tứ Đại Thiên Vương là 4 thì bạn có thể tiến vào. Tuy nhiên, nếu có ít hơn 3 người thì nên từ bỏ cuộc thăm dò ngày hôm đó.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tôi kiểm tra số lượng Tứ Đại Thiên Vương.

Bốn.

Vậy thì không có vấn đề gì cả.

“Đi thôi.”

Bốn người họ đi theo trước lời của tôi.

“Nếu ai cảm thấy có gì không ổn thì nhất định phải nói cho tôi biết đấy. Đặc biệt là cô Aileen.”

“Ừ, đừng lo. Tôi là người lão luyện nhất trong số này mà.”

Aileen tự tin trả lời câu hỏi của tôi.

Hình như cô ấy đang có tâm trạng tốt kỳ lạ.

“Và nếu thấy nguy hiểm thì không được do dự mà phải chạy ngay đấy. Rõ hết rồi chứ?”

“Anh đừng có ở lại.”

“Đúng rồi, tôi thấy nếu là anh Jaehun thì anh sẽ đột nhiên ở lại cho mà xem.”

“Ừm. Cảm giác như kiểu gì anh cũng sẽ ở lại một mình để cứu chúng tôi rồi làm người ta lo lắng đến phát điên lên.”

Lo lắng đến phát điên là sao chứ.

“Tôi hiểu rồi.”

Nói vậy, tôi tiếp tục đọc các mục còn lại.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Biến cố chùa Jogyesa Chi nhánh Gangnam]

3. Nếu đi qua Tứ Đại Thiên Vương, bạn sẽ nhìn thấy hai ngả đường ở phía trước.

4. Nếu đến vào buổi sáng, khi ấy các vị Phật vẫn chưa đi về phía bên trái. Hãy đi về phía bên trái.

4-1. Nếu đến vào buổi chiều, các vị Phật đã đi về phía bên trái. Hãy đi về phía bên phải.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tôi kiểm tra đồng hồ.

Mười giờ sáng.

“Đi phía bên trái thôi.”

Bốn người kia không một lời phản bác mà cứ thế bước đi trước lời của tôi.

Tất cả chúng tôi đều đi con đường phía bên trái.

Khi di chuyển theo con đường phía bên trái, một điện thờ quen thuộc lọt vào mắt tôi.

“…Thật sự trông giống hệt nơi tôi đã nhìn thấy trong mơ này?”

Yu Daon lẩm bẩm, tôi cũng gật đầu.

Đúng như cô ấy nói, thật sự giống hệt trong giấc mơ.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Biến cố chùa Jogyesa Chi nhánh Gangnam]

5. Nếu đi vào điện thờ phía bên trái, bạn sẽ nghe thấy ai đó phát ra âm thanh như tiếng tụng kinh.

6. Tuyệt đối không được lắng nghe âm thanh đó. Trừ khi có khả năng kháng tấn công tinh thần tương đối mạnh, khuyến khích nên bịt tai lại.

---------------------------------------------------------------------------------------

“Tất cả mọi người bịt tai lại.”

Cả bốn người họ ngay lập tức bịt tai lại trước lời của tôi.

“Còn anh thì sao?”

“Tôi thì ổn thôi. Chắc vậy.”

Trừ khi có khả năng kháng tấn công tinh thần mạnh, do có viết như này nên chắc tôi sẽ không bị ảnh hưởng gì mấy đâu.

“Vậy thì chúng ta đi thôi.”

“Nói gì cơ?”

“Tôi bảo là chúng ta đi thôi.”

“Không nghe thấy do đang bịt tai rồi.”

Jang Chaeyeon và Song Ahrin nhíu mày nói với tôi.

Ngay cả nghe lời tốt cũng là vấn đề.

“Tôi, bảo, là, đi, thôi.”

“Được rồi.”

“Tôi sẽ đi theo anh.”

Bốn người họ đi theo tôi tiến vào điện thờ phía bên trái.

Ngay khi chúng tôi vừa bước vào, một giọng nói liền vang lên.

-Unchu Marabis…

-Unchu Marabis…

-Unchu Marabis…

Tiếng thì thầm mà tôi từng nghe thấy ở trong mơ vang lên, và một cơn đau đầu ập đến.

“…”

Tôi vừa nhấn vào thái dương vừa tìm xem trang tiếp theo.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Biến cố chùa Jogyesa Chi nhánh Gangnam]

7. Hãy đi về hướng ngược lại với nơi phát ra âm thanh. Nếu bạn hướng về phía âm thanh phát ra, xin hãy tham khảo mục [T - Phương pháp tự tử] của sổ hướng dẫn.

8. Ngay cả trong trường hợp bạn chẳng may bị mê hoặc bởi âm thanh đó và hướng về nơi có tiếng tụng kinh, xin hãy tham khảo mục [T - Phương pháp tự tử] của sổ hướng dẫn.

---------------------------------------------------------------------------------------

-Unchu Marabis…

-Unchu Marabis…

-Unchu Marabis…

Âm thanh đó đang vang lên từ một nơi không xa.

Bạn đã đến cuối chương 454.

Không gian đọc của bạn