Tôi dù không biết gì nhiều về tôn giáo nhưng vẫn rõ một điều.
Tôn giáo cơ bản là câu chuyện về ‘cái đúng’.
Nói một cách đơn giản, cảm giác là nó hướng con người đến làm việc thiện và những hành động đúng đắn, nhưng mấy cái tôn giáo luôn gây khổ sở cho mọi người, hay chính xác là hành hạ tôi, dường như chỉ toàn lảm nhảm mấy lời chẳng tốt đẹp gì.
Dù sao đi nữa.
“Đức Phật đã xuất hiện sao?”
Kiểu, cái gì.
Chẳng lẽ Đức Phật đã từ trên trời phóng chưởng tay xuống tiêu diệt kẻ địch à?
Nếu vậy thì đó đúng là một cảnh tượng hùng vĩ.
“Không phải kiểu đấy.”
Trưởng Chi nhánh lắc đầu đáp lại câu hỏi của tôi.
“Dù sao thì, khi nào cậu mới định ngồi dậy đây?”
“Nói chuyện như này cũng đâu có vấn đề gì lớn?”
Hiện tại tôi đang nói tán gẫu với Trưởng Chi nhánh trong khi nằm.
Thì bởi Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang ngủ bên cạnh tôi nên cũng đâu làm gì được.
“Cậu nghĩ việc tán gẫu với cấp trên như này là được à?”
“Trưởng Chi nhánh cũng nằm xuống luôn không?”
Tổ chức họp trong khi nằm à.
Có khi còn mở ra một trang mới cho văn hóa tổ chức luôn ấy chứ.
Bây giờ nếu gọi Ahn Sanghyun đến thì chắc anh ta sẽ vừa nói ‘Hahaha! Được chứ!’ vừa nằm xuống luôn.
“…”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi, thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Dù sao đi nữa. Đức Phật thực sự tồn tại.”
“Bởi vì Thiên ma có tồn tại sao?”
“Đúng vậy. Như cậu Kim Jaehun nói, cả hai là mối quan hệ không thể tách rời.”
“Vậy thì làm sao để gọi Đức Phật đây?”
“Cái đó…”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi, giọng nói nhỏ dần đi.
“Ta không biết.”
“Trưởng Chi nhánh mà lại không biết sao?”
“Không biết thì nói không biết thôi chứ còn muốn như nào nữa.”
Trưởng Chi nhánh cằn nhằn trước lời của tôi rồi bĩu môi.
“Nếu họ nói rằng chỉ cần chờ đợi thì Đức Phật sẽ xuất hiện giải quyết vấn đề thì ta biết phải làm gì chứ.”
“Lời nói chẳng có ích chút nào. Họ thật sự đã giải quyết biến cố đó như vậy à?”
“Nghe nói thế.”
“…”
Nếu chờ đợi thì Đức Phật sẽ xuất hiện giải quyết vấn đề.
Đó đúng là tâm tư của chúng sinh đang đợi đấng cứu thế, cơ mà có hơi khác so với tư tưởng tôi biết.
“…”
Khi tôi đang đặt tay lên cằm chìm vào suy nghĩ, Song Ahrin sột soạt tỉnh dậy bên cạnh tôi.
“…Anh vẫn còn giận à?”
“Đó là lời đầu tiên cô nói khi thức dậy sau khi ép sát vào bên cạnh người ta ngủ ngon lành như vậy sao?”
Ai nhìn vào lại tưởng là tôi thật sự đang bắt nạt Song Ahrin không chừng.
Song Ahrin bĩu trước câu trả lời của tôi rồi cất lời.
“Trước hết, tôi đã nghe những gì hai người nói rồi.”
“Ừm.”
“Vậy thì chúng ta cũng chỉ cần gọi Đức Phật là được.”
“Nói dễ hơn làm.”
Trưởng Chi nhánh đã trả lời Song Ahrin.
“Làm sao có thể gọi đến một thứ khi chính bản thân còn chẳng biết phải làm như nào cơ chứ.”
“…Cầu nguyện chăng?”
“Có mà đến trong mơ.”
Trưởng Chi nhánh thở dài trước lời của Song Ahrin.
Kể từ sau vụ thủy cung thì Trưởng Chi nhánh dường như đã trở nên hơi… khó tính với các thành viên phòng chúng tôi thì phải.
Hay chỉ là cảm giác của tôi thôi?
“Do không có điều kiện thống nhất nào cho việc xuất hiện, ta đã hỏi nhờ vả Phòng Nghiên cứu rồi. Ngoài ra thì ta cũng đã yêu cầu phối hợp từ các chi nhánh khác.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Có lẽ…”
Trưởng Chi nhánh ngập ngừng.
“Khả năng cao là hôm nay giấc mơ không tốt vẫn sẽ xuất hiện. Cậu Kim Jaehun và cả những người khác.”
“Tôi biết.”
“Hãy nghỉ ngơi một chút trong khi các phòng ban khác tìm cách giải quyết vấn đề đi.”
Tôi gật đầu trước lời của Trưởng Chi nhánh, và trong lúc tôi đang phân vân không biết có nên đánh thức Jang Chaeyeon vẫn đang ngủ bên cạnh mình hay không, Song Ahrin đã ngay lập tức dùng mũi chân đá vào mạn sườn của Jang Chaeyeon.
“Dậy. Ngủ ngon ghê nhỉ.”
“…Đau.”
Có lẽ là bị đá hơi mạnh quá mà Jang Chaeyeon nhíu chặt mày thức dậy.
“Đau đấy.”
“Ừ thì cố tình đá đau mà. Cái tên này không dậy được vì cô đấy.”
“Êm vậy thì chắc là thích ấy chứ.”
“Tào lao.”
“Làm ơn đừng cãi nhau nữa được không. Hai người có phải trẻ con đâu mà vừa mới dậy đã cãi nhau rồi?”
Đến cả chị em hơn kém nhau một tuổi chắc cũng chẳng cãi nhau như này.
***
Sau cùng, chúng tôi đã được bảo rời khỏi hội trưởng để nghỉ ngơi.
“Chẳng phải đây là lệnh đuổi khách sao?”
“Chắc là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm thôi.”
Trưởng Chi nhánh cũng trông mệt mỏi.
“Anh Jaehun định đi đâu vậy?”
“Tôi thì…”
Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn về nhà nghỉ ngơi hay thảo luận thêm với sổ hướng dẫn lắm nhưng, có việc tôi cần phải xác nhận trước.
“Tôi định ghé qua văn phòng một chút.”
“Văn phòng sao?”
Yu Daon mở to mắt.
“Ừm. Tôi định gặp Trưởng phòng một chút.”
Thường thì Trưởng phòng đã luôn giữ lập trường của người thứ ba.
Ông ấy không hay đưa ra lời khuyên, cũng chẳng dễ dàng bị cuốn vào rắc rối, nhưng đồng thời cũng sẽ không cản trở và chỉ giúp đỡ khi thực sự cần thiết.
Nhưng đây là lần đầu tiên một Trưởng phòng như vậy đã chủ động nói gì đó.
Dù cho lời nói đó chẳng có gì to tát, chỉ là bảo rằng hãy quên đi.
“Chúng ta cùng—”
“Ba người nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nói chuyện kỹ với Trưởng phòng rồi nói lại sau.”
Tôi không thật sự muốn ba người họ đi theo tôi.
Hay đúng hơn là tôi nghĩ Trưởng phòng sẽ không muốn điều đó.
May mắn là dường như cả ba đều hiểu điều tôi muốn nói nên chỉ trao đổi ánh mắt rồi mỗi người một đường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa vào văn phòng Phòng Nhân sự.
-Cạch cạch, cạch cạch cạch…
Tiếng gõ phím vang vọng.
“Anh đang làm gì thay vì tan làm vậy ạ, Trưởng phòng?”
“Đừng có nói nữa. Chẳng phải cậu mới là cái thằng ta gọi đến để làm công việc Phòng Nhân sự nhưng khi tỉnh ra thì đã chạy nhảy ở ngoài thực địa còn nhiều hơn cả làm công việc giấy tờ rồi à.”
Trưởng phòng lắc đầu đáp lại câu hỏi của tôi rồi quay sang nhìn tôi.
“Có chuyện gì? Để quên đồ ở văn phòng à?”
“Không phải chuyện như vậy đâu ạ.”
Tôi lắc đầu đi về chỗ ngồi của mình, Trưởng phòng nhìn tôi rồi lại hướng mắt về màn hình máy tính.
“Có vẻ là cậu có điều muốn nói.”
“Đúng vậy ạ.”
“Sao, do cũng lâu lắm rồi Trưởng phòng mới cho lời khuyên nên thắc mắc liệu có âm mưu nào đó không à?”
“Em không nghĩ là Trưởng phòng cho lời khuyên vì có âm mưu đâu ạ.”
“Thằng nhóc này, đúng là tôn trọng cấp trên gớm nhỉ.”
“Là tin tưởng ạ.”
Tôi và Trưởng phòng nhìn nhau cười khẩu, rồi ông ấy cất lời.
“Được rồi, thế cậu đang thắc mắc điều gì?”
“Thiên ma Ba Tuần ạ.”
“Này, ta mà biết cái đó thì đã đến giúp mấy người các cậu lâu rồi.”
“Vậy là anh cũng biết Thiên ma Ba Tuần là gì đúng không ạ?”
“Làm sao mà không biết thứ đó được chứ?”
Trưởng phòng trả lời câu hỏi của tôi như thể đó là điều hiển nhiên.
“…Nói thật thì Trưởng phòng vốn không thuộc Phòng Nhân sự đúng không ạ?”
“Cái đó thì còn tùy vào câu trả lời như nào.”
“…”
“Trước hết, cậu có biết tại sao ta lại trở thành Trưởng phòng Phòng Nhân sự không?”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì ta làm công việc giấy tờ cực kỳ giỏi. Ta là thiên tài luôn mà.”
“…Nghe hơi khó chịu chút nhưng đúng là phải thừa nhận thật ạ.”
Dù chưa vào công ty được lâu nhưng tới giờ tôi vẫn chưa từng gặp người nào giỏi công việc giấy tờ hơn Trưởng phòng.
“Nhưng cậu cũng biết mà. Ta là một người quá tài giỏi chỉ để làm công việc giấy tờ.”
“…Việc đó, cũng đúng.”
“Đúng rồi.”
Trưởng phòng vừa cười vừa nói tiếp.
“Vốn dĩ ta từng thuộc Phòng Ứng phó.”
“Phòng Ứng phó sao ạ?”
Không phải Phòng Cách ly ư?
Đợi đã, vậy thì ông ấy có quen biết Aileen sao?
Tôi nhìn Trưởng phòng với ý nghĩ đó và ông ấy cười khẩy.
“Phòng Ứng phó Chi nhánh Gangnam.”
“Chi nhánh Gangnam? Làm thế nào mà anh lại đến tận đây vậy ạ?”
“Có nhiều chuyện đã xảy ra lắm.”
“…”
Ông ấy không có ý định kể cho tôi nhỉ.
“Sao, cậu tưởng là ta từng ở Phòng Cách ly à?”
“Đúng là em đã nghĩ vậy thật.”
“Này, nếu mà ở Phòng Cách ly thì ta đã hói từ lâu rồi.”
“Thế mà ở Phòng Ứng phó lại không bị ạ?”
Theo tôi thấy thì ở Phòng Ứng phó còn rụng kinh hơn ấy chứ.
“Là do Phóng Ứng phó Chi nhánh Gangseo có hơi kỳ lạ thôi, chứ Chi nhánh Gangnam không có nhiều việc đến vậy cho đến khi có biến cố lớn.”
Trưởng phòng lắc đầu trả lời câu hỏi của tôi.
“…Tất nhiên, ta ở đây bởi vì đã có một biến cố lớn.”
“Là gì vậy ạ, chuyện đó.”
“Jaehun. Thiên ma Ba Tuần là một dị thể quản thúc nổi tiếng. Mà không, thật ra thì gọi nó là dị thể quản thúc cũng không đúng lắm do còn chẳng thể quản thúc được thứ đó.”
“…”
“Khi tôn giáo trở thành hiện tượng dị thường, vấn đề luôn chỉ càng trở nên lớn hơn. Thực tế cùng nhờ đó mà vô số biến cố đã xảy ra và rất nhiều người đã chết.”
Trưởng phòng tìm qua đống hồ sơ của mình rồi đưa tôi một tờ giấy.
Đó là một tờ giấy cũ nát.
Tờ giấy ghi <Biến cố chùa Jogyesa Chi nhánh Gangnam>.
“Jaehun à.”
Ngay khi tôi vừa nhận lấy tờ giấy, Trưởng phòng liền gọi tôi bằng giọng nghiêm trọng.
“Vâng, Trưởng phòng.”
“Về chùa Jogyesa, trước hết đây là nơi mọi cuộc điều tra đã kết thúc.”
“Vâng.”
“Và nếu suy đoán của ta là đúng, cấu trúc của nơi đó giống hệt như trong giấc mơ của cậu.”
“…”
“Có lẽ dù có thử tìm kiếm thì cũng không có nhiều người còn nhớ về chùa Jogyesa đâu. Không, phải nói là không còn ai nhớ cả.”
“Không có ai sao ạ?”
“Vì tất cả đều nghỉ việc hết rồi.”
“…Vâng?”
Tất cả đều đã nghỉ việc?
Thế còn Trưởng phòng thì sao?
Tôi nhìn Trưởng phòng với ý đó, ông ấy nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Ta cũng không phải ngoại lệ.”
“…Vậy là Trưởng phòng cũng đã nghỉ việc sao ạ?”
“Đúng thế. Ta cũng đã từng nghỉ việc.”
“…Đợi đã. Thế nghĩa là anh đã nghỉ việc rồi quay lại đây làm việc ạ?”
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Jang Chaeyeon.
Cô ấy nói rằng ta sẽ bị mất trí nhớ sau khi nghỉ việc.
Và Cục Quản thúc tìm đến những người bị mất trí nhớ đó… rồi bảo rằng có công việc này tốt lắm…
Hệt như là tái nhập ngũ sau khi xuất ngũ vậy.
Như thể đọc được biểu cảm của tôi, Trưởng phòng lắc đầu.
“Này, Cục Quản thúc đâu phải một nơi tồi tệ đến mức đó.”
“Thật ạ? Vậy thì em cũng có thể nghỉ việc đúng không?”
“Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là ký vào giấy tờ xác nhận sẽ không tìm lại nữa thôi.”
Một đống vấn đề ra đấy còn gì.
Chẳng phải điều đó có nghĩa là nếu tôi không ký vào giấy tờ đó thì họ sẽ tìm đến tôi sao.
“Dù sao đi nữa.”
Trưởng phòng hắng giọng rồi tiếp tục.
“Đó là nơi ta đã đánh mất vợ mình.”
“Vợ sao ạ?”
“Vợ thì là vợ chứ còn gì nữa? Bà xã của ta.”
“…Không phải Trưởng phòng đã kết hôn rồi sao ạ?”
“Đúng rồi. Chúng ta cũng có con rồi.”
“…”
Chắc là hiểu rồi.
“Dù sao đi nữa.”
Trưởng phòng nói bằng giọng điềm tĩnh.
“Vào thời điểm đó, Phòng Ứng phó Chi nhánh Gangnam đúng nghĩa đen đã phải đánh đổi mạng sống của mình để phong tỏa khu vực đó.”
“…”
“Và từ những gì cậu nói hay mấy cái kiểu vậy, những gì ta đã thấy ở đó… Không phải. Ta đâu có nhớ. Có vẻ nó rất tương đồng với quang cảnh ta ghi chép lại trong kia.”
“…”
“Bình thường thì ta sẽ khuyên đừng đến đó, nhưng lần này có vẻ dù muốn hay không muốn thì cậu đã lún quá sâu vào vụ này rồi. Thế nên nếu thấy cần thiết thì cậu có thể thử đến đó.”
“Trưởng phòng…”
Tôi nhìn chằm chằm vào Trưởng phòng, ông ấy mỉm cười lại với tôi.
“Cố gắng làm cho tốt vào đấy.”
“…Tại sao anh lại giấu điều đó với em cho đến tận bây giờ ạ?”
“Thì cậu đâu có hỏi.”
Trưởng Chi nhánh nhún vai đưa ra một câu trả lời khiến tôi cạn lời.
Được rồi.
Cứ coi là như vậy đi.
“…Anh đã vất vả nhiều rồi ạ.”
Ngay khi tôi cúi đầu chào Trưởng phòng và đứng dậy định rời đi,
“Jaehun à.”
Trưởng phòng gọi tôi.
“Vâng?”
Trưởng phòng nhìn tôi rồi gật đầu.
“Ta đã quên đi và sống tiếp. Nhưng cậu thì đừng quên để mà sống.”
“…”
Tôi đi ngang qua chỗ của Trưởng phòng, cầm lấy tờ giấy cũ.
Trên đường về nhà, tôi không ngừng đọc đi đọc lại thật kỹ tờ giấy.
Về <Biến cố chùa Jogyesa Chi nhánh Gangnam>.


