Chương 452 · 570 chương

Đánh bại

Mối quan hệ không thể tách rời là gì?

Rốt cuộc, nó có nghĩa là cả hai đều phải tồn tại để thứ kia có thể tồn tại.

Thiên ma Ba Tuần và Đức Phật là mối quan hệ không thể tách rời.

Nghĩa là phải có Thiên ma để có Đức Phật, phải có Đức Phật để có Thiên ma.

Nếu nghĩ theo cách đó thì lại có lý.

“…Hãy tìm Đức Phật từ trong Thiên ma.”

Hoặc là, hãy tìm Thiên ma từ Đức Phật.

Tôi cẩn thận đỡ lấy Yu Daon đang ngã xuống, cô ấy chậm rãi mở mắt.

“Anh Jaehun?”

“Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi.”

“À, bảo sao tôi cứ nghĩ là mình vừa mới chết.”

Yu Daon mỉm cười khẽ lẩm bẩm.

“Nếu anh Jaehun đã bắn thì hẳn là phải có lý do nào đó.”

“Dù vậy, tôi xin lỗi.”

“Thôi nào, đứng làm quá vậy chứ.”

Cô ấy mỉm cười vỗ nhẹ vào tay tôi rồi đứng dậy.

“Ơ kìa, cô Ahrin?”

“…”

Song Ahrin nhìn thẳng vào mắt Yu Daon trước lời lẩm bẩm bối rối của cô ấy nhưng chỉ lùi lại mà không nói thêm gì.

“Ưm, nhưng mà anh Jaehun…”

Yu Daon nhìn Song Ahrin với vẻ mặt bối rối trong giây lát rồi nhún vai và đột nhiên nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi, ừm… tôi không nhớ gì cả.”

“Ừm?”

“Thì, tôi chắc chắn là mình đã đi vào nhưng… có lẽ nên nói là tôi hoàn toàn không có ký ức nào về những gì mình đã làm ở đó nhỉ…”

Yu Daon lẩm bẩm với vẻ mặt lúng túng.

Tôi nhớ lại cửa sổ trong suốt của Yu Daon mà mình đã nhìn thấy.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Yu Daon]

[Tuổi: 23 tuổi]

[Đặc trưng: Bất tử]

[Khả năng: Hồi Phục (Thời gian)]

[Tiểu sử: Cuộc sống là gì, cái chết là gì.]

[Điểm yếu: Quay ngược lại chính là để quên đi, quên đi sau cùng cũng là để quay ngược lại.]

---------------------------------------------------------------------------------------

Quay ngược lại là để quên đi, quên đi là để quay ngược lại

Cái này cũng là mối quan hệ không thể tách rời.

“…”

Ài, thật sự khó kinh khủng.

Những lúc như này thì tốt nhất nên hỏi ý kiến của những người khác.

Tôi nhìn ba người kia và hỏi về nội dung mà mình nhìn thấy trong sổ hướng dẫn khi nãy.

Mối quan hệ không thể tách rời, và rằng quay ngược lại là quên đi, quên đi là quay ngược lại.

“…Ưuum…”

Yu Daon nhíu mày và nhấn mạnh vào vào thái dương của mình.

“Tôi không biết!”

Rồi cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

Phải.

Tôi cũng không kỳ vọng gì từ Yu Daon cả.

Tôi quay sang nhìn Song Ahrin.

“À, ơ, ừm…”

Nhận lấy ánh mắt của tôi, Song Ahrin đang ngẩn ngơ từ nãy đến giờ mới nhìn tôi.

“Xin, xin lỗi. Chuyện đó… anh nói gì ấy nhỉ?”

“Không. Không có gì đâu.”

“Không, xin lỗi. Thật đấy. Anh chỉ cần nói lại câu hỏi thôi và tôi sẽ suy nghĩ, được chứ?”

“Không. Ổn mà.”

Song Ahrin trông còn bất an hơn nữa sau khi nghe tôi nói.

Không, sao vậy chứ.

Thật sự không sao cả mà.

Chẳng lẽ cô ấy thật sự nghĩ tôi đang dỗi à?

Trông tôi giống một tên lòng dạ hẹp hòi đến thế sao?

Tôi rời mắt khỏi Song Ahrin đang đảo mắt xung quanh để cho cô ấy thời gian và nhìn Jang Chaeyeon.

Jang Chaeyeon cũng nhìn thẳng vào mắt tôi và chậm rãi cất lời.

“Đây là suy nghĩ của tôi.”

Jang Chaeyeon vừa nhìn thẳng vào tôi vừa liếc nhìn Yu Daon và Song Ahrin rồi nói.

“Có lẽ những người đã tiến triển tới một mức độ nào đó sẽ chết.”

“Chết sao?”

“Anh đã nói rồi đấy. Quay ngược lại? Và quên đi nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì chẳng phải một khi thu được manh mối đến một mức nào đấy ở đó, mọi người đều sẽ quên hết sạch sao?”

“Quên hết hoặc là…”

“Hoặc là cố tự tử giống như Yu Daon vừa rồi.”

“…”

“Tất nhiên, có duy nhất một người có thể kháng cự điều đó.”

Ánh mắt của Jang Chaeyeon hướng về phía tôi.

“Nếu là anh thì chắc không sao nhỉ.”

“…Nếu là tôi thì chắc sẽ ổn thôi.”

Có lẽ tôi không biết mình sẽ nhìn thấy gì, nhưng nếu thôi thúc tự tử là một phần của tấn công tinh thần—

Đợi đã.

“Mau quay lại thôi.”

Tôi vội vã đứng dậy, ba người kia nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Anh Jaehun?”

“…?”

“Sao vậy?”

“Nếu đúng như cô Chaeyeon nói, rằng ai đó đã tìm được đáp án trong giấc mơ nhỉ? Dù sao đi nữa, mọi người đều sẽ cố tự tử nếu tìm được thông tin liên quan về Thiên ma Ba Tuần đúng chứ.”

“Ừm.”

“Vậy thì bây giờ hội trường đang rất hỗn loạn.”

Ba người họ đứng dậy sau khi nghe tôi nói.

“Đi thôi.”

Chúng tôi vội vã đi xuống dưới.

Không ngoài dự đoán.

“Giữ chặt bên đó!”

“Vâng!”

Những người khác đang bận rộn chạy xung quanh giữ lấy những người đang vặn vẹo cơ thể.

Đáng kinh ngạc nhất trong số đó vẫn là Trưởng Chi nhánh đang một mình giữ lấy khoảng bảy người và hét lớn gì đó.

“Cô Chaeyeon, cô Ahrin.”

“Ừm.”

“Tôi, tôi sẽ làm mà nên là nguôi giận chút đi.”

“Tôi đã bảo là tôi không giận rồi còn gì.”

“…”

***

Mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết, và khi tình hình đã tạm thời ổn định một chút, tôi liền gọi Trưởng Chi nhánh và Ahn Sanghyun tới để chia sẻ suy nghĩ của mình.

“Đó là những gì được viết trong sổ hướng dẫn…”

Trưởng Chi nhánh đặt tay lên cằm lẩm bẩm.

“Thiên ma Ba Tuần và Đức phật là mối quan hệ không thể tách rời. Điều đó nghĩa là sao?”

Ahn Sanghyun lẩm bẩm.

“Tôi nghĩ là tôi biết.”

Tôi chậm rãi giơ tay lên ánh mắt của năm người kia ngay lập tức đổ dồn vào tôi.

Ôi, áp lực thật đấy.

“Nghĩ đơn giản thì phải có Đức Phật để có thể có Thiên ma, phải có Thiên ma để có thể có Đức Phật.”

“Vậy điều đó nghĩa là sao?”

“Sau cùng để có việc ác thì phải có việc thiện, và để có việc thiện thì việc ác cũng cần phải tồn tại.”

Trong một thế giới không có khái niệm về cái thiện, khái niệm cái ác cũng không tồn tại.

Bởi vì chúng cần sự tồn tại đối lập để tự định nghĩa mình.

“Với các đối tượng mang tính quan niệm, thường thì tất cả đều có ý nghĩa đối lập như mọi lẽ tất yếu.”

Lười biếng với siêng năng, thiện và ác, vui vẻ và tẻ nhạt.

Có lẽ đó là vì sao chúng lại được bảo là mối quan hệ không thể tách rời.

Sau khi tôi giải thích cho năm người họ và kết thúc phần trình bày của mình, tất cả đều nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.

“Cậu Kim Jaehun.”

Và Trưởng Chi nhánh lên tiếng đầu tiên.

“Vâng?”

“Không biết chuyên ngành học của cậu là gì vậy?”

“Tại sao?”

“Không, chỉ là. Lời giải thích của cậu thâm thúy hơn ta nghĩ thôi.”

“So với suy nghĩ gì chứ. Cô nghĩ tôi chỉ biết đi xung quanh phá hủy mọi thứ thôi chắc?”

“Thì cậu vẫn có đi loanh quanh phá hủy mọi thứ còn gì?”

“Ôi trời, theo chúng tôi thấy thì cô mới là người phá hủy dị thể quản thúc vĩ đại nhất đấy.”

“Lời đó làm tổn thương lòng tự trọng của ta lắm đấy.”

Thì tôi đã bảo mình là nhân viên văn phòng rồi mà, trước mắt là vậy.

“Nhưng ta hiểu ý của cậu rồi.”

Trưởng Chi nhánh gật đầu.

“Vậy thì việc chúng ta phải làm là…”

“Xin lỗi nhưng trước hết Trưởng Chi nhánh có thể liên lạc với Chi nhánh Trung Quốc giúp tôi không?”

“Ừm… dù ta có thử liên lạc thì… họ chắc sẽ không bắt máy đâu…”

“Tôi biết. Nhưng cô chỉ cần xác nhận giúp tôi một điều thôi.”

“Điều gì?”

Trưởng Chi nhánh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Có lẽ vẫn phải còn ghi chép được lưu lại đấy. Nếu Chi nhánh Trung Quốc bị phá hủy bởi Thiên ma Ba Tuần, thật lòng thì tôi nghĩ là nó đã phải biến mất từ lâu rồi.”

Dù không quá am hiểu về tôn giáo nhưng tôi cũng biết rằng Thiên ma Ba Tuần đã tồn tại cùng với lịch sử nhân loại được khá lâu rồi.

Vậy nên nếu Thiên ma Ba Tuần có xuất hiện thì đừng nói đến Chi nhánh Trung Quốc, nó đã phải gặm nhấm nhân loại từ trước cả khi Cục Quản thúc được thành lập.

“Ta hiểu rồi.”

Trưởng Chi nhánh gật đầu rồi di chuyển.

“Cậu Kim Jaehun, tôi thì…”

“Khi nào cần lăn thì tôi sẽ gọi anh đến.”

“Tôi hiểu rồi!”

Ahn Sanghyun mừng ra mặt trước lời của tôi rồi rời đi.

Bây giờ thì lại chỉ còn bốn người chúng tôi.

“Ưmmm…”

Yu Daon gãi má nhìn tôi.

“Chúng ta làm gì đây?”

Còn làm gì nữa.

“Nghỉ ngơi thôi.”

Tôi cứ thế nằm ra đấy, ba người kia trao đổi ánh mắt.

“Ây!”

“…”

“…Anh trông như đang giận mà…”

Mỗi người đều nằm xuống chỗ của mình.

“…”

“…”

“…”

“…”

Không một ai nói gì, rồi giữa lúc sự im lặng đang bao trùm.

“Nhưng cô Ahrin đã nói gì với tôi vậy? Cô trông luống cuống lắm luôn.”

“Cô Daon.”

“Tôi xin lỗi.”

Yu Daon lại im bặt trước lời của tôi, Song Ahrin thì chỉ quay đầu sang bên liếc nhìn tôi.

“Không, tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi mà…”

“Thì tôi cũng đã chấp nhận rồi đấy.”

“Đấy đấy, rõ ràng là anh đang dỗi.”

“Từ này đến giờ cô cứ coi tôi như là đang dỗi vậy, đã bảo không phải rồi mà?”

“…”

Song Ahrin lại im bặt, rồi đến Jang Chaeyeon lại nhìn tôi.

“Anh ta không dỗi.”

“Thấy chưa. Cô ấy cũng nói là tôi không dỗi.”

“…”

Song Ahrin nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cô Ahrin. Cứ thế này thì mặt tôi sẽ bị khoan một lỗ mất.”

Cô ấy nghĩ rằng cứ nhìn mặt tôi như vậy thì sẽ đọc được cảm xúc của tôi chắc.

Mỗi lúc như này tôi lại nhận ra rằng Song Ahrin bất ngờ là không hề nhạy cảm với cảm xúc của người khác như tôi tưởng.

Trong khi chúng tôi đang nằm như vậy, Jang Chaeyeon lại cất lời.

“Trước khi chúng tôi đến, Trưởng phòng đã nói một điều.”

“Ừm?”

Sao bây giờ mới nói.

“Do tình huống lúc đó khẩn cấp quá nên tôi đã quên mất.”

Jang Chaeyeon cố thanh minh rồi nói tiếp.

“Ông ấy bảo chúng ta hãy quên đi.”

“Quên đi sao?”

“Chính xác thì là nhắm mắt và—”

“Đại khái là nói như này phải không? Có những chuyện trên đời này không biết thì tốt hơn.”

“Ừm.”

Ông ấy cũng đã nói vậy với tôi.

Rốt cuộc thì ông ấy định làm gì vậy nhỉ?

Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ như vậy, sự mệt mỏi đột nhiên kéo đến.

“Oáp…”

“Anh chắc là đã không ngủ được tử tế nhỉ.”

Thân nhiệt ấm áp chạm vào bên cạnh tôi.

Jang Chaeyeon đang nhìn tôi.

“Ngủ chút đi. Tôi sẽ gọi anh dậy nếu có chuyện gì xảy ra.”

“À, cô Chaeyeon. Tôi cũng…”

“Cô thì tự dậy đi.”

“Vâng…”

Yu Daon nhắm mắt lại trước lời nói lạnh lùng của Jang Chaeyeon, rồi cô ấy lại quay sang nhìn tôi.

“Tôi sẽ gọi anh dậy.”

“…Ừm, mà. Vậy thì xin được nhờ cô một chút.”

Nói vậy, tôi nhắm mắt.

Sau biến cố này, cảm giác như là đi ngủ không còn là đi ngủ nữa rồi.

Tôi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

***

May mắn thay, lần này tôi không thức dậy ở trong chùa.

Tôi chỉ mở mắt ra bởi vì cảm nhận được là có người.

Ngay khi vừa mở mắt, tôi nhìn thấy mái tóc nâu phản chiếu ánh sáng đang nhìn xuống mình.

“Tuyệt lắm nhỉ?”

“Vâng?”

“Rất chi là, gì ta. Tửu trì nhục lâm à.” [note94277]

Trưởng Chi nhánh đang nhìn xuống tôi.

Tửu trì nhục lâm?

Tôi quay đầu nhìn thì thấy Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang ép sát vào bên cạnh tôi ngủ.

“Không, bảo là sẽ gọi tôi dậy cơ mà.”

“Họ chỉ coi người khác như thuốc ngủ thôi à?”

Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm nhìn tôi với vẻ cạn lời trước lời lẩm bẩm của tôi rồi nói.

“Cậu Kim Jaehun nói đúng.”

“Vâng?”

“Thiên ma Ba Tuần.”

Trưởng Chi nhánh mở mắt.

Đôi đồng tử đỏ của cô ấy phản chiếu ánh đèn từ trên trần, tỏa ra một tia sáng đáng sợ.

“Họ nói rằng Đức Phật đã luôn đánh bại Thiên ma Ba Tuần.”

Bạn đã đến cuối chương 452.

Không gian đọc của bạn