“Có nghe thấy tớ nói không?”
Ngay khi tôi vừa bắt chuyện với sổ hướng dẫn, nó liền loạt xoạt mở ra.
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
Nghĩa là nghe rất rõ nhỉ.
“Cậu đúng là sổ hướng dẫn nhỉ?”
Sổ hướng dẫn ngay lập tức lật sang một trang khác.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[YE - Cách để phân biệt liệu sổ hướng dẫn là thật hay giả]
1. Nếu nó cho bạn xem nội dung bạn muốn xem như bây giờ thì đó là thật.
---------------------------------------------------------------------------------------
Được rồi, hiểu rồi.
Tôi định đóng sổ hướng dẫn rồi lại mở lời.
Mà nghĩ lại…
“Cậu biết bao nhiêu về Thiên ma Ba Tuần?”
Trong khoảnh khắc, cảm giác như sổ hướng dẫn đã khựng lại.
Rồi ngay sau đó, sổ hướng dẫn lại mở ra.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Thiên ma Ba Tuần - Ghi chép của Lý Thiên Vũ Chi nhánh Trung Quốc]
1. Thiên ma Ba Tuần là một tồn tại giống với quan niệm.
2. Như cách Đức Phật tồn tại trong tâm của tất cả chúng ta, Thiên ma Ba Tuần cũng tồn tại ở trong đó. Giống như một mối quan hệ không thể tách rời.
3. Thế nhưng Đức Phật không xuất hiện bên ngoài tâm của chúng ta, Thiên ma Ba Tuần thì có.
4. Ghi chép về sự xuất hiện gần đây nhất của Thiên ma Ba Tuần là ở thành phố Tứ Xuyên vào khoảng 12 năm trước.
5. Số người chết vào thời điểm đó được ghi nhận là khoảng 10.000 người, và sau khi thảo luận căng thẳng với chính quyền, nguyên nhân đã được quyết định là do sạt lở đất làm sụp ngôi làng.
6. Trong số này, khoảng 2.000 người là nhân sự của Cục Quản thúc đã tử vong. Với cái chết của các nhân sự cốt cán, Chi nhánh Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa.
7. Unchu Marabis
8. Unchu
Marabis
9. Unchu
Marabis
---------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó những dòng chữ được viết rời rạc một đoạn, rồi chỉ có dòng chữ cuối cùng được viết rõ ràng.
10. Thế nhưng nếu trong tâm chúng ta có Thiên ma thì ắt hẳn cũng sẽ có Đức Phật.
Văn bản kết thúc ở đó.
“…”
Nếu trong tâm có Thiên ma thì ắt cũng sẽ có Đức Phật.
Nghĩa là sao?
Ghi nhớ lời đó trong đầu, tôi bước đi với sổ hướng dẫn trong tay.
Dù vậy nhờ có ông lão từ Chi nhánh Gangdong đến giúp, tình hình của mọi người hẳn đã tốt hơn so với trước đó rồi.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa tiếp tục bước đi.
Giờ đây khi đã có thể sử dụng được mọi thứ, lần này sẽ khác.
Nhưng mà nên đi đâu đây nhỉ.
Trước hết hãy cứ giả định rằng chuyến thăm dò này cũng có thể sẽ chết và không thu được gì cả đã.
Lần này tôi lại đi qua bức tường Tứ Đại Thiên Vương.
Tôi ngẩng đầu nhìn bức tường Tứ Đại Thiên Vương và cửa sổ trong suốt xuất hiện.
Nếu tôi nhớ chính xác thì chúng được xếp theo bốn hướng đông tây nam bắc thì phải.
Trước hết, tôi nhìn cái đảm nhận phía đông.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Quảng Mục Thiên Vương] [note94278]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: Tay người]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Phía đông quyết định ăn tay người.]
[Điểm yếu: Suy cho cùng, cánh tay là thứ để nâng đỡ gì đó.]
---------------------------------------------------------------------------------------
“…”
Phía đông có đúng là Quảng Mục Thiên Vương không ấy nhỉ?
Tôi nhớ là lúc thử tìm kiếm trên mạng trước khi đi ngủ thì đâu phải là Quảng Mục Thiên Vương.
Trước mắt thì cứ tiếp tục đã.
Cái đảm nhận phía tây là…
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Trì Quốc Thiên Vương] [note94279]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: Chân người]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Phía tây quyết định ăn chân người.]
[Điểm yếu: Suy cho cùng, đôi chân là thứ dùng để đi lại.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Càng đọc càng chỉ toàn thấy mấy lời nói nhảm chẳng hiểu nổi.
Đằng nào cũng xem rồi thì xem cho hết luôn đi.
Tôi nhìn vị Thiên vương đảm nhận phía bắc.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Tăng Trưởng Thiên Vương] [note94280]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: Đầu người]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Phía bắc quyết định ăn đầu người.]
[Điểm yếu: Suy cho cùng, đầu là thứ dùng để suy nghĩ.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Và cuối cùng là phía nam…
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Đa Văn Thiên Vương] [note94281]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: Thân người]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Phía nam quyết định ăn thân người.]
[Điểm yếu: Suy cho cùng, thân là nền tảng của tất cả.]
---------------------------------------------------------------------------------------
“…”
Vừa hiểu vừa không hiểu.
Thôi thì chắc cứ ghi chép lại đi nhỉ.
“Kể từ lúc này, tôi sẽ bắt đầu ghi chép về dị thể quản thúc Tứ Đại Thiên Vương.”
Cùng với tiếng ‘Lật phật!’, sổ hướng dẫn… không mở.
Sao đây.
Có vấn đề gì mà không mở vậy.
“Này, tớ đã bảo là bắt đầu ghi chép rồi mà.”
Tôi gõ nhẹ vào bìa của sổ hướng dẫn, ngay sau đó sổ hướng dẫn lại mở ra.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[XE - Khi không được ghi chép vào sổ hướng dẫn]
1. Không phải tất cả những thứ trông có vẻ kỳ lạ đều được ghi chép vào sổ hướng dẫn.
2. Đôi khi bạn cần phải nhìn cả khu rừng chứ không chỉ nhìn từng cái cây riêng lẻ.
---------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn cả khu rừng chứ không chỉ nhìn từng cái cây?
Nếu vậy thì vì lý do gì, không, làm thế nào mà Yu Daon lại chiến đấu với Tứ Đại Thiên Vương?
Tôi giơ tay lên gõ vào bức tượng Tứ Đại Thiên Vương.
Cốp, tiếng nắm đấm gõ vào thứ gì đó trống rỗng trong vang lên.
“Đại khái hiểu rồi.”
Trước lời của tôi, sổ hướng dẫn lại đóng thụp lại.
Dù sao đi nữa, chỉ riêng việc nó cho tôi biết từng điều một là cũng biết ơn lắm rồi.
Trong khi tôi đang đọc từng cái một như vậy,
-˥∩ᗺ ∀I⊥∀ ∩∀W∩N
-˥∀SOᗺ ϻ∩Ƨ∩M N∩W∩∀
-˥∀SOᗺ ⅁∩∀N ᴉſ
Âm thanh quái dị lại bắt đầu vang đến.
Nghĩa là đã không còn có thể đi về phía bên trái nữa.
Lần này, tôi không chút do dự xoay người đi về phía bên phải.
Lãng phí thời gian rồi.
Phải nhanh chóng kiểm tra từng cái một thôi.
Yu Daon hẳn cũng đang nỗ lực giải quyết vấn đề theo cách của mình.
Trưởng Chi nhánh và Ahn Sanghyun cũng vậy.
Giờ nghĩ lại, cả ba người kia đều có năng lực chiến đấu hữu dụng, chỉ có mỗi mình tôi là có thị giác tốt.
Đúng là bất công kinh khủng.
Tôi vừa đi vừa nghĩa vậy.
Không lâu sau, điện thờ phía bên phải nơi tôi chết lần đầu xuất hiện.
Tôi đã chết như nào ấy nhỉ.
Khi đi vào điện thờ phía bên trái, tôi nhớ là mình đã chết trong khi chảy máu từ mắt, mũi, tai.
Nhưng cái ở phía bên phải thì…
Gì ấy nhỉ.
Hình như là tôi chỉ nhìn thấy một thứ kỳ quái trông giống như nhà sư xong chết ngay tại đó luôn.
Tôi cố ép bản thân nhớ lại ký ức mơ hồ nhưng do không được nên lại bắt đầu đi tiếp.
Không nhớ được thì thôi chứ biết làm sao.
Có lẽ rào chắn tinh thần của tôi cũng bị tắt rồi chăng?
Vậy nên cũng có khả năng tôi không nhớ được.
“…”
Sau cùng thì cứ nghĩ mãi cũng chẳng được gì.
Chỉ còn cách trực tiếp va chạm để tìm hiểu thôi.
Đây đúng là kiểu suy nghĩ mà Yu Daon sẽ có, nhưng tôi có thể làm gì được chứ.
Chắc là trở nên giống nhau rồi.
Tôi bước đi, phát ra những tiếng lạo xạo dưới chân.
Trước mắt, phải làm như nào…
Và rồi, một âm thanh vang đến tai tôi.
-ॐ, ॐ, ॐ…
Cứ vang lên hoài mà không thấy chán luôn nhỉ.
Tôi thở dài bước đi, và không ngoài dự đoán, tôi lại tiến vào trong điện thờ tối đen.
Thứ gì đó vẫn đang ngồi đấy lẩm bẩm giống như Phật.
Hắn quay đầu nhìn tôi rồi đứng dậy khỏi chỗ.
Tôi cũng không lùi lại.
Bởi vì chỉ bằng cách nhìn hắn thì tôi mới biết được liệu có thể giải quyết vấn đề hay không.
Tôi đứng đối diện với thứ kia, ngay sau đó cửa sổ trong suốt xuất hiện.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kẻ cầu đạo]
[Tuổi:
]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: Thiền định]
[Tiểu sử: Hắn đã giao kèo với Thiên ma Ba Tuần để có thể nhập Niết Bàn, và thay vì cứu giúp chúng sinh, hắn đã chọn tiến vào Niết Bàn.]
[Điểm yếu: Ngay từ đầu đã chẳng có cách nào để giao tiếp với một kẻ tưởng rằng mình đã nhập Niết Bàn.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Sao đột nhiên lại định dạy bảo gì vậy.
Nghĩ thế, tôi nhìn nhà sư trước mặt, rồi hắn lại mở miệng.
-ॐ, ॐ, ॐ…
“…”
Tiếng ù vang lên trong tai tôi, cùng với đó là một cơn đau đầu kinh khủng tìm đến.
“Gư…”
Tôi vội vàng giơ súng lên chĩa vào đầu thứ đang nhìn mình.
Trước tiên thì biết được là có tấn công tinh thần rồi.
Vậy thì lần này để kiểm tra xem tấn công vật lý có hoạt động không nào.
-Bằng!
Tôi bóp cò, viên đạn lao đi ghim thẳng vào trán của thứ kia như thể bị hút vào.
-ॐ, ॐ, ॐ…
Rồi cứ thế bật ra ghim ngược lại vào trán tôi.
Cùng với cảm giác thứ gì đó xuyên qua trán mình, tầm nhìn của tôi tối sầm đi.
Cùng với cảm giác lưng mình chạm xuống đất, tôi nhận ra.
Cái thứ kia, vừa rồi nó đã bắn ngược viên đạn trở lại.
***
“Khụ! Khụ!”
Ngay khi tôi vừa ngồi thẳng dậy tại chỗ, hai bàn tay liền lần lượt nắm lấy tay tôi.
Một bàn tay ấm áp, bàn tay còn lại thì lạnh giá.
Tôi quay đầu nhìn, Song Ahrin và Jang Chaeyeon đang lo lắng nhìn tôi.
“…Tôi ấy, đã trông thế nào?”
“Kinh khủng lắm.”
“Ừm, có lẽ sẽ chẳng có ai gặp cơn ác mộng như vậy đâu.”
“…Cô Daon thì sao?”
“Cô ta ở ngay— Ơ?”
Jang Chaeyeon quay lại nhìn rồi chợt khựng lại.
“…”
Yu Daon đáng lẽ phải đang ngủ bên cạnh tôi đã biến mất.
Trong khoảnh khắc, một dự cảm chẳng lành trào lên trong tôi.
“Cô Ahrin.”
“Cô ta đang đi lên trên.”
Song Ahrin vội vã đáp lại lời tôi, còn tôi thì mặc vào chiếc áo khoác mình đã để bên cạnh rồi lập tức bước đi.
“Xin hãy dẫn đường.”
“Được rồi.”
“Tôi sẽ quan sát phía sau.”
“Ừm.”
Tôi dẫn hai người họ rời khỏi hội trường.
“Cậu Kim Jaehun?”
Giọng nói của Trưởng Chi nhánh như thể cô ấy vừa mới tỉnh dậy vang lên, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện với cô ấy.
“Anh đang lo lắng điều gì.”
“Nếu cô Daon bị trúng thì rất có thể cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.”
Tôi nhớ lại cảnh tượng người đã treo cổ tự tử.
“Cô ta có chết được đâu mà lo.”
“Vậy nếu tôi nói ‘Cô Ahrin gặp ai cũng được yêu quý vô điều kiện chắc thích lắm nhỉ’ thì có được không?”
“…”
Song Ahrin trở nên im bặt trước lời của tôi, còn tôi thì vẫn tiếp tục bước đi.
Tôi đi cầu thang lên sân thượng rồi mở cửa.
Rầm! Cửa sân thượng mở ra,
“…”
Yu Daon đang đứng tại nơi bình minh ló rạng,
Trong tay cô ấy là một sợi dây thừng chẳng biết được cố định vào đâu.
“Cô Chaeyeon!”
“Ừm!”
Trước tiếng gọi của tôi, Jang Chaeyeon vươn tay ra và cơ thể của Yu Daon cứ thế khựng lại.
Tôi vội vã nhìn lên đầu Yu Daon.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Yu Daon]
[Tuổi: 23 tuổi]
[Đặc trưng: Bất tử]
[Khả năng: Hồi Phục (Thời gian)]
[Tiểu sử: Cuộc sống là gì, cái chết là gì.]
[Điểm yếu: Quay ngược lại chính là để quên đi, quên đi sau cùng cũng là để quay ngược lại.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Yu Daon vùng vẫy như thể tiếng gọi của tôi và cử chỉ của Jang Chaeyeon không có tác dụng gì.
“…!”
Song Ahrin giơ súng lên nhắm vào Yu Daon.
“Bắn chứ?”
“…Khoan đã.”
Quay ngược lại là để quên đi, quên đi là để quay ngược lại
Mối quan hệ không thể tách rời.
Phải có Đức Phật để có Thiên ma, phải có Thiên ma để có Đức Phật.
Tôi rút súng ra.
“Tôi xin lỗi, cô Daon.”
Tất nhiên, Yu Daon của bây giờ chắc không thể nghe được đâu.
-Bằng!
Tôi bóp cò, viên đạn cứ thế xuyên thủng đầu của Yu Daon.


