Chương 449 · 570 chương

Bảo hiểm

Hẳn là không có nơi nào hợp với từ ‘ảm đạm đến rợn người’ hơn nơi này.

Tôi tiến vào sâu bên trong điện thờ, cố triệt tiêu tiếng bước chân hết mức có thể.

Không có thời gian

Ai biết được khi nào thì mấy người mặc áo cà sa sẽ tìm đến cơ chứ.

Tôi nhìn kỹ xung quanh.

Không gian bên trong vẫn tối mịt.

Mấy thứ này toàn là đứa con của bóng tối hết à, sao cứ phải tắt đèn đi vậy.

Tôi thử lục qua túi áo tìm điện thoại, nhưng do là không có sổ hướng dẫn nên đương nhiên cũng chẳng có điện thoại, trong người tôi hoàn toàn không có gì cả.

Nếu đã định thế này rồi thì sao không lột cả quần áo luôn đi?

Không, bây giờ không phải là lúc cho mấy suy nghĩ như vậy.

Phải nhanh lên thôi.

Tôi thúc giục bước chân.

Ngay khi tôi vừa bước chân vào điện thờ phía bên trái, luồng khí lạnh lẽo lại ập đến.

Tôi ngẩng đầu nhìn về trước.

“…”

May mắn là không có thứ gì hiện ra ở trước dãy hành lang trải dài vô tận kia.

Đã vậy thì chỉ còn việc di chuyển nhanh nhất có thể thôi.

Nếu có thể tìm được chút manh mối thì tốt.

Không, dù tôi không tìm được thì người khác cũng sẽ tìm được thôi.

Đừng cảm thấy quá áp lực nào.

-Cốc, cốc, cốc.

Và rồi, tiếng gõ mõ bắt đầu vang lên.

Chúng cuối cùng cũng bắt đầu đi vào từ bên ngoài rồi sao?

Nghĩ vậy, tôi vội vàng ngoảnh lại, thế nhưng âm thanh đó không đến từ bên ngoài mà đang vọng ra từ bên trong.

Nói cách khác, có ai đó ở trong.

Nghĩa là tôi chỉ có thể gặp người đang gõ mõ bên trong hoặc đối mặt với mấy kẻ mặc áo cà sa ngoài kia.

Cái chết là điều không thể tránh khỏi dù có chọn đường nào.

Nếu đã vậy thì, hãy kiếm nhiều thông tin nhất có thể nào.

Giống như các tiền bối của chúng tôi đã từng làm.

-Cốc, cốc, cốc…

Tiếng gõ mõ càng lúc càng gần hơn với mỗi bước chân.

Tôi bước về trước trong khi tiếng gõ mõ đã lớn đến mức như thể đang được gõ ngay sát cạnh tai mình.

“…”

Một ai đó đang gõ mõ.

Vừa gõ vừa lẩm bẩm gì đấy không thể hiểu nổi.

-Unchu Marabis…

-Unchu Marabis…

Cảm giác hệt như đang nghe thần chú vậy.

Chân tôi dừng lại.

Như thể đang bảo rằng đi đến đó là một lựa chọn ngu ngốc, chân tôi không chịu nhúc nhích.

Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại lời Trưởng phòng đã nói.

Hình như ông ấy đã bảo là nếu gặp thứ gì đó không rõ thì đừng lắng nghe thì phải.

Tôi dùng cả hai tay bịt tai lại.

Giờ thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

Điều đó cũng không đồng nghĩa là nỗi sợ đã biến mất, nhưng tôi có thể làm gì được chứ.

Vẫn phải đi thôi.

Tôi ép đôi chân cử động một lần nữa và bắt đầu bước đi tiếp.

Mặc cho nỗi sợ của bản thân, tôi vẫn còn việc phải làm.

Một hình bóng xuất hiện.

-Cốc, cốc…

Tiếng gõ mõ bỗng dừng lại ngay khi tôi bước đến gần hơn.

Chậm rãi, nhà sư quay lưng lại nhìn tôi.

Không, hắn không quay lưng lại.

“…”

Chỉ có cái đầu xoay lại nhìn tôi mà thôi.

Ực, tôi nuốt mạnh, nhìn về trước và chạm mắt với thứ kia.

-…

Nó đang nói gì đó không thể nào hiểu được.

Có lẽ bởi vì đang bịt tai, tôi không nghe thấy gì rõ ràng.

Chỉ là hơi chóng mặt nhẹ và bị chảy máu mũi thôi.

Và đầu tôi đau kinh khủng.

Lách tách, máu mũi cứ không ngừng chảy ra, tâm trí tôi càng lúc càng trở nên lờ đờ.

“Gư…”

Tôi cố hết sức duy trì dòng suy nghĩ của mình với cái đầu cảm giác như sắp nổ tung.

Đây là kẻ chủ mưu sao?

Hay cũng chỉ là một trong những kẻ chủ mưu?

Nếu vậy thì mối liên hệ của nó với người khổng lồ là gì?

Hay đây chính là Thiên ma Ba Tuần ở Trung Quốc mà tôi từng nghe qua lần trước?

Khi những suy nghĩ vẫn đang không ngừng xoay chuyển trong đầu tôi, thứ kia bỗng đứng dậy rồi tiến đến chỗ tôi.

Nó bước đi nhẹ nhàng như thể không có trọng lượng rồi khẽ đặt tay lên trán tôi.

-…

Nó lại nói gì đó, đồng thời, cơn đau đầu trở nên dữ dội đến mức cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung.

Cứ thế, tôi ngã gục xuống đất.

***

“Khụ! Khụ!”

“Anh Jaehun!”

Tôi mở mắt ho sù sụ.

Sau khi mở mắt, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là những người giống tôi cũng đang nôn khan với khuôn mặt tái mét, còn Yu Daon thì đang kéo tôi từ bên cạnh.

“Cô Daon?”

“Vâng vâng, tôi ở ngay đây đây!”

Yu Daon ra sức lắc cơ thể tôi với khuôn mặt trông như sắp khóc.

“Khoan đã, cô Daon. Khoan—”

“Anh tỉnh dậy rồi chứ?”

Rồi tôi quay đầu lại trước giọng nói đến từ phía sau

Ahn Sanghyun đang mỉm cười nhìn tôi.

“Cái này, dù có là ở trong mơ đi nữa thì chết đi cũng không phải một trải nghiệm dễ chịu gì mà.”

“…Anh Ahn Sanghyun, anh có thu thập được gì không?”

Ahn Sanghyun lắc đầu trước câu hỏi của tôi.

“Đáng tiếc là không gì cả.”

“…”

“Nhưng tôi có tìm thấy một điều mà bản thân thấy thắc mắc.”

“Thắc mắc?”

“…Không phải có gì đó rất kỳ lạ sao?”

Ahn Sanghyun nhìn chằm chằm vào tôi.

Bị áp đảo bởi bầu không khí ấy, tôi cũng nghiêm túc đáp lại ánh mắt của anh ta.

“…Đó là gì?”

“Tôi đã thử lăn nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Chuyện đó thì có gì bất ngờ?”

Tôi chỉ biết thở dài trước vẻ nghiêm trọng khi nói ra một sự thật ai cũng biết rồi của anh ta.

“Nhưng vốn dĩ tôi phải vô địch khi lăn chứ?”

“Vâng, vâng.”

“Thế mà tôi lại không vô địch khi lăn, sao vậy nhỉ?”

“…Tôi hiểu rồi.”

Thôi không nói nữa.

Khi tôi đang vừa để ngoài tai lời của anh ta vừa gật gù cho có, Yu Daon cũng đi đến chỗ tôi rồi thì thầm.

“Anh Jaehun, tôi cũng không sống lại khi chết ở đó.”

“…Tôi biết rồi.”

Tôi cũng không nhìn thấy gì cả mà.

Ít nhất thì hãy chia sẻ thông tin nào.

Khi tôi đang định mở lời với ý đó,

-Gaaaaah!

Một tiếng thét vang lên từ trong góc.

Tôi vội vàng nhìn về phía tiếng hét phát ra thì thấy ở đó là một người đàn ông đang cố treo cổ bằng dây thừng.

-Giữ lấy anh ta! Nhanh lên!

-Người đó có gì lạ lắm!

-Không, sao lại có thể mạnh như này chứ…!

Đồng thời, mọi người liền chạy đến ngăn cản người đó như thể đã hẹn trước.

Tôi cũng là một trong số đấy.

Ahn Sanghyun cũng vậy.

Nhưng Trưởng Chi nhánh đã đến nơi trước tiên.

“Nào, đến đây thôi.”

Trưởng Chi nhánh bình thản nói, giữ chặt lấy người đàn ông đang vùng vẫy.

Dù có vùng vẫy đến mấy, anh ta vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ trong tầm tay của Trưởng Chi nhánh.

“Người này thì… ừm, hãy giữ chặt vào nhé.”

Nói vậy, cô ấy giao người kia cho những người khác.

“Như có thể thấy.”

Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh nói trong khi nhìn tôi và Yu Daon.

“Tình cảnh hiện tại là như này đấy.”

“Ngay cả Trưởng Chi nhánh cũng không làm gì được sao?”

“Ta thì có gì khác biệt chứ.”

Trưởng Chi nhánh lắc đầu trước câu hỏi của tôi

“Ta cũng tương tự mọi người thôi.”

“…”

Trưởng Chi nhánh cũng tương tự.

Trước mắt thì…

“Chúng ta cùng chia sẻ thông tin một chút chứ?”

Tôi đã dốc sức thu thập thông tin nhất có thể đúng như Trưởng Chi nhánh bảo rồi.

Tôi, Trưởng Chi nhánh, Ahn Sanghyun và Yu Daon cùng chụm đầu lại suy nghĩ.

Những người khác thì vẫn đang rơi vào hoảng loạn hoặc đang ngủ, nhưng chúng tôi thì không được phép làm thế.

***

Sau khi nghe xong toàn bộ phần giải thích, Trưởng Chi nhánh nhíu mày.

“Ra vậy… ta đã đi vào điện thờ Phật phía bên phải rồi cứ thế chết sau khi bị giật đứt đầu.”

“Tôi thì đang lăn rồi bị bắt được và chết.”

Trưởng Chi nhánh và Ahn Sanghyun lần lượt nói.

Còn Yu Daon thì sao?

Ánh mắt của chúng tôi nhìn về phía cô ấy và Yu Daon nói tiếp với nụ cười rạng rỡ.

“Tứ Đại Thiên Vương nhỉ? Tôi đã bị giết sau khi gây sự với mấy thứ đó!”

“…Ừm?”

“Không, tại vì, chúng cứ nói gì đó với tôi ấy.”

Tứ Đại Thiên Vương?

Tất cả chúng tôi ngoại trừ Yu Daon nhìn nhau, nhưng ít nhất thì có vẻ là không ai trong chúng tôi có nghe thấy gì từ Tứ Đại Thiên Vương.

“Chúng đã nói gì?”

“Gì ấy nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa, nhưng mà chúng nghe cực kỳ phẫn nộ luôn!”

“…Có mạnh không?”

“Đúng rồi, chúng có mạnh không?”

Ngay khi cô ấy vừa nói xong, Trưởng Chi nhánh và Ahn Sanghyun liền nhìn Yu Daon và hỏi với vẻ nghiêm túc.

“Bây giờ chuyện đó có quan trọng không?”

“Quan trọng chứ.”

“Ôi chà, tất nhiên rồi.”

Tại sao?

“Bởi vì đánh thắng được nghĩa là có thể phá hủy chúng?”

“Tất nhiên rồi. Nếu tôi có thể lăn và phá hủy chúng… À, tôi đâu có lăn được! Hahaha!”

Trưởng Chi nhánh bình thản đáp lại, còn Ahn Sanghyun thì cười sảng khoái.

“…Dù sao thì, như đã nói khi nãy, tôi đã gặp, cái gì nhỉ, một thứ giống như tượng Đức Phật ở điện thờ phía bên trái.”

“Đức Phật…”

“Tôi cũng đang định hỏi về chuyện đó.”

Suy nghĩ mà tôi đã nảy ra ở đấy.

Cũng phải hỏi Trưởng Chi nhánh luôn thôi.

“Phải chăng, đây chính là… Thiên ma Ba Tuần gì đó sao?”

Ngay khi tôi vừa dứt lời,

“…”

“…”

Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng.

Tôi chậm rãi ngoảnh lại nhìn phía sau.

Không phải là cảm giác.

Tất cả mọi người thật sự đều đã trở nên im lặng.

Như thể từ ‘Thiên ma Ba Tuần’ đã gây ra một sự biến đổi rõ rệt nào đó trong tâm trí họ.

Một cơn đau đầu sắc bén ập đến.

Đợi đã, đau đầu?

“Gư…”

Tôi vội vàng nhìn xung quanh trong khi đặt tay lên thái dương.

Những người còn tỉnh táo là…

“Ôi trời…”

Trưởng Chi nhánh cắn chặt môi lẩm bẩm.

“Haha…”

Ahn Sanghyun cứ thế lăn tại chỗ và khẽ cười.

Và từ lúc nào, Yu Daon đã đang tự đâm vào mu bàn tay của mình với cây dùi.

“Suýt, suýt chút nữa là có chuyện lớn rồi.”

Yu Daon lẩm bẩm, máu chảy ròng ròng từ mu bàn tay của cô ấy.

“…Về Thiên ma Ba Tuần ấy.”

Trưởng Chi nhánh vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh.

Những người khác vẫn đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“Từ phản ứng của những người khác, có vẻ là đúng rồi đấy.”

“…Chúng ta sẽ liên lạc với Chi nhánh Trung Quốc chứ?”

“Nếu có thể.”

Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh lẩm bẩm đáp lại câu hỏi của Ahn Sanghyun.

“Như cậu đã biết, Chi nhánh Trung Quốc hiện tại đang… khá là bận rộn.”

“Chẳng phải là vì Thiên ma Ba Tuần đó sao.”

“Cũng có chuyện đó, nhưng trước hết thì…”

Trưởng Chi nhánh ngẩng đầu nhìn về trước.

Vô số người đang nhìn chúng tôi.

“Trước hết thì chúng ta phải trấn áp những người này đã nhỉ?”

Trấn áp sao?

“À, việc đó thì không cần lo đâu.”

“Ừm?”

Tôi thản nhiên trả lời, Trưởng Chi nhánh hỏi ngược lại với giọng ngơ ngác.

“Để đề phòng thì tôi đã gọi bảo hiểm rồi.”

Đồng thời, những người khác bắt đầu ngã xuống hàng loạt.

Bọn họ cứ thế đổ gục như thể bị trúng phi tiêu gây mê.

Khi những người khác đang đồng loạt ngã xuống,

“Tôi đã nói rồi đúng chứ?”

Ở lối vào hội trường, một ai đó đang đứng xoay lưng về phía ánh sáng.

Mái tóc tím rực rỡ dưới ánh sáng.

“Đã bảo là sẽ cần đến tôi rồi mà.”

“Nếu họ cứ vậy mà ngã xuống thì đã bị chấn thương sọ não rồi.”

“Thì có cô rồi còn gì.”

“Ừm.”

Và một người phụ nữ tóc trắng đang đứng bên cạnh đó.

Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang nhìn chúng tôi.

“Tôi đã gọi Phòng Nhân sự để đề phòng chẳng may có chuyện bất trắc.”

“…Hê hê.”

Ahn Sanghyun chỉ cười ha hả trước lời của tôi.

Bạn đã đến cuối chương 449.

Không gian đọc của bạn