May mắn thay, hoặc có lẽ là bi kịch thay, việc tìm kiếm người mất tích không phải là vấn đề lớn.
Đó là vì chúng tôi đã tìm thấy người đấy trong tình trạng treo cổ ở phòng bên cạnh.
Trưởng Chi nhánh khám xét xác chết rồi nhíu mày.
“Người này chết rồi. Do có ô nhiễm nhận thức xảy ra nên ta cũng đã nghi ngờ rồi nhưng…”
“Người này có vẻ đã chết được khoảng nửa ngày rồi. Dường như đúng là tự tử.”
Yu Daon bình thản lẩm bẩm trong khi nhìn người đang treo cổ.
Tôi chỉ nghĩ là cô ấy có thể sẽ biết thôi nhưng không ngờ là cô ấy biết thật luôn đấy.
“À, tại có nhiều người tự tử ở Bệnh viện lắm nên…”
“…Tôi hiểu rồi.”
Không cần phải nói mấy chuyện như vậy ở đây đâu.
Tôi giơ tay ra dừng Yu Daon lại rồi quay về nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một người đang đung đưa qua lại với dây thừng bao quanh cổ.
Cửa sổ trong suốt không xuất hiện.
Nghĩa là đã chết.
Nếu có người chết, lý do hẳn là…
“…Trưởng Chi nhánh.”
“Ta biết rồi.”
Trưởng Chi nhánh đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.
“Cậu Ahn Sanghyun.”
“Vâng, Trưởng Chi nhánh.”
“Trước hết hãy tập trung mọi người lại.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Trong ngày hôm nay sẽ phải tập trung tất cả những người đã mơ cùng một giấc mơ ngày hôm qua ở một chỗ.”
“Vâng.”
“Và hôm nay tất cả chúng ta sẽ ngủ chung hết.”
“Ngủ chung sao? Uầy, sống đến tuổi này rồi mà bây giờ tôi mới được thử ngủ chung ở nơi làm việc đấy.”
Ahn Sanghyun cười sảng khoái, còn Trưởng Chi nhánh thì nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Cậu biết bây giờ không phải là lúc để đùa nhỉ?”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Tôi đã gửi thông báo cho tất cả mọi người rồi.”
Miệng thì nói vậy mà hóa ra vẫn làm tốt công việc nhỉ.
“Việc này thì Phòng Nhân sự cũng không phải ngoại lệ.”
“Chỉ cô Daon và tôi cần phải đến thôi đúng không?”
“Ừm. Cậu tuyệt đối không được gọi những người khác đâu đấy.”
“Có gọi thì chắc họ cũng không đến đâu.”
Nếu tôi bảo đừng đến thì họ sẽ không đến đâu.
…Sẽ không đến nhỉ?
***
“Tôi muốn đi.”
Jang Chaeyeon thản nhiên đáp lại ngay khi vừa nghe tôi nói xong.
“Không, tôi đã bảo là không được đi rồi mà.”
“Tôi nhất định sẽ giúp được gì đó. Tôi cũng muốn đi.”
“Nói nghe bực hết cả mình, làm như thể người khác thì không giúp được ấy?”
Song Ahrin nhìn Jang Chaeyeon với vẻ mặt giận giữ trước lời của cô ấy, trong khi đó Yu Daon thì ngoảnh đi như thể không biết gì.
“Dù sao đi nữa, không được là không được.”
“…”
“…”
Hai người họ nhìn tôi với vẻ mặt hờn dỗi.
“Tôi đã bảo là mình sẽ giúp được rồi mà, thật đấy.”
“Bởi vì Trưởng Chi nhánh đã nói vậy rồi. Thật lòng thì tôi cũng nghĩ là sẽ tốt nếu có hai người. Nếu thực sự cần thiết thì tôi sẽ gọi.”
“Anh đừng nghe Trưởng Chi nhánh nữa mà cứ làm theo ý mình đi chứ.”
“Việc đó có lẽ sẽ hơi khó đấy…”
Dù sao thì đây cũng là môi trường làm việc có cấu trúc thứ bậc mà.
Làm sao mà tôi có thể phớt lờ lời nói của Trưởng Chi nhánh và làm theo ý mình được chứ.
Chỉ sau khi hứa với những người khác rằng sẽ nhất định liên lạc với họ nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi và Yu Daon mới có thể đi đến điểm chỉ địch mà Trưởng Chi nhánh đã nói.
Ngay khi tôi định mở cửa văn phòng, Trưởng phòng bỗng gọi tôi lại.
“Jaehun à.”
“Trưởng phòng?”
Trưởng phòng nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kỳ lạ của ông ấy, tôi cũng tự nhiên nhìn ông ấy với vẻ mặt nghiêm túc tương tự.
“Đôi khi giả vờ không thấy cũng là một cách đấy.”
“Vâng?”
“Đi nhanh đi.”
Gì vậy nhỉ.
Trưởng phòng lại quay về nhìn máy tính, Yu Daon và tôi nhìn nhau rồi tiếp tục bước đi.
Trưởng phòng sẽ không nói vậy chỉ để cho vui, phải ghi nhớ trong đầu thôi.
***
“Uầy…”
Khi chúng tôi đến nơi Trưởng Chi nhánh gọi, ở đó đã có gì đó giống như một khu lều trại tập thể được dựng lên.
Có vẻ là hội trường nơi Park Yeeun từng làm bài kiểm tra lên nhân viên chính thức đã được cải tạo thành nơi để ngủ rồi.
Và tôi có thể nhận ra ngay Trưởng Chi nhánh đang ở đâu.
Nơi ở chính giữa khu lều trại mà vẫn mang lại chút ít cảm giác có người sống nhất.
Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết ngay đó là nơi mà người có chức cao ở.
“Nhìn tất cả những người ở đây này. Cảm giác như là ai cũng đến đây để chơi ấy nhỉ?”
“So với việc nói là đến để chơi thì đúng hơn phải nói là mọi người tập trung lại vì không muốn chết đấy.”
“Tôi thì vì có cảm giác như là đi chơi nên vui lắm luôn!”
“Cô Daon đúng là thong dong ghê.”
“Tôi xin lỗi, lẽ nào… anh cảm thấy khó chịu sao?”
“Không, không phải như vậy đâu.”
Trong khi tôi đang tán gẫu với Yu Daon như vậy, Trưởng Chi nhánh xuất hiện và gọi chúng tôi.
“Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?”
“Chúng tôi phải làm gì đây?”
“Cứ đi ngủ thôi?”
Mỗi vậy thôi à?
Tôi nhìn Trưởng Chi nhánh với ý đó, cô ấy chỉ đơn giản là gật đầu.
“Sau khi ngủ dậy thì bảo ta.”
“Trưởng Chi nhánh cũng định đi ngủ sao?”
“Dĩ nhiên là ta cũng phải đi ngủ chứ.”
“Công nhận, nếu là Trưởng Chi nhánh thì cô có thể hoàn toàn phá hủy mọi thứ mà.”
“À, chuyện đó…”
Trưởng Chi nhánh lắc đầu sau khi nghe tôi nói.
“Chẳng phải là ở trong mơ sao. Do đấy là trong mơ nên ta hoàn toàn chẳng thể làm gì được cả.”
“Vâng?”
“Thế cậu Kim Jaehun có nhìn thấy gì không?”
“…”
Tôi thử nhớ lại.
“…Tôi thật sự không nhìn thấy gì cả.”
“Đúng chứ?”
Trưởng Chi nhánh gật đầu trước lời của tôi.
“Không, vậy nhưng chỉ vì ở trong mơ đâu có nghĩa là năng lực của tôi biến mất.”
Đâu phải là tôi sẽ bị mù chỉ vì đi ngủ, và đâu phải Yu Daon sẽ đánh mất khả năng bất tử chỉ vì đi ngủ.
“Cậu nói đúng.”
Trưởng Chi nhánh gật đầu nhìn tôi.
“Do hiện tại vẫn chưa biết tại sao lại như vậy nên tất cả chúng ta mới đi ngủ cùng nhau đấy.”
“…”
Hiểu ý của cô ấy rồi.
Được thôi.
“Cô Daon, chúng ta ngủ ở trong góc nhé.”
“Vâng!”
“Như vậy không được đâu?”
“Vâng?”
“Cậu Kim Jaehun phải báo cáo cho ta ngay khi vừa mới tỉnh dậy chứ, nên là ngủ cạnh ta đi.”
Trưởng Chi nhánh chỉ vào chỗ bên cạnh mình với vẻ mặt trơ trẽn.
“Tôi phải báo cáo sao?”
“Tất nhiên rồi. Cậu Kim Jaehun là người lý trí và có tư duy nhạy bén nhất ở đây mà.”
Tôi ấy hả?
Hình như đâu phải.
“Thế thì để tôi làm cho!”
Rồi Yu Daon giơ phắt tay lên.
Trưởng Chi nhánh nhìn chằm chằm vào Yu Daon.
“Cô Yu Daon thì đâu có thông minh đến mức đó?”
“Đâu có? Tôi cực kỳ thông minh luôn mà?”
“Ta không nghĩ vậy đâu?”
“Tôi thì lại thấy đúng đấy chứ?”
Không nỡ nhìn cảnh này thêm nữa
“Anh Ahn Sanghyun.”
“Vâng?”
“Xin nhờ anh. Hãy tổng hợp lại thật tốt rồi báo cáo cho Trưởng Chi nhánh.”
“Cứ để đó cho tôi!”
Ahn Sanghyun vừa cười vừa giơ cao ngón cái trước lời của tôi, còn Trưởng Chi nhánh thì nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Haha! Hóa ra là Trưởng Chi nhánh tin tưởng tôi như vậy à! Tôi sẽ—”
“Ngủ dậy thì tổng hợp một bản báo cáo dài tối thiểu hai trang rồi mang đến cho ta.”
“Haha! Nghiêm túc đấy, cô biết là tôi cực kém trong khoản công việc giấy tờ—”
“Cứ làm đi.”
“Hahaha! Tôi hiểu rồi!”
Ahn Sanghyun vừa cười vừa giơ ngón cái, còn Trưởng Chi nhánh thì thở dài.
Rồi Yu Daon kéo vào tay áo tôi.
“Chúng ta mau đi thôi. Anh Jaehun.*
“À, ừm. Tôi hiểu rồi.”
Được gọi rồi thì cũng phải đi thôi.
Trước lời gọi của Yu Daon, tôi đi ra góc rồi nhìn xuống sàn.
Loại nệm thường được sử dụng trong quân đội.
Thật sự chỉ kiếm được mỗi cái này thôi à.
Tôi ngả lưng xuống tấm nệm cứng ngắc.
Vốn dĩ do giấc mơ hôm qua mà tôi cũng không ngủ được hẳn hỏi.
Chẳng biết ngủ ở đây thì có đỡ hơn được chút nào không.
Đang mải suy nghĩ như vậy một lúc, tôi cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh và quay đầu thì thấy Yu Daon đang nằm nghiêng người nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cô Daon?”
“Ah, tôi làm anh cảm thấy khó chịu sao?”
“Không, không phải vậy đâu.”
Cũng chẳng phải khó chịu hay gì cả, chỉ là tôi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình thôi.
“Không, tôi chỉ nghĩ là cũng lâu lắm rồi mới thấy anh Jaehun nằm bên cạnh mình thôi.”
“Lâu lắm rồi?”
“Thì đấy, anh đã ngủ qua đêm ở nhà tôi một ngày rồi còn gì.”
“À, đúng thật.”
“Anh Jaehun đã ngủ cạnh tôi khi ấy mà, vậy nên tôi mới nghĩ hình như đây là lần đầu tiên kể từ sau đó ha.”
“À, cái lần ngủ lại ở nhà của cô Daon ấy hả?”
“Vâng, vâng. Đúng rồi đấy.”
Yu Daon gật đầu.
“Khi vừa mở mắt thì tôi đã thật sự rất ngạc nhiên đấy. Vì tự dưng nhìn thấy cô Daon đang nhìn chằm chằm xuống tôi.”
“Tại tôi thấy anh Jaehun có vẻ đang ngủ không được thoải mái mà.”
“Vậy sao?”
Cũng không biết nữa.
Trong khi tôi đang nghĩ vậy, giọng nói sang sảng của Trưởng Chi nhánh vang lên.
“Ta tắt đèn đây!”
Đồng thời, ánh đèn phụt tắt.
“Mọi người phải cố đi ngủ càng sớm càng tốt! Dù biết là có thể sẽ cảm thấy khó ngủ nhưng nếu không ngủ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!”
Giọng nói của Trưởng Chi nhánh lại vang lên.
Biết rồi thì phải đi ngủ nhanh thôi.
Nhắm mắt lại, tôi kiểm tra xem sổ hướng dẫn có ở gần đó hay không.
Lần này đi ngủ thì nên đi đâu đây nhỉ?
Hôm qua thì tôi đã đi vào điện thờ bên phải rồi.
Vậy hôm nay là điện thờ phía bên trái chăng?
Nhưng điện thờ bên trái là nơi những người mặc áo cà sa đi vào.
Nếu vậy thì chắc là phải khẩn trương nhất có thể nhỉ?
“Anh Jaehun.”
Khi tôi đang nhắm mắt, giọng nói của Yu Daon vang đến.
“Ừm, cô Daon.”
“Lần này anh Jaehun thử đi về phía bên trái đi. Cái đó, gì ấy nhỉ? Nếu bị bắt gặp bởi những kẻ mặc áo cà sa thì sẽ chết đấy.”
“Ừm, tôi cũng đã nghe nói rồi.”
Quả nhiên cứ đi nhanh nhất có thể là được.
“Nếu đi về phía điện thờ ở bên phải, ở đó sẽ có một thứ trông như cái xác ướp ấy?”
“Vâng.”
“Nếu gặp phải thứ đó thì sẽ chết nên xin hãy cẩn thận.”
“À, vâng. Tôi hiểu rồi!”
Yu Daon gật đầu.
“Vậy thì…”
Tôi và Yu Daon nhìn nhau một hồi, cô ấy mỉm cười dịu dàng.
“Anh Jaehun. Ngày mai gặp lại nhé. Tôi sẽ thức dậy trước và chờ anh.”
“Cũng không cần phải làm vậy đâu… chúc cô có một buổi tối tốt lành.”
“Vâng.”
Yu Daon lại mỉm cười rồi nhắm mắt.
“Mọi người phải đi ngủ đi đấy!”
Giọng nói sang sảng của Trưởng Chi nhánh lại vang vọng.
Biết rồi mà, cứ ngủ là được chứ gì, ngủ đây.
Tôi nhắm mắt.
Dù sao thì tôi cũng là kiểu thiếp giấc rất nhanh mà.
Có lẽ là vì tôi có chứng mệt mỏi mãn tính chăng, nhưng dù sao đi nữa, dễ vào giấc là một điều tốt.
Quả nhiên, mặc dù có hơi không thoải mái chút, tôi vẫn nhanh trong chìm vào giấc ngủ.
Khi đang dần thiếp đi, một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi.
Giờ nghĩ lại, tôi có ngủ cùng với Yu Daon hôm đấy không ấy nhỉ?
Hình như là tôi đã ngủ ở chỗ khác mà ta…
“…Hộc.”
Tôi mở mắt với suy nghĩ đó.
Tôi lại đang đứng trước ngôi chùa.
Một nơi quen thuộc.
Nơi mà tôi đã từng đến ngày hôm qua.
Lần này thì không nhìn xung quanh nữa.
Tôi quyết định hành động nhanh nhất có thể.
-˥∩ᗺ ∀I⊥∀ ∩∀W∩N…
-˥∀SOᗺ ϻ∩Ƨ∩M N∩W∩∀…
-˥∀SOᗺ ⅁∩∀N ᴉſ…
Hình như đến sớm hơn ngày hôm qua phải không?
Nghe thấy âm thanh vang đến từ xa, tôi thúc giục bước chân nhanh hơn nữa.
Đi qua Tứ Đại Thiên Vương đang cầm xác chết, tôi hướng thẳng đến điện thờ phía bên trái.
Đã đến lúc thăm dò nơi chưa đi qua trước đây rồi.


