Chương 446 · 570 chương

ॐ

Tôi nhìn xung quanh mà không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

Làm sao có chuyện tôi không biết nơi này được.

Đây là nơi mà tôi và Yu Daon đã phải khổ sở chẳng khác nào chết đi sống lại, đồng thời cũng là nơi cả hai chúng tôi được nhìn thấy mọi cảnh tượng có thể nhìn thấy trên đời.

Khi Ahn Sanghyun mới gọi đến, tôi đã phân vân không biết có nên đi một mình hay không, nhưng những người khác chắc chắn sẽ không ngồi yên nếu tôi bảo rằng sẽ đi một mình đâu.

Nhưng mà dẫn tất cả theo thì cũng hơi sao sao.

Tôi nhớ lại những lời Ahn Sanghyun đã nói với mình qua điện thoại.

‘Thật sự xin lỗi nhưng xin hãy đến với ít người nhất có thể.’ Anh ta đã nói vậy.

Dù không biết tại sao lại phải đi ít người nhất có thể… nhưng nếu là việc liên quan đến Cái chèn thì cũng có lý.

Vậy nên lần này tôi cũng đã quyết định dẫn theo một nhóm quen thuộc.

“Cũng lâu rồi mới chỉ có hai người chúng ta đi cùng nhau nhỉ!”

Yu Daon mỉm cười nói vậy với giọng rạng rỡ.

Cô ấy có vẻ rất vui một cách kỳ lạ.

“Nhưng chẳng phải người đồng hành cùng tôi nhiều nhất khi chỉ có hai người là cô Daon sao?”

“Tôi nghĩ là cô Ahrin đấy chứ?”

“Vậy sao…?”

Nghe Yu Daon nói, tôi cũng thật sự có cảm giác là mình đã ở cùng với Song Ahrin nhiều thật.

Không biết nữa.

Có vẻ là tôi với Jang Chaeyeon không thường đi riêng hai người với nhau cho lắm.

Xét đến việc cô ấy không nhắc đến tên của Jang Chaeyeon thì biết.

“Với cô Chaeyeon thì hai người thường có bầu không khí rất tốt…”

“Bầu không khí tốt mà tôi lại không biết sao?”

“Vốn dĩ người trong cuộc thì làm sao biết được.”

Cứ coi là như vậy đi.

Yu Daon vừa ngoe nguẩy ngón tay vừa nói tiếp.

“Bây giờ tôi cũng tinh ý lắm rồi đấy nhé.”

“Cô Daon sao?”

“Tất nhiên rồi?”

“…Ừm, thì. Cứ coi là như vậy đi.”

Tôi nhớ lại những phát ngôn hủy diệt mà Yu Daon đã thốt ra.

Chẳng biết gọi cái đó là tinh ý có được không nữa?

“Dù sao đi nữa, tôi chỉ muốn nói là lâu rồi mới được đi riêng thế này nên rất vui thôi.”

Yu Daon ngượng ngùng mỉm cười.

Nụ cười đó của Yu Daon lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu nên tôi chỉ nhún vai mà không nói thêm gì nữa.

Chỉ cần Yu Daon cười là được rồi mà.

Và bây giờ.

“Thật sự không cần phải lăn sao?”

“Trước hết phải xem thứ kia là gì rồi mới lăn chứ. Lỡ như đập phá xong rồi lại xảy ra rắc rối thì anh định làm gì?”

“Đúng là như vậy thật.”

May mắn là Ahn Sanghyun có vẻ đã nghe thủng lời của tôi và lùi lại một bước.

Thế nhưng những người khác dường như lại hiểu theo một hướng hơi khác.

“Cái tên Trưởng phòng Phòng Cách ly đó mà lại lắng nghe ư?”

“Thật sự hiểu được lẽ thường luôn kia? Bây giờ đã xuất hiện người sử dụng lẽ thường và lập luận để làm cho tên đó hiểu rồi sao?”

“Chẳng lẽ, từ trước đến giờ anh cứ toàn phớt lờ ý kiến của người khác rồi hành động theo ý mình thôi à?”

“Sức nặng của chiếc vương miện luôn lớn mà.”

Ahaha! Tôi im lặng nhìn Ahn Sanghyun đang cười rồi ngước mắt nhìn lên.

Do có vẻ là dù tôi có nói thêm gì nữa cũng chẳng thông nên trước hết cứ làm những gì có thể đã.

Thứ đang ở trước mắt tôi là một con người khổng lồ.

Gọi thứ này là con người có đúng không?

Chẳng phải cứ gọi là người khổng lồ luôn cũng được sao?

Suy nghĩ ấy thoáng nảy lên trong đầu tôi, rồi cửa sổ trong suốt xuất hiện.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: -]

[Tuổi: X]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Thứ này dường như không phải người hiện đại, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao nó lại ở đây nữa.]

[Điểm yếu: X]

---------------------------------------------------------------------------------------

“Cậu thấy thế nào?”

Ahn Sanghyun nghiêng đầu nhìn tôi.

“…”

“Vẻ mặt của cậu trông không được tốt lắm nhỉ. Quả nhiên là để tôi lăn—”

“Ài, khoan đã nào. Anh mà làm vậy thì sẽ bị Trưởng Chi nhánh mắng đấy.”

“Lần trước sau khi lăn xong thì tôi đã được cô ấy tha cho vì bảo rằng đã thảo luận với cậu Kim Jaehun đấy.”

Chẳng lẽ anh ta chỉ gọi tôi đến làm thẻ miễn tội khi lăn thôi à?

Suy nghĩ ấy thoáng nảy lên trong đầu tôi, Ahn Sanghyun lại nhìn tôi.

“Thật lòng mà nói, do chuyện này xảy ra trong khi đang làm việc với Cái chèn nên… ban đầu tôi cũng đã rất là bối rối.”

“Anh nghĩ rằng là đã vi phạm quản thúc rồi à?”

“Đúng vậy đấy. Tôi còn nghĩ là ‘Có vẻ mình sẽ phải lăn đến chết rồi.’ cơ đấy. Hahaha!”

“…Trước hết, tôi vẫn chưa thấy gì rõ ràng cả.”

“Khi anh nói vẫn chưa thấy gì rõ ràng…”

Ánh mắt của Ahn Sanghyun nãy giờ vẫn đang cười tươi liền sáng lên một cách kỳ quái.

“Nói cách khác, ngay cả cậu Kim Jaehun đây cũng đang gặp khó khăn trong việc đưa ra một kết luận chính xác nhỉ. Tôi có thể xác nhận được điều này chứ?”

“…Mà, ừm. Có thể hiểu như vậy cũng được.”

“Haha.”

Ahn Sanghyun cười sảng khoái trước lời của tôi.

“Tôi hiểu rồi. Trước hết tôi cũng đã báo cáo với Trưởng Chi nhánh… cô ấy sẽ đến đây ngay thôi.”

“Không phải Trưởng Chi nhánh đang đi công tác sao?”

“Nghe nói cô ấy vừa mới kết thúc xong.”

Thời điểm đúng là chẳng khớp tí nào.

Nếu Trưởng Chi nhánh mà không phải đi công tác thì tôi cũng đã dẫn cô ấy đến Cửa hàng văn phòng phẩm rồi.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Yu Daon.

Yu Daon đang nheo mắt nhìn người khổng lồ.

“Cô có ngửi thấy mùi gì không?”

“Đúng là thứ đó có mùi thật, nhưng để mà nói thì cũng không có gì đặc biệt cả.”

Yu Daon nhắm mắt ngửi mùi.

“Chỉ kiểu như mùi đất ướt và mùi mưa thôi?”

“Hừm. Quả nhiên là cứ phải lăn vào phá hủy thứ đó—”

“Làm ơn hãy ở yên tại chỗ hộ tôi cái.”

Tôi ngăn Ahn Sanghyun đang định vào tư thế lăn rồi nhìn vào người khổng lồ trước mắt.

Nếu Trưởng Chi nhánh đến thì ít nhất chắc cũng sẽ nắm được đại khái tình hình thôi.

***

Không lâu sau đó, Trưởng Chi nhánh đang đứng trước chúng tôi.

“Ô kìa, cậu Kim Jaehun.”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười vẫy tay chào tôi, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Ahn Sanghyun, vẻ mặt của cô ấy liền biến thành vẻ mặt của một giáo viên đang nhìn đứa trẻ đã gây rắc rối.

“Cậu đã đập phá gì rồi?”

“Vì cậu Kim Jaehun chưa ra lệnh đập phá nên tôi vẫn chưa làm gì cả.”

“Cảm ơn, cậu Kim Jaehun.”

“Vâng, có gì đâu.”

Tôi điềm tĩnh đáp lại lời chào của Trưởng Chi nhánh và nhìn cô ấy.

“Không biết cô có biết gì về thứ này không?”

“Ừm…”

Trưởng Chi nhánh nhắm mắt lại rên rỉ.

“Khi mới nghe tin thì ta cứ tưởng việc quản lý Cái chèn đã thất bại nên đã chuẩn bị tinh thần để chết.”

“Vâng.”

“Cơ mà ngẫm lại thì nếu Cái chèn bị vi phạm quản thúc thì Seoul đã bị cho nổ tung trước cả khi ta nghe được tin tức rồi nên ta đã nghĩ là không phải.”

Rốt cuộc thì Cái chèn đang chặn thứ gì vậy.

“Dù sao đi nữa, đây không phải thứ mà Cái chèn đang chặn.”

Trưởng Chi nhánh vừa lẩm bẩm vừa chỉ vào người khổng lồ.

“Điều đó lại càng khiến ta thấy lo hơn nữa.”

“Vâng?”

“Nếu lý do là vì đóng chèn thất bại thì ít ra ta còn biết là thứ gì, nhưng thế này thì ta hoàn toàn chẳng biết gì cả.”

“…”

“Nếu ngay cả cậu Kim Jaehun cũng bảo không biết thì thật sự là không biết rồi.”

“Tôi là từ điển bách khoa sống chắc?”

“Thì cậu cũng cho ấn tượng giống như một người biết tuốt luôn mang theo từ điển bách khoa bên mình còn gì?”

Trưởng Chi nhánh bình thản trả lời rồi nhìn lên người khổng lồ.

“Cũng chẳng làm gì được. Chúng ta phá hủy nó chứ?”

“Vâng?”

Tôi có vừa nghe đúng không vậy?

“Nhưng mà cũng đâu thể cứ để yên như này được.”

“Không, đúng là như vậy nhưng.”

“Vậy nên phải phá hủy thôi.”

“…”

Cũng không phải là không có lý.

“Cậu Ahn Sanghyun, lăn đi.”

“…”

Ahn Sanghyun dù nghe thấy lời của Trưởng Chi nhánh nhưng vẫn cứ nhìn tôi.

“Trưởng Chi nhánh bảo anh lăn đi kìa?”

“Trưởng Chi nhánh bảo tôi lăn rồi nhưng cậu Kim Jaehun đã bảo tôi lăn đâu?”

Tôi có phải là cấp trên của Trưởng Chi nhánh đâu, nói cái gì vậy.

Tôi ngơ ngác nhìn Ahn Sanghyun, Trưởng Chi nhánh cũng nhìn anh ta với vẻ mặt y hệt.

“Ta bảo cậu lăn rồi cơ mà.”

“Nhưng Trưởng Chi nhánh thỉnh thoảng vẫn bảo tôi lăn rồi khi có rắc rối gì thì lại nói tôi còn gì!”

“Trưởng Chi nhánh…”

“Ôi trời, ôi trời. Ta làm việc đó bao giờ!”

Trưởng Chi nhánh đỏ mặt trước ánh mắt của tôi và đánh bốp vào vai của Ahn Sanghyun.

Một âm thanh kỳ lạ cùng với tiếng rách da phát ra từ cánh tay của Ahn Sanghyun, thế nhưng anh ta vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm mà không để tâm gì.

“Xin hãy nói ra lời đó đi!”

“…”

“Mau lên nào!”

“…Xin hãy lăn đi…”

“Vâng!”

Sau cùng, tôi chỉ còn cách bảo anh ta lăn.

Ahn Sanghyun lập tức vào tư thế trước lời của tôi.

Anh ta cuộn tròn người lại, ngay sau đó, một tiếng nổ lớn phát ra từ chân của anh ta.

-Bùm!

Ahn Sanghyun bay về phía người khổng lồ, lăn đi như thể được phóng ra.

“Hahahahaha!”

Tiếng cười sảng khoái của anh ta vang lên, cơ thể của anh ta cứ thế va chạm mạnh với người khổng lồ.

-Rầmmmm!

Theo đúng nghĩa đen, người khổng lồ nổ tung với âm thanh như thể có tên lửa đáp xuống.

Tên kia đâu phải con người—

-Rào rào!

Hàng đống đất cát và bụi bẩn rơi xuống.

“…”

Sau cùng, tôi, Yu Daon, Trưởng Chi nhánh và tất cả những người đang đứng gần đó đều bị bao phủ trong đất.

“…Hà…”

Một tiếng thở dài đầy phẫn nộ thoát ra từ miệng của Trưởng Chi nhánh đang bị đất đen phủ kín người, và tôi rón rén lùi về sau.

“Mọi người thấy thế nào?”

“Mau đứng ra đây ngay.”

“Vâng!”

Ahn Sanghyun chạy đến trước tiếng hét đầy giận dữ của Trưởng Chi nhánh.

Ahn Sanghyun bị Trưởng Chi nhánh đập nhừ tử trong thời gian thực, và trong khi tôi đang quan sát cảnh tượng đó, một giọng nói vang đến từ phía sau.

“Anh Jaehun, anh không sao chứ?”

“Cô Daon thì sao?”

“Tôi thì bị làm sao được chứ. Hoàn toàn nguyên vẹn!”

Yu Daon mỉm cười rạng rỡ gật đầu mặc dù đang bị bao phủ trong bụi đất.

“Ôi trời. Để tôi phủi nhanh cho.”

Nói vậy, Yu Daon bước đến bên cạnh và tận tâm phủi đất cho tôi.

Không phải cô ấy nên phủi đất dính trên người mình trước sao.

“Vậy thì để tôi phủi đất giúp cô Daon…”

Khi tôi và Yu Daon đang hì hục phủi đất cho nhau như mấy chú khỉ bắt rận,

-Bộp!

Cùng với âm thanh thứ gì đó chạm vào lưng, ngay lập tức một luồng gió mạnh thổi đến cuốn bay hết đất bụi đi.

Yu Daon cũng vậy.

“Như này là được rồi nhỉ?”

Khi ngoảnh lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt đang cười tươi của Trưởng Chi nhánh với nắm đấm vừa vung ra.

Cô ấy vừa dùng nắm đấm bắn ra luồng gió để phủi sạch đất đấy à?

Đây là tiểu thuyết võ hiệp chắc?

Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua, ánh mắt đang cười rạng rỡ của Trưởng Chi nhánh hướng về sau vai tôi.

Phía sau vai tôi thì là…

Tôi khẽ quay lại và nhìn thấy Yu Daon đang nhìn chằm chằm vào Trưởng Chi nhánh, còn Trưởng Chi nhánh thì cũng đang đáp lại ánh mắt của cô ấy.

“Không cần phải cảm ơn đâu.”

“Vâng, vậy thì tôi sẽ không làm vậy!”

Sao hai người lại trông như đang cãi nhau nữa vậy.

***

Dù sao đi nữa, sau cùng thì chuyện đó đã kết thúc như một sự cố bất ngờ.

May mắn thật đấy.

Nếu người khổng lồ đó thật sự trở thành thứ gì đó giống như một con quái vật thì hôm nay tôi đã lại phải về muộn nữa rồi

Tôi đặt sổ hướng dẫn ở đầu giường rồi nhắm mắt.

Dù sao thì vụ lần này đã không có gì đặc biệt xảy ra, may quá may quá…

“…Hả?”

Tôi mở mắt.

Rõ ràng là tôi đã ngủ rồi mà nhỉ.

Không, chắc chắn là tôi đã ngủ thiếp đi rồi.

Tôi tự véo má mình.

Không đau.

“…”

-ॐ… [note94275]

“…?”

Tôi đưa mắt nhìn quanh.

-ॐ, ॐ, ॐ…

Một âm thanh đang vọng đến từ đâu đó.

Khi tôi chậm rãi đứng dậy, cái chăn rơi xuống phịch một cái.

Không biết từ lúc nào, tôi đã ở trên núi.

Ngay trước mắt tôi là một ngôi chùa khổng lồ.

Bạn đã đến cuối chương 446.

Không gian đọc của bạn