Chương 445 · 570 chương

Lăn nhé

Thật lòng mà nói, tôi đã hy vọng rằng lá bài mà mình nhận được ở đây sẽ là <Giấc mơ>… hay đại khái như là <Ảo ảnh>.

Nhưng có lẽ là để cho thấy cuộc đời không hề đơn giản nhưng đáng tiếc thay, lá bài như vậy đã không xuất hiện.

Lá bài ở trong tay tôi là…

Tôi nhìn lá bài viết chữ <Người đại lượng>.

Nên nói là dù có suy nghĩ thế nào thì câu trả lời cũng quá hiển nhiên rồi chăng.

Không, nói cách khác thì là đang bảo tôi không được đưa ra câu trả lời nào khác còn gì?

Tôi ngẩng lên nhìn ba người kia.

Yu Daon mang vẻ mặt như thể cô ấy vừa bị bỏ rơi, Jang Chaeyeon làm vẻ mặt như bị phản bội, rồi là Song Ahrin với biểu cảm kỳ quái.

“…”

Hay là cứ không trả lời luôn nhỉ.

Trong khoảnh khắc tôi đã có suy nghĩ như vậy.

Sau cùng, tôi thở dài rồi đặt lá bài xuống.

“Kim Jaehun như một người đại lượng đã thấu hiểu và chấp nhận tất cả mọi chuyện.”

“Ô kìa, không phải là chấp nhận đâu. Chẳng phải người chơi Kim Jaehun mới là người đã kết hôn, tái hôn và ngoại tình sao?”

“Cô nói kiểu đấy thì khác nào bảo tôi đã thật sự kết hôn, tái hôn và ngoại tình.”

“Ở trong trò chơi thôi, ở trong trò chơi.”

Người phụ nữ che miệng cười.

Cái người phụ nữ kia thực chất không phải con người đúng không?

Nghĩ vậy, tôi lại vắt óc lần nữa.

Không, nếu vậy thì tôi phải làm gì mới được chứ.

Nếu theo đúng như câu chuyện trong trò chơi này thì tôi đã là một tên rác rưởi không thể cứu vãn nổi rồi còn gì.

Nếu là Kim Jaehun trong câu chuyện kia thì tôi sẽ làm gì?

“Như một người đại lượng, Kim Jaehun đã nhận trách nhiệm và biến mất.”

“Anh bỏ rơi tôi?”

“Thế còn tôi?”

“Này, tôi thậm chí còn đang mang thai con của anh đấy!”

“…Kim Jaehun cũng đồng ý gửi tiền sinh hoạt.”

“Tiền đâu phải tất cả trên đời này.”

“Thế còn tôi?”

“Này! Anh bảo tôi nuôi con một mình thì tôi biết phải làm sao đây hả!”

“Vậy thì mấy người muốn tôi phải làm gì cơ chứ!”

Mấy người muốn tôi làm gì bây giờ.

Tại sao lại nói với tôi.

Ngay từ đầu thì tôi còn chẳng phải là người làm mấy chuyện đó.

Tôi nhìn người phụ nữ với cảm xúc ấy, và cô ấy chỉ đơn thuần mỉm cười.

“Những người trong cuộc đều đã nói vậy rồi mà?”

“…”

Thôi bỏ đi, không nói nữa.

Vậy thì tôi có thể làm gì đây.

“…Chấp nhận tất cả mọi người như một người đại lượng?”

Việc đó nghe có hợp lý không vậy?

Nói câu này rồi ra ngoài đường thì kiểu gì cũng ăn dao vào người.

Dĩ nhiên, vì dự đoán trước sẽ có phản ứng dữ dội nên tôi đã chuẩn bị lời đáp.

“Đùa thôi, ý tôi là—”

“Tôi… ừm, nghĩ điều đó cũng không tệ lắm.”

“Tôi cũng thấy, ừm, không đến nỗi tệ. Bây giờ thì là vậy.”

“…Hà. Có vẻ là tôi cũng không thể nói không ở đây được rồi. Tôi cũng không để tâm đâu.”

Yu Daon gật đầu, Jang Chaeyeon cũng gật đầu theo.

Song Ahrin thì tuy lẩm bẩm như thể không hài lòng nhưng vẫn gật đầu.

Được luôn này?

Thật à?

“Ra vậy!”

“Không, đợi đã…!”

Trước khi tôi có thể nói gì thêm, người phụ nữ đã vỗ tay một cái, và tình huống cứ vậy mà kết thúc.

Ba người họ đang giữ lấy tôi với nụ cười mãn nguyện, còn tôi thì mỉm cười với vẻ mặt như thể đã mất hồn.

“…Việc này có đúng không vậy?”

“Đằng nào thì cũng hạnh phúc rồi mà?”

Trong trường hợp này thì đâu phải đường nào cũng dẫn về Seoul chứ, thật sự cạn lời.

Thế nhưng đoạn phim cứ thế dừng lại như thể ý kiến của tôi còn chẳng quan trọng.

“Đến đây là kết thúc rồi!”

“Vâng?”

“Vậy là hết rồi sao? Thế còn hậu truyện?”

“Mọi người tò mò chuyện đó à?”

Tôi thì thấy may vì chuyện này đã kết thúc luôn rồi, nhưng có vẻ những người khác thì không nghĩ vậy.

“Phần hậu truyện thì mọi người hãy tự kiểm tra sau này nhé!”

Người phụ nữ mỉm cười.

Tạm gác việc làm sao thì mới có thể tự mình kiểm tra một câu chuyện.

“Vậy là kết thúc rồi à?”

“Vâng, những việc Ông chủ nhờ chỉ có đây thôi?”

“Vậy thì chúng tôi có thể đi rồi chứ?”

“Không đâu?”

Lại cái gì nữa.

Khi tôi nhìn người phụ nữ với ý đó, cô ấy liền mỉm cười rạng rỡ.

“Quả là bất ngờ, cả bốn người các bạn đều đã hoàn thành câu chuyện mà không lãng phí một lá bài nào! Vậy thì tôi phải tặng quà cho mọi người chứ!”

“Có thể không nhận không?”

“Đằng nào cũng đã đến tận đây rồi, nếu các bạn chấp nhận món quà mà Ông chủ của chúng tôi tặng cho thì gia đình gặp nhiều may mắn, lại còn có manh mối để làm giàu…”

“Vâng, vâng. Cứ làm vậy đi. Xin hãy đưa đây nhanh lên.”

Lo rằng đối phương sẽ bắt đầu một trò chơi khác nếu cứ tiếp tục như này, tôi vội vàng chặn miệng người phụ nữ.

“Vâng, vậy thì tôi sẽ trao phần thưởng cho các bạn.”

Người phụ nữ mỉm cười rồi đưa ra bốn hộp quà cho chúng tôi như thể đã chuẩn bị từ trước.

Mỗi hộp đều có một kích thước riêng.

Có hộp nhỏ, có hộp to, cũng có hộp vừa.

Điểm chung duy nhất là tất cả đều được gói trong giấy gói quà màu đỏ và trăng trí bằng ruy băng xanh lá.

“Hãy cứ chọn bất cứ hộp nào mình muốn!”

“Gì vậy. Chẳng lẽ quà không được định sẵn sẽ tặng cho ai sao?”

“Vì Ông chủ bảo làm thế thì không còn gì thú vị nữa.”

Ông già Noel có được làm vậy không thế.

Dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhận quà.

“Tôi lấy cái này.”

“Tôi thì…”

Song Ahrin rên rỉ bê hộp quà to nhất, Yu Daon thì lấy cái nhỏ nhất.

Cứ như vậy, chỉ còn những hộp quà cỡ vừa cho tôi và Jang Chaeyeon.

“Anh và tôi đến cả quà cũng đồng điệu nhỉ.”

“Chính xác thì chúng ta đã lấy những gì còn sót lại.”

“Dù có là đồ sót lại thì vẫn đồng điệu mà.”

Không chịu thua câu nào luôn nhỉ.

Jang Chaeyeon đi theo Yu Daon và Song Ahrin, rồi khi tôi cũng định theo sau ba người họ.

“Kim Jaehun.”

Giọng nói của ông lão có tuổi gọi tôi lại.

Khi tôi quay lại nhìn, ông lão vẫn với bộ râu trắng và cái bụng phình ra đang nhìn tôi với nụ cười nhân hậu.

“Ta nghĩ là như này.”

“…”

“Đồ chơi ấy, chúng luôn đẹp đẽ nhất vào những khoảng thời gian vui vẻ. Trong nhiều thời kỳ chiến tranh, đồ chơi chỉ toàn là mô hình súng và kiếm.”

“…”

“Và trong thời bình, sẽ có thêm nhiều món đồ chơi đẹp đẽ hơn nữa.”

“Đúng vậy.”

“Ta cũng không mong một thời kỳ hòa bình, nhưng chẳng phải một khoảng thời gian có thể sống tốt hơn chút sẽ rất tuyệt sao?”

“Đúng vậy.”

“Ta tin là cậu sẽ mang đến khoảng thời gian đó.”

Ánh mắt của ông lão nhìn thẳng vào tôi, còn tôi thì không nói gì.

“Ông mong chờ quá nhiều từ một con người nhỏ bé rồi.”

“Một con người đã kế thừa ý chí thì sao còn có thể gọi là một con người nhỏ bé chứ.”

Ông lão bật cười rồi bước đến vỗ vai tôi.

Do sức của ông ấy mạnh hơn tôi tưởng nên cơ thể của tôi cũng tự nhiên loạng choạng.

“Dù sao đi nữa, ta tin cậu. Ta mong là cậu sẽ làm tốt.”

“Ông đang gây áp lực lên tôi đấy à?”

“Đúng rồi đấy.”

Thật luôn này.

Ông ấy bật cười rồi vỗ vào lưng tôi, và chỉ khi ấy thì tôi mới có thể đi theo ba người kia.

Cho đến tận lúc quay về, tôi vẫn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

“Vậy là cô Ahrin đã ngoại tình rồi mang thai, còn tôi thì là người vợ đầu tiên… Cô Chaeyeon là người vợ mà anh ấy gặp lúc trung niên sao?”

“Tôi là hàng thật, cô là đồ bỏ đi, còn cô ta thì chỉ là đồ chơi.”

“Hai cái đứa này thật sự điên hết rồi nhỉ. Vốn dĩ người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Mấy đứa thất bại đang nói gì vậy?”

Để tôi đính chính lại.

Hoàn toàn chẳng ấm áp chút nào cả.

Tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức thôi.

“Anh Jaehun nghĩ thế nào?”

“Chắc chắn anh nghĩ là tôi đúng nhỉ?”

“Nói cái gì vậy. Chỉ có một đáp án duy nhất là tôi thôi.”

“Tôi không hiểu tại sao mấy người lại ám ảnh với một trò chơi đến vậy nữa. Trước hết thì tôi vẫn còn độc thân, và hoàn toàn không có việc nào như vậy xảy ra.”

“Thì chúng tôi cũng đang nói về chuyện trong trò chơi mà?”

“Đúng rồi.”

“Ừm.”

Chỉ những lúc như này thì mấy người mới thân thiết nhỉ?

Bỏ ngoài tai lời bàn tán của ba người họ, tôi đi về phía xe.

Dù vậy, quả là may mắn khi chuyện này đã kết thúc mà không việc gì đặc biệt xảy ra.

“Vậy thì làm như này đi. Tôi là số 1, cô Chaeyeon số 2 còn cô Ahrin thì là số 3.”

“Không. Tôi là tình yêu cuối cùng, cô là tình yêu bị bỏ rơi, còn cô ta là người ven đường.”

“Đừng nói nhảm nhí nữa! Tôi mới là tình yêu cuối cùng, hai người thì chỉ là cặn bẩn thôi.”

“Làm ơn dừng lại đi.”

Tôi đang mệt mỏi lắm đây.

Thật sự hãy dừng lại đi.

***

Vài ngày sau sự kiện ở Cửa hàng văn phòng phẩm.

“…Hà.”

Ahn Sanghyun không thể tin nổi vào cảnh tượng mình đang nhìn thấy.

“Tôi cứ tưởng là mình đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đời trong thời gian làm việc ở Phòng Cách ly rồi chứ, nhưng cái này đúng là kỳ lạ.”

“Cũng không phải chỉ mỗi kỳ lạ đâu ạ, thưa Trưởng phòng.”

“…”

“Trưởng phòng?”

“À, tôi là Trưởng phòng rồi nhỉ?”

Ahn Sanghyun chợt lấy lại tập trung trước giọng nói gọi mình.

“Ôi trời, nhìn thứ này xem.”

Anh lẩm bẩm và nhìn về trước.

Một thứ gì đó khổng lồ trông giống hệt con người.

Nó đứng sừng sững ở kia như một bức tượng đá.

Địa điểm là nơi đặt Cái chèn của Chi nhánh Gangseo.

Sau khi nhận một cuộc gọi nặc danh nói rằng Chiến dịch Cái chèn đã không còn cần thiết nữa, họ đã đến đây và tìm thấy một bức tượng người bằng đá khổng lồ.

“…Đây chỉ là linh cảm của tôi thôi nhé.”

“Vâng.”

Những người khác tập trung vào lời nói của anh.

Ahn Sanghyun.

Một trong những người mạnh nhất ở Cục Quản thúc, đồng thời cũng là một trong những tên dở hơi nhất.

Nếu có chuyện gì không vừa ý, anh ta sẽ lăn qua và phá hủy tất cả, một kẻ điên tự hào sở hữu 100% tỷ lệ giải quyết và 0% tỷ lệ thu hồi.

Một người đàn ông có thể giao tiếp được nhưng tuyệt đối không chịu lắng nghe.

Với một người như vậy.

Khoảnh khắc anh ta nhắc đến từ ‘linh cảm’, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng.

Bởi vì cái linh cảm này sau cùng cũng chỉ quy về một kết quả duy nhất.

Nếu linh cảm của tôi là đúng, thứ này cần phải được giải quyết bằng cách lăn qua.

Và chỉ sau khi lăn qua phá hủy tất cả mọi thứ thì anh ta mới bị Trưởng Chi nhánh gọi đến trước mặt và đập nhừ tử.

Ấy thế mà người đàn ông quái gở này vẫn giữ nguyên được tiếng cười.

Và khi mọi người đều nghĩ rằng lần này người đàn ông kia vẫn sẽ nói ra mấy lời chẳng khác gì mọi khi,

“Chắc là phải gọi cho cậu Kim Jaehun thôi nhỉ?”

Anh ta nhíu mày và cầm điện thoại lên.

“Kim Jaehun?”

Một cái tên dường như đã từng nghe thấy nhiều ở đâu đó rồi.

“À, là Phòng Nhân sự đấy…!"

“À, cái đội đặc nhiệm cải trang thành Phòng Nhân sự ấy hả?”

“Chẳng phải anh ta là át chủ bài ở đó sao.”

“Vậy à?”

Phớt lờ lời nói của mọi người, Ahn Sanghyun áp điện thoại lên tai và cất lời.

“Ôi, xin lỗi vì đã làm phiền khi cậu đang bận rộn!”

Xin lỗi?

Ahn Sanghyun đó mà xin lỗi sao?

Những người khác xì xào bàn tán, nhưng Ahn Sanghyun vẫn phớt lờ bọn họ mà nói tiếp.

“Vâng, có vẻ là vụ lần này có hơi khó giải quyết với chúng tôi rồi… Ôi, đừng như vậy chứ, chỉ lần này thôi. Địa điểm là…”

Ahn Sanghyun nói ra vị trí một cách trôi chảy.

Rồi anh ta cúp máy.

“Tốt rồi! Chuyên gia xử lý rắc rối sẽ đến đây sớm thôi!”

Không lâu sau đó, một người đàn ông với ấn tượng mệt mỏi xuất hiện.

“…Là Phòng Nhân sự.”

Những lời xì xào của mọi người lan rộng như sóng nước.

Phòng Nhân sự huyền thoại.

Phòng ban với một người đàn ông trông mệt mỏi đến đáng ngờ và rất nhiều mỹ nữ cũng đáng ngờ chẳng kém.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ahn Sanghyun, và Ahn Sanghyun mở lời.

***

“Tôi lăn nhé?”

“Không.”

Cái tên điên này lại định lăn nữa rồi.

Bạn đã đến cuối chương 445.

Không gian đọc của bạn