Chương 444 · 570 chương

Mơ

Ba người chúng tôi đang trao đổi sôi nổi.

Sổ hướng dẫn đang nói gì đó với vẻ mặt nghiêm túc, em gái tôi vừa lắng nghe vừa suy nghĩ, còn tôi thì ngược lại đang kịch liệt khẳng định điều gì đó như thể phản đối Sổ hướng dẫn.

Nếu nhìn kỹ thì chúng tôi trông giống như đang cãi nhau vậy.

Tôi nhìn lá bài có ghi chữ <Hy vọng>.

Rốt cuộc thì là hy vọng chỗ nào vậy?

Chẳng phải cái này là bất hòa à?

Không, bản thân Hy vọng là một từ tốt, nhưng khi dẫn đến cảnh tượng này thì nó lại khiến tôi chẳng thấy vui vẻ gì.

“…”

Cho nên tình huống đang xảy ra trước mắt tôi…

Vậy là hết rồi sao?

Đứa em gái, tôi và Sổ hướng dẫn đang tranh luận.

Tôi nhìn người phụ nữ với ý đó, và cô ấy mỉm cười dịu dàng.

“Bởi vì câu chuyện luôn là thứ được tạo nên mà.”

Tạo nên sao?

“Đây là thẻ từ khóa.”

Trước khi tôi có thể suy nghĩ xong, người phụ nữ đã vẫy tay nói tiếp.

“Như tôi đã nói trước đó, đây là quá khứ, đồng thời cũng là bước ngoặt của mọi người.”

“Bước ngoặt?”

“Đúng vậy. Bởi vì chúng tôi luôn tin rằng những câu chuyện phải có kết thúc có hậu.”

“…”

Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, thế nhưng cô ấy chẳng bận tâm gì mà chỉ nói tiếp.

“Và từ giờ trở đi, các bạn sẽ phải tiến tới cái kết có hậu của mình thông qua những lá bài được đưa cho ngẫu nhiên.”

“Nếu như lá bài mang tính ác ý thì sao?”

“Vượt qua ác ý để đạt được cái kết hạnh phúc cũng là một cái kết có hậu mà. Vốn dĩ chẳng phải cuộc đời luôn tràn ngập những thăng trầm ư?”

Do cũng thầm đồng tình nên tôi không thể nói gì.

Khi tôi im lặng, người phụ nữ lại đưa lá bài cho Yu Daon.

“Câu chuyện sẽ tiếp diễn như nào với lá bài tiếp theo đây?”

“…”

Yu Daon nhận lấy lá bài và bắt đầu đọc nó.

“Không lâu sau đó, Yu Daon đã trốn thoát.”

Yu Daon nói vậy rồi đặt xuống lá bài có ghi <Trốn thoát>.

Rồi Yu Daon đang bị nhốt trong bệnh viện nhìn xung quanh, sau đó cô ấy lao về phía cửa sổ.

Choang, cùng với tiếng cửa sổ vỡ tan, Yu Daon rơi thẳng xuống đất.

Cô ấy cứ thế va vào mặt đất, cổ của cô ấy gãy gập lại.

Yu Daon run rẩy với cái cổ gãy một hồi rồi đứng dậy tại chỗ.

Ngay sau đó, cái cổ gãy của cô ấy lại trở về như cũ và Yu Daon bắt đầu cất bước.

Cô ấy loạng choạng bước đi, hướng về vô định không biết đâu về đâu.

“…Lần đó đúng là đau thật.”

Yu Daon lẩm bẩm bằng giọng bình thản.

Người phụ nữ nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng rồi nhìn Jang Chaeyeon.

“Đây là lá bài tiếp theo.”

“…”

Jang Chaeyeon nhận lấy lá bài.

Sau khi nhận lấy lá bài, Jang Chaeyeon im lặng nhìn người phụ nữ, còn người phụ nữ vẫn nhìn Jang Chaeyeon với nụ cười dịu dàng.

“Jang Chaeyeon…”

Jang Chaeyeon mấp máy môi trong khi cầm lá bài.

Như thể đang suy nghĩ gì đó, cô ấy liên tục mấp máy môi rồi chậm rãi đặt lá bài xuống.

“Đã không thể vượt qua được.”

Jang Chaeyeon đưa ra lá bài <Vượt qua>.

Đồng thời, Jang Chaeyeon trẻ con cứ thế nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại.

Cô ấy không nói gì, thế nhưng điều đó cũng đủ để nói lên cảm xúc mà Jang Chaeyeon trẻ con đang phải trải qua.

Tiếp theo là Song Ahrin.

Người phụ nữ đưa lá bài cho Song Ahrin, cô ấy nhìn lá bài rồi cười khẩy.

“Cũng không khó đến thế.”

Song Ahrin nói vậy rồi đặt lá bài xuống.

“Song Ahrin đã phải khổ sở vì đủ loại hãm hại.”

Ngay khi cô ấy vừa nói vậy, những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào Song Ahrin trẻ con.

Thế nhưng như thể sự chỉ trỏ ấy hoàn toàn chẳng phải vấn đề gì, Song Ahrin trẻ con chỉ nhắm mắt cười khẩy chấp nhận.

Song Ahrin lặng lẽ nhìn Song Ahrin trẻ con rồi khoanh tay nhắm mắt lại, và người phụ nữ đưa lá bài tiếp theo cho tôi.

“Nào, đây là lá bài cuối cùng của lượt này.”

Người phụ nữ đưa lá bài ra, tôi đưa tay nhận lấy nó.

“…”

Từ được viết trên đấy là <Chấp nhận>.

Chấp nhận sao?

“…Tôi sử dụng được lá này sao?”

“Ai biết được?”

Người phụ nữ nghiêng đầu trước câu hỏi của tôi.

“Việc có sử dụng được hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào người chơi Kim Jaehun chứ.”

“…”

Tôi nhìn chằm chằm vào lá bài được gọi là Chấp nhận.

Không, chính xác thì chấp nhận cái gì?

Tôi sao?

Hay em gái tôi?

Nếu không thì là Sổ hướng dẫn?

Từ đầu thì phải chấp nhận cái gì?

Khi tôi đang trăn trở như vậy, người phụ nữ lại lên tiếng.

“Chắc hẳn phải có câu trả lời mà bản thân anh cho là đúng. Anh chỉ cần chọn câu trả lời đó thôi mà?”

Câu trả lời mà bản thân tôi cho là đúng…

Vây đâu là đáp án mà tôi cho là đúng?

Ngay từ đầu thì việc ba người chúng tôi lại tranh luận gì đó như kia…

Tôi thử nhớ lại những lời mà Sổ hướng dẫn đã nói với tôi, cả những lời mà đứa em gái đã nói với tôi.

Em gái tôi nói rằng con bé xin lỗi.

Sổ hướng dẫn thì nói rằng cô ấy mong tôi được hạnh phúc.

Nghĩa là, có ai đó buộc phải hy sinh sao?

Hay là sau cùng, một người nào đó đã không thể chịu đựng được nữa và giao phó gánh nặng của mình cho người khác?

Nhức đầu thật sự.

Cả tôi, cả em gái tôi, và cả Sổ hướng dẫn.

Ít nhất chúng tôi không phải kiểu người sẽ dễ dàng chạy trốn khỏi trách nhiệm như vậy.

Bởi vì tất cả chúng tôi đều có ý thức về trách nhiệm ở mức tối thiểu.

Nếu là như vậy thì—

-Thụp!

Ngay khi suy nghĩ của tôi chuẩn bị kết thúc, sổ hướng dẫn rơi xuống đất.

Và rồi nó cứ thế mở ra.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[CHC - Lựa chọn]

1. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bạn vẫn chính là bạn.

2. Dù cho lựa chọn bạn đưa ra có là gì, chắc chắn sẽ luôn có ít nhất một người ủng hộ bạn.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã từng nghe thấy lời nói này rồi thì phải.

Tôi suy nghĩ một hồi, thế nhưng trước khi nhận ra, miệng tôi đã hình thành một câu trả lời duy nhất.

“Mọi người đều đã chấp nhận ý kiến của tôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Người phụ nữ gật đầu.

Ngay lập tức, tôi trẻ con bắt đầu nói gì đó một cách kịch liệt, sau cùng, hai người kia chỉ biết gật đầu như thể đã không còn cách nào khác.

Sổ hướng dẫn cắn chặt môi, em gái tôi thì nhắm nghiền mắt lại.

Tôi hiểu rõ bản thân mình.

Chính xác thì tôi hiểu Sổ hướng dẫn và em gái còn hơn cả bản thân mình.

Tôi biết họ không phải là kiểu người sẽ sợ hãi chạy trốn khỏi trách nhiệm được giao phó cho mình.

Vậy nên tôi hẳn đã phải thuyết phục cả hai.

Nếu thế, với tư cách một người đã sống lâu hơn vài năm, với tư cách người đã khiến một ai đó phải sống một cuộc đời bị giam cầm trong quyển sách, tôi hẳn đã nghĩ rằng mình phải gánh vác trách nhiệm đến một mức nào đó.

Chắc là đã như vậy nhỉ?

Thật lòng thì tôi cũng không biết nữa.

Nghĩ vậy, tôi ngẩng lên nhìn về trước, và người phụ nữ mỉm cười nói tiếp.

“Dù sao đi nữa, vậy là mọi người đều đã loại bỏ được lá bài của mình rồi nhỉ?”

“Rốt cuộc chúng tôi còn phải làm như này bao lâu nữa đây?”

“Chà, sẽ không lâu đâu nhỉ?”

Người phụ nữ nói vậy xong, câu chuyện liền bắt đầu tiếp tục ngay cả khi chúng tôi chưa rút bài.

Đây là quá khứ sao?

Yu Daon đi lang thang khắp nơi rồi xin vào làm ở Cục Quản thúc, sau đó gặp được tôi và cả hai cùng giải quyết sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm, rồi gặp được Jang Chaeyeon vào sự kiện Khối lập phương, và câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến lúc cuối cùng khi chúng tôi gặp được Song Ahrin và ba người họ tập hợp lại.

“Cái gì? Tại sao câu chuyện vẫn tiếp diễn mặc dù chúng tôi chưa làm gì chứ?”

“Tất nhiên là bởi đây là câu chuyện đã kết thúc rồi mà?”

Trước lời lẩm bẩm của Song Ahrin, người phụ nữ trả lời với vẻ mặt như thể thắc mắc tại sao cô ấy lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy, và câu chuyện của chúng tôi tiếp tục.

Đánh bại Kim Wanwoo, giải quyết biến cố trên mặt trăng, gặp Trưởng Chi nhánh, rồi là đánh bại Chủ Nghĩa Duy Mỹ.

Dù sao đi nữa, khi tất cả những câu chuyện tiếp diễn, chúng tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.

“Tiếp theo sẽ là… phần hậu truyện.”

“Không, vậy thì mấy cái thẻ từ khóa vứt xó nào rồi?”

“Chúng chỉ là thẻ từ khóa của mọi người thôi mà, đâu thể bị trói buộc vào quá khứ mà làm hỏng cả tương lai được đúng chứ?”

“Sao cái trò chơi này nó cứ thất thường quá vậy?”

“Xin hãy thông cảm bỏ qua cho. Việc nhìn quá khứ và tương lai của một người cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì?”

“Hay là tôi rút lưỡi của cô ta ra nhé?”

“Tôi không muốn đánh với Ông già Noel đâu.”

Tôi ngăn Song Ahrin đang giơ tay lên và nhìn người phụ nữ.

“Vậy thì bây giờ chúng tôi phải làm gì đây?”

“Thì cứ rút bài thôi?”

Người phụ nữ mỉm cười.

“Như tôi đã nói khi nãy, các bạn đã có thẻ từ khóa rồi. Và đây là chính là hậu truyện của các bạn.”

Từ đầu thì hậu truyện là cái quái gì chứ?

Người phụ nữ tiếp tục giải thích như thể đọc được biểu cảm của tôi.

“Hãy giả sử rằng các bạn đã có được cái kết có hậu đi. Tất nhiên, đấy là với tiền đề là tất cả mọi người đều đạt được cái kết có hậu… nhưng con người thì phải luôn suy nghĩ theo hướng tích cực mới đúng.”

Người phụ nữ vừa nói vừa đưa bài ra.

Yu Daon nheo mắt nhìn người phụ nữ một hồi rồi nhận lấy lá bài.

“…!”

Mắt Yu Daon mở to ngay khi cô ấy vừa đọc nội dung của lá bài.

Sao thế, nhìn thấy cái gì vậy?

Lo lắng quá đi mất.

Khi tôi đang nhìn Yu Daon với tâm thế đó, cô ấy tự tin đưa lá bài ra.

“Tôi sẽ kết hôn với anh Kim Jaehun!”

Đột nhiên, hình ảnh tôi trong bộ áo đuôi tôm và Yu Daon mặc váy cưới đang khoác tay tôi xuất hiện.

“Không, tại sao chỉ toàn đưa lá tốt cho mỗi cô ta vậy chứ?”

“Có lẽ là vì cô xui xẻo nên mới như vậy chăng?”

Yu Daon mỉm cười đáp lại lời nói giận dữ của Song Ahrin, và trong khi Song Ahrin vẫn còn đang hậm hực, Jang Chaeyeon đưa tay ra.

“Đưa cho tôi.”

“Được thôi.”

Người phụ nữ rút ra một lá bài đưa cho Jang Chaeyeon, cô ấy nhận lấy nó rồi bắt đầu đọc.

“…Nhưng không lâu sau đó anh ta lại tái hôn với tôi.”

“Vâng!?”

Chẳng thèm để tâm đến tiếng hét của Yu Daon, giờ đây khung cảnh đã trở thành Jang Chaeyeon mặc váy cưới và tôi vẫn lại mắc áo đuôi tôm.

“Đừng có ăn gian nữa!”

“Cô cũng thử rút lá tốt đi.”

“…”

Song Ahrin đang hét toáng lên thì trợn mắt trước lời của Jang Chaeyeon rồi đưa tay ra để rút bài.

Người phụ nữ rút một lá bài đưa cho Song Ahrin, và cô ấy sau khi xem lá bài liền siết chặt nắm đấm.

Ánh mắt của cô ấy trông như đang tuyên bố rằng chiến thắng đã trong tầm tay.

Cô ấy đập lá bài xuống bộp một cái và cũng hạ lá bài mà mình đang giữ từ đầu đến giờ.

“Tôi đã ngoại tình với cái tên này và có thai!”

“Cô thật sự bị điên rồi à?!”

Nếu bình thường thì tôi cũng không hét đâu, nhưng như này là thật sự vượt quá giới hạn rồi.

Lá bài Mang thai và Ngoại tình nhăn nhúm được đưa ra.

Đây có phải là trò chơi không vậy?

“Không, ý chí của tôi trong này đâu mất rồi?”

“Ai bảo anh cứ tùy tiện gây rắc rối như vậy?”

“Tôi gây rắc rối bao giờ?”

Ai nhìn vào lại tưởng tôi đã cưới Yu Daon rồi tái hôn với Jang Chaeyeon và sau đó lại ngoại tình với Song Ahrin mất.

Do không dám nhìn cảnh tượng đó nên tôi cúi gằm mặt xuống sàn và đưa tay ra.

“Nào, vậy thì… lá bài cuối cùng là…”

Người phụ nữ đưa lá bài ra với nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi chậm rãi rút bài.

Lá bài mà tôi rút được là…

Bạn đã đến cuối chương 444.

Không gian đọc của bạn