Chương 443 · 570 chương

Hy vọng

Lời nói của ông lão được gọi là Ông già Noel, chính xác cũng không hẳn được gọi như vậy, nhưng dù sao theo tôi thì thấy lời nói của ông ấy có hơi khác.

Dường như ông ấy đã nói mấy lời vô lý như là có thể đối mặt với bản thân mình, nhưng rồi cuộc là nhìn vào đâu để gọi là đối mặt với bản thân mình thì tôi hoàn toàn không biết luôn.

Hình tượng hiện tại của tôi dường như chỉ là một tên có tình nhân thôi.

Ngoài cái đó ra thì rốt cuộc tôi có thể kiếm được gì từ đây chứ?

“Vậy là chúng ta đã đi qua vòng một rồi, tôi xin được phép kiểm tra tình trạng lá bài của mọi người.”

Người phụ nữ nói tiếp vẫn với giọng rạng rỡ.

“Tất cả mọi người ngoại trừ người chơi Song Ahrin đều đã loại bỏ được lá bài của mình! Điều đó có nghĩa là hiện tại người chơi Song Ahrin đang đứng cuối!”

“…”

Ánh mắt của Song Ahrin liền trở nên sắc lẹm trước lời của người phụ nữ, thế nhưng người phụ nữ vẫn nói tiếp như thể hoàn toàn chẳng bận tâm gì.

“Cứ tiếp tục phát triển câu chuyện như này, cuối cùng người với ít lá bài nhất sẽ giành chiến thắng!”

“Nếu như quản trò cứ điều khiển câu chuyện theo ý mình thì sao đây?”

“Thôi nào, chẳng phải khi nãy tôi đã nói rằng mình sẽ không làm thế rồi sao?”

Người phụ nữ đáp lại giọng điệu gắt gỏng của Song Ahrin như thể không hiểu cô ấy đang nói gì.

“Có phải người chơi Song Ahrin nói vậy vì sợ rằng tôi có thể sẽ chơi xấu không?”

“Không phải chơi xấu mà là vì cô sẽ tổ chức một trò chơi không công bằng!”

“Tôi thề trên tên của Ông chủ rằng mình tuyệt đối sẽ không làm vậy!”

Có nhất thiết phải thề trên tên của sếp mình không vậy?

Ông chủ đã phạm phải lỗi lầm gì.

“Người ta đã nói như vậy rồi thì cũng đừng trách mắng quá. Tôi cũng không nghĩ là cô ấy sẽ đưa ra quyết định thiên vị một cách bừa bãi đâu.”

“Sao anh lại đứng về phía đó hả?”

“Gì mà đứng về phía ai. Luật là luật thôi mà. Cô đã thấy tôi đứng về phía người khác bao giờ chưa?”

“Thấy nhiều là đằng khác á?”

Cô ấy nói đường hoàng như vậy khiến tôi cũng không biết phải đáp lại như nào luôn.

Khi tôi im lặng không nói gì, người phụ nữ đang mang vẻ mặt như muốn hỏi là kết thúc rồi sao lại bắt đầu chia thẻ.

“Nào, vậy thì tôi lại chia bài tiếp nhé?”

Đồng thời, tôi và những người khác đã trở thành trẻ con lại bắt đầu bước đi chập chững.

Giờ đây do đã lớn tuổi hơn so với khi nãy, tất cả chúng tôi đều trông giống như lần bị biến thành trẻ con đợt công việc từ thiện.

Khoảng chừng… học sinh tiểu học đầu cấp vậy.

Yu Daon nhận lá bài đầu tiên.

“…”

Cô ấy khựng lại ngay khi vừa nhìn thấy lá bài.

“Sao vậy, cô Daon?”

“À, không. Chỉ là…”

Khi tôi nhìn Yu Daon, cô ấy thể hiện rõ vẻ bối rối rồi lắc đầu.

“Tôi sẽ bỏ qua lượt này.”

“Tôi hiểu rồi.”

Người phụ nữ gật đầu trước lời của Yu Daon.

Nghĩ lại thì tự nhiên thấy tò mò chuyện này.

“Có hình phạt khi thua không?”

“Trò chơi của chúng tôi luôn đặt niềm vui làm ưu tiên hàng đầu nên dĩ nhiên sẽ không có hình phạt cho người thua cuộc, thay vào đó sẽ có quà tặng cho người thắng cuộc!”

“Quà tặng đó là gì?”

“Nếu tôi nói ra ở đây thì có thể sẽ có người bỏ chơi và người quyết tâm chơi hơn đấy?”

Người phụ nữ mỉm cười vui vẻ.

“Hay là mọi người cứ thử chơi và tìm ra xem?”

“…Mà, được thôi.”

Nhìn qua thì có vẻ là cô ấy cũng không có ý định nói ra.

Trước mắt Yu Daon đã bỏ qua lá bài của mình.

Cô ấy thậm chí còn không nói đấy là lá bài gì.

Tiếp theo là Jang Chaeyeon.

Jang Chaeyeon chậm rãi nhận bài.

“…”

Jang Chaeyeon đang im lặng nhìn lá bài thì cất lời.

“Kim Jaehun đang hẹn hò với người tình thì cãi nhau to rồi chia tay.”

Ngay sau đó Sổ hướng dẫn và tôi bắt đầu lao vào cãi nhau, túm giật tóc đối phương.

Cảm giác chân thực ghê, cứ như nhìn hai đứa trẻ con đang đánh nhau vậy.

Jang Chaeyeon nhìn cảnh tượng đó với vẻ hài lòng rồi đưa lá bài <Cãi vã> ra.

“Vâng, tôi đã nhận được lá Cãi vã. Khả năng giải quyết tình hình của cô đúng là tốt thật đấy!”

“Hehe.”

“Này, sao từ nãy đến giờ cô chỉ toàn bốc được mấy lá như Bất hòa với Cãi vã thế, tại sao?”

“Có lẽ là do mấy người cãi nhau nhiều quá nên tôi mới được bảo đứng ra hoà giải đấy.”

Song Ahrin vặn hỏi với vẻ mặt cạn lời, còn Jang Chaeyeon thì thản nhiên đáp lại như thể chẳng có chuyện gì.

Song Ahrin nghiến răng ken két.

“Nào, bây giờ đến lượt của người chơi Song Ahrin.”

Người phụ nữ sau đó đưa lá bài ra.

Song Ahrin nhận lấy lá bài rồi quay sang nhìn người phụ nữ.

“Nếu có thể hoàn thành câu chuyện thì tôi có thể sử dụng tất cả mọi lá một lần không?”

“Vâng vâng, xin hãy cứ thử đi.”

Song Ahrin hít một hơi sâu rồi bắt đầu bập bẹ đọc lá bài.

“Và, và rồi. Kim Jaehun và Song Ahrin đã trao nhau nụ hôn đầu…”

Song Ahrin vừa nói vừa đưa lá <Nụ hôn đầu> ra.

Nói xong, khuôn mặt của cô ấy liền trở nên đỏ ửng.

Có phải học sinh tiểu học đâu, lá nụ hôn đầu thì có gì đặc biệt—

“Ôi trời, ôi ôi!”

Yu Daon hét lên trong khi lấy tay che mắt.

Gì vậy.

Khi nhìn theo hướng Yu Daon đang nhìn, tôi thấy tôi trẻ con và Song Ahrin trẻ con đang thẹn thùng hôn nhau.

“Không phải cái này không tốt về mặt tâm lý à?”

“Có trẻ con ở đây sao?”

Không có.

Khi tôi đang nhìn cảnh tôi trẻ con và Song Ahrin trẻ con thẹn thùng hôn nhau, sổ hướng dẫn đột nhiên rơi ra từ trong túi tôi.

-Lật phật!

[Phải giết—]

-Thụp!

Tôi bắt lại sổ hướng dẫn và đút nó vào lại túi áo ngực.

“Không, dù sao thì tôi đâu thể chọn người nào khác ngoài anh…! Bởi vì ở đây chỉ có mỗi anh là đàn ông thôi mà…!”

“Dù có một trăm người đàn ông đi nữa thì cô vẫn sẽ chỉ chọn anh ta thôi.”

Song Ahrin đang nói bằng giọng lúng túng nghe Jang Chaeyeon nói xong thì ngay lập tức im bặt.

“…”

Song Ahrin đóng chặt miệng, tôi cũng không nói gì.

Người phụ nữ im lặng nhìn cảnh tượng đó rồi đưa lá bài cho tôi.

“Anh sẽ rút bài chứ?”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi chậm rãi rút một lá bài.

Lá bài lần này là—

<Chuyển đổi> [note94274]

“…”

Không phải có hơi ác ý sao?

Tôi nhìn người phụ nữ với suy nghĩ đó, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

“Tôi không biết là anh đang nghĩ gì nhưng việc này hoàn toàn không mang ẩn ý gì đâu?”

“…”

Tôi không kìm lại được tiếng thở dài rồi nói tiếp.

“Kim Jaehun đã đi lên xe buýt chuyển tuyến.”

“Không khớp với tình huống hiện tại lắm nhỉ?”

Tôi đang hôn Song Ahrin thì đột nhiên lại định đi lên xe buýt chuyển tiếp, rồi ngay khi người phụ nữ phẩy tay, tôi lại trở về hôn Song Ahrin.

“Ư…”

Yu Daon mang vẻ mặt như thể đang nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm lắm, còn Jang Chaeyeon thì đang nheo mắt săm soi tôi và Song Ahrin.

Còn cả Song Ahrin dù đang lấy hai tay che mắt thì vẫn hé mở các ngón tay để xem nữa.

“Không nhất thiết phải là chuyện tình cảm mà.”

“Đúng vậy. Nhưng chẳng phải tình huống hiện tại đang hơi thiên về hướng tình cảm hơn sao?”

“…”

Sau cùng, lần này tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài nhượng bộ.

Tôi thở dài rồi cất lời.

“Kim Jaehun đã có người yêu mới.”

“Là ai vậy?”

“…”

Tôi lườm người phụ nữ một hồi, còn người phụ nữ nhận lấy ánh mắt của tôi liền ngoảnh đi.

Được rồi.

Giận để làm gì cơ chứ.

Tôi đã làm với Sổ hướng dẫn rồi, có nụ hôn đầu với Song Ahrin, Yu Daon và tôi cũng đã là bạn thuở nhỏ…

Vậy thì…

“Là Jang Chaeyeon.”

Ngay sau đó, hình ảnh tôi trẻ con nắm tay Jang Chaeyeon trẻ con hiện ra.

Jang Chaeyeon nở nụ cười đầy hài lòng, còn Song Ahrin nãy giờ vẫn đang xem qua các kẽ ngón tay liền lẩm bẩm bằng giọng hờn dỗi

“Cái trò chơi này không có tính nhất quán gì cả. Chẳng phải như này là thay đổi nhanh quá rồi sao?”

“Mới đây thôi cô còn lấy tay che mắt.”

“Tôi đâu có nói là mình không muốn xem.”

Thôi không nói nữa.

Tôi nhìn người phụ nữ và cô ấy mỉm cười gật đầu.

“Vậy là hiện tại người chơi Yu Daon và người chơi Song Ahrin mỗi người đang giữ một lá. Tiếp theo đến người chơi Kim Jaehun và người chơi Jang Chaeyeon không có lá nào. Tốt rồi. Vậy thì chúng ta cứ thế mà tiếp tục nhé.”

“…”

Tôi có thật sự đạt được cái gì từ cái trò này không vậy?

Khi tôi đang suy nghĩ điều đó, người phụ nữ liền búng tay.

“Trò chơi có thể sẽ thay đổi một chút từ bây giờ.”

“Thay đổi?”

“Những câu chuyện luôn như vậy mà.”

Trước khi nhận ra, chúng tôi trong trò chơi đã trở thành học sinh cấp 2.

“Tôi sẽ đưa cho mỗi người các bạn một lá từ khóa. Lá bài này sẽ đại diện cho, ừm, cuộc đời mà các bạn đã trải qua cho đến giờ.”

Người phụ nữ nói vậy rồi chia bài cho từng người chúng tôi.

Người đầu tiên xuất hiện sự thay đổi trong trò chơi là Yu Daon.

“…”

Yu Daon im lặng nhìn vào lá bài, cùng lúc đó cảnh tượng đã chuyển sang Yu Daon trẻ con mặc bộ đồ bệnh nhân đang ngồi đung đưa đôi chân trên giường trong phòng bệnh tối đen không có lấy một tia sáng.

Không lâu sau đó, một ai đấy mặc áo blouse trắng bước đến dẫn Yu Daon đi mất.

Yu Daon dù đang bước vào dãy hành lang vẫn cứ liên tục ngoái lại phía sau như thể tìm kiếm ai đó.

“Bệnh viện.”

Yu Daon lẩm bẩm.

Sau đó là Jang Chaeyeon.

Cô ấy đã lớn lên thành học sinh cấp 2 đang cười đùa nói chuyện với một ai đó.

Không phải bất cứ ai.

Bởi vì tôi cũng biết rõ người kia.

Jang Chaeyeon đang trò chuyện cười đùa với chị mình.

Và rồi, chị của Jang Chaeyeon vẫy tay rời đi.

Jang Chaeyeon cứ đứng chờ chị mình quay trở lại, nhưng dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn không có người nào quay lại.

Trong bóng tối, Jang Chaeyeon trẻ con cứ thế dựa vào tường và nhắm mắt lại.

“…”

Jang Chaeyeon cũng không nói gì.

Tiếp theo là Song Ahrin.

Cô ấy đang đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn những người khác.

Một ai đó chỉ trỏ vào cô ấy, Song Ahrin nhướng một bên mày rồi đối mặt với họ.

Sau khi xì xào trò chuyện một hồi, bọn họ bỗng rút súng ra như định bắn Song Ahrin.

Ngay lập tức, những người đó bắt đầu dùng báng súng tự đập vào đầu mình như thể bị bỏ bùa.

Những người đó ngã xuống với máu chảy từ trên trán, còn Song Ahrin thì chỉ vô cảm nhìn cảnh tượng ấy rồi lại dựa vào tường nhắm mắt.

“…Là trung ương à.”

Song Ahrin đang nhìn cảnh tượng đó nhắm mắt lại.

Đợi đã.

“Chuyện này thật sự đã từng xảy ra trong quá khứ sao?”

“Tôi không biết?”

Người phụ nữ nghiêng đầu trước câu hỏi của tôi.

“Liệu đây có phải là chuyện thật sự từng xảy ra hay không thì tôi cũng không rõ, nhưng đây là từ khóa của mọi người. Và…”

-Soạt.

Người phụ nữ đưa tôi một lá bài.

Tôi xuất hiện.

Tôi đang tranh luận sôi nổi với một người không thể thấy rõ.

Ngay sau đấy, ai đó xuất hiện từ trong bóng tối.

“…”

Hai người vô cùng quen thuộc xuất hiện.

Em gái tôi và Sổ hướng dẫn.

Đứa em gái thì vẫn như tôi nhớ trong ký ức của mình, còn Sổ hướng dẫn thì mang dáng vẻ mà nếu cô ấy của bây giờ trở thành học sinh cấp 2 thì sẽ giống hệt vậy…

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, tôi chậm rãi lật lá bài lên xem.

<Hy vọng.>

Một từ khóa thật sự chẳng thể nào hiểu được.

Bạn đã đến cuối chương 443.

Không gian đọc của bạn