Chương 440 · 570 chương

Chờ một chút.

Một người đàn ông đang dẫn một người phụ nữ đi đâu đó, và có một người đàn ông đang nhìn họ.

Đó là một người đàn ông mặc đồng phục của thuỷ cung.

Ánh mắt của anh ta thẫn thờ nhìn hai người kia, và như thể đã mất đi ý chí của mình, anh ta vừa dọn dẹp cho có vừa quan sát họ.

Và bên ngoài thủy cung, ba người đang ồn ào bàn tán.

“Khó chịu đến phát điên mất thôi.”

“Tại sao?”

“Tại sao vậy?”

“Không, đã kết thúc tốt đẹp rồi mà tự nhiên lại bắt chuyện nữa làm gì. Thế là cuộc trò chuyện lại kéo dài ra.”

“Bầu không khí như nào?”

“Cái đấy mà là hỏi à? Tất nhiên là không tốt rồi?”

“Nếu không tốt thì chẳng phải lại là tốt sao?”

“Không tốt theo tiêu chuẩn của chúng ta. Là vậy đấy.”

“À!”

Yu Daon, Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang ngồi tán gẫu ở một quán cà phê ngoài thủy cung.

“Nhưng thật sự sẽ không bị phát hiện ra chứ?”

“Cứ tin tưởng và giao cho cô ta đi. Ở mấy mảng như này thì cô ta là cao thủ mà.”

“Sao nghe tổn thương lòng tự trọng kỳ lạ vậy nhỉ.”

Jang Chaeyeon đáp lại lời lẩm bẩm của Yu Daon, còn Song Ahrin thì nhíu mày rồi nhắm mắt lại.

“Không, bực mình kinh khủng. Sao lúc đó lại gọi cơ chứ?”

“Hay là chúng ta cứ thế xông thẳng vào đi?”

“Tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Trưởng Chi nhánh là một con quái vật.”

Jang Chaeyeon bình thản đáp lại lời lẩm bẩm của Yu Daon.

“Chúng ta có lẽ… còn không cần phải đến gần. Chỉ cần để lộ chút cảm giác thôi là cô ta sẽ tìm thấy và nhìn chúng ta ngay lập tức.”

“Việc đó là khả thi sao?”

“Cô cũng tìm kiếm bằng mùi còn gì.”

“Đúng thật nhỉ!”

Yu Daon hiểu ra một cách thoải mái rồi nhìn Song Ahrin.

“Vậy thì, cô Ahrin. Tình hình đang như nào vậy?”

“Hai người họ đang nói chuyện.”

“Cô nói câu đó suốt từ nãy đến giờ rồi. Không có chuyện cô đang tự thôi miên bản thân và nhìn thấy ảo giác đâu nhỉ?”

“Đổ cà phê đi.”

“Oái!”

Jang Chaeyeon dùng niệm động lực  ngăn Yu Daon đang định đổ cà phê lên quần mình rồi cất lời.

“Chỉ cần nói là tình hình trông tốt hay xấu thôi.”

“Không tốt.”

Song Ahrin điềm tĩnh trả lời câu hỏi của cô ấy.

“Tại sao?”

“Không, tên đó cứ liên tục gieo rắc hy vọng ấy. Hy vọng.”

“Dịu dàng đúng là điểm mạnh của anh Jaehun mà.”

“Thế mới nói, tại sao anh ta phải làm vậy với cả những người khác nữa chứ…”

Song Ahrin trợn trừng mắt lườm Yu Daon và Jang Chaeyeon, hai người kia cũng không hề thua kém nhìn thẳng vào mắt Song Ahrin.

“Có vẻ là anh ấy tử tế với tôi hơn chút mà?”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Hai người chẳng biết cái đếch gì mà cứ nói nhảm. Phải là tôi chứ?”

“Đúng thật. Nếu tôi là Kim Jaehun thì tôi đã tát cô vì tội vô lễ từ lâu rồi.”

“…Tôi cũng đâu hành xử vô lễ đến mức đó.”

“Vẫn là vô lễ mà?”

“…”

Song Ahrin bĩu môi rồi nói tiếp bằng giọng ủ rũ.

“Dù sao đi nữa, hai người đó đang nói chuyện, lúc chuẩn bị kết thúc thì tên đó đã giữ đối phương lại.”

“Anh ta nói gì?”

“Nói gì là nói gì. Vẫn là mấy câu thường nói thôi.”

“À, làm lay động trái tim người khác bằng mấy lời lo lắng ấy hả?”

“Phải.”

Song Ahrin lẩm bẩm trước lời của Jang Chaeyeon, còn Yu Daon thì nhíu mày đứng dậy khỏi chỗ.

“Quả nhiên là bây giờ tôi nên đi ngay để bằng cách nào đó—”

“Vậy thì anh ta sẽ nổi giận đấy.”

“…”

Khuôn mặt của Yu Daon ngay lập tức trở nên tái mét và cô ấy ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi Song Ahrin thở dài.

“Tạm thời cứ quan sát đã. Đằng nào tên đó cũng không phải kiểu dễ dàng hiểu được mấy chuyện như này.”

Như thể đồng tình với điều đó, hai người kia gật đầu nhìn Song Ahrin.

“Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Chính xác thì cô hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Với suy nghĩ ấy, Song Ahrin lại tập trung tinh thần.

Người đàn ông đang thẫn thờ dọn dẹp lại bắt đầu đi theo hai người kia.

***

Tôi quan sát vẻ mặt của Trưởng Chi nhánh đang đi theo sau mình.

Không biết phải gọi kia là vẻ mặt như nào nữa.

“Sao vậy?”

Trưởng Chi nhánh hỏi trong khi theo sau tôi, và tôi liên tục mấp máy môi một hồi để lựa lời.

“Không. Chỉ là vẻ mặt của cô trông không được tốt lắm.”

Ngoài lời này ra thì tôi thật sự không biết phải nói gì cả.

Nói thật là vì thấy sắc mặt của cô ấy không tốt nên tôi mới gọi lại.

Tôi khẽ lảng mắt khỏi Trưởng Chi nhánh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Phải nói gì đây nhỉ.

‘Vì thấy vẻ mặt của cô không được tốt lắm nên tôi đã gọi vì lo lắng’ à.

Làm vậy rồi nhỡ không phải thì tôi có khác nhau kẻ ngốc.

Nhưng đằng nào thì cũng đã nói ra rồi.

“Không, chỉ là những người thể hiện vẻ mặt như vậy thường đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng.”

Đây thật sự là lời nói được đúc ra từ kinh nghiệm của bản thân.

Từ Yu Daon đến Park Yeeun.

Cứ ai làm vẻ mặt đó là đều có nỗi trăn trở riêng.

Tất nhiên, không biết tại sao họ cứ phải thể hiện trăn trở của mình trước tôi nhưng vì cũng không thể cứ mặc kệ được nên lần nào cũng thành ra là tôi lại can dự vào.

Đến mức này thì chẳng phải họ đang âm thầm biểu tình là hãy chú ý đến mình rồi sao?

Khi tôi đang mải mê suy nghĩ nực cười đó trong chốc lát, Trưởng Chi nhánh đã thở dài, gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

“Sao cậu lại phải nhạy bén một cách không cần thiết về mặt này vậy chứ?”

“Thì bởi điểm mạnh của tôi là nhạy bén mà.”

Đó là sự thật.

Khi nhìn vào bản thân trong gương, tôi thấy Nhãn quan nằm ở phần đặc trưng và khả năng của mình, và cái đó thì cũng đâu khác gì nhạy bén.

“Thật sao?”

“Thật đấy.”

“Có vẻ là ta không thể tin tưởng mù quáng vào mắt của cậu Kim Jaehun được rồi.”

Cô ấy không chỉ không tin tôi mà còn hoàn toàn phủ nhận mắt của tôi luôn nhỉ.

Trưởng Chi nhánh lắc đầu rồi nói tiếp.

“Đúng là ta có chuyện đang trăn trở thật.”

“Đó là trăn trở khó để nói ra sao?”

“Nếu mà dễ nói thì đã không phải là trăn trở rồi đúng chứ?”

Vậy sao?

Trưởng Chi nhánh đưa ra lý lẽ có vẻ hợp lý rồi nhìn tôi.

“Cậu Kim Jaehun, hãy giả sử như cậu thích một ai đó đi.”

“Vâng.”

Tôi thích một ai đó.

“Nhưng đó lại là một tình yêu bất khả thi.”

“Tại sao?”

Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn chuyện tình yêu bất khả thi chứ.

Không phải đây là xã hội không phân chia giai cấp sao?

Hay là Trưởng Chi nhánh đang tự gán địa vị cho mọi người theo cách của riêng mình?

Trưởng Bộ phận là quý tộc, còn tôi thì là tiện dân… kiểu kiểu vậy chăng?

“…Dù sao thì cứ coi như đó là tình yêu bất khả thi đi.”

“Không, thế nên tôi mới hỏi tại sao lại không thể—”

“Cậu bảo là sẽ lắng nghe nỗi trăn trở của ta mà sao cứ gặng hỏi từng li từng tí một thế? Đã bảo là tình yêu bất khả thi rồi mà?”

“Tôi hiểu rồi.”

Cô ấy không có ý định nghe tôi nói luôn nhỉ.

Tôi gật đầu, Trưởng Chi nhánh nói tiếp.

“Thế, cậu sẽ làm gì nếu đó là một tình yêu bất khả thi đây?”

“…”

Tình yêu bất khả thi à.

Để nghĩ xem nào.

Trước hết, tình yêu không thể trở thành hiện thực theo tiêu chuẩn của tôi…

“Trưởng Chi nhánh, dù tôi có ủng hộ cô đến mấy thì người đã có gia đình quả nhiên là vẫn không ổn.”

“Anh muốn ăn đập thật đấy à?”

Không phải cái đó sao?

“Nếu là cỡ Trưởng Bộ phận thì lời tỏ tình của cô— Hự!”

Trưởng Chi nhánh dùng ngón trỏ chọc vào thượng vị tôi, và tôi dựa vào tường điều chỉnh lại nhịp thở trong cơn đau tưởng như sắp chết rồi nói tiếp.

“Vậy thì…”

Não của tôi hoạt động hết công suất.

Vậy thì… là thứ gì đó giống như quái vật vượt ra khỏi nhận thức sao?

Hãy giả sử như tôi đã rơi vào lưới tình với Chủ Nghĩa Duy Mỹ đi.

Đó là tình yêu bất khả thi chứ còn gì nữa.

“Chỉ cần cô không phản bội nhân loại, à không. Nói thật thì dù Trưởng Chi nhánh có phản bội nhân loại đi nữa, tôi vẫn sẽ thấu hiểu cho cô mà.”

“Chắc là ta bị ngốc mới đi hỏi cậu Kim Jaehun nhỉ?”

Trưởng Chi nhánh thở dài thườn thượt trước câu trả lời của tôi.

Nếu cái đó cũng không phải thì muốn tôi làm sao đây.

Tôi lại vắt óc suy nghĩ.

Thật lòng mà nói, nếu không phải là người đã có gia đình, không thoát khỏi phạm vi con người và cũng không thù địch với con người…

“Vậy thì không có vấn đề gì cả mà?”

Nghe tôi nói, Trưởng Chi nhánh ngẩng lên nhìn tôi.

“Không, nghe này Trưởng Chi nhánh. Không phản bội nhân loại. Cũng không phải hoa đã có chủ. Thế thì hoàn toàn không có vấn đề hết mà?”

“…”

Trưởng Chi nhánh nhìn chằm chằm vào tôi sau khi nghe tôi nói.

Cảm giác như là trên mặt tôi sắp thủng một lỗ rồi.

“…Đúng nhỉ.”

Và sau một khoảng lặng dài, Trưởng Chi nhánh cuối cùng cũng cất lời.

“Ta đã hiểu rõ suy nghĩ của cậu Kim Jaehun rồi.”

“Có giúp được cho cô không?”

“Giúp được nhiều lắm đấy.”

Cô ấy bình thản trả lời và bước đi.

Vẻ mặt của cô ấy đã trở nên tốt hơn hẳn so với khi nãy rồi, may thật đấy.

“Thật may là đã giải quyết được rồi.”

Dù sao thì mọi người đều giải quyết được bằng cách nào đó nhỉ.

Sau này nghỉ hưu, có lẽ tôi nên thử làm việc gì đó giống như cố vấn tâm lý chăng?

Biết đâu lại thấy hay.

Khi tôi đang mải mê suy nghĩ đó, Trưởng Chi nhánh nhìn tôi.

“Nhưng mà cậu Kim Jaehun với ai cũng đều như này cả sao?”

“Như này là như nào?”

“Không, cậu hành xử niềm nở như này với tất cả mọi người luôn à?”

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người bảo mình là niềm nở đấy.”

“Vậy là, cậu đang đối xử đặc biệt với chỉ mình ta thôi à?”

“Không, không phải vậy đâu.”

Chẳng phải tôi cũng hành xử như này với những người khác nữa sao?

Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Trưởng Chi nhánh, cô ấy lại thở dài thườn thượt.

“Phải rồi. Ta biết là cậu sẽ nói vậy mà.”

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, lắc đầu rồi nhìn những con cá đang bơi lội ở xa xa.

“Con người đúng là dễ thay đổi thật, dường như mọi người đều mang những ảo tưởng của riêng mình.”

“Ảo tưởng gì vậy?”

“Ảo tưởng rằng có người sẽ chỉ tử tế với mỗi mình mình. Dù thực tế thì không được như vậy.”

“Thế… sao?”

“Ta đã bảo vậy rồi mà? Trừ khi họ yêu nhau thật sự đậm sâu.”

Cũng đúng.

Có vẻ là vậy thật.

Theo tôi thì Song Ahrin có phần hơi quá, và Yu Daon dù có hành xử thiếu suy nghĩ với những người khác ngoài tôi đến mấy thì tôi cũng không nghĩ là cô ấy sẽ vượt quá giới hạn.

Jang Chaeyeon cũng vậy, còn Song Ahrin thì thôi.

Aileen… vì là trường hợp đặc biệt nên tạm bỏ qua.

“Dù sao đi nữa, việc đó—”

Trưởng Chi nhánh đột nhiên ngừng nói.

Gì vậy, chuyện gì thế.

“…Người kia.”

Cô ấy chỉ vào một người.

Một người đàn ông đang dọn dẹp với vẻ mặt thẫn thờ.

“Hình như người đó nãy giờ cứ nhìn ta và cậu Kim Jaehun suốt thì phải?”

“…Thật sao?”

Lại là biến cố nữa đấy à?

Tôi vội vàng nhìn lên đầu người đàn ông.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Minhyung]

[Tuổi: 21 tuổi]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Người đàn ông này cho đến mới đây thôi đã bị tẩy não thì bây giờ đang thẫn thờ dọn dẹp.]

[Điểm yếu: Một người bình thường.]

---------------------------------------------------------------------------------------

“…”

Tẩy não sao?

Cả người tôi căng lại trong khoảnh khắc,

Đồng thời, điện thoại của tôi rung lên.

<Đồng nghiệp - Song Ahrin: Đó là tôi. Làm ơn hãy bỏ qua chỉ một lần này thôi.>

<Đồng nghiệp - Song Ahrin: Bị phát hiện ra là tôi chết đấy. Làm ơn.>

<Đồng nghiệp - Song Ahrin: Tôi thật sự sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Làm ơn…>

“…”

“Chờ một chút, để ta—”

“Tôi vừa nhìn người đó rồi, không có gì đặc biệt cả.”

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi với vẻ hoài nghi trước lời của tôi.

“Thật sao?”

“Vâng. Có vẻ là anh ta chỉ hơi ngủ gật chút thôi. Dù sao thì, mọi nhân viên văn phòng đều như vậy cả mà.”

“…”

Trưởng Chi nhánh nhìn qua lại giữa tôi và người đàn ông rồi nhún vai.

“Nếu cậu Kim Jaehun đã nói thế thì chắc là vậy rồi.”

Rồi cô ấy bước đi với vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc nãy.

“Nào, chúng ta sẽ ăn gì đây?”

“Tôi có xem trước được nhà hàng món Hàn này ổn lắm…”

“Ta cũng biết cách cắt bít tết mà?”

“Đáng kinh ngạc thật nhỉ.”

“Cậu thật sự muốn chết đấy à?”

Tôi vừa trò chuyện vui vẻ với Trưởng Chi nhánh vừa đi đến nhà hàng.

Dù sao thì thật may là cô ấy dường như đã trút bỏ được lo âu của mình.

***

Ngày hôm sau.

“Xin lỗi.”

“Nếu đã biết rồi thì…”

“Xin lỗi. Nhưng mấy đứa kia cũng làm mà.”

“Vâng?”

“Tôi chưa từng làm.”

“Hai người kia ra đây ngay.”

Ngay khi tôi gọi ba người kia ra và định nghiêm khắc mắng bọn họ, Trưởng phòng mở cửa đi vào.

“Ơ, Jaehun. Đến rồi à?”

“Vâng, có chuyện gì vậy à?”

“Không, có quà gửi đến cho cậu này.”

Quà sao?

“Ở yên đây.”

“Ừm…”

“Vâng.”

“…”

Tôi bỏ lại Song Ahrin, Yu Daon và Jang Chaeyeon để đi đến chỗ Trưởng phòng, và ông ấy đưa tôi một thứ gì đó.

“Cái này được gửi đích danh đến cậu đấy.”

Đó là một bức thư.

Tôi không mảy may suy nghĩ gì mà cứ thế mở bức thư ra.

[Thư mời]

[Xin trân trọng được kính mời bạn đến với Cửa hàng văn phòng phẩm.]

[Chào mừng đến với Cửa hàng văn phòng phẩm tràn ngập những niềm vui không tưởng!]

[Nếu như lần này cũng không tham dự, chúng tôi có thể sẽ thật sự bắt cóc bạn đấy!]

“…”

Ôi, mệt quá đi.

Bạn đã đến cuối chương 440.

Không gian đọc của bạn