Chương 438 · 570 chương

Thành công một nửa

“…”

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào khối thịt trước mắt.

Giả sử như đó là tôi đi.

Nếu vậy thì…

Tại sao tôi lại đưa ra một lựa chọn như vậy.

Tôi không khỏi suy nghĩ về chuyện đó.

Thật lòng thì tôi thấy tình huống này khá, không, cực kỳ ngạc nhiên, ngay từ đầu đã chẳng thể tin nổi.

Nếu không suy nghĩ như vậy thì dường như sẽ chỉ mãi chìm trong cú sốc này, thế nên tôi cố gắng vận hành tối đa mạch suy nghĩ của mình.

Không, hay là cứ phớt lờ nó đi.

Dù sao thì nó cũng có vẻ đã ngừng cử động rồi.

Chậm rãi, như thể ép bản thân nhìn thứ gì đó mà mình không muốn nhìn, tôi hướng mắt về phía khối thịt.

Không có cửa sổ trong suốt xuất hiện.

Tôi nhắm mắt rồi mở ra với một tiếng thở dài trộn lẫn giữa nhẹ nhõm và tiếc nuối.

Chẳng biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa.

“Anh Jaehun?”

Yu Daon vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm với giọng lo lắng, tôi chỉ mỉm cười với cô ấy rồi một lần nữa chìm vào suy nghĩ.

Vạn nhất, cứ coi như đây là sự sắp xếp cho tôi của tương lai đi.

Việc đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Vì nhỡ đâu có thất bại và chết ở ngay tại đây đi nữa, tôi chắc chắn sẽ để lại sự sắp xếp cho bản thân.

Bởi vì đó cũng là sự cân nhắc dành cho người kế nhiệm.

Nhưng nếu bảo tôi phải chịu đựng và kéo dài sự sống hàng trăm năm cho đến khi cơ thể biến đổi, tôi không đủ tự tin là mình có thể làm việc đó.

Dù cho ý chí có cao thượng đến mấy đi nữa, tôi đơn thuần là không có sự tự tin để chịu đựng khoảng thời gian dài bị hủy hoại về thể xác ấy.

Ít nhất thì tôi sẽ cần phải có một động lực to lớn để làm vậy.

Chẳng hạn như là tôi yêu một ai đó, nếu không thì phải nung nấu lòng thù hận sục sôi.

Nhưng nếu ngay cả điều đó cũng không phải…

“Cậu Kim Jaehun.”

“…”

“Cậu Kim Jaehun.”

Bộp, Trưởng Chi nhánh vỗ nhẹ vào vai tôi.

“…Ơ, Trưởng Chi nhánh?”

“…”

Ánh mắt đỏ của cô ấy nhìn thẳng vào tôi như xuyên thấu.

Giờ nghĩ lại, hình như Trưởng Chi nhánh có biết chuyện đó.

Bởi vì cô ấy không hề ngốc.

Là người biết về sự tồn tại của khối thịt và cũng đã nhìn thấy tôi đưa cái gương cho Trưởng Chi nhánh trẻ, từ đầu thì việc cô ấy không biết còn vô lý hơn.

Không biết Trưởng Chi nhánh sẽ nói gì về chuyện này đây.

“Như đã nói, ta từng thấy rất đau khổ và hối hận.”

Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh lẩm bẩm và hướng mắt đi.

“Nhưng mà đấy, giờ nghĩ lại thì đó cũng là điều đương nhiên mà.”

“…”

“Vốn dĩ cuộc đời là vậy. Nếu chỉ sống 70 năm rồi qua đời, liệu ta có thực sự sống mà không nuối tiếc chứ? Không phải là sống một cuộc đời dài không mang đến đau khổ, đúng hơn là việc sống như một con người ngay từ đầu đã là một nỗi đau không thể tránh khỏi.”

Ánh mắt của Trưởng Chi nhánh lại hướng về tôi.

“Vậy nên ta đã quyết định tha thứ người đó.”

“…”

“Tại sao người đó lại đưa cái gương cho ta, tại sao họ lại khiến ta trở thành như thế này, thật lòng thì ta chẳng còn bận tâm nữa.”

Cô ấy mỉm cười.

“Ngay từ đầu thì việc nghĩ rằng tất cả chuyện này xảy ra là do ý chí của người khác cũng có chút. Cuối cùng đó vẫn là lựa chọn của ta mà, đúng chứ?”

Trưởng Chi nhánh vỗ nhẹ vào vai tôi rồi bước về trước.

“Nên là không sao đâu. Đây không phải là lựa chọn của cậu Kim Jaehun mà là lựa chọn của ta.”

Nói vậy, Trưởng Chi nhánh mở cửa.

Ánh nắng rạng rỡ chiếu rọi, Trưởng Chi nhánh cứ thế bước về trước.

“Tan làm thôi!”

“Không phải chúng ta đang làm việc ngoài giờ sao?”

“Thì đúng là làm việc ngoài giờ mà. Với quyền hạn của Trưởng Chi nhánh, ta sẽ tăng lương tháng này cho mấy người!”

Trưởng Chi nhánh mỉm vừa cười vừa đáp lại lời nói của Kính râm, còn Song Ahrin thì cằn nhằn sau khi nghe cô ấy nói vậy.

“Làm như thể nếu không có tiền thì người ta sẽ không làm vậy…”

“Chẳng phải cậu Kim Jaehun đã bảo là những người khác không cần đi theo rồi sao?”

“…?”

Và Song Ahrin nhìn chằm chằm vào Trưởng Chi nhánh như thể bối rối trước lời của cô ấy rồi huých cùi chỏ vào sườn của Jang Chaeyeon.

“Này, chẳng lẽ nào…”

“Ừ. Có vẻ là đúng rồi đấy.”

“…Đúng bó tay, bà già này.”

Song Ahrin lườm Trưởng Chi nhánh và lẩm bẩm với vẻ cạn lời, Yu Daon cũng cảnh giác nhìn cô ấy.

Chỉ có Aileen đang bám sát bên cạnh Trưởng Chi nhánh thì thầm gì đấy, rồi đến lúc đó thì Trưởng Chi nhánh mới quay sang nhìn chúng tôi.

“…Hà.”

Sau đó cô ấy khẽ thở dài rồi đi thẳng lên xe.

“Cậu Kim Jaehun. Chúng ta đi nhanh thôi.”

“À, vâng.”

Cấp trên bảo đi thì phải đi thôi.

Tôi có thể làm gì được chứ.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa đi lên xe, và các thành viên Phòng Nhân sự đang thản nhiên định đi lên đã bị chặn lại bởi Trưởng Chi nhánh.

“Mấy người phải đi riêng đi chứ. Ngay từ đầu thì cậu Kim Jaehun mới là người quyết định đi cùng ta mà.”

“…”

“…”

“…”

Yu Daon, Jang Chaeyeon và Song Ahrin nhìn nhau.

“Chắc vì già rồi nên mới bủn xỉn như vậy nhỉ!”

Yu Daon mỉm cười rạng rỡ rồi đóng sầm cửa lại.

Dù có đúng đến mấy đi nữa thì cũng không nên xỉa xói người ta như vậy chứ.

Tôi phải nói chuyện với cô ấy sau mới được.

Nghĩ vậy, tôi ngồi vào trong xe.

Trưởng Chi nhánh đã bảo không sao nhưng nói thật thì tôi vẫn thấy bận lòng.

Nếu khối thịt đó là tôi, rốt cuộc tại sao tôi lại đưa ra một lựa chọn ngu ngốc, không phải.

Tại sao tôi lại đưa ra một lựa chọn như vậy?

Chẳng biết nữa.

Thật sự.

***

Sau sự kiện đó, nói thật thì không có việc gì nhức đầu xảy ra cả.

Tôi chỉ cứ mải mê suy luận về hành động của khối thịt và mối quan hệ của chúng.

“Anh Jaehun! Đến giờ nghỉ trưa rồi!”

“Ừm.”

“Tan làm rồi đấy.”

“Ừm.”

Có lẽ vì đang có quá nhiều suy nghĩ chiếm lấy tâm trí mà tôi thậm chí còn chẳng nhận ra dòng chảy của thời gian.

Dù có hỏi sổ hướng dẫn thì đừng nói đến một câu trả lời đàng hoàng, đôi khi nó thậm chí còn chẳng thèm đáp lại luôn.

Khi nổi giận thì câu trả lời mà nó đưa ra cũng chỉ là,

---------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[NO - Chuyện không cần biết]

1. Có những chuyện trên thế giới này có biết cũng sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trong trường hợp đó, tốt nhất là cứ sống mà không biết gì.

---------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ toàn nói mấy lời như vậy, rồi dù tôi có nắm lấy cái kẹp sách và cầu xin đến mấy đi nữa thì nó cũng không đáp lại.

Đúng là uất ức đến không chịu nổi mà, thật sự.

Bất chấp tất cả, hôm nay tôi vẫn ra khỏi cửa văn phòng để hỏi sổ hướng dẫn mấy câu hỏi vô nghĩa lần nữa.

“Cậu Kim Jaehun.”

Tôi chạm mắt với Trưởng Chi nhánh đang đứng đợi ngoài cửa.

“Trưởng Chi nhánh?”

Đột nhiên sao vậy?

Khi tôi nhìn cô ấy với ý đó, Trưởng Chi nhánh vừa nhìn tôi vừa nở nụ cười lẫn với tiếng thở dài.

“Cậu vẫn chưa tặng quà cho ta mà.”

“Quà sao?”

“Quà đền đáp ấy.”

“À.”

Giờ nghĩ lại, vì đã đưa cái gương cho Trưởng Chi nhánh rồi nên tôi đã quyết định trả thù lao tương ứng cho cô ấy nhỉ.

“Quà đền đáp gì?”

Giọng nói của Jang Chaeyeon bỗng vang lên.

Và các thành viên Phòng Nhân sự nghe thấy những lời đó không biết từ lúc nào đã đứng sau tôi và đang nhìn Trưởng Chi nhánh.

“À, cậu Kim Jaehun và ta đã có một lời hứa riêng với nhau, và cậu ấy… ừm, đã giữ lời hứa rất tốt nên ta đã quyết định nhận quà từ cậu ấy.”

“Quà gì?”

Lần này đến lượt Song Ahrin nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng nhìn lại cô ấy một hồi rồi cất lời.

“À, có đấy. Chỉ là có hơi khó nói chút…”

Thật lòng thì phải là cực kỳ khó nói.

Khối thịt đó chính là tôi, và thực chất người đã biến Trưởng Chi nhánh trở nên giống quái vật như này cũng chính là tôi, nên là tôi phải đền đáp cho cô ấy.

Phải nói như nào đây.

“…Dù sao thì, nghĩa là tất cả những gì anh cần làm chỉ là trao quà đền đáp thôi đúng không?”

Và Yu Daon đã lắng nghe lời giải thích và biện minh sơ sài của tôi liền nghiêng đầu nói.

“Vậy thì chỉ cần mua tặng Trưởng Chi nhánh thứ cô ấy cần là được mà? Hừm…”

“Tôi có ý tưởng này hay lắm.”

Song Ahrin nhìn Yu Daon đang trăn trở và lên tiếng.

“Do ngày nay người ta không còn dùng chày để giặt đồ nữa, hay là mua máy giặt đi?” [note94270]

“Hoặc là do bây giờ cũng không còn ai nhóm bếp lò nữa, nồi chiên không dầu cũng là một lựa chọn ổn.”

“Tôi… ừm, dù sao cô ấy cũng phải biết cách sử dụng máy hút bụi chứ, nên là máy hút bụi thì sao?”

“Có nên giết sạch tất cả không đây?”

Nghe đề nghị của ba người kia, Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm với đôi mắt sáng lên sắc lẹm, và tôi vội vàng ngăn cô ấy lại.

“Mọi người nói vậy không phải vì có ác ý đâu.”

“Cậu nói gì vậy. Lời nào lời nấy đều đầy ác ý thế kia cơ mà.”

Thì, hai trăm năm trước tất cả những việc như giặt giũ, quét dọn hay nấu nướng là đều phải làm bằng không hết mà.

Nói vậy chẳng phải là quan tâm sao.

Do không hiểu sao lại có cảm giác cô ấy sẽ ăn kimchi đựng trong chum nên tôi đã định mua tặng cô ấy một cái tủ lạnh kimchi cơ, nhưng có vẻ là cô ấy sẽ thấy khó chịu nhỉ.

Trước mắt chắc phải hủy bỏ kế hoạch đó thôi.

Tôi loại bỏ danh sách các thương hiệu và bảng giá tủ lạnh kimchi mà mình đã chọn lọc sẵn trong đầu rồi cất lời.

“Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến thứ này thứ kia, nhưng vì không biết Trưởng Chi nhánh sẽ thích gì nên tôi vẫn còn đang cân nhắc.”

“Cái gì vậy?”

“Ơ, ừm.”

Nếu bây giờ tôi nói là tủ lạnh kimchi thì cô ấy sẽ hiểu nhầm là tôi cũng toàn ác ý cho mà xem.

“Dù sao thì, Trưởng Chi nhánh… ừm, hừm.”

Suy nghĩ đi, Kim Jaehun.

Những lúc như này thì mày mới cần phải thể hiện khả năng phán đoán nhạy bén và sự quyết đoán nhanh chóng của mình chứ.

“Thật lòng mà nói, vì có vẻ cô đã có hết những món đồ như vậy rồi…”

“Vì có vẻ?”

Trưởng Chi nhánh bây giờ đang mở to mắt nhìn tôi.

Thật sự đáng sợ kinh khủng.

Tôi vắt óc suy nghĩ rồi chậm rãi nói tiếp.

“Tôi nghĩ… tặng cho cô kỷ niệm sẽ tốt hơn.”

“Kỷ niệm?”

“Vâng, thì… kiểu như đi chơi ở nơi nào đó độc đáo chút chẳng hạn…”

Thôi thì cứ thốt ra cái gì nảy lên trong đầu trước tiên vậy.

“Như là, công viên giải trí hay… thủy cung…?”

Ở thời của Trưởng Chi nhánh, cái gọi là công viên giải trí chắc cũng chỉ có xích đu, đi dây hay bập bênh thôi nhỉ.

Nên biết đâu cô ấy lại thấy thích.

“Tôi đã suy nghĩ… đến mấy thứ như vậy.”

Tôi nhìn các thành viên Phòng Nhân sự để tìm kiếm sự đồng tình.

Song Ahrin mang vẻ mặt như thể đã cắn phải cái gì đó, Jang Chaeyeon thì vô cảm, ngay cả Yu Daon cũng đang nhắm mắt.

Tại sao.

Tôi đã làm gì sai à?

À, chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng tôi cũng đang trêu chọc Trưởng Chi nhánh sao?

Nếu vậy thì—

“Quả nhiên nghĩ lại thì…”

“Được thôi.”

Trưởng Chi nhánh gật đầu trả lời trước cả khi tôi có thể nói xong.

“Vâng?”

“Ta bảo là được thôi.”

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Trưởng Chi nhánh mỉm cười gật đầu.

“Vì ta chưa từng có kỷ niệm nào như vậy cả mà. Đi công viên giải trí hoặc thủy cung cùng với cậu Kim Jaehun. Nghe được đấy chứ.”

“…”

Qua rồi sao?

Thành công thật à?

“Vậy hôm nào đi thì tốt?”

“Ờ, ừm…”

Tôi chậm rãi tìm ngày rồi thông báo cho Trưởng Chi nhánh, cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

“Ừm, vậy thì lúc đó gặp lại.”

Rồi cô ấy quay lưng rời đi.

“Phát điên mất thôi.”

Ngay khi Trưởng Chi nhánh vừa biến mất, Song Ahrin liền lẩm bẩm bằng giọng đầy bực bội.

Dù sao đi nữa, cũng có thể coi là thành công đúng chứ?

Bạn đã đến cuối chương 438.

Không gian đọc của bạn