Tôi che miệng nhìn xung quanh.
Không thấy những người khác đâu cả.
“Cô Daon! Cô Chaeyeon! Cô Ahrin! Cô Aileen!”
Tôi gọi tên những người khác nhưng không có lời đáp nào vọng lại.
Tôi nhìn xung quanh.
Đống đổ nát đã hoàn toàn sập xuống không biết từ lúc nào, Trưởng Chi nhánh thì đang hì hục dọn chúng đi.
Dường như cô ấy cũng đang tìm người ở trong đống đổ nát nhưng…
“Sẽ không có ai đâu.”
“Ừm?”
“Ý tôi là sẽ không có ai ở dưới đó đâu.”
Những người khác thì tôi không biết như nào nhưng nếu là Yu Daon thì cô ấy chắc chắn đã gọi tôi ngay cả trong tình huống này rồi.
Nhưng do hoàn toàn không nghe thấy gì, có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu nghĩ rằng khả năng cao là cô ấy không ở đây.
Tôi cũng chẳng nghĩ là mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng gì đâu, nhưng đến mức này rồi thì có nên nghiêm túc nghĩ đến việc đi trừ tà ở đâu đó không đây.
Mà thôi.
Đi trừ tà xong lại gặp dị thể quản thúc giống hệt ma quỷ thì bản thân việc đấy đã là vấn đề rồi.
Tôi thở dài rồi cứ thế hít phải bụi nên ho sù sụ.
“Khụ! Khụ!”
Thấy tôi đang ho sù sụ vì hít phải bụi, Trưởng Chi nhánh vỗ lưng tôi.
“Cậu không sao chứ?”
“Xin đừng sử dụng nhiều lực quá.”
“Phải nói là cậu thật sự có sức mạnh tinh thần khủng khiếp lắm đấy, trong tình huống này mà vẫn còn tâm trí để đùa được.”
“Trưởng Chi nhánh cũng vậy mà.”
“Ta thì là bệnh nghề nghiệp rồi.”
Sau khi tán gẫu về chuyện này chuyện kia với Trưởng Chi nhánh, tôi nhìn lên trời.
“Có phải cái… người mà ta cầm khi nãy là vấn đề không?”
“Tôi không biết có thể gọi thứ đó là con người không nhưng, trước mắt… dường như thứ đó đúng là vấn đề.”
Vốn dĩ ngoài thứ đó ra thì chẳng thứ gì có thể được coi là vấn đề cả.
Nói cách khác, cũng không ngoa khi nói rằng biến cố này là do thứ trông như khối thịt đó gây ra.
Vấn đề là bằng cách nào?
Tôi nhớ lại cửa sổ trong suốt mà mình đã nhìn thấy.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: -]
[Tuổi: -]
[Đặc trưng: Đạt được]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Người đàn ông này đã từ bỏ rất nhiều vì tương lai, và vì chính bản thân anh. Những gì anh ấy đã từ bỏ vì bản thân, có lẽ cũng là vì tương lai.]
[Điểm yếu: Bạn không thể làm gì thêm nữa. Anh ấy đang phải chịu hình phạt rồi.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Đặc trưng là Đạt được.
Tôi không biết chính xác nó có nghĩa là gì, nhưng nếu nhìn vào ngữ cảnh, từ đó dường như có nghĩa là đạt được một điều gì đó.
Nhưng việc thực hiện điều ước có hợp lý không vậy?
Ít nhất với kiến thức thông thường của tôi thì điều đó chẳng có lý chút nào.
Tất nhiên đấy chỉ là với lẽ thường của tôi thôi, còn với đối phương thì hoàn toàn có thể là chuyện bình thường.
“Trưởng Chi nhánh, không biết cô có ước điều gì không?”
“Ước sao?”
Trưởng Chi nhánh chỉ chớp chớp mắt trước lời của tôi.
Vẻ mặt của cô ấy thể hiện rõ sự bối rối không hiểu đang có chuyện gì.
“Thì, ví dụ như là… mình thật sự muốn chết, hay là mình muốn một thử thách lớn đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng… hoặc là… ừm…”
“Cậu Kim Jaehun nghĩ ta là người bị bệnh tâm thần đấy à?”
Sống lâu quá nên có khi bị lú lẫn rồi ấy chứ.
Nhưng tôi không nói lời đó ra thành tiếng mà bắt đầu giải thích cho Trưởng Chi nhánh.
Về từ khóa ‘Đạt được’ và tình hình hiện tại.
“Hừm…”
Trưởng Chi nhánh nghe tôi nói liền nhíu mày như thể đang suy nghĩ gì đó rồi chậm rãi cất lời.
“Ta chỉ nghĩ kiểu ‘Mệt mỏi quá, thật vô nghĩa’ thôi?”
“Ra vậy.”
Mệt mỏi và vô nghĩa à…
Vẻ mặt của Trưởng Chi nhánh bỗng tái nhợt đi khi nghe câu trả lời của tôi.
“Chắc chắn không có chuyện cả thế giới này biến mất hay gì đó tương tự chỉ vì ta nghĩ rằng thật vô nghĩa đâu nhỉ?”
“Dạo này tôi mới nhận ra một điều rằng, hóa ra thế giới không bị diệt vong dễ đến vậy.”
Ví dụ vẫn tiếp tục là Chủ Nghĩa Duy Mỹ, nhưng dù sao thì ngay cả một Chủ Nghĩa Duy Mỹ có thể dễ dàng hủy hoại cuộc đời của một người cũng không thể dễ dàng phá hủy thế giới này đến thế.
Vốn dĩ chẳng phải Trưởng Chi nhánh là người hiểu rõ điều đó nhất sao.
Tôi nhìn cô ấy với ý đấy, Trưởng Chi nhánh hắng giọng rồi gật đầu.
“Dù vậy ta vẫn sẽ cảm thấy có lỗi nếu thế giới diệt vong do mình chứ.”
“Đúng là như thế thật.”
Thế giới này bị hủy diệt là do ngươi.
Chẳng ai thích nghe lời đó cả.
Tôi cũng vậy thôi.
“Trước mắt thì…”
Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh rồi quay sang Trưởng Chi nhánh.
“Cô đã bao giờ trải qua tình huống nào như này chưa?”
“Cũng có vài lần rồi.”
Trưởng Chi nhánh gật đầu trước câu hỏi của tôi.
“Trước mắt thì hành động phù hợp nhất là quan sát xung quanh. Thế nhưng nhờ có cậu Kim Jaehun mà ta cũng đã đại khái nắm được tình hình rồi.”
“Vậy thì tôi sẽ đi thăm dò.”
Khi tôi nói vậy rồi định bước lên trước, Trưởng Chi nhánh liền hoảng hốt với tay ra ngăn tôi lại.
“Cậu định làm gì với cơ thể yếu đuối như vậy chứ. Cứ ở yên đây đi, ở yên đây.”
“Gọi là cơ thể yếu đuối thì cũng hơi quá rồi.”
Dẫu vậy tôi vẫn là một người đàn ông trưởng thành mà, làm gì đến mức phải nghe những lời như thế.
“Dù sao đi nữa, cậu Kim Jaehun hãy cứ nhìn thẳng mà đi đi. Nếu thấy thứ gì kỳ lạ hay tìm thấy người quen thì đừng chần chừ mà hãy nói cho ta.
“Vâng, ừm, tôi sẽ làm thế.”
Nói vậy, tôi quan sát xung quanh thêm một chút nữa.
Để xem nào.
Xét đến nơi chúng tôi đã bước vào khi nãy, bên ngoài đáng lẽ sẽ phải là mấy toà nhà cũ kỹ hoặc là đống đổ nát mới đúng.
“Là vùng núi sâu nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Trưởng Chi nhánh cũng gật đầu trước lời lẩm bẩm của tôi.
“Hình như còn là nơi cực kỳ xa xôi hẻo lánh nữa chứ.”
Chim hót líu lo, thêm cả ánh mặt trời chiếu xuống bỏng cả da.
Đúng chất vùng nông thôn trên núi.
“…Có lẽ là cũng không hẻo lánh đến mức đó đâu?”
Thế nhưng Trưởng Chi nhánh lại nghiêng đầu.
“Nhìn đi. Còn có cả đường được sử dụng ở đây này.”
Rồi cô ấy chỉ xuống đất, khi tôi nhìn theo hướng đó thì ở đấy đúng thật là có một con đường như cô ấy nói.
Không, cái này gọi là đường có được không?
“Nói chính xác thì đây là đường mòn tự nhiên được tạo ra khi con người đi lại nhỉ.”
Trưởng Chi nhánh giải thích thêm sau khi nhìn thấy biểu cảm của tôi.
“Cho đến khoảng… hai trăm năm trước thì người ta chỉ cần nhìn vào đã nghĩ ngay là đường rồi, đột nhiên lại cảm nhận được khoảng cách thế hệ quá đi.”
“Thì, hai trăm năm trước tôi còn chưa được sinh ra mà.”
“Đúng là tiếc thật đấy.”
Tôi trong khoảnh khắc cảm thấy hơi bất an khi thấy Trưởng Chi nhánh chép miệng nhưng cũng không có gì để nói thêm.
“Dù sao đi nữa.”
Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh lẩm bẩm rồi cất bước.
“Dựa trên dữ liệu… lớn của ta? Đúng không? Nếu sử dụng cái đó thì chuyện này lại khá rõ ràng.”
“Ồ, cô còn biết sử dụng từ như ‘dữ liệu lớn’ cơ à, thế ý cô là như nào?”
“…Trước hết.”
Trưởng Chi nhánh lườm tôi một hồi rồi nói tiếp.
“Chúng ta đã bị dịch chuyển đến một nơi kỳ lạ.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Ừm.”
Tôi cứ tưởng là cô ấy sẽ nói gì đó thông minh lắm cơ, cái người này mà lại là Trưởng Chi nhánh à?
Tôi nhìn Trưởng Chi nhánh với ý đó, cô ấy liền lườm tôi.
“Sao hả. Cậu có ý tưởng nào tốt hơn à?”
“Trước mắt cứ đi đã.”
Nói thật thì tôi cũng chẳng biết gì cả.
Tôi băng qua ngọn núi cùng với Trưởng Chi nhánh.
“Cô Daon! Cô Chaeyeon! Cô Ahrin!”
Tôi cố hết sức gọi tên bọn họ, thế nhưng không có lời hồi đáp nào.
Trưởng Chi nhánh cũng chỉ lặng lẽ bước đi mà không nói gì.
“Trưởng Chi nhánh?”
“À, xin lỗi nhé. Chỉ là thói quen thôi.”
Trưởng Chi nhánh nở nụ cười khó xử.
“Vào thời của ta nếu làm ồn trên núi thì sẽ bị hổ tha đi đấy.”
“…”
“Rồi cứ thế hình thành thói quen luôn, nên là ta cũng không vừa đi vừa tùy tiện nói chuyện om sòm.”
“Nếu là Trưởng Chi nhánh thì không phải cô có thể thịt hết mấy con hổ luôn sao?”
“Ăn thịt thì không đâu. Cùng lắm chỉ là đấm chết thôi?”
Hai cái đó có khác gì nhau đâu.
Vừa nghĩ thế, tôi vừa đi theo sau Trưởng Chi nhánh.
Thế nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì cả.
“…”
Chúng tôi đã di chuyển được bao xa rồi nhỉ.
Mồ hôi chảy ròng ròng vì nắng, làn da thì bỏng rát hết cả.
“…Cậu có nhìn thấy gì không?”
“Hoàn toàn không ạ.”
Chẳng nhìn thấy gì cả.
Chúng tôi đã rời khỏi đống đổ nát đổ sụp lên người mình được một quãng rồi nên đáng lẽ ra phải có gì đó ở phía trước chứ.
Khi tôi đang dần thở không ra hơi, Trưởng Chi nhánh đang đi trước tôi bỗng dừng lại.
“…Trưởng Chi nhánh?”
“…”
“Trưởng Chi nhánh?”
“…”
Dù tôi gọi Trưởng Chi nhánh thì cô ấy cũng không trả lời mà chỉ đứng im.
Bất an quá.
Tôi vội vàng bước lên trước Trưởng Chi nhánh.
“Rốt cuộc là chuyện gì—”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Một toà nhà cũ đầy màu sắc.
Cảnh tượng mà tôi mới chỉ từng nhìn thấy trong sách lịch sử hay qua tranh vẽ thời xưa hiện ra trước mắt tôi.
“…Đây là…”
“Miếu thờ.”
Trưởng Chi nhánh bình thản đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.
“Đó là miếu thờ. Nơi mà ta từng ở.”
“…”
Tiếng bước chân vội vã của ai đó vang lên.
Đồng thời, Trưởng Chi nhánh nhanh chóng ấn tôi xuống.
“Hự!”
Tôi cứ thể bị đẩy nằm sấp xuống đất bằng một lực không tưởng, và khi tôi đang thét lên, một ai đó bước ra.
“…Trưởng Chi nhá—”
Trưởng Chi nhánh bịt miệng tôi lại và nhìn về trước.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy.
Mái tóc nâu rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Đó là một khuôn mặt quen thuộc.
Không chỉ quen thuộc mà còn là một khuôn mặt tôi biết quá rõ.
“Trưởng Chi nhánh?”
Tôi lẩm bẩm, Trưởng Chi nhánh nghe tôi nói cũng im lặng nhìn người ở phía trước kia.
“Là ta nhỉ.”
Cô ấy lẩm bẩm bằng giọng điềm tĩnh.
“Nhưng mà, tại sao…?”
Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm với vẻ mặt bàng hoàng rồi đỡ tôi đang loạng choạng đứng dậy.
Dường như đối phương vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi.
-Lách cách!
Ngay khi tôi vừa đứng dậy thì một tiếng lách cách vang lên, và khi tôi cúi đầu nhìn xuống.
“…”
Ở đó là một cái gương cầm tay cũ kỹ.
“…”
Trưởng Chi nhánh cũng nhìn cái gương ở dưới chân tôi.
“Trưởng Chi nhánh, chẳng lẽ nào…”
“Đúng vậy.”
Trưởng Chi nhánh đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.
“Thật lòng mà nói, làm sao ta có thể quên được chứ.”
“…”
“Cái ngày mà cuộc đời dị thường của ta bắt đầu. ”
Cô ấy lẩm bẩm bằng giọng hoàn toàn vô cảm.
“Ngày mà ta nhận được cái gương.”
“…”
Nghĩa là, sẽ có ai đó mang cái gương này đến sao?
Trưởng Chi nhánh và tôi trao đổi ánh mắt rồi vội vàng xoay người nấp vào chỗ khác.
Cũng phải thôi,
“Chắc sẽ đến thôi.”
Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm.
“Bởi vì người đã đưa ta cái gương sẽ đến.”
Trưởng Chi nhánh nuốt ực rồi lẩm bẩm.
Tôi cũng không buông lỏng mà nhìn cái gương.
Liệu đó có phải là người đã biến thành khối thịt kia không.
Vậy thì tại sao người đó lại đưa tôi cái gương.
Không, ngay từ đầu thì nơi này rốt cuộc là như nào.
Với vô số suy nghĩ trong đầu, tôi chờ đợi,
“Sớm thôi…”
Trưởng Chi nhánh nhìn lên trời lẩm bẩm.
Ánh hoàng hôn chẳng biết từ bao giờ đã đang dần lặn xuống.
Thế nhưng.
“…”
Chẳng có một ai xuất hiện.
Người mà cô ấy đang tìm kiếm, và cả người mà tôi đang tìm kiếm.
Trưởng Chi nhánh và tôi nhìn nhau.
Có gì đó bất thường.


