Tôi nhìn viện dưỡng lão ở trước mặt mình.
<Viện dưỡng lão Hansarang>
“…Cùng tên luôn mà nhỉ?”
“…”
Trưởng Chi nhánh và Kính râm ngoảnh mặt đi sau khi nghe tôi nói, ánh mắt của họ trở nên nghiêm trọng.
“Lạ nhỉ, hình như đã đổi được khoảng ba mươi năm rồi chứ.”
“Bởi vì ngay từ đầu bản thân thương hiệu đã được mua bởi Cục Quản thúc rồi mà.”
Thực tế đến kỳ lạ luôn nhỉ.
Mà, tên thương hiệu thì không được phép trùng đâu.
“Ngoài ra cũng là để giúp dân thường nữa.”
Trưởng Chi nhánh tiếp tục giải thích sau khi thấy vẻ mặt của tôi.
“Nói thẳng ra thì nhỡ như có hai Bệnh viện Đại học Gangseo thì sao?”
“Tôi hiểu rồi.”
Hóa ra là để ngăn không cho dân thường nhầm lẫn và đến ‘Bệnh viện’ thay vì bệnh viện nhỉ.
Tôi gật đầu, hai người họ lại nhìn nhau.
“Để mà gọi là ngẫu nhiên thì chuyện này quá trùng hợp.”
“Đúng là như vậy.”
“…Hay đây là một kiểu thể hiện ngầm rằng họ biết rất rõ về Cục Quản thúc?”
“Có thể là thể hiện, nếu không thì cũng có thể là đe dọa.”
Trưởng Chi nhánh bình thản đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.
“Ta biết rõ về các ngươi như này đấy. Đừng có mà dại dột xông vào. Kiểu vậy nhỉ.”
“…”
Cũng có thể là như vậy thật.
Thứ đó dù được gọi là ‘người đàn ông’ nhưng chúng tôi không biết chắc liệu nó có phải con người hay không.
Thực chất Chủ Nghĩa Duy Mỹ theo một cách nào đó cũng có thể được coi là phụ nữ.
“…”
Giờ nhớ lại thì dáng vẻ đó có hơi kinh khủng.
Đó là dáng vẻ mà tôi không bao giờ muốn gặp lại lần nào nữa.
Nghĩ vậy, tôi lại nhìn <Viện dưỡng lão Hansarang> ở trước mặt mình.
Tên thì tương tự nhưng tòa nhà và cấu trúc có hơi khác chút.
“Là một đống đổ nát nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Tấm biển hiệu đã bị bao phủ trong rỉ sét, những tòa nhà cũng chẳng khác gì đống đổ nát.
Lớp sơn bị bong tróc khắp nơi khiến cho ngay cả việc nhận ra hình dáng của tòa nhà cũng khó, bảng hiệu đều đã rơi ra hết, cứ như muốn nhắc nhở một lần nữa rằng nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
“Ta sẽ đi xuống trước.”
Trưởng Chi nhánh nói vậy rồi bước xuống xe nhìn xung quanh, Kính râm cũng nhìn xung quanh và vào tư thế.
Những người khác thì sao?
Tôi ngoái đầu lại kiểm tra xem Aileen và những người khác có đang đi theo sau không, và bên kia cũng không ngoài dự đoán, Yu Daon đã bước xuống xe trước.
Việc người cứng cáp nhất xuống trước để kiểm tra tình hình là đúng mà.
Trưởng Chi nhánh và Yu Daon xuống xe quan sát xung quanh, đi đến chỗ nhau trao đổi vài gì đó rồi dùng tay ra hiệu cho chúng tôi đi xuống.
“Đi thôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Trước lời của Kính râm, tôi cũng gật đầu và chuẩn bị để đi xuống.
Khi nhìn chiếc xe ở sau, tôi thấy những người khác cũng đang bận rộn di chuyển như để chuẩn bị đi ra.
Chẳng mấy chốc, Song Ahrin và Aileen trang bị đầy đủ, Jang Chaeyeon và tôi chỉ bước ra tay không, cuối cùng là đến Kính râm.
Tất cả mọi người đều đã hoàn thành việc chuẩn bị và xuống xe.
Aileen thì không nói, tôi không ngờ là Song Ahrin cũng sẽ trang bị toàn thân luôn đấy.
“Nhìn cái gì hả.”
Khi tôi đang vừa nghĩ vậy vừa nhìn Song Ahrin, cô ấy liền gầm gừ lườm tôi.
“Không, tôi chỉ nghĩ là cũng lâu rồi mới thấy cô trang bị đầy đủ như này thôi.”
“Nếu ngay cả Trưởng Chi nhánh cũng phải đích thân đến thì đây dĩ nhiên sẽ không phải là nơi dễ dàng gì rồi.”
“Thế những nơi khác là dễ dàng à?”
Thật lòng thì tôi nhớ mấy nơi đó hầu hết toàn chỗ chết cả.
“Sao cứ phải bắt bẻ tôi từng cái một vậy. Cũng đâu phải là tôi hoàn toàn không giúp được gì.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi nói vậy không phải vì có ý gì đâu.”
Tôi dỗ dành Song Ahrin rồi nhìn những người khác.
Vì tất cả mọi người dường như đã chuẩn bị xong hết rồi nên…
“Chúng ta đi chứ?”
Trưởng Chi nhánh đang cùng Yu Daon dẫn đầu ở phía xa cất cao giọng, tất cả chúng tôi bắt đầu đi theo sau cô ấy.
Như thông thường chắc tôi phải bảo đi thì mọi người mới đi.
Bây giờ thì đã có người khác dẫn đầu thay cho ngay cả khi tôi không dẫn dắt.
Ôi chà, đúng là thoát mái thật đấy.
Chính ra khi Trưởng Chi nhánh gọi đội của tôi đến thì cứ đi luôn có khi lại được nhỉ.
Với suy nghĩ ấy, tôi đi theo Trưởng Chi nhánh.
“…Tiến vào thôi.”
Trưởng Chi nhánh nhìn cánh cửa đang kêu kẽo kẹt, lẩm bẩm rồi cầm lấy tay nắm cửa.
-Cạch!
Không ngoài dự đoán, cánh cửa đã bị khóa hoặc bị chặn lại bởi thứ gì đó nên không mở ra được.
“Ta đã có cảm giác là việc như này sẽ xảy ra mà.”
Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm rồi giơ nắm đấm lên.
“Lùi lại về sau đi.”
Nói vậy, cô ấy vung nắm đấm, luồng không khí ẩm ướt lướt qua da thịt của chúng tôi một cách khó chịu.
-Rầm!
Với một âm thanh kinh khủng, cánh cửa bay thẳng ra xa rồi đâm sầm vào đâu đó.
“…Làm như này có đúng không vậy?”
“Vốn dĩ nếu cơ thể tệ thì đầu óc phải vất vả mà.”
Trưởng Chi nhánh vừa cười vừa bước về trước,
-Rắc!
Ngay khi cô ấy vừa dời bước, thứ gì đó giống như sợi dây cáp liền đứt ‘Phựt!’ một cái.
Thứ gì đó lao vút qua không trung cắm thẳng vào người cô ấy.
Chính xác thì nó chỉ xé rách quần áo của cô ấy rồi dừng lại.
“Ồ…”
Đó là một cái đinh khổng lồ được buộc vào dây thừng.
Kích thước của nó to đến mức nếu người bị trúng đòn là tôi thì trên người tôi đã cứ thế xuất hiện một cái donut rồi.
Tất nhiên, cơ thể của Trưởng Chi nhánh thực tế đã bị cái đinh đâm trúng thậm chí còn chẳng có lấy một vết xước
Chỉ là quần áo của cô ấy hơi rách tí thôi.
Trưởng Chi nhánh không phải kiểu sẽ chết hay bị thương bởi một thứ rẻ tiền như vậy nên trước mắt tôi quyết định bỏ qua chuyện đó.
“…”
Tôi chậm rãi quan sát cái đinh.
Một cái đinh bị rỉ sét nặng.
Ngay cả một vết xước cũng đã đủ để giết ta vì uốn ván.
Nhưng hơn cả chuyện đó…
“Bản thân cái bẫy được chế tạo sẵn… quá thô sơ.”
“…Ừm.”
Song Ahrin gật đầu trước lời của tôi.
Không biết từ lúc nào cô ấy đã đứng cạnh tôi dùng ngón tay gõ nhẹ vào cái đinh.
“Cái bẫy này quá con người.”
“Đúng vậy.”
Ác ý và dễ đoán, thế nhưng cũng vì thế mà lại vô cùng con người.
“Nếu là tôi thì tôi đã treo khoảng 2 tấn tạ để nghiền nát đối phương rồi. Bằng cách đó dù kẻ đó có thể hồi phục thì cũng không thể đứng dậy ngay được, và dù có mạnh đến mấy thì cũng sẽ cần phải sử dụng sức đến một mức nào đấy.”
Song Ahrin lẩm bẩm nhìn cái đinh.
“Nếu không thì tìm người yêu quý rồi bắt về làm mồi nhử…”
“Làm ơn đừng nghĩ mấy thứ vô nhân tính nữa đi.”
Không phải việc chúng tôi ở trong cùng một phòng ban có hơi đáng sợ à.
Song Ahrin bĩu môi lùi lại sau khi nghe tôi nói, rồi Kính râm tiếp lời.
“Nhưng suy nghĩ của cậu Kim Jaehun đúng đấy. Bản thân cái bẫy hoàn toàn được làm ra bởi con người.”
“Sao cứ phải lo cái đó bây giờ làm gì?”
Một tiếng ‘Kéttt’ vang lên, khi tôi nhìn sang bên đó, Trưởng Chi nhánh đang dùng sức uốn cong cái đinh.
“Dù sao thì cứ gặp là sẽ biết ngay mà?”
Trái ngược với nụ cười hiền hậu của cô ấy, cái đinh đã bị uốn cong thành hình dạng gớm ghiếc đến mức không còn có thể nhận ra hình dạng được nữa.
Cô ấy tức giận sao?
Hay là đang vội?
Dù không biết là như nào nhưng tôi có thể chắc rằng cô ấy đang có tâm trạng xấu.
“Đi nhanh thôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Và không ai trong chúng tôi nghĩ đến việc ngăn cản cô ấy.
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy Trưởng Chi nhánh trông có vẻ khó chịu như này.
Trưởng Chi nhánh cứ thế sải bước, tất cả chúng tôi chỉ biết theo sau cô ấy.
Ngoài cái đó ra thì cũng có khá nhiều cái bẫy khác nữa.
Nào là đinh ghim rải đầy trên sàn, rồi là những lưỡi dao bay ra khi ta dẫm lên dây cáp, vân vân.
Tất nhiên, toàn bộ những cái bẫy này đều bị vô hiệu hóa bởi nắm đấm hoặc cơ thể của Trưởng Chi nhánh.
Chúng tôi chỉ có mỗi việc đi theo Trưởng Chi nhánh thôi.
Không biết là Trưởng Chi nhánh đã đập phá bao nhiêu thứ rồi nữa, cuối cùng chúng tôi đang đứng trước một cánh cửa.
Căn phòng được viết là <Phòng Viện trưởng>.
“Bản thân con đường dẫn đến đây nhỉ.”
“Chính xác thì là con đường chúng ta đi bằng cách giẫm lên hết bẫy.”
Đúng như lời của Trưởng Chi nhánh, cô ấy chỉ đơn thuần nhắm vào chỗ nào trông nguy hiểm để đi, còn chúng tôi thì chỉ đứng xem cô ấy vô hiệu hóa đống bẫy bằng cơ thể mình.
Cũng nhờ đó mà quần áo của Trưởng Chi nhánh đã chi chít đủ loại lỗ, thế nhưng cô ấy dường như cũng chẳng để tâm, chỉ phủi phủi qua.
“Xin hãy mặc vào đi.”
Jang Chaeyeon đưa cho áo khoác của mình cho Trưởng Chi nhánh, cô ấy nhận lấy cái áo choàng lên người rồi nhìn cánh cửa, cầm lấy tay nắm và vặn mở.
-Cạch!
Cánh cửa dường như đã bị khóa, rồi cùng với tiếng gãy khóa, Trưởng Chi nhánh bước vào trong.
“…”
Tôi nhìn vào bên trong qua vai của cô ấy.
“Cái gì thế này.”
Song Ahrin ngơ ngác lẩm bẩm, tôi cũng không khỏi đồng tình với cô ấy.
Một căn phòng chứa đầy thứ đồ tạp nham.
Một nơi với đủ thứ đồ nằm lăn lóc khắp nơi, trông chẳng khác nào chỗ chứa đồ lặt vặt.
Hoàn toàn không có cái gọi là dấu vết của con người.
“…”
Trưởng Chi nhánh bước vào nhìn xung quanh, Yu Daon cũng đi theo sát ngay sau cô ấy rồi khẽ lấy tay bịt mũi.
“Cái…”
“Sao vậy?”
“Có mùi giống như kim loại… rỉ sét vậy?”
Yu Daon vừa lẩm bẩm vừa táy máy các món đồ ở chỗ này chỗ kia.
Tôi cũng đi theo hai người họ vào trong và nhìn xung quanh.
Không có gì nổi bật lọt vào mắt.
Tôi đã tưởng rằng ít nhất sẽ có vài thứ giống như cây dùi cơ.
Trong lúc tôi đang chăm chăm đưa mắt tìm cửa sổ trong suốt, một thứ gì đó đáng chú ý bỗng lọt vào mắt tôi.
Một quyển sổ cũ nát.
Một quyển sổ không chỉ sờn rách mà còn bám đầy bụi lọt vào mắt tôi, rồi như thể bị mê hoặc, tôi bước về phía đó.
“Anh Jaehun?”
“Xem cái này đi.”
Tôi cầm quyển sổ lên và bắt đầu đọc.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Năm XXXX, 3 tháng 12]
[Tìm cách phối trộn các loại thảo dược. Nghiên cứu về sự bất tử phải được tiếp tục.]
[Năm XXXX, 19 tháng 12]
[Đã tìm thấy một người sở hữu cơ thể gần với sự bất tử. Đã đến lúc thử nghiệm cái gương nhận được trước đây.]
[Năm XXXX, 26 tháng 12]
[Thành công rồi. Dường như đã tạo ra được thân thể gần đạt đến sự bất tử. Thế nhưng vấn đề là nó không áp dụng với tôi.]
[Năm XXXX, 27 tháng 3]
[Thành công rồi. Cuối cùng cũng đã tạo ra được thân thể hoàn hảo.]
[Năm XXXX, 29 tháng 12]
[Thật buồn chán.]
[Năm XXXX, 32 tháng 5]
[Thật sự buồn chán quá đi. Ngay cả việc chế tạo thứ gì đó cũng mệt mỏi.]
[Năm XXXX, 35 tháng 4]
[Quên luôn ngày tháng là khi nào rồi. Ngay cả việc đếm ngày tháng cũng thật mệt mỏi.]
[Năm XXXX, tháng 11]
[Dường như đã làm đại khái rồi.]
[Năm XXXX]
[Làm rồi.]
[Năm XX]
[Tìm ra cách để tìm đến kết thúc rồi.]
[XXXXXX]
[Cuối cùng cũng đã kết thúc.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Đó là cách quyển nhật ký khép lại.
“…”
Khi đang đọc quyển nhật ký, tôi cảm nhận được sự hiện diện ở sau mình.
Trưởng Chi nhánh đang nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký.
“Trưởng Chi nhánh?”
“…”
Dù tôi có gọi cô ấy, Trưởng Chi nhánh vẫn nhìn quyển nhật ký với vẻ mặt nghiêm trọng rồi lùi lại phía sau.
“Có vẻ là anh ta chết rồi, người này.”
Cô ấy bình thản lẩm bẩm.
Những người khác nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, mỗi người lại thể hiện sự tiếc nuối theo cách riêng của mình.
Yu Daon khẽ gãi má, Jang Chaeyeon ngoảnh mặt đi, Song Ahrin cũng vừa nắm lấy một bên cánh tay mình vừa nhìn xuống
Aileen chỉ im lặng, người đàn ông đeo kính râm thì quay lưng đi.
“…”
Nhưng mà, có gì đó không đúng.
Không.
Chắc chắn là có gì đó không đúng.
“Người đó vẫn chưa chết.”
Chỉ có mình tôi lên tiếng, những người khác liền quay sang nhìn tôi.
“Ừm?”
“Lúc chúng ta đi vào đây.”
Tôi điềm tĩnh hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra khi chúng tôi tiến vào đây.
Trưởng Chi nhánh đã nói rằng Chi nhánh Trung ương vốn dĩ nằm ở ngay trung tâm mà.
Cho đến trước khi nó phải di dời theo yêu cầu của chính phủ.
Nếu vậy thì cái tên <Viện dưỡng lão Hansarang> mới chỉ được đặt cách đây không lâu.
Ngay từ đầu thì đó là từ ba mươi năm trước.
Vậy thì cái người này đã chết từ ba mươi năm trước nhưng,
“Những cái bẫy lại hoạt động quá tốt để là vậy.”
Chưa cần nói đến tòa nhà, ngay cả những cái bẫy cũng sẽ bị mục nát hết nếu không được bảo dưỡng trong suốt ba mươi năm.
Những thứ giống như dây thừng thì còn tệ hơn nữa.
Nói vậy chứ nơi này cũng chẳng phải là khô ráo gì.
Nói cách khác, có ai đấy đã liên tục bảo trì bảo dưỡng những cái bẫy.
Và người đó—
-Rầm!
Từ phía xa kia, âm thanh cánh cửa mà chúng tôi đã đi vào đóng sầm lại vang lên.
“Đang ở đây.”
Ngay trong này.


