Chương 431 · 570 chương

Viện dưỡng lão

Trưởng Bộ phận đang nhìn Trưởng Chi nhánh chôn đầu vào nắp chai thì quay sang nhìn chúng tôi.

“Ta đúng là lão già cổ hủ nhỉ. Ngoại trừ một vài người thì hầu hết đều đã thấy ta rồi nên chắc cũng biết cả nhưng…”

“Ấy ấy, không phải đâu ạ. Trưởng Bộ phận. Được gặp ngài là vinh dự của chúng tôi.”

“Cậu hẳn đã phải vất vả rất nhiều khi làm cấp dưới của cái đứa ngốc kia nhỉ.”

“Ngài nói gì vậy ạ. Cô ấy chính là ân nhân đã cứu mạng tôi mà.”

Và Kính râm đã mở lời trước tiên.

Đúng là người có thâm niên có khác, có thể ngay lập tức nói chuyện với Trưởng Bộ phận mà không làm ông ấy phật lòng.

“Và cả…”

Ánh mắt của Trưởng Bộ phận hướng về tôi.

“Cậu Kim Jaehun. Thế nào… cậu vẫn khỏe chứ?”

“À, vâng ạ.”

Trưởng Bộ phận nở nụ cười hiền hậu.

Nhưng nghĩ đến việc người đang đứng trước mặt tôi đây đã bắt Trưởng Chi nhánh (268 tuổi) ném bom Wonsan lên nắp chai thì có hơi, không, thật sự rất đáng sợ.

Tôi gượng gạo gật đầu, sau đó ông ấy cũng nhìn những người khác.

“Rồi là các thành viên Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo… và còn có cả Trưởng phòng Phòng Ứng phó cô Aileen nữa nhỉ.”

Ba người kia khẽ cúi đầu trước lời của ông ấy, còn Aileen thì nhìn vào tôi như thể không hiểu đang có chuyện gì.

Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy đang hỏi rằng ‘Ông lão kia rốt cuộc là ai vậy?’, nhưng tôi chỉ im lặng nhìn Aileen rồi lắc đầu.

May mắn là Aileen có khả năng nắm bắt tình hình nhanh nhạy hơn các thành viên phòng chúng tôi nên cũng giữ im lặng.

Tất nhiên, Trưởng Bộ phận hẳn là đã biết rõ về tình trạng của Aileen, thế nên ông ấy chắc sẽ chẳng làm gì nếu cô ấy cư xử bất lịch sự hay coi ông ấy như một ông lão không quen biết.

“Đứng dậy đi.”

“Rõ!”

Trưởng Bộ phận đang mỉm cười hiền hậu bỗng quay sang nhìn Trưởng Chi nhánh, cô ấy nghe thấy vậy liền vội vàng đứng bật dậy.

“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi à?”

“…Vâng, tôi đã tìm thấy rồi.”

Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh trả lời câu hỏi của ông ấy, Trưởng Bộ phận khẽ thở dài.

“Không phải chuyện gì cũng trở nên dễ dàng hơn chỉ vì sự thật được sáng tỏ đâu.”

“Chẳng phải Trưởng Bộ phận cũng là kiểu người không thể ngủ được nếu không tìm ra sự thật sao?”

“Dù có là một trăm năm trước hay bây giờ, cái điệu bộ ăn nói của cô vẫn cứ vô lễ như vậy nhỉ.”

Nghe lời đáp của Trưởng Chi nhánh, Trưởng Bộ phận lắc đầu rồi nhìn tôi.

“Nghe này, cậu Kim Jaehun.”

“…Vâng, tôi ạ?”

Tôi ư?

Sao đột nhiên vậy?

Không phải diễn biến thông thường là hai người sẽ vui vẻ trò chuyện ở đằng kia rồi nói ‘Thôi thì cũng hết cách’ và cứ thế thả chúng tôi đi sao.

Tại sao tôi lại đột nhiên bị gọi.

“Mong cậu chiếu cố cho Lee Haneul của bọn ta thật tốt.”

“…Thì, tất nhiên là tôi vẫn luôn đối xử tốt với cô ấy rồi nhưng.”

Tại sao lại nói với tôi?

Tôi nhìn Trưởng Bộ phận với cảm giác đó, Trưởng Bộ phận chỉ cười sảng khoái.

“Cậu Kim Jaehun là người thú vị nhất mà ta từng gặp trong đời đấy.”

Nói vậy, Trưởng Bộ phận nhìn về xa xăm.

“Không chỉ có những thành tích đáng kinh ngạc mà nhiều lúc cậu cũng thể hiện dáng vẻ cực kỳ lão luyện đấy.”

“…”

Đột nhiên lời Sổ hướng dẫn từng nói hiện lên trong đầu tôi.

Rằng tôi là một thành viên của Phòng Chuyên trách Bờ sông.

Việc đôi khi tôi hành động như một đặc vụ kỳ cựu, có lẽ là vì các vòng lặp trước.

Hoặc có lẽ vì tôi mà Sổ hướng dẫn biết thật sự là một đặc vụ kỳ cựu chăng?

Tất nhiên, điều đó bây giờ cũng không có nghĩa lý gì lắm khi tôi chẳng nhớ được gì.

“Dù sao thì Lee Haneul của bọn ta thỉnh thoảng lại, không, rất thường xuyên hành xử bừa bãi, vậy nên xin cậu hãy chịu khó để mắt tới đứa nhóc đó giúp ta.”

“Đừng lo ạ. Tôi sẽ không gánh vác trách nhiệm gì và để mắt tới cô ấy một cách vừa phải.”

“Nhưng ngay từ đầu thì cậu Kim Jaehun gây rắc rối nhiều hơn mà…?”

Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm như thấy lời của tôi vô lý, rồi Trưởng Bộ phận lại lườm cô ấy.

“Dù sao đi nữa, lão già cổ hủ này xin phép đi đây.”

Hóa ra là ông ấy có để bụng cái đó à.

Trưởng Bộ phận lẩm bẩm rời đi, chúng tôi đứng sau nhìn dáng vẻ của ông ấy biến mất hẳn rồi Yu Daon lẩm bẩm.

“Cảm giác… có hơi kỳ lạ.”

“Kỳ lạ sao?”

“Vâng.”

Yu Daon nhìn chằm chằm vào nơi Trưởng Bộ phận đã biến mất.

Tôi nhìn Jang Chaeyeon và Song Ahrin nhưng hai người họ chỉ lắc đầu.

“Tôi không biết đâu.”

“…Tôi cũng chịu.”

Jang Chaeyeon bình thản đáp lại, còn Song Ahrin thì khẽ cắn môi như thể bị tổn thương lòng tự trọng.

“Cái gì kỳ lạ vậy? Mùi hương sao?”

“Ơ, ừm. Mùi hương đúng là kỳ lạ thật, nhưng mà là kỳ lạ theo một ý nghĩa khác cơ.”

Vẫn không rời mắt khỏi đó, Yu Daon cất lời.

“Không có mùi tỏa ra.”

“Ừm?”

“Có lẽ phải nói là hoàn toàn không mùi gì cả nhỉ. Nếu là con người thì phải luôn có mùi hương tỏa ra mới đúng. Dù không phải con người thì cũng…”

Ánh mắt của cô ấy tiếp tục nán lại nơi Trưởng Bộ phận đã rời đi.

“Rốt cuộc là gì vậy nhỉ?”

“…Hóa ra đó là lý do cô ấy được bảo hãy làm Trưởng phòng nhỉ.”

“Đúng rồi.”

Tôi lờ đi Kính râm và Trưởng Chi nhánh đang vừa nhìn cô ấy vừa rì rầm bàn tán.

Yu Daon đã nói rằng cô ấy ghét làm Trưởng phòng rồi nên chắc họ sẽ không cố chấp phớt lờ ý chí của cô ấy đâu.

“Vậy thì ta đi làm cái này chút rồi về nhé.”

“À, cô đi đăng ký sao?”

“Ừm.”

Trưởng Chi nhánh nói vậy rồi đi ra xa kia.

Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi quay sang những người khác.

“Mấy người thật sự ổn cả chứ?”

Tôi có thể chắc chắn là lần này cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Bốn người họ nghe câu hỏi của tôi liền trao đổi ánh mắt một hồi, sau đó Aileen lên tiếng.

“Ổn mà.”

“Nhưng cô Aileen thuộc phòng ban khác—”

“Chỉ vì ở phòng ban khác đâu có nghĩa là tôi không được giúp anh.”

“Đúng, đúng vậy thật.”

Giọng nói của cô ấy có phần sắc lạnh khiến tôi trong khoảnh khắc không biết phải nói gì.

“Tất cả là vì lo lắng cho anh thôi.”

“Đừng quên rằng tôi cũng lo lắng cho mọi người đấy.”

Nhận lấy ánh nhìn của bốn người họ, tôi chậm rãi quay đầu đi vì cảm thấy áp lực.

Chẳng phải tất cả bọn họ đều đã nói là thích tôi sao.

Và cuối cùng tôi cũng sẽ phải trả lời họ.

“…”

Hiện tại thì không có ai nhắc gì đến chuyện đó như thể đã đi đến thỏa thuận ngầm, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc tôi phải trả lời bọn họ.

“…Hà.”

Tôi lén giấu tiếng thở dài đang thoát ra rồi lấy sổ hướng dẫn và thì thầm.

“Tớ phải làm như nào đây? Ừm?”

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn mở ra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[ㅗ] [note93264]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phải rồi.

Lỗi của tớ vì đã hỏi cậu.

Tôi thản nhiên đóng sổ hướng dẫn lại, Kính râm bước đến chỗ tôi.

“Cậu trông không tốt lắm, có chuyện gì sao?”

“…Là việc hơi khó nói chút.”

“Chà.”

Trước lời của tôi, anh ta liếc nhìn những người khác rồi lại quay sang tôi.

“Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ cố giúp.”

“…Vâng, chà. Cảm ơn anh.”

Dù tôi không biết anh ta sẽ giúp như thế nào.

Tôi khẽ gật đầu, anh ta bước đi với nụ cười hài lòng.

Không lâu sau đó, Trưởng Chi nhánh quay lại với mấy tờ giấy trong tay.

“Ài, ôi thật là. Ta đăng ký thì không nói, vậy mà lại có người bảo là nên đăng ký cho cả cậu Kim Jaehun nữa, nên là ta đã dứt khoát bảo không được đấy.”

“Tại sao lại đăng ký cả tôi nữa?”

Đáng sợ thật đấy.

“Thì thế đấy. Có vẻ là họ cũng coi cậu Kim Jaehun là đối tượng cần phải theo dõi đặc biệt rồi.”

Trưởng Chi nhánh chậm rãi lắc đầu.

“Ta đã bảo là không được rồi. Sau cùng thì cậu cũng là cấp dưới của ta mà. Ta phải bảo vệ cậu chứ.”

“Tôi thật sự rất biết ơn điều đó.”

Tôi điềm tĩnh gật đầu, sau đó tất cả chúng tôi bắt đầu cùng hướng về bãi đỗ xe.

“À, vậy còn xe thì…”

“Không thể nào nhét cả bảy người vào chung một xe được…”

Cô ấy lẩm bẩm rồi nhìn những người khác.

“Phải làm như nào đây nhỉ?”

“Chuyện đó…”

Bảo là sẽ đi cùng ai thì cũng hơi khó xử.

Khi tôi đang đắn đo suy nghĩ ấy, Kính râm đã giơ tay lên.

“Theo tôi thì chúng ta cứ đi như lúc đến là được.”

“Ah, thế còn đường đi…”

“Để chúng tôi chỉ đường cho là xong.”

“Vậy thì chúng ta cứ làm thế đi nhỉ?”

Trưởng Chi nhánh gật đầu, những người khác cũng gật đầu theo như thể không mấy bận tâm.

“Địa điểm thì lái xe hai tiếng thẳng về trước là đến.”

“Lại là núi nữa à?”

Song Ahrin lẩm bẩm như thể cảm thấy phiền phức, Kính râm nghe vậy liền lắc đầu.

“Không. Lần này không phải núi mà chỉ là một tòa nhà thôi.”

“Chỉ là một tòa nhà?”

“Bệnh viện sao?”

“Là nhà hát kịch?”

Những người khác lên tiếng cùng lúc.

Có vẻ là mọi người đều bị tái phát ám ảnh tâm lý hết rồi.

“Trước hết… đó là một viện dưỡng lão.”

“Đây cũng là viện dưỡng lão mà?”

“Viện dưỡng lão này chỉ là về mặt hình thức thôi chứ thực tế đâu có chăm sóc người già.”

Không phải nơi này hiện tại đang chăm sóc một ai đó 268 tuổi và một ông lão có vẻ còn lớn tuổi hơn nữa sao?

“Thế thì chẳng phải Trưởng Chi nhánh cũng là một bà lão ư?”

Yu Daon giơ tay phát biểu, Trưởng Chi nhánh nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng.

À không, chỉ có nụ cười là dịu dàng thôi.

Trông như kia thì hình như là đang giận rồi.

“Chẳng lẽ cô Yu Daon của chúng ta có rất nhiều mạng sao?”

“Phải là vô hạn luôn cơ!”

“…”

Phải rồi.

Vì dù đầu có nét bét mà vẫn sống lại được nên mới dám nói những lời như kia chứ.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, Yu Daon giống ai mà ăn nói bừa bãi thế không biết?

Tôi tuyệt đối sẽ không nói mấy lời đó ra khỏi miệng đâu.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Aileen và Kính râm trao đổi địa chỉ rồi hướng về bãi đỗ xe.

Ba người bao gồm cả tôi ngồi lên xe và chiếc xe cứ thế lăn bánh.

“Cậu Kim Jaehun cũng nghĩ ta là một bà cụ à?”

“Ôi, làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ cô là một người trẻ tuổi đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời mà thôi.”

Phải gọi là người muốn được coi là người trẻ nhỉ.

“Hehe.”

Trưởng Chi nhánh bật cười, Kính râm gật đầu với tôi.

Làm vừa ý người cũng là một công việc đấy chứ.

***

“Tại sao cô luôn suốt ngày nói kháy Trưởng Chi nhánh như thế vậy?”

“Tôi á?”

Yu Daon mở to mắt tròn xoe trước lời của Song Ahrin.

“Cô vừa mới nói cô ấy già còn gì?”

“Chẳng, chẳng phải trên 200 tuổi là đủ để coi là già rồi sao…?”

“Không, đúng là vậy thật nhưng. Ài, thôi bỏ đi. Đừng nói nữa. Cách nói chuyện cũng giống hệt cái tên đó.”

“Anh Jaehun cũng nói chuyện kiểu kiểu vậy mà.”

“Đúng rồi. Đôi khi bị anh ta trêu thì tôi chỉ muốn cốc đầu anh ta một cái thôi.”

“Vậy nên tôi mới cấu vào eo anh ta.”

Aileen khẽ lẩm bẩm trong khi nghe cuộc trò chuyện của ba người kia.

“…Anh ta không trêu tôi bao giờ.”

“Đó là vì cô vẫn chưa thân thiết đến mức đó đấy. Biết thân biết phận của mình đi.”

“Vì cô Aileen đâu có thuộc phòng ban của chúng tôi!”

“…”

Vừa nghĩ rằng liệu có nên cứ thế tông xe thẳng vào rào chắn để cả lũ cùng đến bệnh viện chơi không, Aileen vừa đạp chân ga.

Vút, chiếc xe phóng về phía viện dưỡng lão.

Bạn đã đến cuối chương 431.

Không gian đọc của bạn