Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ lái xe cơ, nhưng trái ngược với dự đoán của tôi, Kính râm mới là người cầm lái.
So với Chae Hageum thì Kính râm nghe thuận miệng hơn chút.
“Tôi sẽ đưa hai người đến nơi an toàn.”
“Ta lại đang lo là sẽ không an toàn đây.”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười đáp lại lời của Kính râm, rồi Kính râm cũng cười lại trước lời của cô ấy.
“Hình như là hai mươi năm trước thì phải. Làm tôi nhớ lại cái vụ Trưởng Chi nhánh bị cướp bắn trúng khi đang lái xe ở Mỹ.”
“Bị bắn trúng đâu, ta đã bắt lấy viên đạn đang bay tới rồi còn gì.”
“Vì không có người bình thường làm được chuyện như vậy đâu.”
Mấy người đáng sợ.
Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ kể mấy cái chiến tích kiểu kia…
Vốn dĩ chiến tích của tôi cũng chỉ là đối đầu với hồi quy giả, đối đầu Đoàn kịch, rồi là đối đầu Chủ Nghĩa Duy Mỹ…
“…”
Tình ra thì tôi đúng là đã trải qua kha khá việc lớn rồi.
“Cậu Kim Jaehun…”
Kính râm đang nói dở thì nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cậu đã trưởng thành lên rất nhiều rồi.”
“…”
Trưởng thành rất nhiều à.
Mà, nếu nghĩ về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, việc anh ta bảo tôi đã trưởng thành lên rất nhiều cũng không lạ.
Khi ấy tôi chỉ vừa mới sống sót trở ra từ sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm, bên cạnh không có bất cứ ai ngoài Yu Daon.
“Ta đã bảo anh đừng nói chuyện kiểu xem thường người khác như vậy rồi cơ mà.”
Nhưng ngay khi anh ta vừa dứt lời, Trưởng Chi nhánh liền khiển trách người đàn ông.
“Không, Trưởng Chi nhánh. Tôi không có ý đó.”
“Thì ý ta là anh đừng nói chuyện với ngữ điệu như đang xem thường người khác như thế. Làm vậy có thể sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu đúng chứ?”
Trưởng Chi nhánh nhìn chằm chằm vào Kính râm, anh ta khẽ cúi đầu với tôi.
“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu.”
“À, vâng. Tôi biết mà.”
Trưởng Chi nhánh không ngờ là cũng có mặt khắt khe nhỉ.
Tôi nghĩ vậy rồi nhìn Trưởng Chi nhánh, cô ấy liền giơ ngón cái với tôi.
Hành động vừa rồi gọi là gì nhỉ.
Muốn thể hiện dáng vẻ của một người sếp siêu ngầu cứu giúp cấp dưới khỏi thói xấu?
Nếu vậy thì…
Tôi cũng khẽ giơ ngón cái với Trưởng Chi nhánh và cô ấy mỉm cười dịu dàng.
Cảnh tượng này cứ như đang nhìn chị gái của chúng tôi nói là ‘Thằng bé có hơi thiếu sót tí nhưng nó là người tốt’ vậy.
Không, nếu thế thì Kính râm lại dỗi mất.
Mắt chúng tôi chạm nhau trong thoáng chốc và anh ta giơ ngón cái với tôi.
Hóa ra cả hai chúng tôi đều có chung một nỗi vất vả là phải đi phục vụ cho người sếp lớn tuổi nhỉ.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
“Lần này chúng ta đi đâu vậy?”
“À. Lần này thì…”
Trưởng Chi nhánh ngập ngừng trước câu hỏi của tôi.
“Chúng ta đang đến Chi nhánh Trung ương.”
“…Chi nhánh Trung ương sao?”
Cuối cùng thì tôi cũng được đến Chi nhánh Trung ương mới chỉ nghe nói đến rồi sao?
“Chúng ta đang định đi gặp, gì ấy nhỉ? Người đàn ông? Dù sao thì không phải chúng ta đang đi gặp chủ nhân của cái gương sao?”
“Đúng vậy.”
Trưởng Chi nhánh gật đầu, Kính râm tiếp lời giải thích.
“Chúng ta không thể cứ vậy mà đi được.”
“Tại sao?”
“Cần phải xin phép đã.”
“Xin phép?”
“Thì… thật lòng mà nói, với một nhân tài cỡ Trưởng Chi nhánh, nếu như đi đâu rồi lại xảy ra việc lớn thì cũng rắc rối, và lỡ như cô ấy sơ suất vung tay đấm sập tòa nhà thì cái đó cũng là vấn đề.”
Dù gì đi nữa, chẳng phải anh ta đang coi Trưởng Chi nhánh là đồ ngốc sao.
Nói vậy thì ngay cả Trưởng Chi nhánh cũng sẽ nổi giận—
“Ta đã bảo là ta thật sự xin lỗi về lần đó rồi mà.”
“Cô thật sự đập phá sao?”
“Không, ta chỉ định đập ruồi thôi nhưng lại lỡ vung tay hơi quá sức nên làm tường nứt một tí thôi ấy mà!”
“Chính xác thì cô đã làm cong cả bê tông cố thép khiến người ta phải thi công lại từ đầu.”
“Cái đó bị trừ vào lương của ta rồi còn gì!”
Tôi thầm hứa sẽ không bao giờ nhây với Trưởng Chi nhánh nữa.
“Nhưng mà Chi nhánh Trung ương lại nằm ở một nơi như này sao?”
Theo nghĩa đen thì phải là ở trung tâm chứ
Nhưng hiện tại chúng tôi đang ở trên núi mà.
“À, Chi nhánh Trung ương vốn dĩ đúng như cậu nói là nằm ở chính giữa Seoul.”
“Nếu vậy thì tại sao…?”
“Vì phía chính phủ nói rằng đặt trụ sở ở đó gây bất an cho người dân nên đã yêu cầu chúng ta dời đi nơi khác.”
“Cục Quản thúc cũng chịu nghe mấy lời như vậy sao?”
“Khi ấy lại đúng vào thời điểm sự kiện Bờ sông bùng nổ nên đang phải hoạt động mật thiết với chính phủ, ngoài ra thì bọn ta cũng nhận được mấy lời khiếu nại về việc làm giá nhà giảm.”
“Ra vậy.”
Chúng tôi vừa trò chuyện như vậy, Kính râm lái xe vào trong núi, và chẳng bao lâu sau, một tòa nhà hiện đại với dòng chữ <Viện dưỡng lão Hansarang> hiện ra.
“Viện dưỡng lão sao?”
Tính ra Trưởng Chi nhánh cũng đến tuổi vào viện dưỡng lão rồi còn gì.
“Vì nếu để là tòa nhà bỏ hoang thì thỉnh thoảng lại có mấy người đến làm thám hiểm tâm linh.”
Hóa ra là có chuyện đằng sau như vậy.
Sau khi đỗ xe ở bãi đỗ xe của viện dưỡng lão Hansarang, khi tôi đang chuẩn bị xuống xe thì Kính râm mở lời.
“Nhân tiện thì, Trưởng Chi nhánh.”
“Ta biết rồi.”
“…”
Gì thế, sao vậy.
Chuyện gì đây.
Khi tôi nhìn hai người họ, Kính râm chậm rãi cất lời.
“Có bám đuôi.”
Bám đuôi sao?
Tay của tôi tự nhiên với tới khẩu súng trong túi, nhưng Kính râm lắc đầu.
“Nhưng có điểm kỳ lạ.”
Lại cái gì kỳ lạ nữa.
Tôi nhìn Kính râm, và anh ta trao đổi ánh mắt khó xử với Trưởng Chi nhánh.
“Dường như đó là xe của Cục Quản thúc, chính xác hơn thì là xe của nhân viên Cục Quản thúc.”
“Ừm?”
Có kẻ phản bội bên trong sao?
“Chẳng phải đó còn là vấn đề lớn hơn à?”
“Chuyện đó thì…”
Hai người họ lại nhìn nhau khó xử trước câu hỏi của tôi.
Không, đừng chỉ nhìn nhau như vậy nữa mà nói cho tôi biết đi chứ.
“Hai người phải nói cho tôi biết chứ.”
“Đừng hỏi nữa mà tự mình nhìn đi.”
Nhìn?
Tôi chậm rãi hướng mắt.
Ở xa kia, không quá xa mà vẫn ở trong tầm mắt, là một chiếc xe đang đỗ.
Nhìn quen quen ta.
“…”
Bên trong chiếc xe trống rỗng.
“Cái xe trống trơn mà?”
“Đó là xe của nhân viên Cục Quản thúc đấy.”
“Sao có thể biết được vậy?”
“Kinh nghiệm thôi.”
Nói gì vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào Kính râm, anh ta thản nhiên trả lời.
“Nhân viên của Cục Quản thúc chắc không biết nhưng cấp Trưởng phòng đặc biệt đều được cấp xe riêng, mỗi cái đều có một số sê-ri cụ thể đấy.”
“Các Trưởng phòng cũng không biết điều đó sao?”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
Không ngờ là có cả khía cạnh rờn rợn kỳ lạ như vậy nhỉ.
Khi tôi đang mải mê mấy suy nghĩ đó, Kính râm lại cất lời.
“Và kia là xe của Trưởng phòng Phòng Ứng phó.”
“…Ai cơ?”
“Trưởng phòng Phòng Ứng phó Chi nhánh Gangseo.”
“…”
Trưởng phòng Phòng Ứng phó Chi nhánh Gangseo?
“Lẽ nào Trưởng phòng Phòng Ứng phó Chi nhánh Gangseo đã thay đổi rồi sao?”
“Làm gì có chuyện đó được chứ?”
Vậy thì đó là người tôi biết đấy ư?
Tôi nhìn chằm chằm vào hai người họ, Kính râm gật đầu
“Đúng là người đó đấy.”
“…Cô Aileen…”
Tại sao cô ấy lại bám theo đến tận đây vậy.
Không, ngay từ đầu thì phải đừng để bị phát hiện chứ.
Em gái tôi luôn nói rằng, ‘Chỉ cần không bị bắt thì cứ làm việc xấu thoải mái. Nhưng nếu thấy có vẻ sẽ bị bắt thì ngay từ đầu đừng có cố làm gì.’
Nhưng trái ngược với lời nói đó, bây giờ Aileen đang lộ rõ như kia cơ mà.
Và nếu Aileen có mặt ở đây thì…
“Có lẽ…”
Một cơn đau nhói ập đến đầu tôi, vẻ mặt của người đàn ông đeo kính râm trở nên nghiêm trọng.
Trưởng Chi nhánh cũng như vậy.
“Hóa ra là cô Song Ahrin cũng đến.”
“Đúng vậy.”
“…Sao hai người có thể chống lại được vậy?”
“Trang bị.”
Kính râm thản nhiên đáp lại, Trưởng Chi nhánh cũng chỉ nhún vai.
“Chỉ cần nghiến răng chịu đựng là được. Tất nhiên, nếu không biết trước thì có lẽ ngay cả ta cũng đã bị ảnh hưởng rồi.”
Có còn là con người nữa không vậy?
Và khi ba người chúng tôi nhìn chằm chằm vào cái xe, cửa xe sau cùng cũng mở ra không lâu sau đó rồi bốn người xuất hiện.
“Đã bảo rồi, cô mà không dùng thôi miên thì đã chẳng bị lộ.”
“Đừng có nói luyên thuyên. Mấy người đó đều đã nhìn chằm chằm như vậy rồi thì chí ít cũng phải làm lẫn lộn nhận thức của họ chứ.”
“Đúng rồi đấy. Mũi mỹ phẩm của cô dì trung niên tỏa ra nồng nặc lắm luôn à.”
“…”
Bốn người họ vừa xì xào vừa đi đến, nhưng khi chạm mắt với tôi, bọn họ đều ngoảnh mặt đi như thể đã làm điều gì có lỗi.
“Không, tôi đã bảo là nếu định đi theo thì phải nói một tiếng rồi mà.”
“Thì chúng tôi đã nói rồi và anh cứ bảo không được còn gì.”
Jang Chaeyeon lẩm bẩm trước lời của tôi, hai người còn lại ngoại trừ Aileen cũng gật đầu.
“Có chuyện như vậy à?”
“Đó là một câu chuyện dài.”
Tôi để cuộc trò chuyện giữa Kính râm và Trưởng Chi nhánh trôi qua một tai, trầm tư suy nghĩ xem nên nói gì.
“…Việc mấy người đi theo thì… không có vấn đề gì cả. Với tôi thì là như vậy.”
Tôi vội vàng nói thêm.
Vì đây không phải là chuyện tôi có thể quyết định mà là do hai người kia, chính xác thì là Trưởng Chi nhánh quyết định.
“…Ừm…”
Trưởng Chi nhánh nhìn bốn người họ một lúc, khẽ gãi má rồi gật đầu.
“Thật lòng thì ta cũng thấy tốt.”
“Tôi trái lại cũng rất biết ơn. Được tận mắt chứng kiến thực lực của Phòng Nhân sự huyền thoại cơ mà.”
“…”
Áp lực thật đấy.
Nhưng do là họ đã đi theo đến tận đây rồi nên cũng chẳng làm gì được.
“Vậy thì…”
Tôi gật đầu, sau cùng thì một nhóm lớn bao gồm các thành viên Phòng Nhân sự có cả tôi, Trưởng Chi nhánh, Kính râm và Aileen cùng tiến vào Chi nhánh Trung ương.
***
Bãi đỗ xe rất rộng.
Phải rộng tương đương kích cỡ của một trung tâm thương mại lận.
“…Ôi trời.”
Song Ahrin thở dài não nề, Kính râm nhìn cô ấy như vậy liền lắc đầu.
“Vì thế cô mới nên giữ chừng mực khi gây rắc rối ở Chi nhánh Trung ương đấy.”
“Tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi không làm gì sai cả.”
“Chắc là vậy nhỉ.”
“Thật đấy chứ. Đó là do bọn chúng nói chuyện bố láo gây sự với tôi trước, tôi chỉ đáp trả lại gấp đôi thôi.”
“Tại sao lại là gấp đôi?”
“Đã bị hại thì đương nhiên phải trả gấp đôi rồi. Thế chẳng lẽ lại nhận bao nhiêu trả bấy nhiêu chắc?”
Tôi tiếp tục bước đi trong khi nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, không lâu sau, một cái thang máy khổng lồ xuất hiện ở phía trước.
“Đến rồi.”
“Không đặc biệt như tôi nghĩ.”
“Chi nhánh Cục Quản thúc nào cũng như vậy cả thôi.”
Sau khi Jang Chaeyeon đáp lại lời lẩm bẩm của tôi, tất cả chúng tôi đi lên thang máy và bắt đầu chậm rãi đi xuống.
Vì đông đúc hơn mọi khi nên cảm giác có hơi kỳ lạ nhỉ.
“Chắc là khi xuống đến trụ sở… sẽ không có ai ở đó đâu.”
“Không phải là có rất nhiều người sao?”
“Nhân sự đều đã được điều động hết về bốn chi nhánh rồi… nên là ở đây đang được tự động hóa tối đa.”
Trưởng Chi nhánh bắt đầu mỉm cười giải thích.
“Thật lòng thì ta không nghĩ ở đó sẽ có người nào khác ngoài Trưởng Bộ phận đâu…”
“Trưởng Bộ phận sao?”
“Hà, đừng nhắc đến nữa. Cái lão già khụ khó tính đó sẽ không bao giờ rời khỏi phòng đâu, đã cứng đầu rồi lại còn cố chấp… Rồi sẽ có một ngày nào đó ta cho đầu lão ta ăn một cú…!”
Thang máy mở ra cùng với một tiếng ‘Tinh!’,
“Ai định làm gì cơ?”
Giọng nói của một người có tuổi vang lên.
Tôi chậm rãi hướng mắt và nhìn thấy một ông lão đang đứng đó nhìn chúng tôi.
Chính xác thì ông ấy đang nhìn chằm chằm vào Trưởng Chi nhánh.
Trưởng Chi nhánh bỗng cứng đờ người lại một hồi,
Trưởng Bộ phận chậm rãi lấy ra một thứ gì đó từ trong túi rồi đặt xuống sàn.
Đó là một cái nắp chai.
“Tiến hành ném bom Wonsan.” [note93163]
“Tiến hành!”
Trưởng Chi nhánh ngay lập tức cắm đầu vào cái nắp chai.


