“Nghĩ, nghĩ lại thì tôi thấy mình vẫn khá ổn.”
“Ừm, phải nói như nào nhỉ… cảm giác như là hình như cơ thể tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn chút?”
“Ơ, mấy người cũng vậy ạ? Tôi cũng thế này.”
Yu Daon vừa vung vẩy hai tay vừa gật đầu, Jang Chaeyeon cũng gật đầu theo, và Song Ahrin cũng vừa gật gù lia lịa vừa lẩm bẩm ừm ừm.
Những lúc như này thì mới thấy quan hệ của cả ba tốt thật, nhưng tại sao thỉnh thoảng họ lại trông vô cùng nôn nóng như thể muốn cắn xé nhau nhưng không được vậy chứ?
Dù sao đi nữa, ba người họ đâu cần phải vất vả thế.
“Trưởng Chi nhánh và tôi sẽ đi nên đừng lo lắng quá.”
Thật lòng thì làm sao mà hai người chúng tôi lại không giải quyết nổi một vấn đề cơ chứ.
Chắc kiểu gì cũng sẽ ổn thôi.
“Nên là mấy người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, và Trưởng Chi nhánh, cô nói chuyện với tôi một lát nhé.”
“Ừm?”
Trưởng Chi nhánh nhìn chằm chằm vào tôi.
Sao vậy, nếu đằng nào cũng chỉ có hai người nói chuyện thôi thì kéo theo những người khác vào làm gì?
Không nên làm vậy.
Dù có là Trưởng Chi nhánh thì cũng đâu thể kéo những người khác vào chuyện riêng của hai chúng tôi được.
“…”
Những người khác nhìn tôi, Trưởng Chi nhánh cũng không rời mắt khỏi tôi.
“Nào nào, mau đi nhanh lên đi.”
Thấy biết ơn lắm đúng không?
Tôi sẽ chịu trách nhiệm giữ chân Trưởng Chi nhánh lại nên là mong mấy người hãy nhanh chóng chuồn đi.
Ba người kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như thể không hiểu được ý tốt của tôi.
Sao lại không đi vậy?
Tôi lén Trưởng Chi nhánh ra hiệu bằng tay nhiệt tình bảo họ rời đi, thế nhưng cả ba vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như thể thật sự không hiểu tôi nói gì.
Không, đến mức này thì không phải không hiểu nữa mà là cố tình không đi thì phải?
Sau cùng, tôi chỉ còn cách mở lời.
“Đây là chuyện riêng giữa tôi và Trưởng Chi nhánh nên là ba người về nhà trước cũng được.”
Ngay cả sau khi tôi đã nói vậy, ba người họ vẫn lưỡng lự một hồi rồi mới bắt đầu di chuyển.
“Cái đó, anh Jaehun.”
“Ừm?”
Yu Daon ngập ngừng nhìn tôi.
“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh phải gọi tôi đấy nhé, nhất định!”
“À, ừm.”
Thật lòng thì tôi tự hỏi là có thể có chuyện gì xảy ra được cơ chứ.
Không, ngay từ đầu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chẳng phải Trưởng Chi nhánh sẽ tự mình giải quyết ổn thoả sao?
Dù vậy, Yu Daon vẫn nhắc đi nhắc lại câu ‘Nhất định đấy nhé!’ mấy lần liền cho đến khi tôi cuối cùng cũng hứa thì mới thôi.
Miệng thì nói vậy nhưng những người khác lại rời đi với vẻ lo lắng, thậm chí còn có cả bất mãn.
Yu Daon dù rời đi nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn tôi, Jang Chaeyeon thì lườm tôi một cái.
Và Song Ahrin…
“Đau!”
Cơn đau nhói buốt đánh thẳng vào đầu tôi.
Mà lần này còn nhói lên tận mấy lần liền.
Khi tôi đang giữ cái đầu đau nhức, Song Ahrin hứ một tiếng rồi lướt qua tôi với vẻ mặt giận giữ.
Cái tính khí của cô ấy vẫn như cũ chẳng thay đổi chút nào.
Nhân tiện, xét đến việc cơn đau đầu đã mạnh hơn so với trước đây, chẳng lẽ năng lực thôi miên của Song Ahrin đang càng ngày càng mạnh lên à.
Rõ ràng lúc mới gặp thì ở mức đau nửa đầu thôi còn bây giờ thì đau thật sự luôn rồi.
Có vẻ là cô ấy đã trở nên rất mạnh đến mức nếu thật sự quyết tâm hành hạ tôi thì có thể khiến tôi phải ôm đầu vì đau rồi.
“…Hà.”
Và Trưởng Chi nhánh vừa thở dài thườn thượt vừa nhìn tôi như vậy.
“Có chuyện gì sao?”
“À, ta chỉ đang nghĩ là mình không nên làm mấy thứ như yêu đương thôi.”
“…”
Tôi đảo mắt đi, ho khan một cái và để ngoài tai lời nói của Trưởng Chi nhánh.
“Nhưng với một người như Trưởng Chi nhánh, không phải sẽ cực kỳ khó xử nếu có ai đó bảo rằng họ yêu cô sao?”
Đó là một suy nghĩ bất chợt nảy ra.
Việc cô ấy yêu một ai đó cũng là vấn đề, và ngược lại có ai đó yêu cô ấy cũng là vấn đề.
“…”
Biểu cảm của Trưởng Chi nhánh đanh lại trong thoáng chốc trước câu hỏi của tôi rồi lại trở về bình thường như không có chuyện gì.
“Có vẻ là đã từng có rồi nhỉ.”
“Không phải là ta thích đối phương…”
Cô ấy nói tiếp với nụ cười cay đắng.
“Đúng như cậu Kim Jaehun nói, nếu đã thích một ai đấy, đó lại càng là hành động mà ta không thể làm với họ.”
Đó là những lời cô ấy đã từng nói trước đây.
“…”
“Có rất nhiều thứ phải bỏ lại, và cũng có nhiều thứ phải chứng kiến.”
Cô ấy điềm tĩnh nói, nhưng giọng điệu của cô ấy lại như thể đây không phải là lần đầu tiên nói điều này với tôi.
“Ta không thể ngăn cản cảm xúc của những người khác, nhưng ít nhất ta cũng phải ngăn cảm xúc của chính mình.”
Nhưng sự điềm tĩnh đó không phải là của một người thực sự bình thản về hoàn cảnh.
Đó là sự điềm tĩnh của một người đã trải qua vô số tiếc nuối, hối hận và nước mắt để rồi cuối cùng nhận ra rằng mình chẳng thể làm gì, và ngay cả khoảnh khắc nhận ra ấy cũng phải mất một thời gian dài đằng đẵng thì mới có thể thấm thía được.
Ấy vậy mà tôi cũng chẳng thể nói gì với cô ấy.
Bởi vì nếu là tôi thì tôi cũng đã có thể sẽ như vậy.
Không, thực tế là tôi cũng đang làm giống hệt vậy.
“Dù sao đi nữa, kể chuyện xưa đến đây là đủ rồi.”
Trưởng Chi nhánh nói tiếp, rõ ràng là đang cố thay đổi chủ đề.
“Có lẽ người đó, hoặc là thứ đó cũng đã sống rất lâu rồi.”
“…Bởi vì cái gương sao?”
“Đúng vậy.”
Cô ấy điềm tĩnh nói.
“Nếu là con người thì… ta muốn chiêu mộ họ vào Cục Quản thúc, còn nếu không phải con người thì ừm, nếu có thể giao tiếp được thì cũng nên cân nhắc chứ.”
“Hóa ra Cục Quản thúc tuyển dụng cả những thứ không phải con người chỉ cần chúng có thể giao tiếp được nhỉ.”
“Ở đây luôn thiếu nhân lực mà. Dù có là một người ngoài hành tinh đầy xúc tu đi nữa, chỉ cần giao tiếp được và có thiện chí với chúng ta thì ta luôn sẵn sàng hợp tác mà.”
“Không thể tăng thêm nhân sự sao?”
“Việc đó đâu có dễ như vậy.”
Trưởng Chi nhánh lắc đầu.
“Ta từng nói là cục Quản thúc về cơ bản luôn xét đến một tiêu chí cực kỳ quan trọng khi tuyển người rồi đấy thôi.”
“…”
Hình như tôi cũng đã từng nghe qua rồi.
“Suy cho cùng thì Cục Quản thúc coi trọng bản chất con người hơn là năng lực mà.”
“Đúng… là như vậy.”
Thực chất, hầu hết những nhân viên Cục Quản thúc tôi từng gặp đều là những người vô cùng vị tha.
Ngoại trừ một số nhỏ.
“Mặc dù cũng có người như Trưởng Chi nhánh Kim Pilsoo…”
“Lão già đó thì chẳng làm gì được.”
Trưởng Chi nhánh thở dài não nề trước lời lẩm bẩm của tôi.
“Khi ấy bọn ta đang đau đầu vì thiếu người thì lão già đó lại xuất hiện. Thật sự chẳng còn cách nào khác cả.”
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà lại như thế vậy?”
“…”
Trưởng Chi nhánh im lặng nhìn tôi một hồi rồi nói.
“Chuyện đó ta sẽ kể cho cậu sau khi vụ này kết thúc.”
“…Tôi sẽ không bị thăng chức hay gì đó tương tự sau khi vụ này kết thúc đâu nhỉ?”
“…”
“Không đâu đúng không?” [note93051]
“…”
Trưởng Chi nhánh nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Nếu bị thăng chức thì tôi không làm việc này nữa đâu. Tôi về nhà đây.”
“Á, ta chỉ đùa thôi mà, đùa thôi!”
Trưởng Chi nhánh vội vã xua tay và lắc đầu.
“Không, vậy thì tại sao cô lại không nói cho tôi?”
“Chẳng phải vốn dĩ mấy việc mà mình tò mò càng biết muộn mới càng thú vị hơn sao?”
“Trưởng Chi nhánh, tôi có thể gõ đầu cô một cái được chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
Tôi thử gõ vào đầu Trưởng Chi nhánh, thế nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là bàn tay đau tê tái như thể vừa đấm vào một tảng đá khổng lồ.
“Ngay từ đầu thì… hình như là khoảng 50 năm trước chăng? Ta đã sống sót dù bị súng cối bắn thẳng vào đầu mà?”
Phải.
Lỗi của tôi vì đã gõ đầu một người từng bị súng cối bắn trúng mà vẫn sống sót chỉ để làm họ đau.
“Nếu không nói ra thì cô hẳn phải có lý do chính đáng nào đó. Vậy nên tôi sẽ không hỏi nữa.”
“Không phải, kiểu. Có thể gọi đó là một phần đáng xấu hổ của Cục Quản thúc chăng. Dù sao thì cũng không phải là bí mật hay gì đâu…”
Trưởng Chi nhánh ngập ngừng, lẩm bẩm như thể có chuyện gì đó không muốn nhắc tới.
“Sau này nếu có thời gian thì ta sẽ cho cậu biết, phải đợi khi nào có thời gian đã.”
“Tôi hiểu rồi.”
Dù không phải cái đó thì tôi cũng đang tò mò mấy thứ.
Những Trưởng Chi nhánh khác là kiểu người như nào, và quan trọng hơn, Trưởng Chi nhánh Gangbuk đã ăn cái gì của tôi.
Có nên thử hỏi ý kiến của Trưởng Chi nhánh không nhỉ.
Khoảnh khắc tôi định lên tiếng hỏi,
“Ah, chờ ta một chút.”
Điện thoại của Trưởng Chi nhánh reo lên, cô ấy rút chiếc điện thoại nắp gập của mình ra nghe.
“Vâng, Trưởng Chi nhánh đây. Dạ.”
Ngay lập tức, cô ấy trả lời bằng giọng nói đầy kỷ luật quân đội và căng thẳng.
“Không có gì đâu ạ. Dạ. Tôi hiểu rồi. Dạ. Hy vọng ông đi về thoải mái. Dạ!”
Cô ấy nói thêm gì đó rồi cứ thế cúp máy.
Ngay sau đó, Trưởng Chi nhánh vội vàng đứng dậy khỏi chỗ.
“Chuyện là, cậu Kim Jaehun. Thật sự xin lỗi cậu, do đột nhiên có việc phát sinh nên…”
“Là Trưởng Bộ phận sao?”
“Đúng, đúng vậy.”
Trưởng Chi nhánh gật đầu, mồ hôi lạnh chảy xuống không ngừng.
Có vẻ là vậy rồi.
Nếu không thì đã chẳng có chuyện Trưởng Chi nhánh lại dùng cách nói cực kỳ tôn kính như thế để trả lời.
“Vậy thì, ừm. Ngày mai hãy đến văn phòng của ta ở Cục Quản thúc nhé.”
“Vâng.”
Rồi Trưởng Chi nhánh vội vàng đứng dậy và hướng về một nơi nào đó.
Rốt cuộc thì Trưởng Bộ phận là ai vậy nhỉ?
Rốt cuộc thì người như nào mới có thể khiến Trưởng Chi nhánh kia phải run lẩy bẩy vì sợ hãi như vậy?
Ít nhất là theo những gì tôi thấy, ông ấy chỉ trông như một ông chú tốt bụng mà thôi.
Thử hỏi sổ hướng dẫn xem sao.
“Này, cậu có biết gì về Trưởng Bộ phận không?”
Tôi mở sổ hướng dẫn ra nhưng nó không cho bất cứ câu trả lời nào.
Đây kiểu như là thông tin mật à.
Tôi tặc lưỡi rồi cũng đứng dậy.
Được rồi.
Chắc là cũng phải chuẩn bị đi thôi.
***
Ngày hôm sau.
Tôi một mình hướng đến phòng của Trưởng Chi nhánh sau khi ngăn cản ba người cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được.
Mặc dù bầu không khí cho cảm giác là chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ lén đi theo ngay, tôi chỉ có thể cầu mong rằng họ sẽ không làm vậy.
Vừa mở cửa đi vào, tôi đã thấy Trưởng Chi nhánh đang chờ.
Khác với trang phục thường ngày của mình, cô ấy đang nhìn tôi trong khi mặc một bộ vest đen và đeo găng tay đen.
“Trông thế nào?”
“Trông giống bộ mà cô Daon từng mặc nhỉ.”
Đã từng có thời gian Yu Daon mặc mấy bộ như này đi lại.
“Thì bởi đây là đồ mặc để hoạt động mà.”
“Nhưng có lý do nhất thiết phải mặc vest không?”
“Vì ta là nhân viên công ty?”
Đúng cạn lời.
Trưởng Chi nhánh hây dô một tiếng rồi chuẩn bị một cái túi lớn.
Một cái túi phải to bằng cả thân người tôi.
Cái này thì có khi phải dẫn Park Yeeun theo để vác đấy chứ.
“Cái gì đây?”
“Trang bị đó.”
“Tôi phải vác cái này à?”
“Ôi, sao ta có thể để cậu Kim Jaehun mỏng manh vác cái này được chứ.”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười dịu dàng và xua tay,
-Cạch!
Một người đàn ông bước vào cùng với tiếng mở cửa.
Người đàn ông đeo kính râm.
Cũng phải được một thời gian rồi nhỉ.
“Lâu rồi không gặp.”
“Chắc là lần đầu tiên sau sự kiện mặt trăng— Ưm ưm.”
Trước khi tôi có thể nói xong, Trưởng Chi nhánh đã bịt miệng tôi.
Sao vậy?
“Anh ta không nhớ đâu.”
“…”
Giờ nghĩ lại, người đàn ông kia khi ấy đã bị khống chế rồi.
Không biết là họ đã đưa anh ta trở lại bình thường kiểu gì nữa.
Trưởng Chi nhánh giới thiệu người đàn ông với tôi trong khi bịt miệng tôi.
“Hai người chào hỏi nhau đi. Đây là anh Chae Hageum, một đặc vụ kỳ cựu của Cục Quản thúc.”
“Ahrin có khỏe không?”
Người đàn ông liếc nhìn tôi và tôi gật đầu.
“Khả năng tẩy não của cô ấy đang càng ngày càng trở nên mạnh hơn, việc đó thật sự rắc rối kinh khủng.”
“Đó là chuyện tốt đấy chứ.”
Anh ta thản nhiên đáp lại rồi cầm cái túi lên.
“Đi thôi.”
“…Vị đó cũng đi theo sao?”
“Tất nhiên rồi. Anh ta có năng lực lắm đấy.”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười mở cửa.
“Nào, chúng ta đi thôi.”
Tôi cũng đi theo sau hai người họ.
***
-Cạch!
Người đàn ông đi ra khỏi cửa, một lúc lâu sau, ba bóng hình xuất hiện ở phía cuối hành lang.
“Đi chưa?”
“Đi rồi.”
“Không còn mùi đó nữa. Bây giờ không còn là mùi mỹ phẩm của bà cụ nữa mà thành mũi mỹ phẩm của các cô dì trung niên rồi nhỉ.”
Yu Daon đang ngửi mùi, còn Song Ahrin và Jang Chaeyeon thì đang lẩm bẩm với nhau.
“Xe thì sao?”
“Tôi nhờ Tóc Vàng khó ưa lo cái đó rồi.”
“Làm tốt lắm.”
Ba người họ trao đổi ánh mắt rồi gật đầu.
Đến lúc đi rồi.


