Tôi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt.
"Aghh!"
Mỗi lần bà Miranda bước một bước, mặt đất dưới chân lại rung chuyển. Mỗi khi nắm đấm của bà vung ra, răng của đối phương lại bay lả tả như mưa từ trên trời rơi xuống.
Những thanh kiếm của đám lính đánh thuê liều lĩnh lao vào bà Miranda, ngay khi vừa chạm vào cây thánh giá kỳ dị ấy liền vỡ vụn ra thành từng mảnh như những que tăm mỏng manh.
Tôi biết bà Miranda không phải người thường.
Chỉ cần nhìn vào những khối cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể bà cũng đủ để đoán được.
Thế nhưng tôi không ngờ bà ấy lại mạnh đến mức này. Dù cầm thứ vũ khí kỳ quái đến mức tưởng như kém hiệu quả, đám lính đánh thuê vẫn chẳng thể nào áp sát lại gần bà.
Dù biết suy nghĩ này có phần thất lễ, nhưng nếu có thể dùng cụm từ "dị nhân" để miêu tả ai, tôi nghĩ người đó không ai khác ngoài bà Miranda.
Tôi nhớ lại bản thân hồi trước, kẻ từng dám cãi lại bà Miranda mà chẳng biết sợ là gì. Nghĩ lại mới thấy, tôi thực sự muốn tự khen ngợi sự dũng cảm của chính mình lúc đó.
Cuộc thảm sát, thứ thậm chí còn ngượng miệng nếu gọi là một trận chiến, dường như sắp kết thúc.
Năm người phụ nữ vừa vây quanh tôi lúc nãy giờ đã đúng nghĩa là chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, nằm la liệt dưới đất.
"Arg… huh… Qu-Quái vật… Mẹ kiếp, thà giết tao đi…!"
"Thánh vật của ta không giết người. Đó là sự từ bi của Nữ Thần."
"Thánh vật cái đéo gì… Nó chỉ là một cục sắt khổng lồ thôi, mẹ kiếp…!"
Rắc—!
Nắm đấm của bà Miranda nện thẳng vào mặt ả. Thứ còn lại sau đó chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.
"Ngày mai bọn mi sẽ được áp giải đến trại giam của Đế quốc, liệu hồn mà biết điều."
Trước lời đe dọa chứa đầy sát khí của bà Miranda, một tên lính đánh thuê toát mồ hôi hột, gằn gượng ngẩng đầu lên.
"K-Khoan đã! Bà già, bà có biết mình đang bênh vực cho ai không vậy?"
"Lại còn lảm nhảm cái gì nữa."
"Con ranh đó là tội phạm đã hạ độc Thánh nữ của Đế quốc đấy!"
Ả ta nhìn thẳng về phía tôi. Bà Miranda cũng theo đó mà từ từ chuyển ánh mắt xuống người tôi.
"Hết chuyện rồi lại bịa ra đủ thứ lý do bao biện."
"Bà tự đi mà hỏi nó! Xem con ranh đó đã gây ra chuyện tày đình gì!"
Một cơn đau thắt nghẹn lại nơi lồng ngực như muốn bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của bà Miranda nên đành cúi gằm đầu xuống.
"Có thật không?"
Bà Miranda hỏi. Tôi chỉ biết cắn chặt môi mà chẳng thể thốt ra một câu.
"Sao không trả lời hả, nhóc. Lời ả nói là thật à?"
"…"
Hai nắm tay tôi run lên bần bật. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy bộ dạng này của mình thật thảm hại và hèn nhát làm sao.
'Mày đã biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến cơ mà. Sao giờ lại còn vờ vịt đau khổ như thế?'
Phải chăng tôi đã nuôi hy vọng trốn chạy khỏi tội lỗi do chính mình gây ra? Nhưng nơi duy nhất mà một kẻ tội đồ có thể trốn đến rốt cuộc cũng chỉ có địa ngục mà thôi.
Tôi cắn chặt lưỡi bằng tất cả sức lực. Vị máu tanh nồng trào ra trong họng, nhưng nhờ thế mà tôi mới có thể miễn cưỡng trấn tĩnh lại tâm trí đang rối bời.
Tôi là tội đồ. Là một kẻ không xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Đây là cái giá thích đáng mà tôi buộc phải trả cho tội lỗi của mình.
Khi tôi mở miệng ra lần nữa, vết thương nơi đầu lưỡi đã kịp lành lại.
"Đúng vậy. Tôi đã đầu độc Thánh nữ. Và tôi cũng đã cố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác."
Giọng nói phát ra từ miệng tôi lạnh ngắt và bình thản đến lạ.
Lần này tôi không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt bà Miranda.
Tôi chẳng rõ lúc này gương mặt mình đang mang biểu cảm gì, nhưng nét mặt của bà Miranda thì hiện lên vô cùng rõ ràng.
Đó là một nét mặt như chẳng có chút gợn sóng hay xúc cảm nào.
"Thế à. Ta biết rồi."
Trước thái độ thản nhiên ấy, tôi chỉ biết ngơ ngác chớp mắt.
"C-Cái gì?! Bà có nghe rõ không vậy? Nó là tội phạm hung ác đấy?!"
Tên lính đánh thuê đang nằm dưới đất hét lớn. Thế nhưng bà Miranda chẳng thèm đoái hoài lấy một chút, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.
"Nếu thế thì chắc ả Thánh nữ đó cũng phải làm điều gì đáng chết rồi."
Bà buông một câu về phía tôi. Một câu nói mà tôi không tài nào hiểu nổi.
"Hả…?"
"Hoặc là, có đứa đáng chết nào đó đã lợi dụng nhóc."
Dù đã nghe toàn bộ sự thật, ánh mắt bà vẫn không hề thay đổi. Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng thô bạo ấy là đôi mắt đong đầy hơi ấm.
"K-Không phải. Là do chính tay tôi làm."
"Ta đã sống hơn bảy mươi năm rồi, nhóc con ạ. Chỉ cần nhìn vào mắt và nói chuyện vài câu là ta thừa biết người như thế nào."
Giọng bà đanh thép. Đó là một giọng nói đầy quả quyết đến mức không ai có thể cãi lại.
"K-Không phải vậy… Tôi không phải là loại người tốt đẹp gì…"
Tại sao lại thế nhỉ? Tôi chẳng thể nói hết câu. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
Tôi cũng thấy bản thân thật thảm hại. Một kẻ như tôi thì có tư cách gì để khóc chứ? Oan ức đâu mà lại khóc lóc thế này?
"Tôi… thực sự đã sai mà… cho nên… cho nên tôi mới ở đây…"
Tôi vừa gạt đi những giọt nước mắt tuôn rơi vừa gắng gượng nói tiếp. Nhưng cổ họng lại nhanh chóng nghẹn đắng, chỉ còn lại những tiếng nức nở bật ra.
Ngay khoảnh khắc đó, bà Miranda đặt cây thánh giá khổng lồ xuống rồi bước lại gần tôi. Bàn tay to lớn của bà từ từ hạ xuống trên đầu tôi.
Bà ấy định xoa đầu tôi sao?
Bà ấy lại định dành sự dịu dàng cho một kẻ như tôi sao?
Thế nhưng, ngay sau đó một chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi đã xảy ra.
Bốp—!
"Uh?!"
Ngón tay của bà Miranda giáng thẳng xuống trán tôi. Đó là ngón tay thô ráp, to gấp ba lần ngón tay của tôi.
"H-Huh? H… hức…?"
Vì quá ngỡ ngàng nên tôi chẳng thốt nên lời. Đầu óc tôi ong ong, trước mắt hoa lên từng đợt đom đóm.
"S-Sao tự dưng lại đánh tôi?!"
"Hô, vừa nãy còn nhận là mình sai cơ mà? Thế là chưa chuẩn bị tinh thần ăn đòn à?"
"Đ-Đâu phải chuyện đó…"
Dù vậy thì việc bất thình lình ra tay đánh người thế này cũng thật là quá đáng mà.
Nhưng kỳ lạ là nhờ cú đánh ấy mà nước mắt tôi đã ngừng rơi.
"Đồ chết tiệt. Mi đúng là đã phạm phải một sai lầm lớn đấy."
Bà Miranda đánh ngất nốt tên lính đánh thuê cuối cùng. Sau đó từ từ xếp chồng từng người lên nhau.
"Dù có đầu độc Thánh nữ đi chăng nữa, thì mi cũng phải đi xin lỗi cô ta chứ, mắc mớ gì lại đi dạng chân cho cái lũ hạ lưu này hả?"
Trước lời lẽ trần trụi của bà, mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"D-dạng chân cái gì chứ! Sao bà lại nói những lời thô tục như thế…!"
"Không phải hả? Rõ ràng mới vừa nãy mi còn đang chuẩn bị để liếm láp, dạng háng ra phục vụ tụi nó còn gì?"
"B-Bà đừng có nói những lời bậy bạ đó nữa!"
Trước những lời chẳng chút kiêng dè của bà Miranda, mặt tôi nóng bừng như muốn nổ tung.
"Chậc, cái đồ hư hỏng."
Bà nhìn tôi với vẻ mặt ngán ngẩm. Dù trong lòng có muôn vàn lời bào chữa, nhưng thật đáng giận là tôi lại chẳng thể mở miệng nói cho ra hồn.
Bởi đúng thật là tôi đã định biến bản thân thành công cụ thỏa mãn dục vọng theo đúng ý bọn họ.
"Về thôi."
Bà Miranda nhấc bổng năm tên lính đánh thuê đang nằm dưới đất lên hai vai một cách nhẹ tênh.
Trong mắt tôi, chỉ vác một người trông đã nặng lắm rồi, vậy mà bà ấy lại thản nhiên như thể chỉ đang chuyển mấy kiện hàng. Cơ mà, phải có sức mạnh cỡ đó thì bà ấy mới vung cái thứ vũ khí nặng đến vô lý kia nổi.
"Sao thế, muốn ta cõng luôn à?"
"T-tôi tự đứng dậy được…!"
Trước lời mỉa mai của bà, tôi vội vàng đứng dậy.
Thật kỳ diệu làm sao.
Trái tim tưởng như đã ngừng đập khi nãy, không biết đã ấm áp trở lại từ lúc nào.
***
"Thật nực cười."
Giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp con hẻm. Đó chính là nơi ban nãy Tina và đám lính đánh thuê đi qua.
"Con quái vật đó cái thứ gì nữa vậy?"
Chủ nhân của giọng nói đó sắc sảo ấy là một cô bé. Bề ngoài, đó là một dáng vẻ nhỏ nhắn, non nớt thậm chí còn chưa đầy mười tuổi.
Thế nhưng hình chữ thập khắc sâu trong đôi mắt đỏ rực đã cho thấy cô bé tuyệt đối không phải là một đứa trẻ bình thường.
Tên của cô bé là Luella. Nhưng tồn tại bên trong nội tâm lại là một thực thể mà người đời gọi là Ác quỷ.
Một thực thể tà ác thuần túy, kẻ lấy nỗi đau và sự dằn vặt của con người làm thú tiêu khiển, xem linh hồn của sự sống chỉ như một bữa ăn tầm thường.
"Đã biến thành phụ nữ rồi mà vẫn quyến rũ được đàn bà, rốt cuộc là muốn ta phải làm thế nào đây?"
Luella lộ vẻ mặt khó chịu. Linh hồn mà ả hằng khao khát ngày càng rời xa khỏi tầm tay.
Dù đã cố tình dụ dỗ những lính đánh thuê cùng giới tính đến, vậy mà bọn chúng lại cùng một giuộc, đều nảy sinh dục vọng thể xác với Tina.
Rõ ràng chỉ mới nói chuyện vài câu, vậy mà trong thoáng chốc cô ấy đã phá tan bức tường định kiến đồng giới để gieo rắc thứ dục vọng đen tối vào trái tim bọn chúng.
"Tina à…xem ra…ta đã đánh giá thấp cô rồi."
Côn trùng bu quanh hoa thơm cũng là lẽ tự nhiên. Ở kiếp trước, ả đã khổ sở biết bao khi phải xử lý những kẻ tiếp cận Tina.
Vì vậy ở kiếp này, để đỡ tốn công sức, ả đã chuyển linh hồn Tina vào thể xác một người phụ nữ. Vừa hay linh hồn nguyên bản của Tina cũng đã chấp nhận khế ước của ả.
Hơn nữa, so với tiền kiếp thì sức hút ngoại hình đã giảm đi đáng kể, nên ả đinh ninh rằng số kẻ bị cô ấy mê hoặc chắc chắn sẽ ít đi.[note108690]
Thế nhưng vấn đề không nằm ở vẻ bề ngoài. Cái linh hồn chết tiệt này vốn đã sở hữu tài năng thiên bẩm trong việc thu hút người khác.
Hệt như cái cách Tina từng cám dỗ ả ở kiếp trước.
"Cứ liên tục 'ngoại tình' thế này… thì ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác, phải không?"
Người hiểu Tina nhất trên cõi đời này chính là ả.
Không phải Artasha, không phải Viviana, cũng chẳng phải Lilian, mà chính là ả.
Nếu phải định nghĩa về Tina chỉ bằng một câu, thì…đúng vậy.
Một kẻ ngốc nghếch, ngây thơ đến cùng cực, thậm chí sẵn sàng đánh cược cả mạng sống vì thứ tình yêu giả tạo.
Chỉ cần thủ thỉ những lời yêu thương, gương mặt ấy sẽ đỏ bừng lên và cả cơ thể sẽ bộc lộ niềm vui thuần khiết nhất.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ấy, ả lại cảm thấy nghẹt thở và bức bối.
Vất vả lắm mới nhào nặn cô ấy thành một ác nhân có thể tạm chấp nhận được, thế mà vừa mới rời mắt một chút đã muốn quay trở lại nguyên trạng ban đầu.
"Nhưng mà, giờ thì có thể tận dụng được điểm đó rồi."
Lòng tốt của Tina.
Đó vừa là thứ vũ khí lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng nhất.
Chỉ cần lợi dụng điều đó, ả có thể dễ dàng nắm thóp và đoạt lại cô ấy bất cứ lúc nào.
"Và cả… con mụ Miranda gì đó nữa?"
Cô nhớ lại con quái vật vừa quét sạch đám lính đánh thuê trong chớp mắt khi nãy.
Thánh nữ cái nỗi gì, nực cười. Thứ đó tuyệt đối không phải là Thánh nữ.
Gọi một kẻ mà trong thân xác chẳng có lấy nửa hạt bụi thần lực là Thánh nữ thì đúng là chuyện hoang đường đến nực cười.
Dù kế hoạch đã bị xáo trộn đôi chút bởi con quái vật chết tiệt ngoài dự tính, nhưng đồng thời, nhờ có mụ ta mà mọi chuyện có thể sẽ diễn ra dễ dàng hơn nhiều.
Đừng nói tới thần lực, ngay cả pháp lực căn bản của thế giới này mụ ta cũng chẳng biết cách vận dụng cho tử tế, một thể xác vô tri, dốt nát.
Đó chính là món đồ chơi hoàn hảo nhất để Ác quỷ thao túng.
"Hehe."
Trong con hẻm u ám.
Tiếng cười khúc khích của cô bé vang vọng khắp không gian.


