[note103360]
Trước khi quay về, tôi đã để lại một lá thư tại dinh thự của Viviana.
Nội dung trong thư nói rằng tôi vẫn sống tốt, và hy vọng sau này hai người có thể đến thăm tôi một lần.
Đó là lá thư tôi viết xuất phát từ mong muốn được gặp lại họ.
"Chào em, Tina."
"Xin chào, Tina!"
Thế nhưng, tôi không ngờ điều đó lại xảy ra ngay vào ngày hôm sau.
Viviana và Lilian đang ngồi ngay trước mắt tôi trong quán ăn. Sự xuất hiện của hai vị khách không ngờ tới khiến tôi ngơ ngác chớp mắt.
"Hai người… có chuyện gì mà đến đây vậy…?"
"Chẳng phải em đã bảo chúng ta ghé thăm sao?"
Viviana kẹp bức thư giữa các ngón tay rồi vẫy qua vẫy lại. Đó chính là bức thư tôi đã để lại ngày hôm qua.
"Tôi mới gửi lá thứ đó ngày hôm qua mà…?"
Lúc này là đang buổi sáng sớm, cửa tiệm mới mở cửa chưa được bao lâu.
Để đi từ Đế quốc đến đây phải mất khoảng nửa ngày. Nếu vậy thì chỉ có thể giải thích rằng họ đã nhận được thư của tôi từ tờ mờ sáng và vội vã đến ngay.
"Vừa hay ta có việc ở đây nên tiện đường ghé qua."
"Hehe, tôi cũng vậy."
Tôi tự hỏi không biết hai người họ có việc gì ở một ngôi làng hẻo lánh như thế này.
"Nó hợp với em lắm, Tina."
Lilian quan sát đồng phục nhân viên của tôi rồi cất lời khen ngợi. Viviana cũng gật đầu như đồng tình với cô ấy.
Tôi cũng rất muốn gặp họ. Đã trót thế này rồi, tôi muốn đãi họ chút gì đó để ăn vậy nên tôi đã vội vã quay lại bếp.
Tôi xin phép bà Miranda rồi chiếm trọn căn bếp.
Tuy có thể nhờ bà ấy giúp đỡ, nhưng tôi muốn được tự tay nấu cho họ ăn.
Viviana thích những món có thịt, còn Lilian chắc chắn là thích những món kèm rau củ.
Vì đây là thiết lập tôi đã thuộc lòng trong game nên vẫn nhớ rất rõ.
Tôi chuẩn bị mỗi người một phần súp cơ bản. Món gà dành cho Viviana, còn với Lilian, tôi làm món salad rưới sốt hoa quả. Tôi xé vài miếng thịt gà còn lại cho lên trên đĩa salad rồi cẩn thận xếp những món ăn đã hoàn thành lên xe đẩy.
So với những món ăn xa hoa mà họ thường ăn ở dinh thự thì chất lượng chắc chắn kém hơn hẳn, nhưng tôi vẫn hy vọng họ sẽ thích nó.
Tôi quay trở lại chỗ hai người và đặt các món ăn lên bàn.
"Tina, em biết nấu ăn à?"
Viviana nhìn đồ ăn rồi ngạc nhiên hỏi.
"Không đâu ạ, tôi mới bắt đầu học kể từ khi đến đây."
"…Mới học mà tay nghề đã thế này thì chẳng phải giỏi quá rồi sao?"
"C-Cảm ơn cô… tất cả là nhờ bà Miranda chỉ bảo tận tình thôi ạ."
Dù đó chỉ là khen xã giao, nhưng đôi má tôi vẫn ửng hồng chỉ vì một câu nói của Viviana.
Lilian nếm thử một miếng salad tôi đưa.
"Oa, Tina! Món này ngon lắm luôn ấy!"
Cô ấy nói lớn với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, khuôn mặt dần ửng hồng cho thấy cô ấy không hề nói dối.
"Ưm, không đâu… So với những món tiểu thư Lilian hay ăn thì còn kém xa lắm…"
"Không hề! Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món salad ngọt ngào đến thế đấy!"
Viviana gật đầu hưởng ứng với Lilian.
"Lilian nói đúng đấy. Ngon lắm, Tina. Hơn cả những gì ta mong đợi."
Hai nhân vật chính của thế giới này đang khen ngợi một kẻ chẳng ra gì như tôi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến toàn thân tôi nóng bừng lên rồi.
Sau đó, họ vừa dành những lời khen ngợi, vừa vui vẻ thưởng thức các món ăn tôi làm.
Vui quá. Sao tôi lại có thể vui đến mức này cơ chứ.
Phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của Viviana là đôi đồng tử hình trái tim của tôi.
Tôi cúi người với khuôn mặt đỏ bừng để cảm ơn. Lilian ngơ ngác nhìn tôi rồi hắng giọng một cách gượng gạo.
"Mà này, Tina. Tôi kiểm tra cái này một chút có được không?"
"Ah, vâng…"
"Em ngồi xuống cạnh tôi một lát nhé?"
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy không chút nghi ngờ. Lilian nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng đang đeo trên cổ tôi.
"Thánh thạch vẫn bình thường…"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Không phải chuyện gì xấu đâu. Mà quan trọng hơn, tôi có chuyện muốn hỏi Tina."
"Cô cứ nói đi."
"Tina, em không ghét tôi sao?"
Đôi mắt Lilian ánh lên vẻ nghiêm túc.
Chắc hẳn cô ấy đang nhớ lại khoảng thời gian ở ngục tối trước đây.
"Vậy tiểu thư Lilian không ghét tôi sao?"
Tôi hỏi ngược lại cô ấy. Nhưng Lilian không hề ngần ngại, ngay lập tức đưa ra câu trả lời.
"Không, tôi yêu Tina mà."
"Tôi cũng yêu tiểu thư Lilian mất rồi."
Không chút do dự, tôi cũng đáp lại lời cô ấy.
"Thì ra là vậy… tôi… Hả?! Hả?!?!?"
Đang vừa gật gù vừa nói, Lillian đột nhiên mở to hai mắt rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Đôi mắt dao động dữ dội cho thấy cô ấy bối rối đến nhường nào.
"Y-Yêu á? Tôi ư?"
Nó đáng ngạc nhiên đến thế sao? Viviana ngồi bên cạnh cũng nhìn tôi với ánh mắt như bị sốc.
"Vâng."
Chẳng phải là điều hiển nhiên sao.
Tôi đã từng muốn giết cô ấy. Vậy mà Lilian lại thủ thỉ rằng cô ấy yêu quý một kẻ như tôi.
Làm sao tôi có thể ghét một người như thế chứ.
Lilian đúng như những gì được miêu tả trong trò chơi, là một Thánh nữ được tất cả mọi người yêu mến.
"G-Giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Phải về ngay dinh thự của tôi—"
"Tôi cũng yêu công nương Viviana nữa."
Lần này tôi quay sang nhìn Viviana và nói. Không hiểu sao cô ấy cũng bật dậy khỏi ghế và nhìn tôi.
"C-Cả ta nữa sao?!"
Cô ấy là người đã vì tôi mà dấn thân vào cuộc chiến.
Không những thế, cô ấy còn hứa sẽ ở bên giúp đỡ cho đến khi tội lỗi xấu xa của tôi được tha thứ.
Làm sao tôi có thể ghét một người như thế chứ.
"Tôi thực sự muốn được… hai người tha thứ. Tôi sẽ cố gắng hết sức… để làm được điều đó…"
Tôi ngượng ngùng nghịch các ngón tay và thú nhận.
Đối với tôi, đó là lời thú nhận được đưa ra bằng tất cả sự dũng cảm, nhưng đáp lại nó chỉ là một sự im lặng gượng gạo.
Nếu không thích thì cứ bảo là không thích đi. Sự im lặng càng kéo dài, vai tôi càng rũ xuống.
"…Tina, ta chỉ hỏi cho chắc thôi, đó không phải là tình yêu lứa đôi đấy chứ?"
Nhờ câu hỏi của Viviana, tôi mới hiểu ra lý do tại sao họ lại không trả lời.
Thì ra họ đã hiểu lầm lời tôi. Có vẻ như họ đã nhầm thành tình yêu lứa đôi mà các cặp tình nhân thường thầm thì với nhau.
Dù có là Viviana đi nữa, nếu một kẻ xấu xa như tôi tỏ tình kiểu đó thì kiểu gì cũng cảm thấy tởm lắm cho xem.
Thảo nào họ lại hoảng hốt đến vậy.
Cũng phải thôi. Việc họ ghét điều đó hoàn toàn là lẽ đương nhiên…
Nhưng không hiểu sao lồng ngực tôi lại nhói lên từng cơn liên hồi.
Hóa ra họ lại ghét đến mức đó sao.
"Đ-Đúng rồi ạ! Làm sao tôi có thể có tình cảm đó được cơ chứ."
Tôi gượng cười rồi gật đầu.
Chỉ đến lúc này, Viviana và Lilian mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn tôi.
"Em làm ta giật mình đấy, Tina."
"X-Xin lỗi hai người… do tôi nói năng không rõ ràng…"
"Không sao đâu, Tina đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi."
"Dù vậy…"
Tôi ôm lấy lồng ngực đang đau nhói, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Rốt cuộc tôi là gì đối với họ.
Suy nghĩ ấy bất chợt lướt qua tâm trí tôi.
***
"Em chào các chị!"
Giọng nói trong trẻo và rạng rỡ của một cô bé đã thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ.
Hai người phụ nữ với cơ bắp cuồn cuộn là những lính đánh thuê được thuê đến để lùng sục tàn quân bại trận của Caladwen.
Trong số đó, người phụ nữ có đôi mắt màu vàng kim cúi xuống nhìn cô bé.
"Đây không phải chỗ cho trẻ con. Cha mẹ nhóc đâu rồi?"
"Không có ạ. Cả hai người đều đã chết trong chiến tranh rồi."
Câu chuyện đau lòng được truyền tải bằng giọng nói hồn nhiên khiến ánh mắt người phụ nữ hiện rõ vẻ bối rối.
"T-Thế sao… xin lỗi…"
"Không sao đâu ạ!"
Ngược lại, tiếng cười rạng rỡ của cô bé càng khiến lồng ngực người phụ nữ thêm nặng trĩu. Không thể chịu đựng thêm được nữa, một người phụ nữ khác đã bước tới trước mặt cô bé.
"Vậy em có muốn đi cùng các chị không? Gần đây có quán ăn ngon lắm. Chị sẽ bao em một bữa."
"Thật không ạ?! Em biết quán ăn đó đấy!"
Cô bé nhỏ nhắn cười rạng rỡ rồi chạy đến trước mặt người phụ nữ.
"Ở đó có một chị vô cùng xinh đẹp đúng không ạ?"
Không khó để đoán ra cô bé đang nói đến ai.
Người phục vụ mới được tuyển dụng vài tháng trước tại cửa tiệm của Miranda.
Có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không biết mình nổi tiếng đến mức nào, hầu như lính đánh thuê nào cũng đều biết đến cô.
Hai người phụ nữ ở đây cũng không ngoại lệ. Họ là hai trong số những người đã bị thu hút bởi nụ cười tít mắt trong trẻo và vẻ quyến rũ kín đáo của cô.
"Haha, đúng rồi. Thực ra bọn chị cũng đang trên đường đến gặp chị phục vụ đó đấy."
"…Ah."
Sắc mặt cô bé ngay lập tức tối sầm lại.
Chậc.
Cô bé tặc lưỡi với ánh mắt khó chịu. Bầu không khí hoàn toàn trái ngược với nụ cười rạng rỡ vừa rồi.
"Đúng là sâu bọ bu lại nhanh thật."
Giọng nói của cô bé trở nên lạnh lùng trong chớp mắt. Hai người phụ nữ lùi lại một bước theo bản năng.
"Đừng có ảo tưởng nữa, lũ sâu bọ. Linh hồn đó là của ta."
Thánh giá hiện lên trong mắt cô bé tỏa sáng rực rỡ.
Cùng lúc đó, đôi mắt của hai người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào cây thánh giá dần mất đi ánh sáng. Giống như đã bị thứ gì đó mê hoặc.
"Vậy nên, các ngươi sẽ giúp ta lấy lại nó phải không?"


