Về truyệnCún Cưng Của Giới Thượng Lưu
Chương 123

Chương 123 · 130 chương

Mẹ không thấy con ghê tởm sao?

Không phải sếch, không phải sếch, không phải sếch, chống chỉ định với trẻ em mang thai và đàn ông đang cho con bú.

***

Vì không có bồn tắm riêng nên trong phòng vệ sinh tầng một chẳng mấy rộng rãi, mẹ và tôi như đang hòa chung một nhịp thở.

"Ý-Ý con là mẹ nên ấn vào chỗ này à…?"

Hai chúng tôi đang đứng trong tư thế ôm từ phía sau, trông không khác gì một cặp tình nhân. Cơ thể mẹ áp sát vào lưng tôi, hai cánh tay choàng qua eo nhẹ nhàng đặt trên bụng tôi.

Còn tôi thì vén vạt váy lên cao để lộ phần thân dưới và vùng rốn, để bàn tay mẹ có thể hoàn toàn chạm vào làn da mình.

Đó là một tư thế vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ. Gương mặt tôi cứ thế nóng bừng lên trong khi nỗi thẹn thùng tột độ dần xâm chiếm tâm trí.

"Có phải Thánh nữ đã khiến con trở thành thế này không?"

Trước giọng điệu sắc lạnh của mẹ, tôi chỉ biết im lặng gật đầu. Một bầu không khí trầm mặc, nặng nề bao trùm lấy không gian, rồi bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi và cất lời.

"Đừng lo. Đây không phải là lỗi của con. Mẹ sẽ giúp con."

"C-Cảm ơn…mẹ."

"Mẹ cứ ấn xuống nhé? Con có cần phải ngồi xuống không?"

"Ưm, con vẫn luôn làm như này…"

"Đ-Được rồi."

Tiếng nuốt khan vang lên rõ mồn phía sau lưng tôi.

Những ngón tay của mẹ chậm rãi vẽ một vòng tròn dưới rốn tôi.

"Mẹ ấn vào đây nhé…?"

Tôi gật đầu. Ngay lập tức, những ngón tay thon dài, thanh mảnh của mẹ nhẹ nhàng lún sâu vào vùng bụng dưới của tôi.

Chậm rãi và ân cần.

Nhưng chỉ có bấy nhiêu.

Những ngón tay quá đỗi cẩn trọng của mẹ chỉ ấn một cái thật khẽ khàng rồi dần rụt lại.

"Thế này có được không…?"

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cái chạm của bà ấy quá nhẹ khiến tôi chẳng cảm nhận được gì.

"Mẹ có thể… ấn mạnh hơn một chút được không…?"

"Mạnh hơn sao…? Phải mạnh đến mức nào?"

Câu hỏi của bà ấy làm tôi thoáng chút ngập ngừng.

Lillian đã từng làm như thế nào nhỉ?

Cô ấy chưa bao giờ để tâm đến phản ứng của tôi. Ngay cả khi tôi cầu xin dừng lại, cô ấy vẫn tàn nhẫn ấn mạnh vào bụng tôi.

Cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa mới thôi.

"Nói đi con yêu, bây giờ mẹ phải làm thế nào?"

"Xin mẹ… hãy cứ thô bạo với con đi…"

Không có lời hồi đáp. Tôi bối rối ngoảnh đầu lại để rồi bắt gặp cặp mắt xanh đang mở to vì kinh ngạc của mẹ.

"…Thô bạo sao?"

"Ưm… Vì mẹ đã luôn nâng niu con, vậy nên xin hãy đối xử với con một cách thô bạo đi ạ…"

"…"

"Không được ạ…?"

"Hah, nhưng con yêu à. Làm sao mẹ có thể cư xử thô bạo với con được—"

"Un, nếu là mẹ thì chẳng sao cả… Dù mẹ có thô bạo đến thế nào đi chăng nữa, con cũng chấp nhận được hết…"

Trong một khoảnh khắc, tiêu cự trong đôi mắt mẹ mờ đi đôi chút.

Mẹ thẫn thờ nhìn tôi một hồi rồi khẽ cắn môi.

"Con thực sự thấy ổn với chuyện này sao?"

"…Vâng."

Cuối cùng, những ngón tay của mẹ lại bắt đầu chuyển động một lần nữa.

Squish—

Khác hẳn với lúc nãy, các ngón tay của mẹ lún sâu vào vùng bụng dưới của tôi.

"Ah…!"

Động tác mãnh liệt khiến tôi vô thức uốn cong lưng. Một cảm giác nhức nhối lan tỏa từ bụng ra khắp toàn thân cùng một tiếng rên cao vút bật ra khỏi môi.

Đồng thời, nỗi xấu hổ mà tôi đã kìm nén bây lâu nay cũng bắt đầu rỉ ra giữa hai chân.

Tôi vội vã kéo quần lót xuống trước khi nó kịp ướt thêm. Như thể bị mê hoặc, mẹ khẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa hai chân tôi.

"Uh, Mẹ ơi…"

"Mẹ…?"

"Uh, ừ?"

Đó là một phản ứng đầy hoảng hốt. Gương mặt mẹ lúc này cũng đã đỏ bừng chẳng kém gì tôi.

Chắc hẳn bà ấy cũng đang cảm thấy vô cùng khó chịu và ngượng ngùng. Tôi không thể tưởng tượng nổi việc phải giúp đứa con gái vốn đã làm lễ trưởng thành của mình giải quyết chuyện sinh lý có thể gây ra cảm giác ái ngại đến nhường nào.

Thế nhưng bất chấp điều đó, mẹ vẫn nén lại nỗi xấu hổ và giúp tôi. Tôi vô cùng biết ơn mẹ vì điều đó, và chính nó lại càng làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn.

"…Haah."

Hơi thở gấp gáp phả ra từ phía sau. Mẹ nhìn vào khoảng trống giữa hai chân tôi. Cảm giác như ánh mắt mẹ đã trở nên mờ đục và mơ màng hơn trước.

"Mẹ… có thể ấn mạnh hơn được không?"

"…"

"Chỗ đó, ưm, xin hãy cứ thô bạo với nó cho đến khi nào mẹ thấy mệt thì thôi…"

Không có lời hồi đáp. Thay vào đó, những ngón tay của mẹ một lần nữa lại lún sâu hơn vào vùng bụng dưới của tôi.

Không chỉ dừng lại ở một lần ấn. Khác hẳn với khi nãy, bà ấy liên tục ấn mạnh vào nó mà chẳng thèm để tâm đến phản ứng của tôi.

"Ah? Ưm!"

Cơ thể tôi nóng rực lên khi hiện tượng sinh lý càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Mỗi lần bị mẹ ấn vào bụng, từng dòng nước ấm nóng lại khẽ khàng rỉ ra, chảy dọc xuống dưới.

Squeeze— Squeeze—

Những ngón tay của mẹ chuyển không ngừng. Lực ấn của mẹ lúc này chẳng khác là bao so với Lillian. Không, thậm chí, những chuyển động của mẹ còn mang lại cảm giác kích thích hơn cả Lillian.

Có lẽ bởi vì bà ấy chính là người đã mang nặng đẻ đau ra cơ thể này. Cảm giác như mẹ có thể biết rõ chạm vào vị trí nào để khiến cơ thể tôi phản ứng ngay lập tức.

"Ah! Mẹ ơi… ưm…"

Từ góc nhìn của người khác, trông cảnh tượng này chắc chắn vô cùng dung tục và lố bịch.

Thế nhưng, nếu tôi nói rằng ngay cả trong hoàn cảnh này, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương và sự chiều chuộng từ mẹ, và điều đó khiến tôi hạnh phúc, thì liệu có phải tôi đã trở nên quá đỗi lệch lạc rồi hay không?

Squeeze— Squeeze—

Không lâu sau khi mẹ bắt đầu thô bạo ấn vào bụng tôi.

Cơ thể bồn chồn của tôi bắt đầu chạm đến giới hạn. Những làn sóng chóng mặt cuộn trào lên từ bụng, như đang chực chờ thoát ra khỏi cơ thể tôi.

"Ah!"

Squeeze, squeeze, squeeze.

"Ưm, mẹ ơi, con, con không nhịn nổi nữa rồi…"

Squeeze— Squeeze—

"Ah, mẹ ơi—! Con không giữ được nữa…"

"Cứ giao cho mẹ, thả lỏng người ra đi con."

Liệu có phải do tôi tự tưởng tượng ra không? Nhưng giọng nói run rẩy của mẹ nghe như đang giận dữ.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để suy nghĩ về cảm xúc của mẹ nữa. Bản năng sinh lý mà tôi đã cố kìm nén bấy lâu nay giờ đây đang bùng phát không kiểm soát.

"Ah, uh, mẹ ơi. Con… con không xong… mất…"

Như thể đáp lại lời tôi, mẹ nhấn xuống bụng tôi với một lực thậm chí còn mạnh hơn cả trước đó.

"Ah?!"

Cảm giác như những ngón tay của mẹ đã chạm tới điểm sâu nhất bên trong bụng tôi, mơn trớn nơi sâu thẳm, thầm kín nhất.

Nỗi tê dại và choáng váng ập đến suýt chút nữa làm tê liệt não tôi. Chính vì thế, chút sức lực cuối cùng chống đỡ hông tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

"Ah, ah, ah…! Mẹ ơi…"

Vòng eo tôi run rẩy mất kiểm soát.

Từng dòng nước trong vắt hiện ra trước mắt. Một phần của nó nhẹ nhàng làm ướt đôi chân tôi.

Tiếng nước bắn xuống bồn cầu vang vọng khắp căn phòng.

Ngoại trừ âm thanh đó ra, nơi này chỉ còn lại tiếng rên rỉ đầy hổn hển của tôi.

Ngay cả khi nước tiếp tục chảy, mẹ vẫn lặng lẽ xoa bụng tôi mà không nói một lời.

"Uh, mẹ ơi…"

"Không sao đâu, con yêu. Con không cần phải cảm thấy xấu hổ."

"Ah, ưm…"

Khi khoảnh khắc dài đằng đẵng vốn chỉ tràn ngập tiếng nước chảy qua đi, cơ thể yếu ớt của tôi đổ gục xuống sàn. Và mẹ đã lặng lẽ đỡ lấy tôi từ phía sau.

Mẹ nâng đầu tôi lên. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức chỉ cần tôi hơi rướn người về phía trước một chút là môi của hai chúng tôi sẽ giao nhau.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở của mẹ một cách rõ ràng. Nó mang theo hương hoa nhài thoang thoảng.

Sự hòa quyện giữa hai hơi thở càng khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng cao. Chiếc gương trong phòng vệ sinh đã hoàn toàn bị lu mờ bởi lớp sương từ lúc nào.

"Con cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Giọng mẹ tuy nhỏ, nhưng lại mang theo dáng vẻ ấm áp đầy tinh tế.

"…Rồi ạ, tất cả là nhờ có mẹ."

Câu trả lời của tôi chỉ có một nửa là sự thật.

Đúng là cơ thể tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Thế nhưng, cảm giác được giải phóng tận sâu trong tim lại không giống với những gì tôi từng trải qua với Lillian.

Dù biết rõ lý do, tôi lại chẳng thể nào hé răng nói cho bà ấy biết.

Ánh mắt tôi vô thức dời về phía bờ môi mẹ. Đầy đặn, mịn màng và quyến rũ tựa như những cánh hồng đỏ thắm.

Tôi ngìn chằm chằm vào bờ môi ấy một hồi trước khi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, rồi liền vội vã cúi gằm đầu xuống.

Tôi không thể nào nói ra điều đó.

Nếu muốn đạt được hiệu quả giống như Lillian, tôi sẽ phải vừa hôn mẹ, vừa ấn vào vùng bụng dưới của mình.

Làm sao tôi có thể nói ra chuyện đó được đây?

"Từ bây giờ, những chuyện thế này cứ để mẹ lo."

"Vâng?"

"Mẹ nghĩ mình sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai khác được chạm vào con theo cách này nữa."

Tôi hiểu được nỗi lòng của mẹ. Lời thỉnh cầu mà tôi vừa đưa ra cho bà ấy không phải là việc mà một người bình thường sẽ làm. Chẳng có gì lạ khi bà ấy lại có suy nghĩ như vậy.

"Mẹ… mẹ có thấy ghê tởm con trong bộ dạng này không?"

"Ghê tởm sao?"

Ánh mắt mẹ thoáng chút run rẩy, rồi bà ấy khẽ nhíu mày.

"Đừng nói những lời như vậy. Đứa con gái yêu dấu của mẹ làm sao có thể ghê tởm được. Không, ngược lại mới đúng—"

Đột nhiên, mẹ ngừng nói và nhìn tôi với ánh mắt dao động. Tôi lặng lẽ chờ đợi, nhưng có vẻ như bà ấy đã quyết định nuốt ngược những lời đó vào trong.

"Con yêu à, cho dù con có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ luôn yêu thương con. Vì vậy, đừng ngần ngại nhờ mẹ bất cứ điều gì."

Artasha nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa khỏi thái dương rồi gài chúng ra sau tai tôi.

Nụ cười rạng rỡ của bà ấy sưởi ấm trái tim tôi, tạm thời xua đi những dòng suy nghĩ nặng nề đang bủa vây tâm trí.

Quả thực là, tôi có thể nhờ mẹ bất cứ điều gì sao?

Nếu vậy, nếu như lần tới…

'Mình điên rồi chăng?'

Trong một khoảnh khắc, tôi đã thoáng nghĩ đến việc hôn mẹ. Ngay cả với tôi, ý nghĩ đó cũng thật đáng ghê tởm.

Có những ranh giới tuyệt đối không được phép bước qua. Cho dù Lillian có thuần hóa tôi bằng những nụ hôn và sự kích thích ở nơi đó đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể đưa ra yêu cầu như thế với mẹ mình.

Thay vào đó, có lẽ một lời thỉnh cầu kiểu này sẽ ổn thôi.

"Vậy… đêm nay con có thể ngủ cùng mẹ được không?"

Trước đây, mẹ luôn thích có tôi ở bên. Tôi tin rằng mẹ sẽ sẵn lòng đồng ý cùng với một nụ cười ấm áp.

"…"

Thế nhưng trái ngược với dự đoán, mẹ chỉ lặng lẽ nhìn tôi một hồi lâu. Gương mặt bà ấy đong đầy những cảm xúc khó có thể lý giải.

Phải rất lâu sau tôi mới nhận được câu trả lời.

"…Được chứ."

Tại sao vậy?

Mẹ không hề nhìn thẳng vào mắt tôi.

Phải chăng bà ấy đang giận sao…?

Bạn đã đến cuối chương 123.

Không gian đọc của bạn