Trans: Vinh Lee
Edit: Sểni
Tại một góc của Quỷ giới, có một căn nhà đồ sộ…ờm, chắc gọi là một lâu đài thì đúng hơn. Nơi đây là nơi những con quỷ mạnh bậc nhất của Quỷ giới sống chung với nhau như một gia đình. Và trên mái của căn nhà đó, một cô gái mặc áo choàng đen, Shalltear, đang ngồi đó nhìn lên bầu trời đêm xa xăm trong khi tâm trí thì đang bay bổng tận phương nào.
Đã hàng trăm năm kể từ khi cô đến thế giới này và trở thành gia đình của Kuromueina. Trong thời gian đó đã có nhiều chuyện xảy ra, như việc gia đình cô có thêm nhiều thành viên hay việc bọn cô đã tấn công vào Thần giới.
Không phải cô không hài lòng với cuộc sống hiện tại ở đây. Bởi dù mọi chuyện có bắt đầu như thế nào thì giờ đây, cô đã có tình cảm dành cho gia đình hiện tại, tất nhiên cô cũng biết ơn Kuromueina vì những chuyện trước đó.
Nhưng cho dù vậy thì…trái tim của cô vẫn vô cùng trống rỗng.
Và lý do cũng cực kỳ đơn giản…như cái tên mà cô đã chọn, Shalltear, cô coi bản thân chẳng khác gì một mảnh vỡ. Một mảnh vỡ mà cô gái có tên Alicia từng có, sự hiện hữu của mong muốn thực hiện tâm nguyện của người bạn đã mất, và cô tự nhận định đó là những gì cô có.
Để thực hiện tâm nguyện của người bạn thân rồi ra đi thanh thản…và cũng vì trái tim đã tan vỡ của chính cô, là thứ quan trọng còn sót lại trong cô.
Không phải là cô không hài lòng với cuộc sống ở đây của mình…nhưng, nếu có gì cản trở mục tiêu đó của cô thì cô sẽ không ngần ngại mà loại bỏ chúng.
Và dù cho tình cảm của cô đối với gia đình hiện tại của mình có lớn đến đâu đi nữa thì…cô cũng sẽ không ngần ngại mà kết liễu họ nếu cô thấy điều đó là cần thiết.
… Cô cũng sẽ không mù quáng đặt trọn niềm tin của mình vào Kuromueina dù biết ơn cô ấy đến nhường nào, tương tự như những thành viên khác trong gia đình. Nhiều nhất thì cô sẽ giúp đỡ khi đó là việc mà cô có thể làm được mà thôi.
Shalltear giờ đây chỉ muốn hoàn thành mục tiêu của riêng cô…và đó là sợi dây duy nhất mà cô có thể bám lấy với trái tim đã vỡ vụn của mình. Cô muốn hoàn thành tâm nguyện của người bạn thân và chết đi. Cô đã luôn nghĩ về nó, nhưng trớ trêu thay, cô vẫn không thể tiến thêm bước nào dù hàng trăm năm đã trôi qua.
Cô vẫn luôn nhận thức rõ ràng rằng bản thân là con người, vậy nên cô vẫn luôn không thể nhìn nhận những sinh vật không phải con người như một đối tượng để yêu đương…hay đúng hơn thì, cô đã vô thức nhận định việc coi những sinh vật không phải con người là đối tượng hẹn hò là một sự “thỏa hiệp”. Vậy nhưng, cô lại không tự nhận thức được điều đó và luôn thất vọng vì người đáp ứng được tiêu chuẩn lý tưởng của mình đã không xuất hiện.
Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao để cố gắng xoa dịu sự khó chịu và bực bội của mình…và rồi một giọng nói đột ngột vang lên.
[Shalltear, cô đang làm gì ở đó thế?]
[…Megiddo-san. Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ linh tinh thôi.]
Khi Megiddo, người vừa biến thành dạng người, xuất hiện trên mái nhà, Shalltear khẻ thở dài và cúi đầu nhìn vào bên trong áo choàng của mình.
[…Megiddo-san, ông nghĩ sao về Quỷ giới hiện tại?]
[Hử? Cô định nói về cái gì?]
[Đây là một thế giới tàn khốc, nơi kẻ mạnh dù độc ác hay xấu xa đến đâu cũng có thể thỏa mãn dục vọng của mình, trong khi kẻ yếu thì dù có thuần khiết đến mấy cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, co rúm lại hoặc khuất phục trước kẻ mạnh. Mỗi ngày xung đột liên tục nổ ra khắp nơi, và nhiều sinh mạng bị xóa bỏ… tôi không thể nào thích nổi một Quỷ giới như hiện tại được.]
[…Fumu.]
Nói vậy với giọng điệu bình tĩnh, cô bất chợt lấy ra hai chiếc cốc và ném một cái cho Megiddo.
Sau khi chắc chắn Megiddo đã nhận được chiếc cốc và ngồi xuống bên cạnh mình, cô mới từ từ lấy ra một chai rượu, mở ra và rót vào cốc.
[Còn Megiddo-san thì sao? Một kẻ cuồng chiến như ông có thấy Quỷ giới hiện tại là một nơi tuyệt vời không?]
[Iya, tôi cũng không thích Quỷ giới hiện tại cho lắm…]
[Oya? Đúng là không ngờ đó. Tôi tưởng ông sẽ nói gì đó như “chiến đấu là bản năng của tôi” chứ.]
Shalltear đáp lại lời của Megiddo trong khi rót rượu với vẻ mặt hơi ngạc nhiên,
[Đúng như cô nói, tôi thích chiến đấu. Tôi cũng thích những người mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh không chỉ là nói về khả năng chiến đấu, đúng không? Nhưng hiện tại, thứ sức mạnh cần thiết để có thể tồn tại ở Quỷ giới… lại chính là khả năng chiến đấu. Nó khiến tôi thấy…nhàm chán.]
[Tôi hiểu rồi…Vậy, Megiddo-san, ông thấy Quỷ giới hiện tại có cần một trật tự không?]
[Tôi nghĩ là có…nhưng rất khó để làm được. Những gì đã hình thành suốt chiều dài lịch sử nơi đây rất khó để thay đổi…trừ khi Kuromueina muốn thống trị Quỷ giới, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu, đúng không nào?]
[Kuro-san là một người tốt bụng và hiền lành, nên việc cô ấy sử dụng vũ lực để thống trị Quỷ giới, tôi không hình dung nó sẽ trông như thế nào.]
Không có gì để bàn cãi cả, người mạnh nhất Quỷ giới chính là Kuromueina. Thế nhưng cô ấy lại quá tốt bụng, dù là với kẻ xấu hay người tốt. Cô ấy chấp nhận tình trạng hiện tại của Quỷ giới và chỉ đứng đó quan sát, hoàn toàn không có ý muốn thay đổi nó.
Vậy nên, họ cần một người không phải Kuromueina làm việc đó.
Megiddo đã quen biết Shalltear từ lâu, dù cho họ thường xuyên gây gổ với nhau, nhưng ông vẫn có thể hiểu cô ở một mức nhất định.
Thấy Shalltear bình tĩnh nói, trông không hề có chút đùa cợt hay trêu chọc nào, Megiddo cảm nhận được sự quyết tâm của cô…và sau khi uống hết cốc của mình, ông cất lời.
[…Shalltear, cô…định làm thế sao?]
[Ừm, để nói thì, tình trạng hiện tại của Quỷ giới đang cản trở mục tiêu của tôi. Tôi cũng đã mô phỏng nhiều phương pháp khác nhau và con đường đã dần thành hình, nên tôi định sẽ sớm biến nó thành hiện thực.]
[…Tôi không biết nữa.]
[Hử? Ý ông là sao?]
[Tôi đang nói về cô đấy, mặc dù tôi không biết cô định dùng cách gì, nhưng tôi biết cô sẽ làm tốt nó thôi… Cơ mà, rốt cuộc thì cô đang “vội vã” làm gì vậy?]
[.…..]
Cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn ở Shalltear, Megiddo đã lên tiếng hỏi, và đáp lại là sự im lặng của cô gái ấy.
Megiddo không hỏi thêm gì nữa. Sau một khoảnh khắc im lặng giữa hai người…Shalltear lên tiếng.
[…Tôi thực sự không nên đánh giá thấp bản năng hoang dã của ông mà. Này Megiddo-san, tôi có thể hỏi một điều không?]
[Chuyện gì?]
[Ông nghĩ sao nếu tôi… đang cố gắng để chết đi? Ý là tôi muốn mau chóng hoàn thành mục tiêu của mình để rồi rồi chết đi ấy?]
[Hả? Nếu cô muốn chết thì cứ việc làm đi, nếu đó là cái kết khiến cô hài lòng thì tôi sẽ không quan tâm. Nếu chuyện đó có xảy ra thì tôi sẽ mang rượu đến mộ của cô.]
[…Gorila-san.]
[…Cái con này!]
Shalltear không khỏi mỉm cười trước câu nói “cứ làm theo ý mình” của Megiddo. Sau đó cô cởi mũ trùm đầu, rồi rót rượu vào cốc và uống sạch trong một hơi.
Thấy Shalltear như vậy, Megiddo thoáng mỉm cười rồi… ”cô quay về hình dáng thật sự của mình mà chỉ có ba người trên thế giới biết đến.” [note108295]
[Uoo! Có chuyện gì với cái hình dạng đó thế?]
[Mặc dù không phải là tôi hỏi cô, nhưng đây là sự đáp lại của tôi khi biết được bí mật của cô. Đừng có mà kể cho ai khác, rõ chưa? Tôi thực sự không thích cái hình dạng này của mình lắm đâu.]
[…Một con khỉ đột vừa biến thành một mỹ nhân? Đây là trò đùa rẻ tiền nào vậy… Maa, kệ đi. Thế giới này đúng là đầy rẫy những điều kỳ lạ mà.]
Ngay cả Shalltear cũng tỏ ra bất ngờ trước bản thể của Megiddo, và nét mặt của cô cũng hiện đầy sự ngạc nhiên ở đó. Nhưng dù vậy, cô vẫn buông ra những lời đầy mỉa mai đến Megiddo.
Trước phản ứng của Shalltear, Megiddo tỏ ra đầy bực bội, và tự mình nắm lấy chai rượu rót cho chính mình rồi cụng ly với cô.
[Tôi sẽ nói lại lần nữa, cô đừng có mà nói với ai đấy.]
[Vâng vâng, vậy cả hai chúng ta sẽ phải cùng giữ bí mật chuyện hôm nay đấy…]
[…Maa, tôi không biết cô định làm gì, nhưng đừng khiến bản thân phải hối hận đấy.]
[…Rõ rồi.]
Xung quanh họ hiện lên một bầu không khí đầy dễ chịu, một thứ mà chỉ có giữa hai người bạn đầy thân thiết. Và rồi họ nhâm nhi đồ uống trong ta trong khi tận hưởng sự dễ chịu đó.
[…Nếu, thế giới này trở nên hòa bình…và trở thành một nơi mọi người có thể cười đùa vui vẻ và nắm tay nhau thì cô sẽ làm gì, Megiddo-san?]
[Để xem nào…có lẽ mở rộng thuộc hạ và huấn luyện họ cũng là một ý không tồi đâu.]
[Buu, một con khỉ đột trở thành người huấn luyện sao…Ahaha, cái đó thật không phù hợp chút nào.]
[Tên kia… cô không thể nói chuyện bình thường với tôi một lần mà không hạ thấp tôi sao hả!!?]
[Vậy thế này thì sao? Gorila-sensei, Ahahaha, nghe thật ngu ngốc…a, đã thất lễ rồi, trông vậy chứ không ngờ cô lại thông minh một cách bất ngờ đó!]
[Được rồi, tên khốn này, hôm nay tôi sẽ giết chết cô!]
Trươc tiếng cười không kiểm soát của Shalltear, Megiddo tỏ vẻ đầy tức giận và đáp trả lại cô. Một lần nữa, cuộc trò chuyện của họ leo thang thành một cuộc cãi vã… đến khi Kuromueina xuất hiện vì nghe thấy sự ồn ào của họ thì họ đã bị mắng một trận té tát.
Có thể nói họ chỉ đang sống đúng với bản chất thật của họ mà thôi.
‘…Thật lòng thì tôi thấy ghen tị với cô đấy, bởi chính tôi không thể làm được điều đó mà. Ngay cả khi tôi tưởng tượng ra một tương lai nơi thế giới hòa bình và điều ước của người bạn thân nhất của tôi trở thành hiện thực…thì tôi vẫn không thể hình dung được cảnh mà tôi cười đùa với mọi người một cách tự nhiên được. Trừ khi có một phép màu nào đó xảy ra… Không, mình phải ngừng kỳ vọng vào những thứ thiếu thực tế như vậy thôi. Ngày mà mình có thể mỉm cười từ đáy lòng và cảm thấy hạnh phúc… có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến đâu…’
<Lời bạt.>
???: [Otto, tui hiểu các bạn đang muốn gì. Dạo này, chắc hẳn mọi người đều khó chịu vì thiếu sự ngọt ngào do sự nghiêm túc kéo dài. Nhưng đừng lo, phần này sẽ sớm kết thúc trong một hoặc hai chương nữa thôi, và khi chương cuối đến, hiện thân của phép màu, Kaito-san, sẽ xuất hiện! Mau đến đây đi, Kaito-san!]
???: [A, nhân tiện thì, phần thứ tư của bộ manga bốn khung sẽ được phát hành vào ngày mai, ngày 10 tháng 11! và thần tượng của mọi người, Alice… vẫn sẽ chưa xuất hiện, nhưng tui mong mọi người sẽ thích nó.]


