Chương 52 · 279 chương

519 - Ngoại truyện Kỷ niệm 1 năm ~~ Khởi đầu của vị Lữ khách (2): Sự khai sinh của Huyễn Vương ~~

Trans: Amayuki

Edit sương sương không nhiều: Serenin

Một dinh thự bề thế được xây dựng trên một ngọn đồi thấp. Tại một trong những căn phòng, Shalltear đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống tên chủ nhân của nơi này, kẻ nay đã biến thành một đống thịt bầy hầy nằm im bất động.

Cái đống thịt bầy hầy trước mặt cô…… chính là cái xác của một Quỷ nhân hùng mạnh, đồng thời cũng là thủ lĩnh của lũ Quỷ nhân sống tại khu vực này. Và tình cờ thay, hắn cũng là một sự tồn tại thừa thãi đối với một Ma Giới theo trật tự mà Shalltear đang khao khát kiến tạo.

Quyết tâm thiết lập lại trật tự cho Ma Giới, Shalltear bắt đầu hành động một cách nghiêm túc và đang cố gắng hoàn thành hai mục tiêu ưu tiên hàng đầu của mình.

Thứ nhất là quét sạch những kẻ chỉ biết tư lợi vơ vét cho bản thân, và lũ dã thú hoành hành ngang ngược…… nói cách khác là dọn dẹp đám rác rưởi phá hoại Ma Giới, và tên Quỷ nhân mà cô vừa thủ tiêu lúc nãy hoàn toàn khớp với cái tiêu chí này.

Tên Quỷ nhân này cực kỳ tàn bạo, hắn thẳng tay đàn áp và tàn phá các khu định cư của những chủng tộc yếu thế hay những chủng tộc không chịu khuất phục dưới trướng hắn, tra tấn dã man những người hắn bắt cóc được cho đến chết mới thôi.

Chính vì vậy, Shalltear đã đồ sát tên Quỷ nhân này cùng toàn bộ bè lũ tay sai của hắn mà không cần nương tay.

Cô hoàn toàn có thể thổi bay luôn cả cái chỗ này, tiện tay xóa sổ đống xác chết cùng mọi dấu vết về những gì vừa diễn ra tại đây…… Thế nhưng trước khi rời đi, Shalltear đã bước xuống tầng hầm của dinh thự để thực hiện mục tiêu ưu tiên còn lại.

Mục tiêu thứ hai của cô là thu thập những thuộc hạ đắc lực làm tay chân cho mình. Dù Shalltear có sở hữu sức mạnh kinh hoàng đến đâu, thì một cá nhân đơn độc cũng khó lòng cắm rễ và vươn vòi bạch tuộc ra toàn bộ Ma Giới rộng lớn này được.

Những bề tôi trung thành nguyện làm tai mắt cho cô…… đó chính là thứ cô đang tìm kiếm dưới cái tầng hầm này.

Tầng hầm bên dưới dinh thự thực chất là một phòng tra tấn, nơi lũ Quỷ nhân mà Shalltear vừa xử đẹp thường dùng để hành hạ con mồi thỏa thích. Và căn phòng đó đang nồng nặc mùi máu tươi.

Khắp nơi vương vãi những nạn nhân bị tra tấn đầy máu me, trong khi vài cái xác bầm dập nằm lay lắt ở góc phòng đang bốc lên thứ mùi phân hủy hôi thối. Nếu là một người bình thường, chắc họ đã hóa điên khi chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng này, nhưng Shalltear vẫn lạnh tanh như không.

[Hừm, chắc chuyến này lại công cốc rồi nhỉ? Đứa nào đứa nấy không ngỏm củ tỏi thì cũng biến thành mấy con búp bê vỡ vụn tâm trí…… Chắc bọn này toàn một lũ ngu ngục không biết kiềm chế lực tay khi tra tấn người khác rồi. Khổ thật chứ, rốt cuộc lại tốn thời gian vô íc———- Ồ?]

[………….]

Vào cái lúc mà Shalltear chán nản suýt buông tiếng thở dài vì không tìm ra được ai đủ tỉnh táo để nhặt về, cô bỗng bắt gặp một Quỷ nhân nằm co ro trong góc phòng.

Đó là một cô gái trẻ bị xiềng xích trói chặt…… Nhìn vào đôi mắt dù nhuốm màu u ám nhưng vẫn chưa đánh mất đi ánh sáng của cô gái, Shalltear mỉm cười.

Đối với cô gái này, nơi đây chẳng khác nào địa ngục trần gian. Một ngày nọ, ngôi làng nơi cô sinh sống bất ngờ bị tấn công.

Tất cả những người đứng lên kháng cự đều bị thảm sát, và những người ở lại hiện đang nằm trong ngôi nhà này…… và bị lôi tuột vào căn phòng địa ngục này.

Đồng bào của cô chẳng còn ai sống sót, tất cả bọn họ đều chết thảm trước mắt cô sau khi chịu đựng những màn tra tấn dã man đến mức cô chỉ muốn bịt mắt lại. Lý do duy nhất giúp cô còn thoi thóp thở đến tận bây giờ là nhờ vào nhan sắc của mình.

Tất nhiên, cô cũng không thoát khỏi những nhục hình tra tấn. Tuy nhiên, cô không bị hành hạ đến chết như những người khác.

Lũ Quỷ nhân ở dinh thự này, với cái sở thích biến thái vặn vẹo của chúng, cực kỳ khoái chí khi chứng kiến vẻ mặt của một thiếu nữ xinh đẹp dần biến dạng thành sự tuyệt vọng.

Đó là lý do chỉ duy nhất cô gái được giữ lại mạng sống trong cái địa ngục này.

Thế nhưng, cái địa ngục tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi ấy, bỗng một ngày nọ lại bị quét sạch chỉ bởi một Quỷ nhân duy nhất.

[……Hế…… Quầng thâm mắt đặc trưng này…… Ngươi là “Hell Nightmare” nhỉ. Ồ? Một bên mắt của ngươi bị khoét mất rồi à. À, nhắc mới nhớ, hình như ta từng nghe ai đó chém gió rằng nhãn cầu của “Hell Nightmare” có thể dùng để chế biến một loại tiên dược vô cùng lợi hại, đúng không nhỉ?]

[……………….]

Khi cô gái lần đầu tiên nhìn thấy Quỷ nhân khoác áo choàng nói chuyện với cái giọng điệu vui vẻ lạc quẻ hoàn toàn với cái phòng tra tấn này…… “Quỷ nhân này rốt cuộc là kẻ nào vậy?” là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô, một thắc mắc hoàn toàn tự nhiên và bình thường.

[À, phải rồi, phải rồi. Ta đã giết sạch toàn bộ Quỷ nhân trong cái dinh thự này rồi.]

[!? ]

Con mắt còn lại của cô gái mở to sững sờ trước những lời nói nhẹ tựa lông hồng như thể đang buôn chuyện phiếm đó, nhưng biểu cảm của cô nhanh chóng chuyển sang vẻ thấu hiểu.

Ma lực mà Shalltear tỏa ra mạnh mẽ đến mức ngay cả một cô gái không có kinh nghiệm chiến đấu gì cũng có thể cảm nhận được nó hoàn toàn vượt xa lẽ thường. Cô hoàn toàn có thể hiểu được rằng Quỷ nhân khoác áo choàng kia có thể dễ dàng dọn dẹp lũ Quỷ nhân đó bằng sức mạnh áp đảo của mình.

[Và thế là, thần may mắn đã mỉm cười với ngươi rồi đấy. Ngươi có thể rời khỏi đây và được tự do rồi, ngươi biết chứ?]

[………………..]

Cô đã thoát khỏi cái địa ngục này…… Khi nghe những lời đó và hiểu được ý nghĩa của nó, thứ trào dâng trong tâm trí cô…… lại là một sự khó chịu không thể diễn tả thành lời.

Đáng lý ra cô phải khao khát cái địa ngục này kết thúc. Đáng lý ra cô phải mong mỏi được tự do. Nhưng giờ đây, cô gái chẳng cảm thấy một chút nhẹ nhõm nào. Tất cả những gì còn lại chỉ là mớ cảm xúc vẩn đục và tăm tối……

Nhìn phản ứng của cô gái, Shalltear mỉm cười sâu xa bên dưới lớp áo choàng, như thể đang nói rằng mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cô dự đoán.

[……Ức chế lắm, đúng không?]

[……Hả?]

[Ngươi có hận lũ Quỷ nhân đã đẩy ngươi vào cơ sự này không? Ngươi có hận đồng bào của mình vì đã không thể bảo vệ ngươi không? Ngươi có hận ta vì đã đến cứu ngươi sau khi mọi chuyện đã rồi không? Hay là…… Ngươi hận chính bản thân mình…… “vì đã không thể tự tay kết liễu tên Quỷ nhân đó”, vì quá yếu đuối đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục trước bạo lực vô lý của chúng?]

[………………….] [note108296]

Khi nghe những lời nói như chọc ngoáy của Shalltear…… cô đã thấu hiểu được thứ cảm xúc đen tối vừa trỗi dậy trong lòng mình.

Phải, cô gái vô cùng ức chế vì “không thể tự tay phá nát cái địa ngục này” và “không thể tự tay giết lũ Quỷ nhân đáng ghê tởm kia”.

Đúng như Shalltear nói…… Cô không thể không căm thù chính sự yếu kém của bản thân.

[……Tôi hận.]

[Ta cá là vậy.]

[Tôi hận bản thân vì quá yếu đuối! Tôi hận bản thân vì không thể chiến đấu! Tôi hận bản thân vì không thể giết hắn! Cái thằng khốn nạn rác rưởi đó!!!]

[……Ánh mắt sắc bén đấy. Tuyệt vời.]

……Cô gái này hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí của Shalltear. Tâm trí cô chứa đựng sự điên loạn, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không để sự điên loạn đó kiểm soát hành động của mình.

Tâm trí họ càng trống rỗng, cô càng dễ dàng tiêm nhiễm hệ tư tưởng của mình vào đó. Và điều đó sẽ giúp chúng dễ dàng phụ thuộc vào cô hơn.

[……Ngươi có khao khát sức mạnh không?]

[…………………..Vâng. Tôi khao khát sức mạnh.]

[Tốt thôi, nếu ngươi cầu mong sức mạnh, vậy ta sẽ đích thân huấn luyện ngươi! Đổi lại……]

[Guhh!?]

Lật tung chiếc mũ trùm đầu, Shalltear móc ngón tay vào chiếc vòng cổ trên cổ cô gái, kéo giật cô lại gần.

Cô gái hét lên vì đau đớn trước cú sốc, nhưng Shalltear chẳng thèm bận tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào con mắt độc nhất của cô gái rồi cất lời.

[Ngươi sẽ là đôi bàn tay của ta. Ngươi sẽ là đôi bàn chân của ta…… Ngươi sẽ là tai mắt của ta, và ngươi phải dâng hiến tất cả mọi thứ của mình để phục vụ ta.]

[………………….]

[Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ ban cho ngươi thứ sức mạnh mà ngươi khao khát. Từ một kẻ bị tước đoạt, ngươi có thể trở thành kẻ tước đoạt từ những kẻ khác. Nào, quyết định của ngươi là gì?]

[………………….]

Những lời mời gọi từ một kẻ mang sức mạnh áp đảo lan tỏa trong tâm trí cô gái như một thứ kịch độc. Đấng Chí Tôn, người đã dễ dàng đập nát cái địa ngục mà cô phải gánh chịu…… đang yêu cầu cô “trở thành tài sản của ngài ấy”……

Khoảnh khắc đó, một luồng khoái cảm không thể cưỡng lại ập đến trong tâm trí cô gái. Trong cái tâm trí vốn đã méo mó của cô…… Cô vững tin rằng mình sinh ra là để bị người này thống trị.

[Tôi nguyện tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài. Với tư cách là thuộc hạ của ngài…… tôi xin dâng lên ngài lòng trung thành bất diệt……]

Cô nhận ra mình đang thốt ra những lời đó một cách vô thức.

Ngay lập tức, những sợi xích trói buộc cô gái vỡ nát, giải phóng cho tứ chi của cô. Thế nhưng, cô gái không xê dịch khỏi vị trí dù chỉ một bước. Rốt cuộc thì, chủ nhân của cô vẫn chưa ban bất kỳ mệnh lệnh nào……

Quay lưng lại với cô gái, Shalltear cất giọng khi bước ra khỏi căn phòng.

[Tên ta là Shalltear…… Hãy khắc ghi nó vào não đi. Nào, đi thôi. Ngươi là…… “Pandora”. Kể từ giờ phút này, ngươi sẽ được gọi bằng cái tên đó.]

[Vâng, mọi thứ đều tuân theo ý muốn của Shalltear-sama……]

Ngay khoảnh khắc Shalltear ban cho cô một cái tên, cô gái lập tức xóa bỏ cái tên quá khứ của mình khỏi tâm trí. Như thể muốn chứng minh rằng nó không còn cần thiết và sẽ không bao giờ sử dụng đến nữa…… Cô vứt bỏ nó một cách vô cùng thản nhiên.

Sau đó, cô đứng dậy và bước theo chỉ dẫn của Shalltear. Với sự điên loạn mãnh liệt hằn sâu trong đôi mắt, chứa đựng lòng trung thành vô bờ bến……

Thế nhưng, ngay tại thời điểm đó, chính Shalltear cũng không ngờ rằng hành động của mình lại dẫn đến một tính toán sai lầm nghiêm trọng, đó là sự thức tỉnh những sở thích tình dục quái gở của Pandora mà chính bản thân cô ả cũng chưa từng nhận ra.

Hơn nữa, những trải nghiệm trong cái địa ngục bị hành hạ bởi đám Quỷ nhân rác rưởi đã hòa quyện với bản tính bẩm sinh thích hành hạ kẻ khác bằng những cách tồi tệ nhất…… sản sinh ra một kẻ biến thái tột độ, vừa mang máu S nặng lại vừa có máu M nặng, thứ sẽ khiến Shalltear phải đau đầu nhức óc khốn khổ về sau.

<Lời bạt>

???: [Không, thành thật mà nói…… Tui…… Ý tui là, Alice-chan cũng đã hối hận vì lỡ gạ cô ả một cách ngầu lòi và khí thế đến vậy. Cái việc cô ả mang cái sở thích bạo dâm với hầu hết mọi người, rồi lại biến thành một con cuồng dâm hạng nặng chỉ với một số người nhất định…… Quả nhiên, đến cả Alice-chan cũng méo thể lường trước được điều đó. Chà, chuyện đã rồi thì thôi vậy, tui nghĩ Alice-chan đã xử lý rất mượt bằng cách “đẩy cái cục nợ biến thái đó sang cho Kaito-san”…… À, không, tui chưa nói gì đâu đấy! Chà~~ Không biết tại sao Pandora lại mê mệt Kaito-san nhỉ~~ Thật là một bí ẩn chưa có lời giải~~]

Bạn đã đến cuối chương 52.

Không gian đọc của bạn