Chương 50 · 279 chương

517 - Ngoại Truyện Kỷ niệm 1 năm ~~ Khởi đầu của vị Lữ khách (4): Gặp mặt ~~

Trans: Amayuki

Edit (nhưng không đáng kể lắm <(")): Sereni

Sau cuộc trò chuyện với Kuromueina, Shalltear lôi từ đâu ra một chiếc mặt nạ đeo lên mặt rồi lầm lũi bước theo sau cô ấy.

Nghe Kuromueina giải thích qua tình hình, nhóm Ein cũng vơi bớt phần nào sự cảnh giác, và Shalltear được rước vào dinh thự nơi nhóm Kuromueina đang tá túc.

[Chà~~ Tôi thành thật xin lỗi vì mớ hỗn độn lúc nãy nha. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, chính bên các người là phía phóng sát khí về phía tôi trước cơ mà…… Thôi thì chuyện cũ bỏ qua, xem như cả hai bên cùng có lỗi vậy. Tôi cũng chả thèm để bụng đâu. À, phiền chút, cho tôi thêm bánh kem đi!]

Chết lặng…… Mọi người chỉ biết trố mắt ra nhìn Shalltear đang hốc hết cái bánh kem này đến cái bánh kem khác vào miệng với cái bản mặt tỉnh bơ. Thấy Shalltear tự nhiên tự tại cứ như đang ở nhà mình, chẳng ai dám tin cô ả vừa mới cùng bọn họ tử chiến một mất một còn chỉ vài phút trước, thành ra họ cũng chả biết phải làm gì với cô ả.

Kuromueina, người duy nhất họ có thể cầu cứu để xin ý kiến, thì hiện đang như người mất hồn sau một cú sốc tâm lý cực hạn, cứ rú rú ở một góc phòng và lẩm bẩm cái gì mà “khiếu đặt tên của mình đỉnh lắm mà” này nọ.

[Một lần nữa, tôi tên là Shalltear. Từ giờ xin được mọi người chiếu cố…… À, ngoại trừ cái con khỉ đột đằng kia ra nhé.]

[Hảảả?]

[Ý tôi là, cái giống ôn gì mà nhìn thô kệch như khỉ đột thế kia…… Thú cưng à? Hắn là thú cưng đúng không? Kuro-san, tôi có thể hiểu được nếu cô muốn nuôi con thằn lằn cao trăm mét kia làm cảnh, chứ méo ai lại đi nuôi khỉ đột bao giờ…… Đố cô đào đâu ra được một đứa có cái gu dị hợm muốn rước khỉ đột về làm thú cưng đấy……]

“Th- Thằn lằn á?”

Có vẻ như Shalltear thừa biết Megiddo chính là kẻ đầu sỏ đã chĩa sát khí vào mình, nên cô ả mở mồm ra là phun toàn lời cay độc nhắm thẳng vào ông ta.

Dĩ nhiên, một kẻ nóng nảy như Megiddo suýt chút nữa là tăng xông ngay tắp lự, nhưng vì nhận thức được chính mình là nguồn cơn của mớ hỗn loạn này, ông đành nuốt cục tức vào trong để đáp trả.

[C- Con nhỏ này, ta đã nể mặt nhịn nhường không thèm chấp mà cứ được đà lấn tới…… Nghe cho rõ đây, tên ta là……]

[À thôi~~ Khỏi đi. Tôi đếch quan tâm. Chắc cũng rặt mấy cái tên ngớ ngẩn kiểu như Khỉ Đột Gorilla hay Gorilion chứ gì?]

[Cái gì cơ? Mi muốn ăn đấm đúng không, con nhóc lùn tịt kia!?]

Tuy nhiên, một tên máu nóng như Megiddo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn được đúng một lần. Và đương nhiên, chân mày Shalltear cũng giật giật khi nghe Megiddo gọi mình là con nhóc lùn.

[Hả? Này, cái con lợn man di kia. Mi vừa sủa cái gì cơ?]

[Ta bảo là mi muốn chiến đúng không!? Đồ lùn tịt!!!]

[……Mi vừa lặp lại nó lần thứ hai đấy à? Chiến á? Được, nếu mi đã thèm chiến đến thế thì ta sẽ chiều, cái đồ lật đật cơ bắp này. Dù có hơi rách việc, nhưng chắc ta phải ra tay dạy dỗ lại con thú cưng của Kuro-san thay cho cô ấy vậy nhỉ?]

[……Nhào vô kiếm ăn đê!]

Cả Megiddo và Shalltear đồng loạt bật dậy khỏi ghế cùng một lúc. Hai bên lập tức áp sát và chuẩn bị lao vào tẩn nhau, Megiddo siết chặt nắm đấm còn Shalltear thì lăm lăm cặp dao trên tay…… Thế nhưng, trước khi đòn đánh của cả hai kịp chạm vào đối phương, đầu của cả hai đã ăn trọn một cú gõ cốc đầu trời giáng từ Kuromueina.

[Gyaaahhhh!?]

[Guoooohhh!?]

[……Cấm đánh nhau.]

[[……C- Chúng iem xin lỗi ạ.]]

Nghe lời răn đe nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của Kuromueina, Megiddo và Shalltear ngoan ngoãn lui về chỗ cũ.

Sau đó, cả hai trông có vẻ hơi sượng trân…… nhưng chỉ một lúc sau, Shalltear đã chủ động lên tiếng trước.

[……T- Tên mi là gì?]

[Hảaa?]

[Ta bảo là tên mi ấy. Tên. Ta sẽ khắc cốt ghi tâm vì lợi ích của Kuro-san, nên xì cái tên mi ra mau.]

[……Là Megiddo.]

[Vậy thì là Megiddo-san.]

[Còn cô là Shalltear đúng không? Cô đến từ thế giới khác à?]

[Phải.]

Nhờ sự hòa giải của Kuromueina, cả hai bắt đầu có một cuộc đối thoại có phần gượng gạo…… nhưng dẫu chỉ một chút, màn đấu khẩu vừa rồi đã vô tình kéo gần khoảng cách của họ lại một cách kỳ lạ……

[……Đó là lý do vì sao cô lại ăn mặc dị hợm thế kia à?]

[……Hả? Dị hợm? Tui dị hợm chỗ quái nào?]

[Không, trang phục khác biệt thì ta có thể hiểu được, nhưng cái ta muốn nói ở đây là cái mặt nạ kia kìa…… Bộ người ở thế giới khác ai cũng ăn mặc quái đản như cô à?]

[Haahhh~~ Một kẻ méo thể thẩm thấu nổi cái sự ngầu lòi từ gu thời trang của tui như ông thì đúng là đồ phế vật rồi. Mà thôi, tui cũng chẳng nên kỳ vọng vào cái khiếu thẩm mỹ của một tên đầu đất cơ bắp như Megiddo-san làm gì nhỉ?]

[……Cái gì cơ?]

Bầu không khí sặc mùi thuốc súng lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai. Một Shalltear mở mồm ra là chỉ thích khích tướng người khác, và một Megiddo nghĩ gì nói nấy rành rành…… Hai đứa này rõ ràng là không cùng hệ.

Chưa kể, Megiddo lại là kiểu người cực kỳ dễ bị kích động, nên xét theo một nghĩa nào đó, việc hai đứa này lao vào đập nhau chỉ là chuyện sớm muộn.

[Không, không, ngài không cần phải xoắn lên thế đâu. Mỗi người phù hợp với một loại trang phục khác nhau mà. Tôi thấy mấy cái kiểu như váy da thú hay gậy gộc bạo lực cực kỳ hợp với Megiddo-san đấy, cô biết không? Hợp một cách ngu ngốc luôn ấy chứ.]

[……À, ra là vậy. Ta đoán là một đứa dở người ăn mặc quái đản như cô thì mới biết cái kiểu trang phục dị hợm đó hợp với ai đấy chứ nhỉ……]

[Hahaha, Megiddo-san cũng hài hước gớm nhỉ~~]

[Cô cũng là một đứa ra gì đấy chứ……]

Cả hai đều đang ngoác mồm cười, nhưng đôi mắt của họ thì lại lạnh tanh méo có một chút tia cười nào cả.

[Ahahaha……]

[Fuhahaha!]

[[TA SẼ THỊT MI!!!]]

[……Hai người lại muốn nếm mùi ăn đấm tiếp đúng không?]

Vừa nghe thấy lời lẩm bẩm tĩnh lặng nhưng rõ mồn một kia…… Cả hai lập tức đông cứng người ngay tắp lự, và sau khi Megiddo biến về hình dáng nhân loại, hai đứa liền vội vàng bắt tay nhau một cách vô cùng thắm thiết.

[Chà~~ Xem ra tui và Megiddo-san sẽ hòa hợp với nhau lắm đây. Từ nay về sau xin được ông chiếu cố nhé.]

[À ừ. Ta chưa từng thấy ai thú vị như Shalltear trước đây cả. Ta cá là mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ cô đấy.]

Cả hai bắt tay nhau chặt đến mức lực bóp đó dư sức nghiền nát một cục sắt vụn thành trăm mảnh…… và họ làm cái trò đó với những nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Nhìn thấy hai đứa như vậy, Kuromueina gật đầu hài lòng rồi lên tiếng.

[Cơ mà, tốt quá rồi. Từ giờ Shalltear sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta, nên mọi người phải hòa thuận với nhau nhé.]

[……Cái gì cơ!? Th- Thế này là sao?]

[Nói thật thì đây cũng là lần đầu tôi nghe thấy cái vụ này đấy. Chả hiểu cô ả lấy cái ý tưởng đó từ đâu ra nữa? Kỳ lạ thật…… Mà thôi, sao cũng được!]

[Cô vô tư quá rồi đấy nhé. Cô bị ngốc hay gì hả?]

[Dù sao thì tui cũng làm quái gì có nơi nào để về đâu~~ Mặc dù tui chẳng mặn mà gì với việc nuôi một con khỉ đột làm cảnh, nhưng xem ra sống ở chỗ này này cũng vui phết đấy chứ.]

Trong khi những tia lửa điện lại một lần nữa xẹt qua xẹt lại giữa Megiddo và Shalltear, cả hai vẫn vừa nói chuyện vừa nở nụ cười tươi rói với nhau.

[Ồ, đúng rồi! Shalltear này, ăn xong…… bọn mình đi dạo một chuyến để thắt chặt tình đồng chí cái nhỉ?]

[Ahh~~ Nghe duyệt đấy. Đi quẩy cùng nhau phát nào! Cơ mà tôi muốn đến chỗ nào càng rộng rãi vắng vẻ càng tốt nhé.]

[Ồ, cứ tin ở ta! Ta nhẵn mặt cái khu này rồi mà……. Ta biết một chỗ cực kỳ lý tưởng “nơi cô có thể tha hồ nghiền nát đống rác rưởi tùy thích” đấy!]

[Thế thì ngài giúp ích cho tôi nhiều rồi đấy~~ Tôi mù tịt địa hình cái xó này…… nên cô làm vậy đỡ cho tôi được cái công “phải cất công đi tìm chỗ chôn xác một con khỉ đột”.]

Nhìn từ xa, trông họ chẳng khác nào một đôi bạn thân chí cốt đang cười nói vui vẻ với nhau…… nhưng thực chất, sát khí đằng sau lưng họ đang cụ thể hóa thành hai con quỷ Quỷ dạ xoa. Nhóm Ein thừa biết cái sự tình này, và dù họ đều mang cái bản mặt cạn lời, chỉ có duy nhất Kuromueina là lộ vẻ mãn nguyện, cứ đinh ninh hoang tưởng rằng hai đứa này đã thực sự trở thành bạn tốt của nhau.

“……Xem ra gia đình mình lại vừa kết nạp thêm một kẻ có cá tính mạnh rồi.”

“Vâng, chỉ cần nghĩ đến tương lai thôi là tôi đã thấy đau đầu rồi.”

[……Tốt quá rồi…… gia đình lại đông vui thêm…… À…… Ein…… cho tôi xin chén trà……]

[Đến cả ngài cũng sống thong dong theo nhịp điệu của riêng mình nữa hả. Vâng, của ngài đây.]

[……Cảm ơn cô.]

Và cứ như thế, một cô nàng lập dị đến từ dị giới…… Shalltear chính thức gia nhập vào gia đình của Kuromueina.

Nhờ vào kỹ thuật chiến đấu thượng thừa của cô, năng lực thực chiến của nhóm Lục Vương sau này đã được nâng tầm đáng kể, thế nhưng…… ngoại trừ chuyện đó ra, kể từ khi cô thò mặt xuất hiện, cục diện của bản thân Ma Giới cũng chuẩn bị đón nhận một đợt biến động kinh hoàng.

<Lời bạt>

Chương này chính thức khép lại Phần 1, và chương tiếp theo sẽ bắt đầu bước vào Phần 2.

Serious-senpai: [Được rồi, h- hãy cứ giữ vững nhịp độ này và chậm rãi chuyển từ nghiêm túc về lại tấu hài nào…… Đừng có vội vàng, nghe chưa? Thay đổi đột ngột là có hại cho sức khỏe lắm đấy! Ủa, khoan đã, ơ kìa? Chương tiếp theo vẫn tiếp tục nghiêm túc á? Khoan đã! Bồ tèo đừng có ép buộc bản thân quá mức như vậy chứ!!!]

Bạn đã đến cuối chương 50.

Không gian đọc của bạn