Trans: Serenin nổ Hime-nova e0s1 chỉ với 40 vé <(“)
Mấy chap gần đây dài vl. Btw, kể từ chap này thì Tâm Cụ (Heart Tool) sẽ đổi tên thành Tâm Khí nhé
Vẻ bất ngờ lần đầu tiên hiện diện trên gương mặt cô gái nhỏ khi Kuromueina xuất hiện.
(Con quái vật gì đây… Từ số lượng, chất lượng đến khả năng thao túng ma lực… Tất cả mọi mặt của cô ta đều vượt xa hơn phần còn lại sao!?)
Bằng trực giác bẩm sinh, cô gái nhỏ đã nắm bắt được trọn vẹn sức mạnh tuyệt đối của đối phương. Nhìn kuromueina đang ở trước mặt, cô gái cảm thấy rùng mình ớn lạnh, còn phong thái tĩnh lặng từ nãy giờ cũng biến mất tăm.
Thế nhưng, trong khi cô gái đang nâng cao cảnh giác thì kuromueina chỉ điềm nhiên nói.
[… Giờ thì cho ta biết tên cô và lý do tại sao cô lại tấn công…]
[Haaaaaa!]
[…người nhà của ta đi. Không thèm nghe luôn nhỉ!!!]
[Ặc!?]
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. Cô gái dùng chính những sợi chỉ ma thuật dùng để trói buộc Ein khi nãy để phát động tấn công lên kuromueina.
Nếu là một cô gái bình thường thì sẽ xử lý tình huống này bình tĩnh hơn. Nhưng tiếc thay, cô gái nhỏ lúc này tâm lý chẳng có vẻ gì là bình thường.
Lý do lớn nhất chính là vì cô là kẻ mạnh nhất ở thế giới cũ. Ở nói đó không có ai đủ sức để gây nguy hiểm đến tính mạng cô gái, thế nên cô đã không cảm nhận sự đe dọa suốt hàng vạn năm rồi.
Nhưng vừa đến thế giới này thì đụng ngay cả bầy boss, “những tồn tại có thể lấy mạng cô” đang phóng ra sát khí dày đặc, vậy là cô đã đáp trả bằng vũ lực.
Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì đang hơi trên cơ bầy boss thì bùm, boss cuối mạnh kinh hoàng xuất hiện… Lần đầu tiên trong cả chục thiên niên kỷ, cô thấy tính mạng mình đang ngàn cân treo sợi bún hơn bao giờ hết.
Cô gái không thể để mình chết. Nếu chết, cô sẽ không thể thực hiện tâm nguyện của người bạn thân nhất. Vậy nên cô đã dùng tốc độ tối đa để cố gắng tiêu diệt mối đe dọa trước mắt.
…Cơ mà, đòn tấn công của cô đã bị tay trái của Kuromueina gạt phăng đi, như thể chỉ đang dập đốm lửa nhỏ. Ngay sau đó, nắm đấm mang sức mạnh khủng khiếp đấm thẳng vào mặt cô gái.
Một đám mây hình nấm bốc lên ở đằng xa sau cú đấm.
[…Mọi người cứ ở đây nhé. Ta sẽ lo phần còn lại.]
Sau khi dặn dò gia đình, Kuromueina di chuyển đến nơi cô gái bị thổi bay trong chưa đầy một giây rồi thong thả đứng trước đám mây bụi khổng lồ. Nếu là Quỷ nhân bình thường thì ăn đòn đó là xuống mồ rồi. Nhưng mà, Kuromueina không nghĩ rằng cô gái này lại dễ dàng bị hạ gục bởi một đòn như vậy.
Ngay từ đầu, Kuromueina không có ý định giết cô gái. Bởi vì bản thân cô tốt bụng đến mức ngây thơ. Ngay cả khi tức giận vì cô gái nhỏ đã làm tổn thương gia đình mình, cô ấy vẫn không muốn tước đi mạng sống của người khác.
[… Ta muốn nói chuyện với cô nếu có thể… nhưng chắc là không được rồi nhỉ.]
Gần như cùng lúc, một loạt tia sáng xuất hiện, cắt xuyên qua đám mây bụi khổng lồ.
[—Dệt nên những mối liên kết của ta! Hekatonkheires!]
Thấy cô gái được bao quanh bởi những tia sáng, xoay quanh cô như những ngôi sao băng, đôi mắt Kuromueina mở to.
(Cái gì đây? À rế? Nguồn sức mạnh đó cũng lớn đấy chứ, nhưng nó lại hơi khác với ma lực… Là ma thuật mình không biết sao? Hay là thứ gì khác… nhưng việc cô ta sử dụng ngay khi hứng trọn cú đấm có nghĩa là mình không thể lơ là được.)
Nhìn chằm chằm vào cô gái được bao phủ trong ánh sáng đang lao về phía mình, Kuromueina lặng lẽ nắm chặt tay và thủ thế. Sau đó, một phần mười giây sau, vô số tia sáng và ánh sáng màu đen tuyền bùng nổ.
Trong khi chờ đợi sự trở lại của Kuromueina, nhóm của Ein và đồng bọn nghe thấy tiếng gầm vang dội từ xa.
[…Ở đây không thể thấy gì, nhưng âm thanh họ đang giao chiến vẫn vọng lại đến tận đây, có nghĩa là ngay cả với Kuromu-sama thì cô ta vẫn là một kẻ địch đáng gờm… Vấn đề này nghiêm trọng rồi.]
[… Kuromueina… liệu cô ấy có ổn không?]
“Kuromueina làm sao có thể bị đánh bại được. Nhưng kẻ địch không phải người ngài ấy giải quyết được trong một sớm một chiều. Megiddo hẳn hiểu rõ chuyện này hơn nhỉ.”
Nghe lời lẩm bẩm của Ein, Isis trông có vẻ lo lắng, và khi đang chữa trị vết thương thì Lillywood đã cố gắng trấn an cô. Cơ mà cô nàng lại bồi thêm vế sau kia…
[… Phải, lý do tại sao chúng ta bị dồn ép suốt thời gian qua rất đơn giản. Đó không phải là sức mạnh, cũng không phải tốc độ của cô ta… Mà là do kỹ thuật chiến đấu. Ả vượt xa chúng ta về khoản đó. Nói nghe bực, nhưng ả hoàn hảo quá mức rồi. Từ cách điều khiển cơ thể, khả năng thích nghi, cho đến khả năng đánh giá tình hình.]
“Ngay từ đầu ngươi không phóng sát khí thì đã chẳng cần phải đánh nhau rồi, chẳng phải vậy sao?”
[À—Có lẽ đúng là vậy nhỉ? Thẳng thắn mà nói, tôi không thể coi ả ta là người mình có thể ngồi xuống đàm phán được… Lỗi tôi lỗi tôi.]
“Thôi, cớ sự đã vậy thì đành chịu. Chúng ta làm sao đưa ra quyết định sáng suốt khi đối đầu với một người mạnh như thế chứ…”
Xét theo khía cạnh nào đó, Megiddo quả thật chính là tên đầu têu cho trận chiến này. Khi bị Magnawell chỉ ra, ông cũng thành tâm hối lỗi và cúi mặt xuống. Ngay cả Ein, người đã có cuộc trò chuyện ngắn với cô gái, cũng không thể bình tĩnh đưa ra quyết định đúng khi họ đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc trong trận chiến đó, vậy nên cũng không ai đổ lỗi cho Megiddo nữa.
Thế là, năm Quỷ nhân lặng lẽ ngồi xuống… và chờ đợi chiến thắng của Kuromueina.
(… Lãng phí thật đấy.)
Sau một loạt các đòn tấn công và phòng thủ, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Kuromueina.
(Đứa trẻ này rất mạnh, nhưng mà… cô ấy không tận dụng được hết nguồn ma lực khổng lồ của mình. Có phải do cô nàng này không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu khi vào trạng thái giải phóng toàn bộ ma lực không nhỉ? Nếu cô ấy có thể sử dụng ma lực đó một cách hoàn hảo thì sẽ còn mạnh hơn nhiều.)
Trong khi đang suy nghĩ, một cánh tay của Kuromueina đã bị chém đứt. Cơ mà Kuromueina dường như không bận tâm lắm. Cánh tay bay đi biến thành làn khói đen, lập
tức tái tạo lại cánh tay bị đứt.
(… Ngạc nhiên thật. Mình hoàn toàn không thể khiến cô ấy di chuyển theo ý mình. Cô ấy chặn đứng mọi đòn tấn công của mình và rất giỏi trong việc tận dụng thời cơ… Hmmm. Vậy là mình vẫn còn chỗ để phát triển à? Mình nghĩ bản thân sẽ phải trau dồi kỹ thuật chiến đấu nhiều hơn trước khi đấu với “mình bản thể khác” mới được…)
Đối mặt với những đòn tấn công trong tuyệt vọng của cô gái, Kuromueina vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong tâm trí. Cô gái nhỏ trước mắt có khả năng chiến đấu rất tốt, thậm chí còn nhỉnh hơn cả chính Kuromueina.
Nhưng rồi cũng chỉ có thế. Về sức mạnh, tốc độ, độ bền, và thậm chí cả lượng ma lực, Kuromueina vượt trội hơn hẳn. Nếu cô gái có thể vận dụng ma lực của mình một cách hoàn hảo, cô ấy có thể đã nhận ra… Rằng tại thời điểm này, không có khả năng nào để Kuromueina thua cuộc.
(… Maa, như vậy thì mình sẽ phải tốn kha khá thời gian nhỉ? Hmmm, đành chịu thôi… Không muốn phải dùng đến nó lắm vì sát thương diện rộng quá, sẽ gây ảnh hưởng xung quanh mất, nhưng mà…)
Cô cũng có lựa chọn là chờ cho đến khi thể lực hoặc ma lực của cô gái cạn kiệt. Ngay cả khi cô gái đỡ và né tránh được tất cả các đòn tấn công của Kuromueina, chắc chắn cô gái sẽ là người gục ngã trước, nhưng việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian. Xem xét lượng ma lực mà cô gái có, Kuromueina ước tính rằng sẽ mất mười ngày trước khi cô ấy kiệt sức. Và nếu chọn cách đó, thiệt hại chắc chắn sẽ lan rộng.
Vì vậy, Kuromueina đã chọn một phương pháp khác, đó là… “trở nên nghiêm túc và kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn”.
Con dao mà cô gái vung mạnh lướt qua cơ thể Kuromueina, và khi xung quanh bị bao phủ trong làn khói đen… một đôi mắt vàng rực mở ra trong bóng tối.
[Cái gì!?]
Cô gái nhỏ ấy khựng lại cũng phải thôi. Một đối thủ mà cô vừa mới thấy vô vọng cách đây một lúc nay lại có ma lực tăng lên gấp đôi… không, gấp hàng chục lần kia mà.
Thấy sự thay đổi của Kuromueina, bước chân của cô gái dừng lại trong giây lát… Kuromueina không bỏ lỡ cơ hội ấy. Chỉ trong tích tắc, làn khói đen biến thành một nắm đấm khổng lồ, giáng mạnh vào cơ thể cô gái.
[——!?]
Nhận cú đấm, cô gái sốc đến mức không thể thốt nên lời, nhưng trí não cô vẫn đang hoạt động với tốc độ cao.
(Nhanh quá!? Còn nặng nữa!? Tệ rồi, mình không thể phân tán được lực tác động… Thôi chết rồi, cảm giác này… trong vòng 0,1 hoặc 0,2 giây nữa, mình sẽ mất ý thức…)
Một sơ hở chỉ vài phần mười giây là tử huyệt trong cấp độ trận chiến này. Ngay khi cô gái nhận định điều đó sắp xảy ra, cơ thể cô, với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, bắt đầu hành động nhanh hơn cả suy nghĩ. Rút một quả cầu nhỏ từ chiếc túi ở thắt lưng, cô ném nó về phía Kuromueina khi cơ thể cô đang bị thổi bay.
Khi quả cầu nhỏ phát ra ánh sáng lan tỏa trong không gian tối tăm đó, cô gái bị đánh văng xuống đất đã mất ý thức trong giây lát… và bật dậy nhanh hơn cả khi cơ thể cô kịp gào thét vì những tổn thương đã nhận.
“… Cô thực sự rất tuyệt vời nhỉ?”
[——hây da.]
“Unnn?”
[Ta sẽ không để mình chết ở đây!!! Ngay bây giờ—Dệt nên thế giới! Hekatonkheires!]
Cảm nhận được sức mạnh áp đảo của Kuromueina bằng chính cơ thể mình, cô gái cuối cùng đã tung ra át chủ bài lớn nhất và mạnh nhất. Hình thái tối thượng của Tâm Khí của cô: Hekatonkheires. Cùng lúc với tiếng niệm chú, những tia sáng xoay quanh cơ thể cô như sao băng đã được hấp thụ vào cơ thể cô gái.
Và khi cô thu tất cả ánh sáng vào cơ thể mình—“cô gái quỳ xuống, phun ra một ngụm máu”.
“…..?”
[…Tại…sao…]
Kuromueina hoàn toàn không làm gì cả. Cô gái đang quỳ trên sàn chết lặng, đôi mắt mở to và chết trân tại chỗ.
(Tại sao? Hekatonkheires không phản hồi… Mình không cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên tí nào hết…)
Đúng vậy, lý do cô gái ngã xuống rất đơn giản. Hóa ra át chủ bài mạnh nhất mà cô vừa sử dụng đã “thất bại”. Cô gái lộ rõ vẻ không tin nổi, nhưng sau một lúc, cô dường như đã nhận ra điều gì đó… rồi nở một nụ cười buồn bã trên môi.
(… A, mình hiểu rồi… Đúng nhỉ. Ngỡ rằng cho dù tự gọi bản thân bằng cái tên nào, cho dù bản thân trông như thế nào… thì mình vẫn sẽ là Alicia. Nhưng hoá ra mình chỉ đang giả vờ lờ đi điều đó trong một thời gian dài mà thôi…)
Gốc rễ sức mạnh của cô gái là trái tim… những sợi dây liên kết mà cô dệt nên là sức mạnh và là nền tảng để cô trở thành người anh hùng vượt qua bao nghịch cảnh.
(Trái tim của mình… trái tim của Alicia… đã tan vỡ… từ lâu rồi.)
[note102986]
Nhìn lại quá khứ, cô đã luôn cảm nhận được dấu hiệu đó. Ngay cả trong lúc chiến đấu, cô không còn cảm giác rằng “mình có thể mạnh mẽ như xưa” nữa.
Trái tim cô gái đầy rẫy những lỗ hổng khi cô liên tục mất đi những người mình yêu thương… và trước khi cô kịp nhận ra, nó đã vỡ tan mất rồi.
(Vậy, “mình” đang hiện diện ở nơi này… một “mình” với trái tim đã vỡ nát… là ai? Mình không biết nữa… nhưng có một điều chắc chắn là…)
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng óng trong làn sương mù đen, giọt lệ mang theo sự yếu đuối của cô gái tuôn rơi.
[… Tệ thật… Iris… tớ đã không thể… giữ trọn lời hứa với cậu rồi.]
Sẵn sàng đón nhận cái chết, cô gái cúi đầu… nhưng đòn kết liễu mà cô đang chờ đợi đã không tới.
Nhận thấy cô gái đã mất đi ý chí chiến đấu, Kuromueina trở lại hình dạng thiếu nữ và tiến lại gần và đưa tay ra.
[…Hả?]
[Nào, đứng yên nhé. Ta sẽ dùng Hồi phục cho cô.]
Cô gái nhìn Kuromueina với vẻ không tin vào mắt mình, người đang chữa trị vết thương cho cô, trên môi thoáng nụ cười khẽ.
Sau khi Kuromueina chữa trị xong xuôi, cô gái khẽ hỏi.
[…Tại sao cô không giết tôi?]
[Có nhiều lý do lắm. Như là ngay từ đầu ta vốn dĩ không muốn giết cô, hay là ta cũng không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra lúc nãy… nhưng ta đoán lý do lớn nhất là… ừm… ta chỉ nghĩ rằng nếu "cô đang khóc trong khi nghĩ về một người đặc biệt đối với mình, thì cô chưa nên chết lúc này đâu", ta đoán vậy?]
[…]
Lắng nghe lời Kuromueina nói với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, cô gái im lặng một hồi, rồi ngồi bệt xuống đất và ngước nhìn lên bầu trời.
[Ah—Ta thua rồi, hoàn toàn bại trận. Ngươi đã đánh bại ta… Muốn luộc, muốn nướng, muốn xào lăn sả ớt hay làm gì thì tùy.]
Có lẽ, việc giọng điệu của cô tự nhiên chuyển sang cung kính cho thấy cô nhận ra mình không còn là anh hùng nữa… không còn là Alicia nữa. Dù sao thì, cô gái đã ngừng kháng cự và quyết định để Kuromueina định đoạt.
Thấy cô gái hành động như vậy, Kuromueina mỉm cười gượng gạo và bình tĩnh nói:
[…Vậy thì, cô kể cho ta nghe về hoàn cảnh của cô nhé? À, nhưng trước đó, ta sẽ tự giới thiệu mình. Ta là Kuromueina, tên cô là gì [note102987]?]
[Tên tôi á… hờ…]
Trước câu hỏi ấy, cô gái ra vẻ đăm chiêu. Cô không muốn sử dụng cái tên cũ của mình là Alicia nữa. Trái tim của anh hùng Alicia đã tan vỡ, và sinh vật sống trên thế giới này hiện tại chỉ là một mảnh vụn của bản thể cũ mà thôi…
[Unnn? Có phải là cô không có tên không? Vậy thì ta sẽ đặt cho cô một cái nhé!]
[…..]
[Cái tên “Drei” thế nào?]
[… Hmmm, xem nào. Tôi nghĩ tôi sẽ tự gọi mình là Shalltear.]
Shalltear… Trong ngôn ngữ của thế giới nơi cô gái xuất thân, nó có nghĩa là “mảnh vỡ của ảo ảnh”. Đúng vậy, mang ý nghĩa rằng sự tự tin hiện tại mà cô có chỉ là một mảnh vỡ của một giấc mơ… một ảo ảnh được nắm giữ bởi người anh hùng tên Alicia, cô đã tự đặt cho mình cái tên như thế.
[… Shalltear á? Ế? Còn cái tên Drei mà ta đã nghĩ ra thì sao?]
[Không đời nào, tôi không muốn bị gọi bằng một cái “tên quê mùa” như thế đâu nhá…]
[Q-Quê mùa!?]
[Kuromueina-san… Kuro-san, cô không có khiếu đặt tên cho lắm nhỉ?]
[Ta không có à!?]
Nhìn Kuromueina đang bị sốc, cô gái… Shalltear cuối cùng… cũng đã mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này.
<Lời bạt>
~~ Gia đình của Kuromueina (tên dựa theo số học) ~~
1.Ein
2.Zwei
3.*Bị ẩn* (Má này định đặt cho Alice nhưng bị chính chủ từ chối)
4.Vier
5.*Bị ẩn* (Má này định đặt cho Razelia nhưng cô nàng vốn có tên sẵn rồi)
6.Sechs
7.*Bị ẩn*
8.Acht, Eval
9.Neun
Serious-senpai: [Sao vẫn… nghiêm túc thế… k-khoan đã nào, Tác giả-san ới? Mị nghĩ ní nên dừng rồi nghỉ ngơi đó… N-Nghiêm túc quá thì sức khỏe ní bị ảnh hưởng mất… N-Nghe nè, mị sẽ hỗ trợ ní cho…) <- (Mắm này là hiện thân của sự Nghiêm túc đấy)


