Chương 39 · 279 chương

469 - Ngoại Truyện Kỷ niệm Lần thứ nhất <Thách thức Ma lực của Cái Chết Phần 2: Bức tường Vô tận (2)>

Trans: Amayuki

Edit: Sereni

Cơ thể tôi đổ ập xuống giường sau chuỗi hành xác.

[…N- Năm trăm lần… Xong rồi~~]

[Làm tốt lắm, Kaito-kun.]

Mặc dù đã mất một khoảng thời gian dài bất thường, tôi cũng đã hoàn thành việc ngất xỉu và hồi phục 500 lần đúng như lời Kuro bảo. Đầu tôi đau như búa bổ, cảm giác buồn nôn kinh khủng, và sự mệt mỏi về tinh thần cũng không hề nhỏ. C-Chuyện này thực sự quá vất vả.

[…Đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi? Chắc bên ngoài trời tối rồi nhỉ?]

[Hửm? Không, chỉ mới "khoảng bốn tiếng" thôi?]

[Hả? Không, không, anh cảm giác như đã trôi qua hơn 10 tiếng rồi ấy chứ…]

Khi nghe Kuro nói chỉ mới bốn tiếng, tôi bỗng quên hết mệt mỏi mà bật dậy. Không, khoan đã, vốn dĩ phải mất 100 giây để ma lực của tôi cạn kiệt, nên nếu tôi làm thế 500 lần nhanh nhất có thể, thì vẫn phải mất kha khá thời gian chứ. Kuro đáp lại lời tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

[Vì "thời gian trong căn phòng này đã bị bóp méo", nên bên ngoài chỉ mới trôi qua khoảng bốn tiếng thôi. Em không giỏi bằng Shiro, nhưng em cũng có thể thao túng thời gian mà~~]

[V- Vậy sao…]

[Ừm! Đó là lý do tại sao ngày mai anh có thể làm việc "chăm chỉ gấp đôi" đấy.]

[…Hả?]

[Tức là 1000 lần!]

[…Ra là vậy.]

Kuro còn huấn luyện kiểu Spartan hơn tôi tưởng! Làm gấp đôi vào ngày mai sao… Tức là tôi sẽ phải làm chuyện đó trong hơn 20 tiếng đồng hồ ư? Không, chẳng phải tôi sẽ phải làm chuyện này nhiều hơn số giờ có trong một ngày sao? C-Chắc chắn việc này sẽ làm mình mạnh lên nhỉ…

[…N- Nhắc mới nhớ! Rốt cuộc thì hôm nay ma lực của anh đã tăng lên bao nhiêu vậy?]

[Hưmmm… Chắc giờ anh có khoảng "0.025" rồi đấy! Càng có nhiều ma lực thì càng khó tăng lên mà~~]

Oa, có vẻ như ma lực của tôi đã tăng vọt gấp 25 lần chỉ trong một ngày… Chết tiệt! Mốc 100 ma lực vẫn còn xa quá!

[Ừm, Kuro… Cái này không liên quan lắm nhưng…]

[Hửm?]

[Nói thật thì, ma lực của anh so với những người khác thì như nào?]

[Ơ-Ờm… C- Chà, chắc cũng cỡ… "một đứa trẻ mười tuổi bình thường" thôi nhỉ?]

Tôi có thể phế về ma thuật đến mức nào chứ… Ma lực của tôi thấp quá đi.

[Kuro, hãy thành thật với anh đi… Tài năng ma thuật của anh cao đến mức nào…]

[…Ư-Ừm. "Anh dở tệ một cách đáng kinh ngạc"…]

[Hự!?]

[K- Kaito-kun!? K- Không sao đâu! Em sẽ huấn luyện anh thật nghiêm khắc! Em nhất định sẽ nâng ma lực của anh lên ngang hàng với các Quỷ nhân cao cấp mà!!!]

[…C-Cảm ơn… Dù nghe vẫn đáng sợ thật…]

Cứ thế, ngày đầu tiên của khóa huấn luyện kết thúc, để lại chút tuyệt vọng trong lòng tôi.

Đã khoảng một tuần kể từ khi tôi bắt đầu luyện tập với Kuro, và ma lực của tôi đã tăng đến mức tôi có thể tự cảm nhận được sự thay đổi. Theo lời Thẩm định-chan (Kuro), ma lực hiện tại của tôi vào khoảng "0.85"… Tôi sắp bước vào hàng đơn vị rồi, đối với tôi đó là một bước tiến thực sự lớn. C- Chà, tôi nghe nói mức đó vẫn chỉ ngang ngửa một thường dân hơi khỏe một chút thôi… D- Dù sao thì, tôi cũng bắt đầu thấy được kết quả từ sự nỗ lực của mình.

Hôm nay, tôi đến thăm Isis-san tại lâu đài của em ấy, và cùng nhau thong thả đọc sách. Dù đây là điều tôi muốn làm, nhưng khóa huấn luyện Spartan suốt tuần qua thực sự rất vất vả. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy thực sự thư giãn khi được ở bên Isis-san như thế này.

[…Cái!?]

[…Kaito?]

Đang cảm thấy hạnh phúc vì sự hiện diện của cô ấy, tôi thản nhiên nắm lấy tay Isis-san… và giật mình kinh ngạc. Tôi không biết có phải do tôi trở nên nhạy cảm hơn với ma lực nhờ quá trình luyện tập, hay do tôi đã vô thức cố gắng can thiệp vào ma lực của Isis-san… nhưng giờ đây tôi đã nhận thức được ma lực của Isis-san lớn đến mức nào. Không, chính xác hơn thì phải nói là "tôi chỉ lờ mờ hiểu được rằng em ấy sở hữu một lượng ma lực khổng lồ khủng khiếp". Cảm giác như tôi đang đứng trước một ngọn núi cao chót vót không thấy đỉnh… Tôi cảm thấy như mình đang đặt tay lên ngọn núi đó, tuyệt vọng cố gắng đẩy nó bằng sức lực nhỏ bé của mình. Phải, giờ thì tôi đã rõ… Rõ ràng là ngay cả với lượng ma lực đã tăng lên này, tôi vẫn chưa hiểu hết được ma lực của Isis-san vĩ đại đến nhường nào… Tôi cứ tưởng mình đã hiểu trong đầu rồi. Nhưng mà, bức tường trước mặt tôi… cao đến mức khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng.

[…Kaito… Anh không sao chứ?]

[Hả? A, ừm. X- Xin lỗi.]

[…Hôm nay…trông anh… có vẻ… mệt mỏi nhỉ? …Có chuyện gì… xảy ra sao?]

[C- Chuyện đó là… Ờm…]

Tôi phân vân một lúc xem có nên nói cho em ấy biết không. Chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu giấu kín và giữ làm bất ngờ, nhưng vấn đề này không thể giải quyết nhanh chóng được. Vì vậy, nếu tôi cố lảng tránh câu hỏi ở đây, Isis-san sẽ lo lắng cho tôi suốt một thời gian dài. Nghĩ vậy, tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho Isis-san. Tôi kể về việc mình đã tham khảo ý kiến của Kuro về cách đối phó với ma lực cái chết của Isis-san, và trong số các phương pháp em ấy đưa ra, tôi đã chọn cách tự cải thiện bản thân. Tôi cũng kể cho em ấy nghe về việc Kuro đang huấn luyện đặc biệt cho tôi để đạt được điều này…

Khi tôi kể xong mọi chuyện, Isis lên tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự dao động.

[K- Không được! …Gia tăng ma lực theo kiểu… kiểu đó… rất khó khăn… Kaito… sẽ cảm thấy… rất đau đớn.]

[Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Nhưng mà, anh thực sự muốn… làm cho Isis-san hạnh phúc.]

[…Em đã… đủ hạnh phúc… bây giờ rồi mà? …Vì Kaito đang ở bên cạnh em… thế nên… làm những việc liều lĩnh như vậy là…]

[Nhưng điều anh muốn… là làm cho em hạnh phúc hơn cả bây giờ.]

[…Kaito…]

Tôi thực sự rất vui khi Isis-san chân thành lo lắng cho tôi và cố gắng ngăn tôi luyện tập. Tuy nhiên, tôi cũng có lý do riêng để không từ bỏ mục tiêu này. Dù tôi rất muốn hẹn hò với Isis trong thành phố, nhưng tôi muốn giải quyết vấn đề này còn vì một lý do nữa.

[…Anh muốn… ừm… Với sự chúc phúc của nhiều người… anh muốn tổ chức một "lễ cưới thật hạnh phúc" với Isis-san!]

[!? ]

Um, đó là ý định thực sự của tôi. Tôi muốn biến ước mơ của Isis-san thành hiện thực, nhận được lời chúc phúc từ nhiều người… mặc váy cưới, mỉm cười hạnh phúc. Còn về việc kiểm soát ma lực của cái chết của em ấy, tôi muốn đạt đến khả năng kiểm soát ma lực đủ để ma lực của tôi có thể bao bọc lấy ma lực tử vong của em ấy, ngay cả khi tôi không chạm trực tiếp vào em ấy. Tất nhiên, để kìm hãm ma lực của Isis-san sẽ đòi hỏi tôi phải có lượng ma lực lớn hơn mức tối thiểu mà Kuro nói và khả năng kiểm soát chính xác… Nhưng điều đó không phải là không thể. Nếu đã vậy, tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách.

[…Đám… cưới… của em… và Kaito…]

[Đúng vậy. Khi anh cuối cùng cũng có thể kìm hãm được ma lực tử vong của em… Anh sẽ cầu hôn em một lần nữa.]

[…A… aaaa… Kaito… Kaitooo…]

Khi Isis-san nghe những lời tôi nói, em ấy lau đi những giọt nước mắt lớn đang rơi trên gò má, nhưng trông cô ấy vẫn hạnh phúc thật lòng.

[…Kaito… em có thể… ích kỷ một chút được không?]

[Được chứ.]

[…Hãy cố gắng nhé… Xin hãy thực hiện… ước mơ mà em đã từ bỏ… và… biến em thành… cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới.]

[Cứ giao cho anh!!!]

Nghe điều ước mà em ấy nói với giọng run run… Tôi gật đầu chắc nịch, trong lòng tràn đầy quyết tâm kiên định.

Ngày hôm sau khi tôi nói với Isis-san về quyết định của mình, tôi ngồi vào bàn trong phòng, suy nghĩ nghiêm túc. Thực tế là, sẽ cần một lượng ma lực khổng lồ để kìm hãm ma lực tử vong của Isis-san, và ma lực của tôi còn lâu mới đủ. Dù bức tường có cao đến đâu, nếu tôi leo từng chút một, cuối cùng tôi cũng sẽ lên tới đỉnh… nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian. …Tuy nhiên, tốc độ hiện tại của tôi là không đủ. Tốc độ hiện tại quá chậm. Tuy nhiên, Kuro cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô ấy chỉ có một khoảng thời gian hạn hẹp để huấn luyện cùng tôi. Nếu có thể, tôi muốn tự luyện tập khi Kuro không có ở đây. Nhưng Kuro đang giữ cái đồng hồ bỏ túi ma đạo cụ kia, và nếu tôi ngất xỉu mà không có cô ấy, tôi sẽ không có cách nào tỉnh dậy được… khoan đã.

…Shiro-san. Làm ơn đưa cho tôi cái ma cụ bị nguyền rủa đó đi.

(Cầm lấy. À, hôm nào đó hãy đưa tôi đi hẹn hò nhé.)

Cảm ơn cô. Về chuyện hẹn hò, để sau này nói tiếp đi.

Được rồi! Vậy là tôi đã có ma đạo cụ để luyện tập. Tôi cũng còn rất nhiều Trái cây Thế Giới mà Lillywood-san đã tặng trước đó. Kuro nói rằng nếu tôi tiêu thụ hết ma lực, lượng ma lực tôi nhận được sẽ lớn hơn nhiều sau khi hồi phục… Nhưng em ấy không nói gì về việc "ma lực của tôi sẽ không tăng lên nếu tôi không tiêu thụ hết ma lực". Nói cách khác, nếu tôi cầm ma đạo cụ này trong 90 giây thay vì 100 giây… và sau đó ăn Quả Cây Thế Giới khi đã tiêu hao 90% ma lực, tôi sẽ có thể tiếp tục tự luyện tập một mình! Tôi không chắc hiệu quả sẽ khác biệt thế nào… nhưng tôi sẽ bù đắp bằng tần suất luyện tập. Đau đầu và buồn nôn chẳng là gì so với những gì tôi có thể chịu đựng. Tôi sẽ tiếp tục… và kiên trì đến cùng!

<Lời bạt>

Kaito-kun, phanh của cậu ta lại hỏng như thường lệ rồi.

Ngốc Thần: […Cậu có muốn tôi tăng tài năng cho cậu không?]

Kai-chan: […Hả?]

Ngốc Thần: [Từ giờ trở đi, mỗi lần cậu đi hẹn hò với tôi, cậu có thể kiếm được một "Điểm Shiro", điểm này có thể dùng để đổi lấy những phần thưởng tốt.]

Kai-chan: […Hả?]

Ngốc Thần: [Đây là danh sách những thứ cậu có thể đổi.]

Tỷ Giá Quy Đổi Điểm Shiro (Chỉ dành cho Kaito)

Trà Hảo Hạng: 1 Điểm

Bánh Shallow Grande: 3 Điểm

Bộ Quà Lưu Niệm Thần Giới: 5 Điểm

<Đề Xuất> Chuyến Du Lịch Suối Nước Nóng Thánh Địa 2 Ngày 1 Đêm (với Mẫu Thần): 10 Điểm

<SALE> Thuê Thời Không Thần: 50 Điểm

Sửa Đổi Chỉ Số Phát Triển Khác Nhau: 100 Điểm Mỗi Loại

Tài Năng Khác Nhau (Trung Bình): 500 Điểm Mỗi Loại

Tài Năng Khác Nhau (Thiên Tài): 1000 Điểm Mỗi Loại

x10 Kinh Nghiệm Nhận Được: 5000 Điểm

Quỷ Nhân Thể (Quỷ Nhân Cao Cấp): 10000 Điểm

<HOT> Thần Thể (Hạ Thần): 10000 Điểm

Quỷ Nhân Thể (Nắm Giữ Tước Vị): 50000 Điểm

Thần Thể (Thượng Thần): 50000 Điểm

Hào Quang Nhân Vật Chính: 100000 Điểm

Cheat Chuyển Sinh: Bộ Tham Lam: 1000000 Điểm

Ngốc Thần: [Tôi có những phần thưởng khá có giá trị đấy.]

Kai-chan: [Không, tại sao cô lại cố chào mời cái hệ thống điểm khó hiểu đó cho tôi chứ? Cô muốn tôi chuyển sinh sang thế giới nào đó làm Ma Vương hay gì à? Từ chối. T-ừ-c-h-ố-i! Với lại, sao cô lại thản nhiên cho thuê Chronois-san thế hả… Chà, thứ duy nhất tôi hơi hứng thú… chắc là chuyến đi suối nước nóng 2 ngày 1 đêm này thôi. Chỉ là lần trước chúng ta tắm chung ở đó… Tôi nhớ là lúc đó chúng ta không chỉ có hai người.]

Ngốc Thần: [Ting- ting- ting——– "Chiến dịch Tự động Quy đổi 10 Điểm Chuyến Đi Suối Nước Nóng" đã bắt đầu ngay bây giờ.]

Kai-chan: [Ê…]

Bạn đã đến cuối chương 39.

Không gian đọc của bạn