Trans: Amayuki
Edit: Sereni
Thánh Địa, Thần Giới. Tại đó, hai người có thể được coi là đứng trên đỉnh cao của thế giới này đang trao đổi với nhau với vẻ mặt nghiêm túc.
[…Không được.]
[…Tôi cũng muốn giúp Kaito-san.]
[Không!]
[Tại sao không? Nếu tôi khuếch đại ma lực của Kaito-san lên mức của cấp "Bá tước", chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?]
Mọi chuyện bắt đầu từ hôm qua, khi Kaito cố gắng bắt đầu luyện tập để gia tăng ma lực của bản thân nhằm có thể chịu đựng được ma lực tử vong của Isis. Kuromueina đã dựng kết giới để Shallow Vernal không thể nhìn thấy họ, nhưng Shallow Vernal bằng cách nào đó đã nghe được chuyện họ đang làm từ đâu đó. Cô ấy đề nghị giúp đỡ, nhưng Kuromueina đã kiên quyết từ chối.
[Làm vậy chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả tương tự. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở kết quả! Quá trình mà Kaito-kun nỗ lực vì Isis cũng rất quan trọng!]
[Hưm, miễn là kết quả cuối cùng giống nhau, tôi không thấy có vấn đề gì…]
[Shiro sẽ vui hơn khi nhận được đồ ngọt do chính tay Kaito-kun làm hơn là đồ ngọt mua ngoài tiệm, đúng không? Chuyện này cũng giống như vậy đó.]
[…Ra là vậy, giờ thì tôi hiểu rồi.]
[Ừm, trong trường hợp đó…]
[Vậy thì, tôi sẽ tạo ra một "ma cụ chỉ cần chạm vào là tăng ma lực"…]
[…Không, thế thì có khác gì nhau đâu…]
Động lực của Shallow Vernal khá dễ thương: Cô ấy muốn làm gì đó để giúp Kaito. Tuy nhiên, nếu cô ấy, người có thể được coi là gần như toàn năng, cho mượn sức mạnh một cách vô tội vạ, thì mọi chuyện sẽ kết thúc trong nháy mắt mà không cần bất kỳ nỗ lực nào từ phía Kaito. Đối với Kuromueina, người coi trọng quá trình, đây là điều không thể bỏ qua, đó là lý do tại sao cô từ chối sự giúp đỡ của Shallow Vernal.
[…Nhưng mà, tôi vẫn muốn làm gì đó để giúp Kaito-san.]
[H- Hưmmm… Vậy thì, hay là cô tạo ra một ma đạo cụ dùng cho việc luyện tập của Kaito-kun đi? Ờm, kiểu như là ——— hay gì đó tương tự. Nếu cô có thể tạo ra một ma cụ như vậy, việc luyện tập của Kaito-kun sẽ tốt hơn đấy…]
[Tôi hiểu rồi… Xong rồi đó.]
[Ừm, cảm ơn nhé. Gặp lại sau. Giờ tôi đến chỗ Kaito-kun đây.]
Sau khi nhận lấy ma cụ mà Shallow Vernal vừa tạo ra, Kuromueina vẫy tay và rời đi. Còn lại một mình trong Thánh Địa, Shallow Vernal vẫn cảm thấy có chút không thỏa mãn. Suy nghĩ một lúc, Shallow Vernal dường như chợt nảy ra điều gì đó, cô dùng ngón tay vẽ một vòng tròn giữa không trung. Ngay sau đó, hình ảnh của Kaito hiện lên trong đó, và Shallow Vernal khẽ vẫy ngón tay về phía cậu.
[…Làm cho "Kaito-san dễ phát triển hơn" chắc là không sao đâu nhỉ.]
Với một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, cô lẩm bẩm những lời mà không ai khác có thể nghe thấy.
Ngày hôm sau khi tôi quyết tâm thử thách bản thân với ma lực tử vong của Isis-san, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận về quyết định của mình.
[Nào, bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay thôi.]
[Ừ- Ừm. Nhưng trước đó, anh hỏi một chút được không?]
[Hửm?]
[T- Tại sao em lại mang theo đống "Trái cây Thế giới" khổng lồ đó vậy?]
Vâng, hiện tại đang có tới hàng trăm Trái cây Thế giới chất đống phía sau Kuro, điều này khiến tôi cảm thấy hơi bất an. Khi tôi hỏi cô ấy về chuyện đó, với một nụ cười… một nụ cười của ác quỷ trên môi, Kuro nói.
[…Chỗ này sẽ được dùng để hồi phục thể lực cho Kaito-kun. Trước mắt, em sẽ để anh dùng "khoảng 500 trái" trong chỗ này "cho ngày hôm nay".] [note89981]
[Đống đó chỉ cho hôm nay thôi á!?]
Tôi không nghĩ việc ăn tới 500 Trái cây Thế giới lại có thể gọi là huấn luyện được. Tôi từng nghe nói một số ma tộc có thể gia tăng ma lực bằng cách ăn những thực phẩm chứa ma lực. Ý tôi là, trường hợp của Lynn cũng vậy… Cơ mà, tôi nghe nói nhân loại không thể gia tăng ma lực thông qua đường ăn uống. Nói cách khác, mục đích em ấy bắt tôi ăn Trái cây Thế giới không phải để tăng ma lực, mà là để chữa lành mọi loại vết thương và sự mệt mỏi. Tóm lại, tôi sắp phải trải qua "khóa huấn luyện địa ngục mà chỉ có thể vượt qua bằng cách ăn 500 Trái cây Thế giới" này thôi… Cảm giác chuyện này sẽ khó khăn hơn tôi tưởng tượng nhiều.
[Trước tiên, để em giải thích cho anh phương pháp cơ bản để tăng ma lực. Anh càng sử dụng nhiều ma lực, lượng ma lực tối đa anh nhận được càng lớn, đặc biệt là nếu anh hồi phục sau khi đã dùng cạn kiệt toàn bộ ma lực.]
[…Anh hỏi một câu được không?]
[Được chứ~~]
[Chẳng phải dùng cạn kiệt ma lực sẽ khiến anh ngất xỉu sao?]
[Ừm. Không chỉ vậy đâu, nếu anh tiêu hao ma lực quá nhanh, anh sẽ bị đau đầu và chóng mặt, và trên hết, anh sẽ cảm thấy uể oải cực độ. Đó là lý do tại sao thông thường người ta sẽ tăng dần từng chút một theo thời gian… nhưng như thế là không đủ cho tình huống này! Em sẽ để anh dùng ma lực "đến mức ngất đi rồi tỉnh lại, lặp đi lặp lại", Kaito-kun à!]
C- Chà, tôi cũng đã hạ quyết tâm làm chuyện này rồi… Ngất vài lần chắc cũng nằm trong giới hạn chịu đựng của tôi.
[Nếu anh ngất đi, anh sẽ không tỉnh lại cho đến khi hồi phục được một lượng ma lực nhất định. Tuy nhiên, anh không cần lo về chuyện đó. Nếu Kaito-kun ngất, em sẽ bổ sung một ít ma lực giúp anh tỉnh lại… Em sẽ dùng "Ma thuật Hồi sinh" để "cưỡng chế đánh thức anh dậy".]
[H- Hả?]
[Và sau đó, khi anh tỉnh dậy, em sẽ cho anh ăn một Trái cây Thế giới. Nó cũng giúp hồi phục ma lực… nên anh có thể luyện tập tiếp.]
[A, vâng.]
T- Tóm lại là thế này sao? Em ấy đang bắt tôi trải qua một cuộc "tra tấn không chết người" à?
[Vậy nên, phần thiết yếu trong quá trình luyện tập là làm sao để anh tiêu hao ma lực… nhưng nhờ sự giúp đỡ của Shiro, chúng ta đã có một ma cụ chuẩn bị sẵn cho việc đó rồi.]
[…Một chiếc đồng hồ bỏ túi?]
Thứ Kuro lấy ra là một chiếc đồng hồ bỏ túi trông có vẻ như có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nếu Shiro-san là người tạo ra nó, thì chắc chắn nó không phải là thứ tầm thường. Nó có hiệu ứng kinh khủng gì đây…
[Chiếc đồng hồ này là ma cụ đặc biệt dành riêng cho Kaito-kun, khi anh cầm nó trên tay, "nó có hiệu ứng tiêu hao 10% ma lực của anh mỗi 10 giây". Nói cách khác, nó sẽ rút cạn ma lực của anh trong 100 giây.]
[…Cái trang bị nguyền rủa quái quỷ gì thế…]
[Bằng cách này, ngay cả khi lượng ma lực của anh tăng lên, anh vẫn có thể tiêu thụ hết trong thời gian ngắn… Trước mắt, em sẽ để anh "nhẹ nhàng trước" và ngất xỉu 500 lần nhé?]
[…V-Vâng.]
Ra vậy… Thế này mà là nhẹ nhàng sao. Tôi tự hỏi ngày mai tôi sẽ ra sao đây? Cảm thấy ớn lạnh sống lưng, tôi nhận lấy chiếc đồng hồ bỏ túi. Cầm nó trên tay, tôi đợi 10 giây… và cảm thấy hơi uể oải, như thể vừa chạy bộ một chút.
[Hưmmm…]
[Có vẻ như một phần ma lực của anh đã bị tiêu hao. Nửa sau của 100 giây đó sẽ khó khăn hơn đấy, cố lên nhé.]
[Ừ- Ừm… Hự… Oaaahhh…]
Đúng như Kuro nói, sau khoảng 50 giây, một cơn đau đầu âm ỉ ập đến. Tôi tự hỏi liệu đây có phải cảm giác nôn nao khi say rượu không? Và sau 10 giây nữa, tôi bắt đầu thấy buồn nôn. R- Ra là vậy, đây là cảm giác khi mất ma lực nhanh chóng sao… Khó chịu hơn tôi tưởng. Tôi cảm thấy đau đầu và buồn nôn, nhưng tôi nghiến răng chịu đựng thêm 30 giây… Có vẻ như tôi đã cạn kiệt ma lực, tầm nhìn bị bao phủ bởi bóng tối và mất đi ý thức…
[…Hộc!?]
[Đây, giờ thì ăn Trái cây Thế giới đi~~]
…Là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi đã tỉnh dậy ngay tức khắc. Và rồi, tôi ăn Trái cây Thế giới mà Kuro đưa ra. Ọc, cảm giác như mình sắp nôn ra luôn.
[…Đầu anh đau quá… Nó không làm cơn đau đầu biến mất sao?]
[Cần một chút thời gian để nó chữa lành tình trạng thể chất do việc tiêu hao ma lực nhanh chóng gây ra. Giờ bọn mình làm gì đây? Có nên nghỉ một chút cho đến khi cơn đau đầu của anh dịu đi không?]
[…Không, anh sẽ tiếp tục. Anh đã tăng được bao nhiêu ma lực sau lần vừa rồi?]
[Hưmmm. Em đoán là từ 0.001 tăng lên khoảng 0.0015?]
[…Có vẻ như chuyện này sẽ mất khá nhiều thời gian à.]
Tôi nên coi đây là mức tăng chỉ vỏn vẹn 0.0005, hay là sự phát triển thần tốc khiến ma lực của tôi tăng gấp 1,5 lần so với lúc nãy… Dù thế nào đi nữa, có vẻ như cảnh giới ma lực lớn gấp 100.000 lần kia vẫn còn xa vời lắm. C- Cố gắng hết sức nào… Ọc!? C- Cái này làm đầu tôi đau hơn nữa sao!? Và tôi sẽ phải lặp lại chuyện này thêm 498 lần nữa á… Tôi hiểu rồi, đây chắc chắn là địa ngục.
<Lời bạt>
Kaito
Khả năng đặc biệt:
Thấu Cảm Thuật
Tăng Tốc Độ Phát Triển Ma Lực <Mới>
Đột Phá Giới Hạn Phát Triển Ma Lực <Mới>
Nhân Đôi Kinh Nghiệm Nhận Được <Mới>
Triệu Hồi: Thần Sáng Tạo (Tự động kích hoạt/Biến mất sau một lần sử dụng) <Mới>
Ngố Thần: […Tuyệt.]
Âm Thế Vương: [Này, cô có nghe tôi vừa nói gì không đấy? Với lại, tại sao cô lại thản nhiên đặt cái lời nguyền tham lam đó vào cuối cùng thế hả?]
Ngố Thần: […Tôi cũng đã chuẩn bị cách để Kaito-san cảm ơn tôi rồi. Tôi cũng muốn có thời gian tán tỉnh Kaito-san nữa.]
Âm Thế Vương: […Cô làm thật rồi… Thế này không ổn. Tôi phải làm gì đó với mắm Mẫu Thần này mới được…]


