Chương 37 · 279 chương

467 - Ngoại Truyện Kỷ niệm Lần thứ nhất <Thách thức Ma lực của Cái Chết Phần 1: Quyết định của Kaito>

Trans: Serenin~

Đăng lộn chỗ, đăng lại:v

Mọi sự đều bắt nguồn từ một chuyện khá bình thường. Khi đó là lúc tôi đang bàn bạc vài thứ với cô gái vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình… Isis-san, là chuyện đi hẹn hò.

[Isis-san nè, chúng ta nên đi đâu tiếp theo đây?]

[… Đi… picnic thì sao?… Em sẽ… làm bento cho.]

Tôi đã đi hẹn hò cùng Isis-san rất nhiều lần rồi. Từ đi picnic, đi bơi, đến cả đi du lịch hai mình đều có tuốt.

Cơ mà, em ấy chẳng bao giờ rủ tôi “hẹn hò trong thành phố” bao giờ cả. Thực lòng thì tôi cũng muốn đi xem kịch, đi cà phê với em ấy lắm chứ…

[Nghe được đó, nhưng lâu lâu bọn mình xuống phố dạo chơi tí đi? Anh nghe nói mới có tiệm bánh khá ngon mới mở ở khu phía nam của vương quốc Symphonia á.]

[… Unnn… nhưng mà… nếu đi tới đó… em sẽ chỉ… gây rắc rối cho mọi người thôi.]

[…]

Cuộc đối thoại này cũng đã diễn ra không biết bao lần… Mỗi khi Isis-san buồn bã nói ra điều đó, tôi chẳng thể nào mà đáp lại “Không đúng đâu” được…

Đôi khi tôi quên bén mất vì nó chẳng ảnh hưởng đến mình, nhưng ma lực của cái chết vẫn luôn bao quanh cơ thể em ấy, dọa sợ bất kỳ ai đến gần.

Cũng không phải là không có đối sách. Khi Isis-san vui, lượng ma lực phát ra xung quanh phụ thuộc vào cảm xúc của chủ nhân ấy cũng dịu đi đáng kể.

Tuy vậy… nó không hoàn toàn biến mất. Nếu ai đó sở hữu lượng ma lực tương đối, họ có thể trò chuyện với em ấy trong tình trạng đó, nhưng còn ai không có thì vẫn bị dọa sợ như thường.

Trước đây tôi đã từng thử, và khoảng cách tối đa Isis-san có thể đứng gần một người bình thường đâu đó khoảng 3 mét.

Isis-san dù sao cũng là một cô gái rất dịu dàng. Em ấy sẽ không bao giờ đi đến nơi đông người trừ khi cần thiết, bởi vì em ấy biết rằng mình sẽ dọa sợ bọn họ.

[… Thôi đành vậy, để lần khác đi ha. Nhắc mới nhớ, sắp đến lúc Quang Mộc bắt đầu tỏa sáng rồi, hay là tụi mình đi ngắm chúng nha?]

[…Unnn.]

Tôi không muốn phải nhìn Isis-san buồn nữa, nên đã chuyển chủ đề.

Trong khi tiếp tục lên kế hoạch đi hẹn hò cùng Isis-san, tôi bất giác nảy ra một câu hỏi.

…Mình thực sự không có cách nào giải quyết triệt để vụ ma lực của cái chết sao?

Tương lai, nếu tôi muốn về chung một nhà với em ấy thì tôi bắt buộc phải đối mặt với vấn đề này, không sớm thì muộn.

Ừ ha, tại sao mình không hành động sớm hơn vậy trời… Chắc là do trong tiềm thức mình vẫn luôn mặc định đó là nhiệm vụ gần như bất khả thi chăng?

Sau cùng thì, nếu có cách đơn giản thì hẳn Kuro và Lillywood-san đã làm từ lâu rồi.

Nhưng thực tế, Isis-san vẫn bị chính ma lực của mình hành hạ. Tức là, vấn đề tôi phải đối mặt là thứ “cả Kuro và Lillywood-san đều phải bất lực”… (Really? Ông thực sự nói câu này trong khi lúc trước ông đã cứu Kuro á?)

Không biết phàm nhân như tôi có thể làm được gì, thôi thì hỏi ý kiến Kuro cho chắc vậy.

Ngày tiếp theo, tôi hỏi Kuro xem thử có cách nào giải quyết vụ ma lực của cái chết không.

Sau đó, Kuro nghĩ ngợi một lát… rồi giơ ba ngón tay lên.

[…Có ba cách em có thể nghĩ tới.]

[Ba á!?]

[Hmmm. Để mà nói thì số lượng cách thức nó tăng thành ba sẽ đúng hơn… Chà, em sẽ giải thích cho anh từng cái một nhé.]

[U-Unnn.]

Tôi tưởng em ấy sẽ bảo là bất khả thi hay đại loại thế, nhưng xem ra đã có vài đối sách rồi.

Không biết tại sao mọi người lại chưa làm, cơ mà cứ nghe qua đã.

[Cách đầu tiên khá đơn giản. Isis phải phát triển đến mức “cô ấy có thể kiểm soát hoàn toàn ma lực của cái chết”… Dù sao thì, Isis vẫn còn nhiều tiềm năng, nên chuyện đó khả năng cũng khá cao.]

[Ô-Ô…]

[Nhưng theo quan điểm của em, cô ấy sẽ mất ít nhất “một trăm ngàn năm”.]

[T-Trăm ngàn năm á…]

[Um, cách này đòi hỏi sự kiên trì vô cùng cao. Và đây cũng là cách em và Lillywood đã chọn.]

[… Thế, còn hai cái còn lại thì sao?]

Nghe Kuro nói đã chọn cách siêu cấp tốn thời gian kia, tôi hỏi thêm về hai cách còn lại. Sau đó, em ấy mỉm cười và nói.

[…Hai cách còn lại là bất khả thi với em và Lillywood… Chính xác hơn thì, Kaito-kun là người duy nhất có thể sử dụng hai cách này. Thế nên bọn em mới không chọn ngay từ đầu.]

[…Ý em là sao?]

[Vậy thì đến với cách thứ hai luôn nhé. Đó chính là “nhờ Shiro giúp đỡ”.]

[Shiro-san á?]

[Um, em chắc chắn nếu là Shiro, cô ấy sẽ có thể giúp anh xử lý luôn ma lực cái chết của Isis. Cơ mà Shiro thì chẳng hứng thú với cô ấy nên em có hỏi thì Shiro cũng không thèm nghe. Nhưng, nếu là anh, em nghĩ cô ấy sẽ giúp.]

Ra thế. Shiro-san, người gần như toàn năng, có lẽ sẽ có cách để giải quyết. Chắc đây là cách đơn giản nhất rồi nhỉ?

Tuy nhiên, biểu cảm của Kuro sau đó chuyển sang nghiêm túc trong khi tôi vẫn đang mải suy nghĩ.

[… Nhưng em không khuyến khích sử dụng cách này đâu.]

[… Sao vậy? Chẳng phải cách này là khả thi nhất à…]

[Unnn, nhưng làm thế thì đồng nghĩa là cô ấy phải tái tạo lại chính sự tồn tại của Isis đó, anh biết không?]

[!?]

Máu trong cơ thể tôi như đông cứng lại khi nghe thấy.

Isis-san được sinh ra từ ma lực của cái chết, nên bản thân em ấy cũng chính là nó. Nếu tôi nhờ Shiro xoá sổ chúng thì chẳng khác nào đang xoá sổ chính em ấy vậy.

Đúng là có cách để kìm hãm ma lực của Isis-san, hay là khiến mọi người không còn sợ ma lực của cái chết nữa. Nhưng vế trước thì sẽ phải “đập đi xây lại” Isis-san, vế sau thì là mọi người.

Thành thật mà nói thì, tôi chẳng muốn dùng bất cứ cách nào trong số đó hết. Isis-san hẳn cũng sẽ không vui nếu làm theo chúng đâu.

[… Còn cách thứ ba?]

[… Cá nhân em khuyến nghị cách này nhất ấy. Cách này thì Isis phải “bọc ma lực của chính mình trong một lớp màng ma thuật, ngăn không cho nó thoát ra ngoài”!]

[Ồ! Nghe cách này có vẻ khả thi nhất rồi… Ủa, nếu thế thì sao mọi người không dùng?]

[Unnn, vấn đề khiến em và Lillywood hoàn toàn không thể thực hiện được… cũng khá đơn giản thôi. Kaito-kun nè, anh đã từng vô thức kháng cự khi có ai đó dùng lực tác động lên anh chưa?]

[… À.]

[Isis lại đặc biệt mạnh nữa. Nếu cố gắng nén ma lực của cô ấy thì cô ấy sẽ vô thức phản ứng lại, trở nên căng thẳng đến mức không cử động nổi cơ thể luôn…]

Nếu cưỡng ép quá mức… thì Isis-san sẽ phải chịu gánh nặng rất lớn sao.

[… Thế cách này cũng không khả thi sao?]

[Unnn, đấy là “đối với em và Lillywood”.]

[Ế?]

[Thế giới này có lẽ chỉ có duy nhất một người… mà Isis sẽ chấp nhận vô điều kiện, và không khiến bản thân bị căng thẳng kể cả khi ma lực bị áp chế…]

[…Không lẽ em đang nói đến…]

[… Nếu là “ma lực của Kaito-kun” thì Isis sẽ chấp nhận nó kể cả vô thức đó! Thế nên em mới cho rằng đây là cách chỉ mình anh dùng được thôi.]

Cách này khả thi hẳn là vì Isis-san yêu tôi rất nhiều, đến mức chấp nhận mọi thứ của tôi. Thế nên, tôi mới có thể sử dụng ma lực của mình để bao bọc lấy ma lực của em ấy, ngăn không cho nó thoát ra ngoài.

Nếu làm được, Isis-san cuối cùng sẽ có thể được tiếp xúc với mọi người một cách thoải mái… Cảm giác này như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm ấy, vui quá đi mất!

[… À thì, “anh của bây giờ” thì không làm được đâu á.]

[…Ế?]

[Dù em nói là được thật, nhưng mà người anh định áp chế ma lực là một trong Lục Vương đó? Bỏ qua chuyện cô ấy sẽ phản kháng đi, ma lực của Isis không phải thứ có thể dễ dàng áp chế một cách hời hợt được đâu. Thế nên là, muốn áp chế thứ ma lực bị chi phối bởi cảm xúc của Isis… anh cần phải có khả năng kiểm soát ma lực cực kỳ tinh vi.]

[T-Tức là?]

[Unnn, nói trắng ra thì, dù không đến mức Quỷ có Tước hiệu, nhưng anh phải “sở hữu lượng ma lực tương đương với Quỷ cấp cao”, bằng không thì chuyện đó là không thể!]

[…]

Lượng ma lực tôi sở hữu vốn dĩ đã thấp hơn cả Con người rồi, so với Quỷ nhân chắc còn chả đáng bằng hạt cát luôn.

[Nếu coi lượng ma lực cần để áp chế ma lực cái chết của Isis là 100, thì…]

[Thì?]

[Ma lực hiện tại của anh sẽ là “0.001”.]

[V-Vãi…]

[Hay nói cách khác, anh sẽ cần lượng ma lực gấp “100,000 lần” bây giờ đó.]

[…]

Ma lực mình ít vậy luôn hả!? T-Tôi nên làm gì bây giờ… Tôi thậm chí còn không tưởng tượng được bản thân sẽ dùng cách nào để leo lên được tới đó nữa.

N-Nghe khó thật đó…

Nhìn thấy đôi vai chùng xuống của tôi, Kủo nghiêm mặt lại trước khi nói tiếp.

[…Kaito-kun. Anh có thực sự muốn giúp Isis giải quyết triệt để vấn đề ma lực của cô ấy không?]

[Um.]

[“Nhiều đến mức dù xuống địa ngục cũng vui lòng sao?”]

[…Đúng vậy!]

[… Em hiểu rồi. Nếu vậy thì em sẽ huấn luyện anh nhé! Em sẽ kéo lượng ma lực của anh đến ngưỡng của Quỷ nhân cấp cao luôn!!!]

[…Kuro. C-Cảm ơn em nhé!]

Thực sự tôi rất biết ơn vì được Kuro trợ giúp, người đã dày công nuôi nấng các thành viên của Lục Vương, mặc dù nghe đến đoạn địa ngục thấy sợ chết khiếp… Nhưng mà, thế cũng có nghĩa là em ấy sẽ không huấn luyện tôi một cách nửa vời.

[…Sẽ khó khăn lắm đó? Dù sao thì anh sẽ phải mở rộng giới hạn ma lực tận 100,000 lần lận mà… Anh chắc chắn sẽ phải trải qua một bài huấn luyện địa ngục đấy.]

[Ô! Tới luôn đi em ơi!]

Để khiến cho Isis-san hạnh phúc hơn bao giờ hết, tôi sẽ phải dấn thân vào cuộc hành trình đầy gian khổ này.

Dẫu con đường sắp tới có khó khăn đến đâu, nếu chờ đợi ở điểm cuối là nụ cười rạng rỡ đáng yêu của Isis-san, tôi sẽ bất chấp tất cả để vượt qua!

<Lời bạt>

Buổi huấn luyện tăng cường sức mạnh cho nhân vật chính Kaito của Kuro sắp bắt đầu rồi.

Ngố Thần: [… Kaito-san không chịu dựa dẫm vào tôi.]

Kai-chan: [K-Không phải vậy đâu mà, chỉ là làm như này thì câu chuyện mới tiến triển được…]

Ngốc Thần: [… Kaito-san không chịu dựa dẫm vào tôi.]

Kẻ Yếu Nhất: [Nếu Shiro-san mà can thiệp thì đâu còn gì để đọc đâu…]

Ba-Kami: [… Kaito-san không chịu dựa dẫm vào tôi.]

Yếuuuuuuuu vl: [… Rồi rồi, lần sau tôi sẽ nhờ cô mà, đừng dỗi nữa…]

<Trans’s note>

Án nì vơ sa ri, mệt vl, chap qq nào cũng dài…

Bạn đã đến cuối chương 37.

Không gian đọc của bạn