Chương 278 · 279 chương

546 - Phải mắng đến khi chừa

Trans: Amayuki

Edit: Sereni

Tôi và Alice sánh bước bên nhau dọc theo con đường đang nhuốm màu đỏ rực của hoàng hôn.

Ngày thứ năm của Lễ hội Lục Vương thực sự vô cùng thú vị từ đầu đến cuối.

[Chà, hôm nay vui thật đấy. Lạ cái là chúng ta cũng chẳng gặp phải rắc rối nào……]

[……Bình thường mà gặp nhiều rắc rối đến thế thì mới là lạ đấy.]

[……Anh đoán cũng đúng.]

[Ahaha, chà, nếu Kaito-san đã tận hưởng khoảng thời gian này, thì những nỗ lực của em coi như không uổng phí rồi.]

[Nhưng với ngần ấy thứ thú vị và tuyệt vời mà chúng ta đã chơi thử, việc hầu hết chúng không được thương mại hóa…… quả là hơi đáng tiếc.]

Theo lời Alice, hầu hết các khu tham quan và đồ chơi chúng tôi chiêm ngưỡng hôm nay đều rất khó để thương mại hóa. Có vẻ như sẽ có những ma cụ mang một số tính năng tương tự như ở các khu tham quan hôm nay được bán vào ngày của Kuro ngày mai, thế nhưng…… số lượng đó vẫn là quá nhỏ nhoi so với những gì chúng tôi đã chứng kiến trong ngày hôm nay.

[Chà, một số thứ rất khó để sản xuất hàng loạt do chi phí và rào cản công nghệ nhưng…… Việc mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống hàng ngày của mọi người không phải lúc nào cũng mang đến kết quả tốt đẹp đâu.]

[……Thế cơ à?]

[Đúng vậy. Ví dụ nhé, nếu có một ma cụ có thể tự động nấu ra một món ăn ngon hơn cả đầu bếp, thì đầu bếp đó sẽ mất việc. Trường hợp này cũng giống hệt với các ma cụ liên quan đến việc sản xuất vật phẩm. Đó là lý do tại sao, chúng ta phải chọn lọc những gì được phép phân phối trong khi vẫn phải để mắt đến tình hình của thế giới.]

[……Anh hiểu rồi.]

[Tất nhiên, mọi thứ tiện lợi thì rất tuyệt. Nhưng nếu vạn vật đều bị tự động hóa và bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng lấy được…… thì thứ chờ đợi thế giới này chỉ là một sự trì trệ dần mòn mà thôi. Để các sinh vật sống đúng với bản chất của sinh vật, một mức độ cạnh tranh nhất định là điều thiết yếu cho cuộc sống của tất cả mọi người.]

Cách em ấy nói khiến tôi có cảm giác như thể em ấy đã thực sự chứng kiến cảnh tượng đó rồi vậy. Không, chắc chắn là em ấy đã thấy rồi. Tôi chỉ có thể phỏng đoán, nhưng tôi nghĩ thế giới mà Alice từng sống là một thế giới có nền công nghệ phát triển vượt bậc hơn rất nhiều so với thế giới của tôi.

Việc em ấy có thể sáng chế ra muôn vàn công nghệ mới, dẫu chúng vẫn chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm, có lẽ là do em ấy đã có sẵn những kiến thức đó làm nền tảng.

Một thế giới nơi mọi thứ bị tự động hóa và không hề có sự cạnh tranh. Từng chứng kiến số phận bi đát của một thế giới như thế, tôi cảm giác rằng Alice đang suy ngẫm rất sâu sắc về hiện trạng của thế giới này.

Trên thực tế, tất cả những khu tham quan mà tôi thấy hôm nay đều ngập tràn những công nghệ đáng kinh ngạc…… nhưng tất cả chúng đều được tạo ra với mục đích duy nhất là để vui chơi giải trí.

[……Nên nói thế nào đây…… Anh cảm thấy hôm nay mình đang phải suy nghĩ lại rất nhiều điều về Alice đấy.]

[Gì vậy chứ? Không sao đâu, anh biết mà!? Cứ khen ngợi em thật nhiều vào! Em là kiểu người sẽ trưởng thành nhờ những lời tâng bốc đấy. Nào, LÊN ĐÊ!!!]

[……Nếu không vì cái tính dở hơi này của em, thì thú thực là anh đã có thể kính trọng em rồi đấy.]

[Anh tâng bốc em lên, chỉ để đạp em xuống lại thôi sao!?]

Tuy mạnh miệng là vậy, nhưng chà, không nghi ngờ gì về việc tôi dành rất nhiều sự tôn trọng cho Alice. Tôi nghĩ lý do khiến tôi cực kỳ tận hưởng ngày hôm nay chính là nhờ có Alice ở bên cạnh.

Tôi không biết có phải là do mối quan hệ vui vẻ, thoải mái giữa tôi và em ấy hay không, nhưng cái bầu không khí xung quanh mỗi khi tôi ở cùng Alice…… là thứ mà tôi thực sự rất thích.

[……Nhắc mới nhớ, tại sao Alice lại tổ chức một lễ hội như thế này? Không chỉ đơn thuần là vì tiền thôi đâu, đúng không?]

[……Anh đang đánh trống lảng nhỉ. Chà, được rồi…… Hy vọng về tương lai chính là thứ tiếp thêm năng lượng để chúng ta sống tiếp mỗi ngày. Vì vậy, em đã nghĩ đến việc cho mọi người chiêm ngưỡng một thoáng về tương lai. Tất nhiên, em đã đảm bảo là không phô ra hết mọi thứ rồi.]

[Em đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều nhỉ…… Nhân tiện, lễ hội của Kuro ngày mai sẽ như thế nào?]

[Về cơ bản nó chỉ là một lễ hội truyền thống thôi. Điểm khác biệt là sẽ có một số ma cụ được bày bán, rồi đến những hội chợ lớn và cả một màn bắn pháo hoa nữa.]

[Hế…… Chuyện này có hơi bất ngờ đấy. Anh cứ tưởng nó lại là một cái lễ hội điên rồ nào khác cơ……]

Bỏ qua chuyện Alice dùng từ “hội chợ” nhẹ tựa lông hồng như thể đó là lẽ đương nhiên, lễ hội của Kuro xem ra không hề điên rồ như tôi tưởng.

Tôi đã đinh ninh rằng nó sẽ là một thứ gì đó đại loại như lễ hội bánh baby castella, một lễ hội đi trước thời đại quá xa đến mức chẳng ai thèm tham gia cơ……

[Hừm. Chà, ngay từ đầu, lý do Lễ hội Lục Vương được tổ chức là vì Kuro-san muốn có một “buổi hẹn hò lễ hội với Kaito-san”, nên em nghĩ cô ấy chỉ đang bám sát vào mục đích ban đầu thôi.]

[……Khoan đã nào, anh có cảm giác như mình vừa hóng được một thông tin mới cực kỳ động trời đấy! Hả? Đó thực sự là lý do Lễ hội Lục Vương được tổ chức sao!?]

[V- Vâng……. Chà, ngay từ đầu, Kuro-san là người bày ra cái lễ hội này mà, phải không? Đâu phải là nó có một cái lý do vĩ đại nào đó đứng đằng sau đâu.]

[……Q- Quả thực là vậy.]

Mặc dù có địa vị như vậy, Kuro lại là người dành phần lớn thời gian giao du với dân thường, và cô ấy thường nảy ra những ý tưởng điên rồ trong lúc bốc đồng. Xét theo một góc độ nào đó, lần này cũng chỉ là một ví dụ khác cho những lần bốc đồng như thế.

Ư- Ừm, không biết cái cảm giác nhột nhột trong lòng này là sao đây…… Tôi thấy vui, nhưng cũng cảm thấy sững sờ……

[……Tiện thể thì, cô ấy sẽ mặc yukata đấy.]

[Hả? T- Tại sao?]

[Chà, sau khi em rỉ tai cô ấy vài câu——– Ui da!?]

[……Nhắc mới nhớ, dạo này em toàn đi thì thầm mấy trò ngớ ngẩn vào tai Kuro và Isis-san, phải không? Đến tận bây giờ anh mới nhớ ra đấy. Anh đã luôn nghĩ đến việc phải có một cuộc "đàm đạo" cặn kẽ với em về chuyện này đấy nhé.]

[……Ơ- Ơ kìa? Bộ em vừa tự đào hố chôn mình à? ……K- Kaito-san, mặt anh trông đáng sợ lắm đấy nhé…… Kh- Không đời nào, em chỉ hơi nghịch ngợm một chút thôi, anh không thấy thế sao? Đó chỉ là một trò đùa từ cô bạn gái đáng yêu, dễ thương của anh thôi mà. Hãy mở rộng tấm lòng vị tha với một nụ cười rạng ng——— Á, khoan đã!? Anh có thể làm ơn bỏ cái đôi bàn tay đang nhăm nhe nhéo má em ra được không!? Đừng có nhắm vào má e———– Ginyaaaaahhh!? T- Tai của em!?]

Túm lấy đôi tai của Alice, kẻ đang làm ầm ĩ lên như thường lệ, tôi lôi tuột em ấy đến một chỗ vắng vẻ. Chà, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em ấy đây, nên phải mắng cho em ấy một trận mới được. Phải rồi, cứ quyết định thế đi.

Thưa Bố, Mẹ———— Không chỉ với Kuro, dạo này Alice đặc biệt nhồi nhét quá nhiều thứ kỳ cục vào đầu Isis-san. Vì lợi ích của một Isis-san ngây thơ, người sẽ tin sái cổ vào hầu hết những gì người khác bảo và làm theo, và cũng vì lợi ích của chính con———— Hãy mắng cho em ấy một trận ra trò mới được.

<Lời bạt>

Serious-senpai: [Thật là nhẹ nhõm khi thấy Alice lại cư xử như thường lệ nhỉ…… Nó vẫn khiến mị phải than thở xem sự nghiêm túc đã bay đi đằng nào rồi, cơ mà…… mọi người nghĩ sao?]

???: [Tui nghĩ cho Alice-chan làm nữ chính luôn cũng ổn đấy chứ!]

Serious-senpai: [Chúng ta không nói về mấy chuyện như thế!]

Bạn đã đến cuối chương 278.

Không gian đọc của bạn