Chương 277 · 279 chương

545 - Hạnh phúc đâu phải chỉ từ một phía

Trans: Vinh Lê

Edit: SharonGI (Sereni)

S: Đề nghị bà kon thủ sẵn chai xịt kiến kế bên, đồng thời giam tứ chi lại không bàn phím hoặc điện thoại lại bay mất. Xong rồi thì enjoy:>

Địa điểm yêu thích của Alice, một điểm tham quan tại hang động… Super Lovey-Dovey Illumination. Khi ở bên trong đó, cảm giác như thể trôi nổi giữa biển sao vậy.

Những ánh sáng nhiều màu sắc rải rác khắp các bức tường của hang động tỏa ra một thứ ánh sáng đầy dịu nhẹ mà không hề chói mắt, tựa thứ ánh sáng phát ra từ loài đom đóm. Được bao phủ bởi thứ ánh sáng đó, hang động hiện lên trông vô cùng tuyệt mỹ.

[… Đẹp quá, anh không biết phải nói gì khi chứng kiến khung cảnh này nữa.]

[Căn chỉnh màu sắc cho từng vị trí cũng hơi khó với em đó.]

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Alice, chúng tôi cùng chậm rãi tiến bước trong khung cảnh mang vẻ đẹp tuyệt diệu và đầy tĩnh lặng nơi đây, khiến tâm trạng của tôi như được thả lỏng.

Cảm giác như chỉ còn hai đứa tồn tại ở không gian lung linh ánh sáng này vậy… cùng hơi ấm nhuốm màu hạnh phúc từ đôi tay đan chặt.

Thứ xúc cảm này sao mà lạ lẫm quá. Thật lòng mà nói, khi tôi gặp Alice lần đầu, tôi nào có ngờ được chúng tôi sẽ trở thành mối quan hệ như hiện tại?

Em ấy thông minh, nhiều khi lại trông như một nàng ngốc và luôn gây rắc rối đủ đường… Nhưng mà chẳng biết tự bao giờ, càng biết nhiều về em ấy, tôi lại càng thích em ấy hơn.

Tôi không muốn chính mình mãi là kẻ được bảo vệ, mà muốn được bảo vệ cả người khác. Muốn cùng em ấy cười đùa, như bạn bè cùng sở thích, như bạn bè thân thiết nhất… và hơn cả thế, đó là như người yêu quan tâm săn sóc lẫn nhau.

Ở bên Alice, tôi cảm thấy rất yên bình. Bởi vậy mà tôi mới thấy an toàn và có thể bộc lộ ra con người thật của mình chăng? Cũng phải thôi, dù gì Alice cũng sẽ chấp nhận toàn bộ mà.

[… Nè Alice.]

[Sao vậy anh?]

[Iya, anh nên nói sao đây… Cho đến cách đây không lâu, việc đến một thế giới khác và trở nên thế này với anh cứ như một giấc mơ… Thật kỳ lạ, nhưng khi tự mình trải nghiệm nó, anh lại thấy như thể đó là thứ đáng lẽ phải xảy ra, và niềm hạnh phúc bây giờ như thể được tạo ra chỉ dành riêng cho anh vậy.]

[… Đúng nhỉ. Chính em trước đây cũng không thể tưởng tượng được rằng em của bây giờ sẽ trở thành như thế này mà.]

Dường như Alice có thể đồng cảm với cảm xúc mà tôi đang trải qua, vì chính em ấy cũng đến từ một thế giới khác.

Những ngày tháng hiện tại đối với tôi thật hạnh phúc và trọn vẹn, khiến đôi khi tôi phải tự hỏi, tại sao mình tới bây giờ mới đến thế giới này được sáu tháng vậy?

[Tương lai quả thực không thể đoán trước được mà. Khi anh muốn giúp đỡ một ai đó, thì anh lại trở thành người được giúp đỡ thay vì ngược lại…]

[Cuộc sống là thế đó anh. Mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch định sẵn. Và luôn sẽ có bất ngờ ập đến khi anh không ngờ tới, dù tốt hay xấu.]

[… Cũng phải. Thật sự thì, anh không biết phải diễn tả ra sao nữa… Nhưng mà, cảm ơn em nhé Alice. Anh rất vui khi có thể gặp được em. Nhờ có em mà anh mới cảm thấy hạnh phúc như thế này.]

[.…..]

Khi tôi bày tỏ cảm xúc của mình, Alice, được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ, tháo chiếc mặt nạ của bản thân ra và mỉm cười với tôi trong khi tỏ ra hơi xấu hổ.

[Đó đáng lẽ phải là điều mà em nên nói mới phải… bởi chính em cũng vậy. Dù sao thì hạnh phúc đâu phải chỉ từ một phía.]

[Hử?]

[Nếu anh làm ai đó hạnh phúc, thì niềm hạnh phúc đó rồi sẽ quay lại với anh. Nếu Kaito-san thực sự thấy hạnh phúc ngay lúc này thì… chẳng phải bởi vì anh đã làm ai đó hạnh phúc sao. Người ta chẳng hay bảo hạnh phúc không thể tự mình tạo ra đấy thôi.]

[…Vậy à.]

[Vâng, nếu Kaito san vui thì em cũng vui. Nếu anh cười thì em cũng cười. Chẳng phải đó là lý do cho… mối quan hệ của chúng ta sao?]

Nghe tôi nói, Alice siết chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt và nở một nụ cười dịu dàng.

Vẻ mặt của em ấy giờ đây đang tràn đầy sự thương mến, một biểu cảm hoàn toàn khác với thường ngày. Cơ mà, đó dù sao cũng là một khía cạnh trong tính cách của Alice kia mà.

[Kaito-san…em sẽ khiến anh hạnh phúc như những gì anh đã làm cho em, không, em sẽ làm hơn cả thế nữa. Em sẽ không bao giờ để anh hối hận vì đã chọn em.]

[… Cảm ơn em nhé. Nhưng, có một điều anh phải khẳng định. Anh sẽ không bao giờ hối hận khi trở thành người yêu của Alice. Hơn nữa…anh sẽ làm Alice hạnh phúc hơn bất cứ ai khác. Đó là thứ duy nhất anh không muốn thua kém em đâu.]

[Mumuuu, anh nói ra mất rồi. Vậy, chúng ta hãy đấu với nhau đi. Em sẽ không thua đâu.]

[A.]

Nói xong, chúng tôi mỉm cười nhìn nhau, cảm nhận sợi dây liên kết mãnh liệt giữa hai trái tim dưới bầu không khí vô cùng dễ chịu này.

Hẳn cái gọi là “hạnh phúc” mà mọi người vẫn thường nói tới là đây nhỉ.

Đó không phải sự chủ động từ một phía, như thể có một lực hút kỳ lạ kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Và như một lẽ tự nhiên…

Dưới ánh sáng rực rỡ từ hang động tô điểm thêm cho bầu không khí giữa hai đứa, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bờ môi của em.

Một giây, hai giây… âm thanh xung quanh chúng tôi lặng đi. Khi tôi nhắm mắt, ánh sáng cũng theo đó mà biến mất, chỉ để lại cảm giác tiếp xúc mãnh liệt trên đôi môi.

Suy nghĩ của tôi dần tan biến, và chính trái tim tôi cũng như tan chảy vào sự hạnh phúc của khoảnh khắc này.

Thưa Bố, Mẹ——Có người chấp nhận con và có thể chấp nhận người đó như chính con người họ… con nghĩ đó là mới là hạnh phúc thực sự. Quả đúng như Alice nói. Hạnh phúc được vun đắp như thế này không thể chỉ từ một phía được.

<Lời bạt>

Seriou-senpai: [Mị hiểu òi… tình tứ thật nhỉ… Vậy ra cái tên đó không phải là nói dối… đắng lòng quá đi mất.]

<Sereni's note>

Mịa chúng m, lũ có bồ nổ tung hết đi;-;

Bạn đã đến cuối chương 277.

Không gian đọc của bạn