Trans: Sereni
+1 cái bạt tai cho tuất tác vì viết chương này như đấm vào deet
Ăn trưa xong, tôi lại tiếp tục chuyến đi chơi lễ hội cùng với Alice.
Các địa điểm tham quan đều vô cùng thú vị, đúng như kỳ vọng của tôi. Sau khi lượn qua kha khá chỗ, tôi quyết định cùng Alice đến nơi mà em ấy đã đề xuất.
Đến nơi, nói đơn giản thì đập vào mắt tôi là nguyên một cái hang động.
[Tới rồi tới rồi! Đây chính là địa điểm số một của Alice-chan! Điểm tham quan chính của lễ hội, “Super Lovey-Dovey Illumination”!] [note110091]
[… Xin lỗi, anh không nghe rõ lắm, em nói lại lần nữa được không?]
[… Ế?]
Không phải do tôi hoàn toàn không nghe được, chỉ là nghi ngờ đôi tai của mình nên tôi mới hỏi thế thôi. Nghe tôi nói, gương mặt Alice nhăn nhúm lại như thể vừa bị giáng đòn bất ngờ, rồi gương mặt em ấy dần ửng màu cà chua trong khi ánh mắt chạy loạn xạ.
[… N-Như em vừa mới nói đó… Super… L-Lovey-Dovey… I-Illumination…]
[Xin lỗi, lại lần nữa anh nghe với?]
[… E-Em đã nói lại rồi mà… S-Super… L-Lovey-Dovey… khoan, cái trò đáng xấu hổ này là gì thế hả!?]
[Tự mình nói còn ngượng thế thì sao lại đặt tên đó hả em ơi…]
Sự tương phản giữa trạng thái bình thường và vẻ ngại ngùng siêu cấp đáng yêu này của Alice làm tôi bất giác muốn trêu ẻm mãi thôi.
Chà, gác lại sang một bên, cái phần Illumination kia lẽ nào ám chỉ đến việc bên trong hang sẽ được chiếu đèn lung linh sao?
[… G-Giờ về chủ đề chính nè, để em giải thích nhé… Cái thứ, ờ, Illumination này nói đơn giản là… kiểu như một nơi rất đẹp ấy. Một không gian tựa như từ trong giấc mơ sử dụng tối đa công năng của đủ loại công nghệ tối tân. Nhưng đồng thời cũng là địa điểm vô cùng “địa ngục” đối với một số người.]
[Địa ngục? Ý em là sao?]
[… Xin anh hãy nhìn qua bên kia.]
[… Em là… ác quỷ đấy à…?]
Nhìn cái biển treo trước cửa hang kia, tôi ngay lập tức hiểu lời Alice vừa nói khi nãy.
Trên biển treo ấy là ba mũi tên chỉ đường, hẳn là để cho khách biết mình nên đi hướng nào… Và quả thực, cái đứa tạo ra những lựa chọn khiến con người ta phải xuống “địa ngục” bị gọi là ác quỷ cũng chẳng ngoa… [note110097]
Từng mũi tên đều có dòng chữ ghi bên trên nó, bên trái là “Nhóm & Gia đình”, ở giữa là “Người yêu & Vợ chồng”, cuối cùng ở bên phải là “Độc thân”.
Tóm tắt nhanh thì cứ gọi lần lượt là đường dành cho “Hội cốt”, “Hội có bồ” với “Hội ế chỏng chơ” cho gọn. Và đoán xem nơi này có tên là gì nào? Super Lovey-Dovey Illumination chứ còn gì nữa.
Đã thêm cụm Lovey-Dovey vô tên điểm tham quan rồi mà nhỏ vẫn thêm tuyến đường cho “Hội ế chỏng chơ”, đây là muốn toàn lực công kích tinh thần của tụi độc thân rồi còn gì…
[… Em ơi, em có cái mối thù quần què nào với mấy người không có bồ à…]
[Đâu có đâu… Em chỉ muốn chỉ đường cho đám độc thân ế chổng mông thôi mà.]
[Dừng! Độc thân cũng là con người mà!]
[Khum sao khum sao đâu anh. Anh cũng có còn là người của hội độc thân nữa đâu.]
Với tư cách là cựu độc thân, tôi thật sự thấy bọn họ hơi đáng thương… Mà thôi, chắc cũng chẳng ai một thân một mình lại ghé cái “Super Lovey-Dovey Illumination” này đâu.
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, tôi bỗng phát hiện trên tấm biển… thế nào lại còn một mũi tên bé tí.
À rế? Có tận bốn đường á? Nhưng sao cái mũi tên này nhỏ quá vậy…
Ghé mặt lại gần để xem kỹ hơn… tôi đọc được dòng chữ “Đường cho Khỉ đột: Lòng đất”.
Đã bảo rồi mà, đừng có cố chấp đi bắt nạt khỉ đột nữa được không hả em ơi? Cơ mà, sao anh cứ cảm thấy cái tên khỉ đột này đang ám chỉ đến một người cụ thể nào đó vậy hả…
[… Nè, Alice.]
[Sao thế anh?]
[Cái đường Khỉ đột này, ai sẽ dùng nó?]
[Là cái con Khỉ đột đỏ chóe có sừng đó đó.]
Chả phải đó là Megiddo-san à!? À mà, chắc đây lại là trò chơi khăm của Alice rồi… Lỡ mà ông ta thấy thì hai người họ đánh nhau tiếp cho xem.
Maa, mặt của em ấy nhìn thâm hiểm dễ sợ… Phải phạt một chút mới được.
[… Alice.]
[Dạ?]
[Tên của khu này là gì ấy nhỉ?]
[… Ế? A-Anh đã nghe rồi mà, phải không?]
[Tên nó là gì ấy, nói lại anh nghe.]
[… Ế?]
Biểu cảm trên mặt Alice trở nên rối bời. Cơ mà hôm nay tôi không định để ẻm thoát đâu.
[… Là gì ấy?]
[… E-Em đã nói bao lần rồi mà… Là Illumination…]
[Hể? Em nói gì? Anh không nghe rõ?]
[Anh bắt nạt em! Anh không phải đang thức tỉnh cái sở thích tàn bạo nào đó đấy chớ!?]
Gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai cùng với tiếng thét xấu hổ vô cùng đáng yêu kia quả là cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng… làm tôi muốn được trêu cô bạn gái mình thêm nữa. Có khi tôi đã có thêm cái fetish kỳ quái nào đó thật rồi.
U-Unnn, mọi chuyện có vẻ đang đi theo hướng không được an toàn cho lắm thì phải, dừng ở đây cho chắc vậy.
[Thôi không giỡn với em nữa, vào thôi nào.]
[Ư-Ừm, anh nói phải. Tụi mình cùng trải nghiệm cái Super Lovey-Dovey… ah, errr… Illumination đi!]
[… Đừng tự hủy thế chứ.]
Thưa Bố, Mẹ—Từ vui vẻ nói, đến ngượng chín mặt rồi quằn quại nói ra cái tên đầy xấu hổ, phải chăng đây chính là thứ mà người ta gọi là gap moe của Alice sao ạ? Con nghĩ rằng, phần nữ tính mà em ấy đang bộc lộ nhiều hơn từng ngày ấy—Cũng là một nét đáng yêu của Alice.
<Lời bạt>
Chúc mừng năm mới nhé mọi người. Hy vọng năm mới này vẫn được tiếp tục đồng hành với mọi người.
Thẳng thắn mà nói, arc Lễ hội Lục Vương cũng sắp đến hồi kết rồi. Sau khi nó kết thúc… chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch một chút, nhường sân cho nhân vật tối quan trọng của arc kết thúc.
Nhân vật đó là ai thế nhỉ… (Cô ấy đã từng xuất hiện rồi đó)


