Trans: Vinh Lê
Edit: Sẻ
Gió nổi lên và cuộn lại, kéo theo những vật thể xung quanh và tạo thành một cơn lốc xoáy. “Rồng” quả là cái tên rất phù hợp với những gì tôi đang thấy, cơn lốc xoáy vươn lên trông như thể một con rồng thực thụ vậy.
[…Kuu.]
Đó quả là một đòn tấn công đáng sợ, và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng cầm cự trước nó… Cụm từ “tình huống tuyệt vọng” có lẽ chính là để mô tả tình hình hiện tại của tôi, nhưng vẫn có một lối thoát.
Trong trận chiến, việc biết bản thân nên tấn công hay phòng thủ khi nào là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Và ngày lúc này việc tôi nên làm chính là chuyển từ phòng ngự sang tấn công.
[Hahaha, đến đó thôi! Kaito-san! Mặc dù sự cố gắng của anh rất đáng khen… Nhưng, vẫn chưa đủ để đánh bại em đâu…]
[Cái đó…liệu có đúng không đây?]
[…Ể?]
[Mắt đền mắt…nếu thứ em ném tới là một cơn lốc xoáy thì anh sẽ đáp trả bằng một cơn lốc xoáy khác!]
Tôi cất lời bằng ý chí mạnh mẽ, và như đáp lại mong muốn của tôi, ma lực biến thành những cơn gió, và hình thành một cơn lốc xoáy thứ hai ở trên sân đấu.
Nhìn thấy hai cơn lốc xoáy va chạm vào nhau, Alice hét lên với biểu cảm đầy bất ngờ.
[Anh nói cái gì!? A-anh học được kỹ thuật của em…chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi sao!? H-hơn nữa…nó còn quay ngược so với của em nữa!?]
[…Phải, nhưng…cuộc đối đầu này là không cân sức. Có một sự khác biệt giữa anh và em.!]
[Khác biệt? Tsu!? Không lẽ, là ma, ma lực của em sao!?]
[Em đã lạm dụng quá nhiều cho mấy cái trình diễn hào nhoáng rồi…nên hãy nhận lấy!]
[Aaaaa!? K-không thể nào…”vòng quay Alice tuyệt vời” của em…]
Trong cuộc đụng độ của hai cơn lốc xoáy, bên giành chiến thắng cuối cùng chính là tôi, và rồi “con quay ma thuật”…của Alice bị đánh bay ra khỏi sàn đấu.
[Ngon, Anh thắng rồi!]
[Gu, gununu… Không ngờ em lại bị người mới như Kaito-san lật ngược tình thế như vậy… Em thấy khó chịu quá đi mất.]
[Ahaha, anh cũng không thể lúc nào cũng là người thua được…mà dù sao thì…cái trò con quay ma thuật này cũng vui thật đó!]
[Đúng hông đúng hông! Đây cũng là thứ mà Alice-chan tự hào đó!]
Đúng vậy, tôi và Alice đang chơi con quay ma thuật mà Alice đã phát minh tại một điểm tham quan mà chúng tôi đã ghé thăm sau khi chơi trò chơi VR
Đúng như tên gọi, nó được tạo ra dựa trên một trò chơi tương tự ở Nhật Bản, nhưng cách chơi lại khá khác biệt.
Đầu tiên, bạn sẽ ném nó như khi ném một chiếc đĩa mà không cần sử dụng dây, và khi chạm đất thì ma lực bên trong sẽ tự động kích hoạt, khiến tốc độ xoay của nó gia tăng nhanh chóng.
Hơn nữa, bằng việc sử dụng viên pha lê ma thuật đi kèm và tưởng tượng hình ảnh trong đầu, bạn có thể kiểm soát chuyển động của con quay ở một mức độ nào đó, nhưng không thể chính xác hoàn toàn được.
Bản thân những con quay cũng được chế tạo từ những tinh thể ma thuật và sẽ tự chuyển đổi lượng ma lực được lưu trữ trong chúng, cho phép chúng thực hiện những động tác đặc biệt như tạo ra ngọn lửa hoặc cả một cơn lốc xoáy như những gì tôi đã làm.
[Hơn nữa, bởi vì lượng ma lực được lưu trữ trong mỗi con quay đều cố định, mà dù cho sự cách biệt sức mạnh của anh và em có lớn đến đâu thì chúng ta vẫn có thể chiến đấu một cách công bằng nhỉ.]
[Vâng, em đã nghĩ về nó rất nhiều. Em cũng đã cố gắng giới hạn tốc độ của chúng sao cho không vượt tầm kiểm soát đó anh.]
[Anh nghĩ cái này sẽ trở nên siêu nổi tiếng một khi được đưa ra thị trường đó.]
[Ahaha, cơ mà vật liệu làm ra nó khá đắt nên em nghĩ phải mất một thời gian nữa mới đưa nó ra thị trường được. Mà, để so với VR thì nó có lẽ sẽ được hoàn thành sớm hơn á.]
Iya, nói thật thì, tôi đã đánh giá thấp lễ hội mà Alice tổ chức rồi. Bởi trải nghiệm VR lúc đầu đã rất tuyệt vời, mà trò con quay ma thuật này cũng thú vị không kém, khiến tôi bị cuốn hút lúc nào chẳng hay.
Tiếp theo sẽ là điều bất ngờ nào đây? Tôi không thể không mong chờ được.
[…Vậy thì, tiếp theo, chúng ta đổi gió một chút và đến một điểm tham quan mang lại sự trải nghiệm nhé!]
[Một điểm tham quan mang lại sự trải nghiệm sao?]
[Đúng vậy, chính xác hơn thì tên của nó là trò chơi “Trải nghiệm sức mạnh thể chất của một Quỷ nhân cấp cao!” em đã tích hợp nhiều công nghệ mà em phát minh vào đó đấy.]
[… Nghe đáng mong chờ phết.]
Sau khi chơi qua đủ mọi thể loại trò ở đây, kỳ vọng hiện tại của tôi đang cao ngất ngưởng. Và không kìm được sự phấn khích, chúng tôi đã nhanh chóng di chuyển đến điểm tham quan tiếp theo.
Nơi chúng tôi bước tới trông giống như một điểm tham quan ngoài trời, ở đó có một vật thể trông như một ngọn núi cỡ nhỏ và một thứ gì đó trông như đường chạy cự ly ngắn.
Tới nơi, Alice dẫn đến chỗ ngọn núi đá cao khoảng 10 mét và đưa cho tôi một quả bóng nhỏ.
[Kaito-san. Anh thử ném quả bóng này vào ngọn núi kia đi.]
[Ể? À, được rồi.]
Khoảng cách hiện tại giữa tôi và ngọn núi đó khá xa, tôi không chắc mình có thể ném nó tới đó không nữa…
Nghĩ đến đó, tôi vung người, tập trung sức mạnh về tay và ném quả bóng…và rồi quả bóng rời khỏi tay tôi và lao tới ngọn núi với một tốc độ tựa ánh sáng, và khiến nơi va chạm bị nổ tung.
[…Ể? V-vừa xong, là chuyện gì vậy? A-anh chỉ ném nó một cách bình thường thôi mà…]
[Fufufu, đó là sức mạnh của một con Quỷ cấp cao đó anh!]
[Chuyện, chuyện gì đã xảy ra thế?]
[Về chuyện đó thì, là do thiết bị hình dạng quả bóng này. Khi anh ném quả bóng này đi, nó sẽ tự động gia tốc cực nhanh và tạo ra xung kích khi chạm vào vật thể nào đó. Tất nhiện, biện pháp án toàn đã được đảm bảo và sẽ không gây thiệt hại đến sinh vật sống nào đâu.]
Ra vậy, không phải do tôi ném bóng quá mạnh mà là do quả bóng đã tự gia tốc sao… Hiểu rồi, cái ý tưởng này đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng và cũng rất thú vị.
[Kaito-san! Tiếp theo là cái này nè!]
[To quá!?]
Alice lôi ra một khối thép khá vuông vức rộng khoảng bốn mét. Tôi phải làm gì với nó đây?
[Giờ thì, Kaito-san, anh hãy đánh vào nó bằng tất cả sức mạnh đi.]
[I-iyaiya, làm thế tay anh toang luôn thì sao…]
[Không sao đâu. Anh cứ tin ở em!]
[…Ừm, anh, anh hiểu rồi.]
Chắc chắn phải có thủ thuật nào đó trong khối thép này. Nghĩ vậy, cùng với sự tin tưởng dành cho Alice, tôi làm theo lời em ấy và đấm mạnh vào khối thép mạnh nhất có thể.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một lực cản đầy yếu ớt, như thể bản thân vừa mới đấm vào một khối thạch vậy. Thế rồi, không phải nắm đấm của tôi mà khối thép đã vỡ ra thành từng mảnh.
[…Ô, ooooo!]
[Khối thép này sẽ trở nên cực kỳ mềm mại khi tiếp xúc với một sinh vật sống. Và sẽ hồi phục lại như ban đầu sau một khoảng thời gian. Anh thấy sao? Cảm giác khi trải nghiệm sức mạnh của một Quỷ nhân cấp cao thế nào?]
[…T-thật tuyệt vời.]
Nói sao đây, tôi thực sự không biết diễn tả nó như thế nào nữa. Như thể tôi vừa trở nên mạnh kinh khủng…như một siêu nhân vậy.
Ra vậy, đó là cách mà nó hoạt động…ở nới này, dù khả năng thể chất của tôi không mấy ấn tượng thì, tôi cũng có thể trải nghiệm sức mạnh của một Quỷ nhân mang tước vị dưới dạng mô phỏng…
Tuyệt cà là vời, nó lại khiến tôi phấn khích hơn rồi. Siêu năng lực là thứ mà mọi thằng đực rựa đều từng mong muốn sở hữu ít nhất một lần. Tất nhiên là tôi cũng vậy, và dù cho đó chỉ là trải nghiệm giả tạo đi nữa thì nó cũng cực kỳ thú vị.
[Ngoài ra cũng còn những thứ khác, anh có thể trải nghiệm tốc độ siêu việt với cảnh vật xung quanh liên tục lùi lại…hay anh có thể thi triển những loại ma thuật mạnh mẽ bằng một loại công cụ đặc biệt.]
[…Anh muốn thử. Đặc biệt là ma thuật.]
[Fufufu, vậy thì, chúng ta cùng thử từng cái một nào!]
Thưa Bố, Mẹ——con phải nói rằng, trong vài giờ qua, con đã có cái nhìn khác về Alice. Con cứ nghĩ em ấy chỉ làm những thứ kỳ quặc như trang phục hình dạng linh vật, nhưng con không ngờ em ấy lại có thể tạo ra những điểm vui chơi thú vị đến vậy… Con nghĩ mình đã yêu lại càng thêm yêu em ấy mất rồi.
<Lời bạt>
~ Điểm nổi bật hôm nay (Đùa thôi) ~
???: […Vượt qua giới hạn.]
Serious-senpai: […Đúng không?]
???: [Hãy vượt qua giới hạn của bản thân! Thanh kiếm chính là đôi cánh của cậu.]
Serious-senpai: [… Đừng có lôi mấy cái ref cũ rì cũ rích ra giùm con cái! Thậm chí nó còn đếch phải từ Beyblade cơ!!]
Serious-senpai: [Mị hiểu rồi, bầu không khí ở đây thân thiện và vui vẻ phết nhề…? Mà, có chỗ nào mà mị có thể trải nghiệm chuyện này một cách nghiêm túc không?]
???: [Khum đâu nhé.]
Serious-senpai: [Tại sao chứ!? Đó là điểm thu hút chính mà! Mị đã định đi rồi đó!!]
???: [Đúng hơn thì, này là thế giới ảo mà… Cảm giác như tham vọng của bồ ngày càng nhỏ đi thì phải đó Serious-senpai?]
Serious-senpai: […C-có, có chuyện đấy sao…]


