Chương 272 · 279 chương

540 - Quyền con người của tôi đâu?

Trans: Sereni

Trò đua xe thực tế ảo này vui ác. Tuyến đường đua lúc lội thẳng xuống biển, lúc thì vọt lên tận trời cao, thứ chỉ khả thi vì là thực tế ảo, khiến tôi càng ngày càng chìm đắm vào game đến mức mất luôn cả nhận thức về thời gian.

Tôi thua Alice 1 - 4, nhưng vì đã thắng trận cuối nên tôi đủ thỏa mãn rồi.

Alice sau đó thông báo rằng đã đến giờ mở cửa cho công chúng, thế là hai đứa đăng xuất khỏi thế giới ảo và trở về thế giới thực.

[… Vui thật đó. Anh rất muốn được chơi lại lần nữa khi nó chính thức hoàn thiện.]

[Nghe anh nói vậy là em mừng rồi. Chà, dù sao vẫn còn nhiều vấn đề về chi phí và công nghệ cần phải xử lý lắm… chắc phải cả thập kỷ nữa mới xong. Nhưng mà, em sẽ cho anh chơi thử lần sau tiếp nhé.]

[Um um. Thực lòng anh ngóng chờ ngày đó lắm đó.]

[Ahaha, lễ hội còn nhiều chỗ cũng vui không kém đâu, chúng ta cùng đi ha.]

Theo tôi nghĩ, để hoàn thành một trò chơi có quy mô lớn như vậy thực sự rất khó. Ngay cả với sự hợp tác của Kuro, một chuyên gia hàng đầu về ma cụ, và Alice, người sở hữu lượng kiến thức khổng lồ, cũng phải mất hơn một thập kỷ để hoàn thành trò chơi này…

Nhưng mà tôi thấy trò chơi cũng đã khá hoàn thiện rồi mà… Vẫn còn vấn đề nghiêm trọng nào trong đó sao?

Như thể đã cảm nhận được câu hỏi của tôi, Alice lên tiếng với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.

[… Trước em cũng có nói rồi, bản thân ý tưởng này đã được thực hiện trong một thời gian khá dài. Nhân tiện thì, ý tưởng đó… là "biến điều ước của Isis-san thành hiện thực" á.]

[…Eh?]

[Tụi em cho rằng việc kìm hãm ma lực cái chết của Isis-san không phải là một lựa chọn khả thi trong thế giới thực… Vì bản thân ma lực của cô ấy chính là nền tảng cho sự tồn tại của Isis-san nên tụi em cũng đành chịu. Lúc đó chúng em đã suy tính đến phương án bản sao tinh thần, do nó sẽ chứa ít ma lực hơn đáng kể. Thế nên, về cơ bản chúng em đã nghĩ đến chuyện sử dụng công nghệ ngoài để hỗ trợ việc kìm hãm ma lực cái chết của cô ấy trong một kết giới quy mô lớn.]

[…]

[Cơ mà, dù đã giới hạn bằng cả bản sao lẫn kết giới… hay nói cách khác là thế giới ảo, việc kìm hãm ma lực cái chết mà không ảnh hưởng đến sự tồn tại của Isis-san vẫn rất khó khăn. Cộng thêm chi phí và các vấn đề kỹ thuật, ngay cả việc thử nghiệm thôi cũng đã khó nhằn vô cùng.]

Có vẻ như ý tưởng tạo ra thế giới ảo đó là dành cho Isis-san. Nếu là về ước mơ của Isis-san thì trăm phần trăm đó là "được gặp một ai đó có thể chấp nhận em ấy, ngay cả khi đó là một người yếu ớt" rồi.

Dựa trên cách Alice nói chuyện, có vẻ như họ đã suy nghĩ về điều này trong một thời gian khá dài.

[Vâng, tụi em không biết khi nào nó sẽ hoàn thành, và em cũng không chắc liệu nó có hoạt động hay không. Thế nên tụi em đã giữ bí mật với những người khác để họ không quá hy vọng. Thực ra, ban đầu chỉ có Kuro-san làm việc này và cô ấy đã nhờ em, một người có kiến thức về công nghệ không có ở thế giới này, giúp đỡ.]

[Vậy là em đã giúp em ấy sao, Alice?]

[Vâng, dù gì em cũng nợ Kuro-san một ân huệ mà… Còn về Isis-san thì, sự cảm thông của em dành cho cô ấy chỉ ít như một giọt nước trong xô thôi… À không, em nói dối đó. Em không quan tâm lắm đến cô ấy đâu. Em chỉ làm việc này vì Kuro-san đã nhờ vả nhiều quá thôi.]

[… Nhỏ này, em không thành thật với cảm xúc của mình tí nào luôn ha?]

[… E hèm. Dù sao thì, đó là mục đích của dự án này. Cơ mà nó không tiến triển gì mấy, kể cả thử nghiệm thôi cũng đã tốn không ít công sức rồi anh ạ… Thế nên nó mới bị đóng băng nửa chừng á.]

Ngừng nói một lát, Alice quay sang tôi và mỉm cười rạng rỡ trước khi nói tiếp.

[… Sau cùng, Isis-san đã được cứu rỗi bởi sự xuất hiện của Kaito-san. Trái lại, nhờ có Kaito-san, em đã nhận được sự hợp tác của Shallow Vernal-sama, và dự án đã lập tức tiến triển. Kaito-san, anh thực sự đúng là một "phép màu" đó.]

[A-Ahaha, à thì, giúp được em là ok rồi… Hả? Dừng khoảng chừng là hai giây? Em nói là em đã được Shiro-san giúp đỡ á?]

[Ế? Vâng… Kể cả là Kuro-san nhờ đi nữa thì cô ấy cũng chỉ đáp “tôi không quan tâm” rồi thôi, nhưng lần này, mặc dù cô ấy đưa ra điều kiện là phải có một buổi hẹn hò với Kaito-san, cô ấy đã hào phóng hợp tác…]

[…Với điều kiện là có một buổi hẹn hò với anh sao?]

[…Ụa, em chưa nói à?]

Quây ờ mi nít, hình như tôi vừa nghe cái gì đó chấn động địa cầu lắm thì phải. Đúng là tôi đã hứa sẽ đi chơi với Shiro-san vào ngày thứ bảy, dù là bị ép buộc, nên chuyện đó cũng chẳng vấn đề gì mấy.

[Này, Alice. Đừng nói với anh là… em đang thương lượng với Shiro-san để có được sự hợp tác của cô ấy bằng cách sử dụng cái điều kiện đó mà không cho anh biết đấy nhé?]

[K-Không phải đâu, người mà Shallow Vernal-sama thương lượng cùng là Kuro-san… Từ những gì em nghe được, cô ấy đã sử dụng một chiến thuật đàm phán cực kỳ, vô cùng đáng sợ… Đó là nói câu "Chỉ có Kuro là không công bằng" lặp đi lặp lại không ngừng…]

[… À, anh hiểu rồi…]

Ừ công nhận, bị thế ai chẳng thấy khó xử. Tôi không có ý định trách cứ Kuro đâu. Chỉ là, tôi chỉ có đôi lời muốn được nhắn nhủ thôi.

[… Nhân tiện nè, Alice… Em có biết "quyền con người" nghĩa là gì không?]

[… Hong, em là người từ thế giới khác mà… Nên em hổng biết Hiến pháp Nhật Bản có gì âu.]

[Ôi em ơi, em đừng có mà chối. Nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói chuyện đi này!?]

Thưa Bố, Mẹ—Con nên nói thế nào đây… À thì, không phải là con không thích ý tưởng đi hẹn hò với Shiro-san. Hơn nữa, con thực sự hạnh phúc nếu con có thể giúp ích cho Kuro và Alice. Bởi vậy nên con không muốn trách Kuro hay Alice vì chuyện này nhưng mà… con chỉ muốn xác nhận một điều thôi—Thế còn quyền con người của con thì sao?

<Lời bạt>

Serious-senpai: [Oi đáng đời lắm cái tên không có quyền con người kia!]

???: [Chà, chừng nào Kaito-san không có nó thì bồ cũng chả có đâu. Dù là quyền con người hay quyền nghiêm túc đi nữa…]

Serious-senpai: [Ê giỡn mặt đó hả! Mấy người đang làm gì với Kaito thế!!!? Tôn trọng cậu ấy chút đi chứ!!!]

???: [Mà kể cả Kaito-san có quyền con người đi nữa thì Serious-senpai cũng hổng có đou.]

Serious-senpai: […]

Bạn đã đến cuối chương 272.

Không gian đọc của bạn