Trans: Vinh lê
Edit: Sereni~
Ngày thứ năm của Lễ hội Lục Vương.
Lễ hội Lục Vương, vốn đã diễn ra vô cùng sôi nổi từng ngày đã trôi qua được hơn một nửa, và giờ chỉ còn lại ba ngày, bao gồm cả hôm nay. Và lễ hội hôm nay được lên kế hoạch bởi Huyễn Vương, Vô Diện… Alice sẽ được bắt đầu.
Thế nên là, tôi sẽ dành nguyên một ngày để đi dạo quanh lễ hội cùng với Alice, mà để so với bốn ngày trước đó thì hôm nay tôi thấy thư giãn hơn nhiều.
Tất nhiên có nhiều lý do cho cảm giác đó, nhưng có lẽ lý do lớn nhất là do rất ít người biết được danh tính thật của Alice chính là Huyễn Vương, Vô Diện. Điều đó thực sự khiến tôi rất nhẹ nhõm, chứ đi đâu đến đâu là thu hút sự chú ý đến đấy làm tôi mệt mỏi vô cùng.
Maa, xét đến việc ngay ngày đầu tiên tôi đã bị Megiddo-san chỉ đích danh, và đồng hành cùng những thành viên khác của Lục Vương vào ngày thứ hai và ngày thứ ba, thậm chí cả hôm qua tôi còn trúng giải đặc biệt và có được một Cá thể Rồng cầu vồng Đặc biệt thì, có lẽ chính tấm thân này mới là nguồn cơn cho sự chú ý chứ không phải Alice.
Dù vậy, cứ bỏ chuyện đó qua một bên cái đã, biết rằng Alice sẽ đồng hành cùng tôi hôm nay thôi cũng khiến tôi thấy thư giãn hơn hẳn. Một phần là vì tính cách của Alice, và một phần khác là do chúng tôi thường hay trò chuyện với nhau nên tôi không hề cảm thấy lo lắng chút nào khi đi cùng em ấy.
[…U~n. Em có nên vui vì Kaito-san dành sự tin tưởng sâu sắc cho em không…hay em nên buồn vì nhìn chúng ta trông giống bạn thân hơn là người yêu đây nhỉ…]
[Iya, maa, không phải vậy nghĩa là anh có thể dành thời gian thư giãn cùng em hôm nay sao.]
[…Ý anh là?]
[Tại vì là Alice mà.]
[Cái đó, không phải anh dùng nó cho nhiều thứ lắm sao.]
Trang phục mà Alice đang mặc, là bộ đồ em ấy hay mặc, kèm theo đó là nụ cười chẳng hề thay đổi dù đang ở Lễ hội Lục Vương. Một bộ đồ trông có vẻ dễ di chuyển và chiếc mặt nạ trông đáng ngờ…mà cứ như bình thường vậy là được, dù sao nó cũng khiến tôi thấy dễ chịu.
[Nhưng mà! Anh chỉ có thể thư giãn đến đó thôi, Kaito-san!]
[…Hử?]
[Khi anh chiêm ngưỡng Lễ hội mà Alice-chan tổ chức thì anh sẽ phải mở to mắt vì ngạc nhiên và chết lặng vì chúng cho mà xem!]
[…Iya, nhưng mà, anh cũng đoán được phần nào rồi…]
[Hể? Không không, Kaito-san, nếu anh định kể chuyện cười thì anh nên kể cái gì đó thú vị hơn đi. Đây là thứ mà em đã nghĩ ra sau khi đã thức trắng đêm và ngủ vào sáng ngày hôm sau đấy…dù anh có nói gì đi nữa…]
[Chắc chắn cả lễ hội sẽ biến thành một sòng bạc khổng lồ đúng không?]
[…]
Alice đột nhiên sững người trước những gì tôi vừa nói. Dễ đoán thật.
Đúng vậy, thêm một lý do khiến tôi thấy an tâm hơn là vì tôi đã hình dung được lễ hội hôm nay sẽ diễn ra như thế nào.
[…K-không phải, không phải vậy đâu mà.]
[.…..]
[K-kế hoạch của em chỉ mang tính…giải trí thôi. Tiền chỉ được sử dụnh như một thứ phụ phẩm cho một số trò chơi, nên về cơ bản thì nó chỉ để giải trí thôi….]
[Nói sao nhỉ, anh biến mình hỏi điều này có hơi muộn, nhưng…em, dùng từ giải trí đó suốt nhỉ. Chắc chắn em hiểu rất rõ về thế giới anh từng ở đúng không?]
[…HẢ? Ý anh là sao? Alice-chan, đâu có biết gì về thế giới của Kaito-san đâu ta~]
[Con mắm này.]
Tôi đã tò mò về nó được một thời gian rồi, nhưng Alice biết quá rõ về thế giới tôi từng sống. Và những kiến thức đó khổng thể nào được truyền đạt chỉ qua các Anh hùng được.
Có lẽ em ấy đã dùng một loại ma thuật nào đó để nhìn trộm ký ức của tôi hoặc cái gì đó tương tự. Tôi nhớ trước đây em ấy có từng nói có thể làm được điều đó nếu em ấy muốn…
[Đến đó thôi, em nghĩ chúng ta nên nói về mấy thứ khác nữa…]
[Hử?]
[Về hệ thống “thuế địa phương”, chẳng phải những người không sinh sống tại đó mới chính là những người phải đóng thuế sao?]
[…Em thực sự không phải đến từ cũng một thế giới giống anh, phải không?]
Quả nhiên, cô nàng này biết quá nhiều. Em ấy biết quá rõ, như thể em ấy từng đến thế giới của tôi vài lần cũng nên.
[Maa, gác những chuyện nhỏ nhặt đó qua một bên và bắt đầu thôi! Lễ hội do Alice-chan tổ chức khá là tuyệt vời đó. Maa, mặc dù không giống như xứ sở thần tiên với những chú chuột cổ tích hay một công viên điện ảnh khổng lồ thì nó vẫn là một công viên giải trí quy mô lớn. Đúng hơn thì em thấy nó giống một trung tâm trò chơi khổng lồ hơn.]
[…Un un.]
[Nhân tiện thì, bọn em cũng có nhiều trò chơi giống như ở thế giới của Kaito-san đó!]
Ừm? Chỉ là do tôi tưởng tượng thôi nhỉ? Chứ cái môn võ thuật đối kháng WANAGE vừa mới lướt qua đầu tôi luôn…nhưng chắc không phải vậy đâu nhỉ? Nó không nguy hiểm đến tính mạng đâu nhỉ?
[Sasa, mau đi thôi! Kaito-san, anh nên thấy mình là một người may mắn đó. Anh vô cùng may mắn khi có một cô gái siêu cấp xinh đẹp như em làm bạn gái…Anh đang được hẹn hò với Alice-chan, người đã tạo ra nơi này đó, và bây giờ chính Alice-chan sẽ dẫn anh đi tham quan những gì cô ấy đã tạo ra!]
[Được rồi…maa, đúng là anh rất may mắn khi gặp được Alice mà.]
[…A-anh đừng có thản nhiên đồng ý với điều đó như vậy chứ. Anh không thấy nó ngượng lắm sao…]
Má Alice khẽ ửng hồng, tôi đưa tay ra nắm lấy tay em ấy, và cả hai rời khỏi tòa Tháp Trung tâm, tiến về phía lễ hội.
Một lễ hội do Alice tổ chức…theo chính chủ thì đó không phải một công viên giải trí mà giống như một thế giới trò chơi khổng lồ hơn. Và có những trò chơi được tạo ra bởi Alice, người quen thuộc với Trái Đất, thế giới nơi tôi đã sống.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, nhưng miễn là tôi còn ở bên cạnh Alice thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
Thưa Bố, Mẹ——hôm nay là ngày thứ năm của Lễ hội Lục Vương. Con có cảm giác không tốt về những gì Alice nói, nhưng có lẽ cũng không đến mức đó. Sau cùng thì đó cũng là Alice mà…dù sao thì con chắc chắn sẽ rất vui khi đi cùng với Alice hôm nay.
<Lời bạt>
Serious-senpai: [Thế, tại sao ní lại biết nhiều về Trái Đất đến vậy?]
???: [Tui hoàn toàn không liên quan gì đến Alice cả, nên tui hổng biết.]
Serious-senpai: […Mị nghĩ mọi người đều đoán ra danh tính thật của ní rồi đó.]
???: […Thiệt luôn đó hả?]


