Trans: S3rEn!
Tình huống căng như dây đàn giữa Agni-san và Pandora-san đã được sự xuất hiện của Ozma-san dàn xếp ổn thỏa.
Pandora-san thì bị phân thân của Alice kéo đi, còn Agni-san đã được Ozma-san thuyết phục rời khỏi chỗ đó.
Sau khi tiễn Agni-san, Ozma-san khẽ cúi đầu trước tôi, vừa gãi đầu vừa nở nụ cười gượng gạo.
[Chà, chú gửi lời xin lỗi nhé, Miyama-kun. Agni-chan thực ra là một cô bé tốt, chỉ là tính khí có hơi nóng nảy tẹo… Cậu không sao chứ?]
[Tôi không sao.]
[Nghe vậy là chú mừng rồi. Ông chú già này sẽ răn đe con bé một trận ra trò, nên chú mong cậu hãy tiếp tục bầu bạn với con bé nhé.]
[Vâng!]
Hmmm, cách hồi đáp vô cùng điềm đạm này… trông ngầu lòi và trưởng thành quá đi mất.
Bầu không khí bao quanh chú ấy thật khiến người ta thấy an tâm, cứ như ông bác hàng xóm nhà bên vậy. Và vì đều là nam nhân, tôi cảm thấy có chút ngưỡng mộ Ozma-san. Ước gì mai sau mình cũng trở thành một người lớn điềm tĩnh như chú ấy nhỉ.
[Mà nhắc mới nhớ, sao Ozma-san ở đây thế?]
[À, chú vốn đang chờ cậu ở tầng trệt Tháp Trung tâm… nhưng lại cảm nhận được ma lực của Pandora-chan và Agni-chan sắp đánh nhau.]
[Chú muốn gặp tôi sao?]
[Unn, mà đúng hơn, chú muốn tìm gặp Huyễn Vương-sama.]
[Alice á?]
Nếu chú ấy đã cất công tìm tôi để gặp Alice đến vậy, thì đã có chuyện phiền phức gì xảy ra rồi à?
Dù chưa quen biết nhau được bao lâu kể từ ngày đầu tiên ở Lễ hội Lục Vương, Ozma-san đã cho tôi vô vàn những lời khuyên hữu ích. Thế nên nếu có thể, tôi cũng muốn được giúp chú ấy để trả ơn.
[…Thực ra thì, một trong số người quen của chú muốn được đến Lễ hội Lục Vương. Được thì chú muốn đưa cho người đó thư mời, nhưng mà vậy thì chú phải thêm người đó vào danh sách khách mời nên mới tìm Huyễn Vương-sama để xin phép.]
[Fumu… Chú không cho người đó tham gia dưới tư cách là bạn đồng hành được sao?]
[À~~ Ờ, chú mới nhớ ra là chưa nói với cậu chuyện này. Chú thiên về người tổ chức hơn là người tham gia, nên chú không có thiệp mời.]
[Tôi hiểu rồi… Alice ới.]
Ozma-san nói với tôi với vẻ mặt đầy hối lỗi, cơ mà yêu cầu này cũng chẳng quá đáng cho cam. À thì, tất nhiên là việc này có thể khiến Alice, người đang quản lý các khách mời, phải bận rộn hơn, nhưng cùng lắm thì em ấy có thể đăng ký người quen của Ozma-san làm bạn đồng hành của tôi mà, vì vậy tôi quyết định nhờ Alice giúp đỡ.
Ngay khi tôi vừa cất tiếng gọi, em ấy ngay lập tức xuất hiện và lấy từ hư không ra một tấm thiệp mời hạng Sắt.
[Vâng, vâng, ta hiểu rồi.]
[Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, Huyễn Vương-sama. Ờm, tên cô ấy là…]
[Ông đang nói về "Flamea-san, người lùn sống ở Đế quốc Archlesia" phải không? Thiệp mời đây.]
[…Hahaha, đúng như mong đợi từ Huyễn Vương-sama. Cảm ơn ngài rất nhiều.]
Alice thậm chí còn chuẩn bị cả thư mời trước khi Ozma-san kịp nói danh tính của người đó luôn kìa. Khả năng thu thập thông tin của em ấy vẫn đáng sợ như ngày nào nhỉ.
[Nếu ông định cảm ơn tôi thì làm điều đó với Kaito-san đi. Thật lòng mà nói, ta đã định từ chối nếu như ông không nhờ giúp đỡ thông qua Kaito-san rồi đấy, bởi vì nó hơi phiền toái.]
[Vậy sao… Thế thì Miyama-kun này, chú rất biết ơn cậu, cảm ơn nhé.]
[K-Không có chi.]
[Chú biết chỉ cảm ơn suông thôi thì không đủ, nên cậu hãy nhận lấy món quà này nhé?]
[… Đây là gì?]
Sau khi cảm ơn tôi, Ozma-san bỗng nhiên lấy một chiếc túi giấy cũng từ hư không ra.
Nhận lấy túi giấy ấy, tôi thoáng chốc đờ người, hướng ánh mắt về phía ông chú đang châm lửa thuốc lá.
[… Đó là loại cà phê mà ông chú này thích đấy. Cậu chỉ cần cho thêm nước nóng vào là uống được rồi. Chú cũng có dư ra một ít để cậu thưởng thức cùng với bạn bè.]
[Cảm ơn chú! Để chú làm đến mức này tôi thấy áy náy quá.]
[Không sao không sao, là do chú đột ngột nhờ vả đó chứ… Nếu cậu thấy ok thì hôm nào đi uống với chú đi. Đương nhiên là chú mời.]
[À, vâng! Tôi xin phép ạ.]
Đối với tôi, một người lớn có thể ngay lập tức nói lời cảm ơn như Ozma-san trông cực kỳ ngầu. Và cũng có lẽ là do chú ấy lúc nào cũng toát ra bầu không khí của một người đáng tin cậy, nên cả cái cách Ozma-san đưa ra lời mời đi uống cùng cũng vô cùng cuốn hút.
Lẽ nào chú ấy không lấy cà phê ra từ đầu là vì không muốn biến đây là một cuộc trao đổi chăng?
[Gặp lại sau, Miyama-kun. Chú biết cậu vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng hãy tận hưởng Lễ hội Lục Vương hết mình nhé.]
[Vâng!]
[Unnn, ta đi đây.]
Giữ nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt, Ozma-san khẽ vỗ đầu tôi rồi mới dùng tay còn lại để vẫy chào. Dáng vẻ ấy đẹp tựa tranh vẽ, và cả cái cách chiếc áo măng tô kia bay phấp phới trong gió nhìn ngầu kinh khủng.
… Mình có nên tự sắm một cái không nhể?
[Em không nghĩ chúng hợp với anh đâu á…]
[… Ờ, anh cũng nghĩ thế.]
Thưa Bố, Mẹ—Con vô cùng kính trọng Ozma-san, không chỉ vì ngoại hình cuốn hút của chú ấy, mà còn cả cách hành xử và ăn nói ngầu lòi đó nữa. Nói thật thì, con không nghĩ mình sẽ có thể trở nên giống chú ấy đâu, nhưng nếu có thể thì—Con cũng muốn mình trở nên thật ngầu.
<Lời bạt>
Bánh Castella-senpai: [Ozma hử… Ông ta quả thực là một đối thủ đáng gờm. Nhưng tôi sẽ không đời nào để cuỗm mất danh hiệu người đàn ông mang áo măng tô ngầu nhất đâu.]
Nghiêm túc-paisen: [… Má chỉ là một cái bánh castella chết tiệt thôi mà… Bỏ qua chuyện áo măng tô măng tiếc gì đó đi, má thậm chí cũng có giới tính qué đâu!?]


