Trans: Amayuki
Edit (không đáng kể): Sereniiiiii
Hiểu lầm giữa tôi và Zwei-san rốt cuộc cũng đã được giải quyết êm xuôi…… Chà, dù chính tôi cũng tự thấy cái phương án giải quyết mà mình nghĩ ra có hơi rách việc một chút, nhưng dù sao thì mối quan hệ giữa tôi và Zwei-san cũng đã tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau đi dạo quanh lễ hội ban đêm với nhóm của Raz-san, cơ mà Zwei-san đã phải rời đi trước một lúc vì cô ấy vẫn còn công chuyện phải xử lý.
Lúc chia tay, cô ấy có "ngỏ lời mời tôi đến tham quan thành phố do cô ấy quản lý", nên tôi dự định sẽ sắp xếp thời gian ghé qua sau khi Lễ hội Lục Vương kết thúc.
Thành phố do Zwei-san cai quản có lẽ chính là nơi đặt lâu đài của Kuro, nơi mà trước đây tôi từng có dịp ghé qua một chút lát. Lần đó, tôi bận tối tăm mặt mũi với việc làm mấy chiếc hộp âm nhạc nên chưa kịp ngó nghiêng gì xung quanh, vì vậy tôi đã vui vẻ nhận lời cô ấy.
Sau đó, tôi tiếp tục đi dạo hội đêm với nhóm Raz-san thêm tầm một tiếng nữa trước khi quay trở lại Tháp Trung tâm, vì trời cũng đã ngấp nghé đến giờ cơm tối.
Thong dong rảo bước về phía Tháp Trung tâm trên một con đường tương đối vắng vẻ, tôi vừa đi vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Hôm nay tôi đã đụng mặt biết bao nhiêu là người. Tôi biết là vì mọi người cùng tham gia một lễ hội nên tỉ lệ chạm mặt nhau là rất lớn…… nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi cái tần suất bắt gặp người quen lại dày đặc đến thế ở một nơi rộng lớn như thế này.
Trong số đó, cuộc chạm trán với Zwei-san là cú sốc lớn nhất đối với tôi. Cô ấy thực ra không hề có ác ý gì, nhưng tôi đã khá lúng túng vì hiếm khi mình lại bị đối xử một cách lạnh lùng đến thế ngay từ lần đầu gặp mặt.
Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thực sự là một đứa may mắn khi luôn được bao bọc bởi những người tuyệt vời xung quanh……
[……Ô kìa?]
[Tch…… Là Kaito à……]
Về phần thái độ của Zwei-san, chẳng qua là do tôi hiểu lầm tâm ý của cô ấy nên mới nghĩ ngợi vớ vẩn. Thế nhưng, tôi lại biết một nhân vật khác có thái độ đối xử với tôi cục súc một cách rành rành. Cái người này á, không những cô ả tự thức tỉnh được rằng bản thân méo chào đón tôi chút nào, mà cô ả vẫn cứ thích bày cái bản mặt đó ra mỗi lần giáp mặt.
[……Tại sao cô cứ phải tặc lưỡi mỗi khi nhìn thấy tôi thế hả, Shea-san?]
[……Chẳng vì cái lý do đặc biệt nào cả. Không phải tại ngươi đâu. Ta là một nữ thần thích chủ nghĩa độc hành, nên ta không ưa mấy đứa cứ thích xía mũi vào chuyện của người khác quá mức.]
Shea-san, người mà tôi vừa vô tình đụng độ trên con phố vắng vẻ, đáp lời với cái bản mặt hậm hực như thường lệ. Chà, thực ra đối với Shea-san, không phải là cô ấy ghét bỏ gì tôi đâu. Chỉ là cái thái độ đó đã là chế độ mặc định của cô ấy dành cho tất cả mọi người rồi……
[Vậy ra, Shea-san…… là một kẻ cô độc à?]
[Ta không biết cái từ đó mang nghĩa gì, nhưng ta biết thừa là ngươi đang khịa đấy nhé…… Có tin là ta đấm cho một trận không?]
[T- Tôi xin lỗi mà. Cơ mà, thật là trùng hợp khi lại gặp cô ở đây nhỉ.]
[……Ngươi nói đúng.]
À thì, ít nhất cô ấy vẫn gọi thẳng tên tôi và chịu khó đáp lời khi tôi bắt chuyện, nên tôi tự an ủi bản thân rằng không phải là cô ấy ghét mình đâu. Chà, cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy ghét tôi khi chúng tôi mới gặp lần đầu kia mà……
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nhắc mới nhớ, tôi từng định phải cảm ơn Shea-san vì cô ấy đã ra tay giúp đỡ vụ Bác sĩ Vier nhưng tôi lại hiếm khi có cơ hội gặp cô ấy, nên xét theo một góc độ nào đó, việc chạm mặt đêm nay quả là một thời điểm không thể hoàn hảo hơn.
[Nhắc mới nhớ, Shea-san. Tôi xin lỗi vì đã khá lâu rồi mới bày tỏ lòng biết ơn, nhưng thực sự cảm ơn cô vì đã ra tay giúp đỡ tôi lần trước nhé.]
[Hmph…… Có gì đặc biệt đâu. Chỉ là nhìn ngươi lúc đó thảm hại quá, nên ta nổi hứng ra tay giúp đỡ chút thôi.]
[Dù vậy, cô vẫn là một sự giúp đỡ lớn. Xin cô hãy nhận món quà này như một chút tấm lòng thành của tôi.]
[……Hửm? Gì thế?]
Cô ấy quay mặt đi chỗ khác và tiếp tục buông lời cay đắng, cơ mà tôi chỉ cười gượng rồi rút ra loại rau củ siêu siêu cay…… thứ mà tôi đã nhận được từ chỗ Shiro-san. Đối với một Shea-san có niềm đam mê với đồ cay…… tôi nghĩ đây là món quà cảm ơn tuyệt hảo nhất mà mình có thể đưa cho cô ấy, nhưng không biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào?
Theo như lời Shiro-san kể, loại rau củ này cay đến mức ngay cả khi tôi có sự bảo hộ của cô ấy mà ăn thử, tôi cũng sẽ mất vị giác trong vài ngày, còn nếu là một người bình thường ăn vào thì sẽ chết. Shea-san nhìn chằm chằm vào món đồ tôi vừa lôi ra và nhận lấy nó với vẻ mặt hoài nghi. Nhân tiện, loại rau củ này hoàn toàn không có mùi gì cả, và ngay cả khi chạm vào, nó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến da.
Sau khi nhìn vào loại rau củ rồi lại nhìn mặt tôi mấy lần, Shea-san cắn thử một miếng…… và đôi mắt cô ấy lập tức mở to.
[C- Cái gì thế này!? Th- Thứ này tuyệt quá…… Ta chưa từng được ăn cái gì ngon đến mức này trong đời luôn đấy!]
[…………]
Tôi xin phép được nhắc lại, đó là thứ có thể gây chết người nếu một người bình thường ăn vào.
[Vị cay vô tiền khoáng hậu này, cơ mà nó không hề nồng nặc gây kích ứng mà lại mang một hương vị thanh lịch…… Đây chính là cực phẩm. Đây chính là món ăn mà ta đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay……]
[Ờm…… Vâng.]
[Kaito! Ngươi kiếm đâu ra cái thứ này thế? Mau nói cho ta biết đi!]
[Ah, ờm, thứ này là……]
Trước sự tra hỏi dồn dập của Shea-san, tôi giải thích rằng loại rau củ này do Shiro-san tạo ra, và chỉ cần gieo hạt xuống thì nó sẽ lớn trong vòng ba ngày. Cô ấy đã vô cùng sửng sốt khi biết Shiro-san chính là người tạo ra loại rau củ này, nhưng đến khi nhận được mấy hạt giống từ tôi, trên khuôn mặt cô ấy bỗng lộ ra một nét hạnh phúc hiếm hoi.
[……Quả không hổ danh là Shallow Vernal-sama, việc ngài ấy dễ dàng sản xuất hàng loạt cái hương vị này cũng là điều dễ hiểu…… Thứ này thực sự quá tuyệt vời.]
[Cô thích là tôi vui rồi.]
[À, ngại quá, Kaito, ta rất ghi nhận chuyện này. Giá trị của cậu trong mắt ta đã tăng lên nhờ cái này đấy.]
[R- Ra là thế……]
[Cứ tự tin lên đi, Kaito. Ngươi đúng là một “sinh vật có trí tuệ”. Ta có thể chứng nhận điều đó.]
[Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ về cái chuyện hiển nhiên đó đâu cô biết không hả!?]
Đúng hơn là, để được cô ấy chính thức công nhận là một sinh vật có trí tuệ…… Không biết trước đây giá trị của tôi trong mắt cô ấy thảm hại đến mức nào nữa……
Thưa Bố, Mẹ———— Dù Shea-san vẫn giữ giọng điệu cục súc và cách biểu đạt suy nghĩ vòng vo như mọi khi, nhưng có vẻ như cô ấy thực sự rất vui trước món quà cảm ơn của con. Ưm, dù con chẳng mấy mặn mà gì với đánh giá của Shea-san, nhưng vì cuối cùng cô ấy cũng chịu nói con là sinh vật có trí tuệ———— Con nghĩ có thể coi là mình đã được thăng hạng rồi.
<Lời bạt>
Bánh Castella-senpai: [Tui có một tin vui và một tin buồn.]
Serious-senpai: [Cho mị hóng tin buồn trước đi.]
Bánh Castella-senpai: [Kế hoạch ban đầu là sẽ bắt đầu đăng các “Chương Ngoại Truyện Kỷ Niệm Một Năm” sau khi ngày của Alice và ngày của Kuro tại Lễ hội Lục Vương kết thúc, cơ mà cái Lễ hội Lục Vương này bôi ra dài lê thê quá, nên họ sẽ bắt đầu đăng các chương theo thứ tự sau vài chương nữa…… Đống cẩu lương đường phèn sẽ bùng nổ cùng một lúc đấy.]
Serious-senpai: [……Chắc lúc đó mị phải xách vali chuồn về quê ngoại tránh bão quá…… Thế còn tin vui là gì?]
Bánh Castella-senpai: [Nghe bảo mấy chương ngoại truyện của Alice sẽ khá là nghiêm túc đấy.] [note101496]
Serious-senpai: [……Chả hiểu sao trước giờ mị luôn cảm giác Alice là đứa có máu nghiêm túc nhất…… mặc dù cái con mắm đó cứ hễ thò mặt ra là lại phá tan nát cái sự nghiêm túc đó luôn ấy chứ……]


