Trans: Vinh Lee
Edit: Sẻ
Trong khi tôi đang bối rối trước nhưng cảm xúc mà tôi bất ngờ bắt được qua ma lực của Zwei-san, cô ấy khẽ lắc đầu như để lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu bước về phía tôi.
Và rồi tôi không còn đọc được cảm xúc của Zwei-san đang đứng trước mặt tôi nữa, có lẽ cô ấy đã kìm nén ma lực của mình.
[…Xin hãy thứ lỗi cho tôi, Miyama-sama. Đã khiến ngài phải thấy cảnh tượng khó coi này.]
[A, không, tôi không sao đâu mà…]
Hmm, đối diện cô ấy thế này khiến tôi không biết những cảm xúc tôi vừa thấy liệu có phải ảo giác của chính mình không nữa. Vì Zwei-san vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt sắc bén như trước.
Và mặc dù cách nói chuyện đầy lạnh lùng và lịch sự của cô ấy vẫn cứ khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, nhưng bây giờ tôi không còn cảm thấy sợ hãi giống trước nữa.
[…Ano, Zwei-san. Có hơi đột ngột, nhưng tôi có thể nhờ cô một việc không.]
[A? Tôi có thể giúp gì cho ngài?]
[…Tôi biết việc này chắc sẽ hơi thô lỗ, nhưng mà, cô có thể ngừng kìm nén ma lực được không?]
[…Tôi hiểu rồi.]
Bất chấp yêu cầu bất thình lình của tôi, Zwei-san vẫn lập tức làm theo và giải phóng sức mạnh ma thuật mà cô ấy đang kìm nén. Và rồi một loại cảm xúc mãnh liệt ập tới tôi thông qua Thấu Cảm Thuật…như thể muốn đè bẹp tôi.
Q-Quả nhiên, chỉ toàn là cảm xúc tích cực thôi… Trái ngược với suy nghĩ rằng bản thân đang bị ghét, tôi bây giờ chỉ còn lại sự ngạc nhiên khi biết bản thân được yêu quý nhiều đến vậy.
…Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi vẫn giống trước đó mà…Are?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang không hiểu cái mô tê gì hết. Việc biết được Zwei-san có thiện cảm với tôi lại khiến suy nghĩ trước đây của tôi xuất hiện mâu thuẫn không hề nhẹ
Tôi đã thực sự nghĩ rằng lý do Zwei-san-san đi theo là để giám sát tôi, để đảm bảo tôi không làm gì tổn hại đến gia đình của cô ấy… Cơ mà ngay khi biết được cảm xúc của cô ấy thì cái giả thuyết đó lập tức bị dẫm đạp một cách không thương tiếc.
[…Ờm, Zwei-san.]
[Vâng?]
[…Tại sao, ờm, tại sao cô lại đồng ý đi cùng bọn tôi vậy?]
Khi tôi hỏi, Zwei-san khẽ liếc nhìn xung quanh, đảm bảo Raz-sam và những người khác đang cách một khoảng cách khá xa rồi cô mới trầm giọng nói nhỏ.
[..Có lẽ tôi đã hơi thất lễ, nhưng do tôi thấy sắc mặt ngài không tốt lắm…nên tôi nghĩ nếu mình đi cùng thì sẽ có thể làm gì đó giúp ngài, vậy nên tôi đã đồng ý đi cùng…]
[.…..]
Tóm lại thì, chuyện là như thế này chăng? Tôi thì đang sợ Zwei-san, còn cô ấy thì nghĩ tôi không được khỏe.
Và rồi khi tôi đi cùng Raz-san và những người khác tham quan lễ hội thì cô ấy nghĩ tôi có thể bị làm sao trên đường đi, nên đã cố gắng đi cùng chúng tôi để có thể giúp tôi bất cứ lúc nào… Ầy, nói sao nhỉ, “có chút lo lắng” mà cô ấy nói là về cơ thể của tôi…
Làm sao đây? Cô ấy 100% toàn là ý tốt vậy mà…tôi lại cứ nghĩ về việc bị cô lập và tỏ ra sợ hãi các thứ, thấy tội lỗi quá chừng.
[…Miyama-sama? Ngài có sao không? Sắc mặt ngài đúng là vẫn còn tệ lắm. Tôi sẽ đi nói chuyện với nhóm của Razelia, ngài có thể chờ tôi một chút không?]
Đôi mắt cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng những gì cô ấy nói ra và cả những cảm xúc của cô ấy đều cho tôi thấy cô ấy đang quan tâm đến tôi.
[…Chuyện đó…eto…Zwei-san.]
[Vâng?]
[Tôi xin lỗi!]
[…Ể?]
Cảm thấy tội lỗi tràn ngập, tôi lớn tiếng xin lỗi và cúi đầu. Nhưng đối với Zwei-san thì hạnh dộng của tôi quá đột ngột, khiến cô ấy nghiêng đầu đầy ngạc nhiên.
Sau đó, tôi đã thú nhận mọi chuyện với Zwei-san. Về việc tôi đã hiểu nhầm Zwei-san là một người đáng sợ, nghĩ rằng cô ấy ghét tôi và nghi ngờ việc cô ấy đi theo là để giám sát và loại bỏ tôi bất cứ lúc nào…tôi quyết định kể cho cô ấy mọi chuyện một cách chân thành nhất.
Sau khi dành thời gian giải thích mọi chuyện, tôi thận trọng nhìn về phía Zwei-san. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ tỏ ra giận dữ, nhưng không, khuôn mặt của cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
K-Khuôn mặt đó là sao chứ? Hay cô ấy không thực sự quan tâm về chuyện đó? Nếu là vậy thì…
[…Là vậy sao, tôi hiểu câu truyện——Tsu!?]
Khi tôi nghĩ vậy thì “cô ấy bất ngờ khụy xuống”!?
[Zwei-san!? C-Cô có sao không!?]
[Zwei! Mau giữ bình tĩnh lại!]
Khi tôi hoảng loạn gọi Zwei-san, người đã ngã gục, thì Ein-san, người có lẽ đã cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức nắm lấy vai Zwei-san và đỡ lấy cô ấy.
Nhìn lại thì, mặc dù biểu cảm của cô ấy trông chẳng thay đổi gì, nhưng sắc mặt của cô ấy thì đã hoàn toàn tái nhợt, rồi cô ấy nhìn về phía Ein-san và cất giọng nói đầy run rẩy.
[…E-Ein. T-Tôi có lẽ không còn ổn được nữa…Dù tôi không biết, nhưng vẫn đã làm K-Kaito-sama sợ hãi…c-chắc Kaito-sama đã ghét tôi mất rồi…]
[Tôi không ghét đâu! Tôi không ghét cô đâu mà!!]
[A,aa…K-Kaito-sama……x-xin hãy thứ lỗi cho tôi. Không phải đâu tôi không cố dọa Kaito-sama đâu tôi chỉ muốn chúng ta có thể hòa thuận hơn tôi nghĩ mình đã cư xử một cách thân thiện nhưng có lẽ do sự tỉnh táo của tôi vẫn chưa đủ hãy cho phép tôi được biện minh cho hành động của mình tôi không hề trừng mắt nhìn Kaito-sama đâu tôi chỉ đang cố giữ cho biểu cảm của mình không thay đổi vì sợ lộ ra bản thân đang hồi hộp thôi tôi biết đó chỉ là lời bào chữa của tôi nhưng đó chắc chắn không phải ý định của tôi đâu.] [note101493]
[K-Khoan đã! T-Tôi không nghe được gì cả!? Rốt cuộc cô đang nói gì thế…]
[Bình tĩnh lại, Zwei. Em có thể nói như vậy vì cậu là búp bê ma thuật, nhưng Kaito-sama sẽ không thể nghe được đâu.]
Tôi không thể nghe được hơn nửa những gì Zwei-san đang nói, vì cô ấy đang nói với tốc độ cao không ngừng nghỉ, như thể một bản ghi được phát với tốc độ nhanh gấp nhiều lần vậy. Dù là thế, tôi vẫn có thể hiểu được rằng cô ấy đang xin lỗi và bào chữa cho hành động của mình.
Zwei-san đã khá sốc khi biết bản thân đã làm tôi sợ hãi. T-Tôi phải mau chóng giúp cô ấy bình tĩnh lại mới được…
[Zwei-san. Đó là lỗi của tôi vì đã hiểu lầm cô! Không hề có chuyện tôi ghét cô đâu mà! Thực ra thì tôi muốn trở nên thân thiết với cô hơn mới đúng.]
[Hả? Ể?]
[Tôi nghĩ đã có hiểu lầm giữa chúng ta, nhưng chuyện đó đã được giải quyết rồi. Từ bây giờ trở đi, tình bạn của chúng chúng ta có thể ngày càng sâu sắc hơn. Thế nên là, Zwei-san này.]
[V-Vâng?]
[Làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội để hiểu cô hơn nhé. Tôi muốn biết về cô nhiều hơn và muốn đến gần trái tim của cô hơn. Vậy lên, cô có thể tiếp tục làm bạn với tôi không?] [note101494]
[V-Vâng…Nếu đó là điều Kaito-sama muốn ạ…]
T-Tốt rồi, mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo…Are? Chốt tồ mát tề…? Tôi vừa thoại cái gì vậy? Khoan? Khoan đã!? Sao nghe như thể tôi vừa tán tỉnh cô ấy thế?
Hơn nữa, từ lúc nào mà tôi đã “nắm lấy tay Zwei-san bằng cả hai tay” rồi? … À rế? [note101495]
Thưa Bố, Mẹ——Hình như mỗi khi con bối rối thì con lại vô tình nói ra những điều vô cùng xấu hổ mất rồi. Giờ thì khi đã bình tĩnh lại và nghĩ về chuyện đó thì, con thấy xấu hổ quá…Ano, con có thể làm lại lần nữa không?
<Lời bạt>
Cách Kaito-kun tán tỉnh (trong cơn hoảng loạn) khiến cho cả một vị hoàng đế nào đó phải e ngại.


