Chương 262 · 279 chương

508 - Bối rối quá đi mất

Trans: Sereni

Lễ hội đêm nay vô cùng đông đúc và náo nhiệt… hoặc đáng lẽ là thế.

Nhưng mà cái cảm giác cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng này là gì đây…

[…]

Ừm, nguyên nhân của việc này đã quá rõ ràng rồi còn gì. Đó là vì áp lực tỏa ra từ Zwei-san, người đã đi bộ sau tôi ba bước từ nãy đến giờ đây. Đúng như những gì bản thân đã nói, cổ lườm tôi không sót giây nào luôn kia.

Thật luôn, sao cô ấy lại ghét mình dữ vậy… khoan đã? Ghét ư? Hmm… Nghĩ lại thì, Zwei-san đã nói trực tiếp là ghét mình bao giờ đâu nhỉ..

Dẫu chúng tôi mới chỉ quen biết nhau chưa bao lâu, nhưng Zwei-san có vẻ là kiểu người sẽ nói thẳng toẹt mọi thứ luôn.

Nên chắc Zwei-san trông có vẻ khó gần chỉ vì chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ về nhau thôi. Ừm, lỡ đâu bắt chuyện mới biết người ta dễ tính bất ngờ thì sao.

Dù đang mang trọng trách không khác chi Lãnh chúa, tôi không nghĩ cô ấy có lý do gì để phải tỏ vẻ không chào đón với một người mới gặp lần đầu cả. Cứ tạm quên việc cô ấy đang lườm mình bằng ánh mắt đầy đe dọa kia đi… v-và thử nói chuyện xem sao vậy. [note101492]

Đ-Đến lúc rồi… Bằng toàn bộ “sức mạnh giao tiếp” đang bùng nổ, nở một nụ cười với cô ấy thôi nào…

[Z-Zwei-san, thi thoảng cô lại quên mất xung quanh trong lúc tập trung làm gì đó à?]

[Vâng.]

[T-Tôi cũng có thói quen đó đấy. Tình cờ thật ha?]

[Vậy sao?]

[…]

[…]

Rồi dừng luôn ở đó hảaaaaaaaaaaaaaaaaa!? Cái lườm nguýt kết hợp với giọng thờ ơ kia làm tôi khó mở lời vô cùng. Ựa, đây đã là giới hạn của mình rồi sao… A, quái vật giao tiếp Raz-san đang nhìn về đây kìa.

[Woa~~ Kaitokun-san, cậu tuyệt thật đó! Mới đó mà đã làm quen với Chị Zwei rồi~~]

[…]

Nhìn kiểu gì mà ra tôi với cô ấy đã làm thân với nhau thế hả cô nương? Đây khác gì con ếch chạm mặt nguyên con rắn hổ mang đâu!? Acht với Eva nữa, đừng có nhìn sang chỗ khác mà lại đây cứu tôi coi…

… Mệt quá đi mất. Lần đầu tiên tôi chật vật đến vậy kể từ khi gặp Shiro-san đấy.

Cơ mà Shiro-san hồi đó không có lườm tôi thế này, nên chuyện giao tiếp cơ bản cũng dễ… Còn với Zwei-san thì thôi, tôi chịu.

Phải chi có cơ hội nào từ trên trời rơi xuống thì hay biết mấy…

Đang ngẩn ngơ trong biển suy tư, tôi bỗng nghe thấy tiếng hét tức giận từ đâu đó.

[Ngươi nói cái đ*o gì cơ!? Đúng là thuộc hạ của Chiến Vương, một đám tối ngày chỉ biết đánh nhau nhỉ!]

[Còn đám ch*t tiệt các ngươi chỉ giỏi núp lùm!!!]

Quay mặt về phía tiếng hét, đập vào mắt là mấy người nào đó đang đánh nhau. Ngoài tôi ra còn có Raz-san, Acht và Eva cũng hướng về phía ấy… duy chỉ có Zwei-san vẫn nhìn chằm chằm tôi bất chấp xung đột đang nổ ra đằng kia, tập trung đến mức có vẻ cổ còn chẳng nghe thấy tiếng cãi vã.

[… Thuộc hạ của Chiến Vương và Huyễn Vương lại gây lộn với nhau à.]

[Họ đúng là chẳng bao giờ hòa hợp nổi một giây nào ha… à mà, lỡ bị cuốn vào thì phiền lắm, chúng ta chuồn trước đi.]

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Acht và Eva đồng loạt trưng ra vẻ ngơ ngác và lẩm bẩm. Hmm, có vẻ hai bên thực sự như chó với mèo thật.

Maa, quả thực chúng tôi nên rời khỏi đây rồi… nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tai nạn bất ngờ ập đến.

Thuộc hạ của Chiến Vương ném chai rượu đi, còn thuộc hạ của Huyễn Vương thì đập vỡ nó ngay trên không… Thế là một giọt rượu nhỏ xíu bay thẳng vào má của Zwei-san, người nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.

Giọt rượu ấy nhỏ đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm. Thế nhưng, lần đầu tiên, Zwei-san rời mắt khỏi tôi và từ từ đưa tay lên má.

Thế rồi, sau khi khẽ lau má bằng bàn tay đeo găng, cô ấy đưa tay ra trước mặt mình… và cơ thể bắt đầu run lên.

[…Ahh… Ahhhhh…]

Không chỉ Zwei-san thay đổi biểu cảm, mà toàn bộ ba người còn lại trong nhóm bọn tôi đều bày ra “vẻ mặt tuyệt vọng như thể tận thế đã giáng lâm” vậy.

[T-Tệ rồi, tệ thật rồi…]

[Chị Raz! Liên lạc với Chị Ein ngay đi! Chúng ta không cản được Chị Zwei đâu!]

[C-C-Chị biết rồi!]

C-Cái quái gì đang diễn ra thế? Cả Raz-san cũng tái mét mặt mày luôn rồi.

Trong khi tôi còn đang bối rối cực độ, Raz-san lấy từ đâu đó một cây cung rồi bắn mũi tên thẳng về phía bầu trời.

Và cùng lúc ấy… một tiếng gầm vô cùng phẫn nộ vang vọng.

[Lũ kh*n kiếppppppppp! Sao các ngươi dám… Sao các ngươi dám “vấy bẩn thân thể Kuromu-sama đã trao tặng cho ta”… Đám các ngươi! Đừng mong ta sẽ chừa lại một mẩu xác thịt các ngươi nơi trần thế! Ta sẽ giết sạch đám sâu bọ các ngươi!!!]

[!?]

Vẻ mặt của Zwei-san hung tợn như một con Ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục vậy. C-Cổ thực sự đang nổi trận lôi đình rồi kìa!

Khi Zwei-san, người đang bao bọc bởi cơn thịnh nộ khiến không khí xung quanh cũng phải run rẩy, chuẩn bị lao vào tên thuộc hạ đang tái mặt của Chiến Vương và thuộc hạ của Huyễn Vương, thì Ein-san bỗng xuất hiện trước mắt Zwei-san.

[Bình tĩnh lại nào, Zwei.]

[Mau tránh ra đi, Ein! Chúng dám làm thế… với cơ thể quý giá mà Kuromu-sama đã ban tặng cho tôi đấy! Đây là cơ thể tối thượng mà không một ai được phép vấy bẩn! Vậy mà lũ rác rưởi lại cả gan dám!!!]

[…Tôi biết em rất tự hào về cơ thể mà Kuromu-sama đã tạo ra cho mình, thế nên em mới "luôn đeo găng tay" để giữ cho nó sạch sẽ. Nhưng nếu em mất kiểm soát thì em sẽ biến khu vực này thành vùng đất cháy xém luôn đó. Kuromu-sama hẳn sẽ không muốn chuyện đó xảy ra đâu, em hiểu chứ?]

[Kuhh… C-Cô bảo tôi phải kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng này sao…]

Zwei-san cắn môi và phóng ánh mắt đỏ ngầu đến hai kẻ gây chuyện kia.

[Em bình tĩnh lại đi… Vả lại, em mà không chịu dừng thì “em sẽ dọa sợ Kaito-sama đấy”.]

[Wha!? A…]

Khi Zwei-san nghe Ein-san nói, cô ấy quay sang phía tôi với vẻ mặt bàng hoàng… cơ mà trái ngược với đó, tôi lại trở nên bối rối.

Không, không phải tôi sợ hay gì đâu. Cả lúc cô ấy đang nổi điên cũng vậy, bởi vì ai cũng có những điều quan trọng đối với bản thân mà.

Điều khiến tôi cảm thấy bối rối… "chính là những cảm xúc đến từ Zwei-san" cơ.

Zwei-san vốn đã kiềm chế ma lực của mình từ nãy đến giờ, nên tôi không thể đọc được cảm xúc của cô ấy bằng Thấu Cảm Thuật. Thế nhưng mà, có lẽ vì khả năng điều khiển ma lực đã bị xáo trộn bởi cơn giận, tôi đã có thể cảm nhận được cảm xúc của Zwei-san.

Từ Zwei-san đang nhìn tôi đầy rối bời là làn sóng của sự ngượng ngùng, mất kiên nhẫn… và một lượng cực lớn “thiện cảm”. Ủa khoan, dừng khoảng chừng là hai giây? Thế này là sao?

Thưa Bố, Mẹ—Thực lòng mà nói, con đã tưởng Zwei-san ghét con. Thế nên cảm nhận được thiện cảm bay tứ tung của cổ dành cho mình thế này—Con thấy bối rối quá đi mất.

<Lời bạt>

Serious-senpai: [Ê, Ein-san đến nhanh quá rồi đó! Sao mạch truyện nhanh phi mã vầy nè! Mọi người có thể nào để ẩu đả xảy ra cho nó có tí nghiêm túc được không thế hả!!!?]

Bạn đã đến cuối chương 262.

Không gian đọc của bạn