Chương 260 · 279 chương

506 - Lườm tóe lửa luôn kìa

Trans: Amayuki

Edit: SharonGI

Tôi cùng Raz-san, người mà tôi vừa gặp được, hướng đến chỗ tụ họp với Acht và Eva.

[……Và thế là, chúng tôi đã thu hoạch được một củ hành to đùng bự như nàyyyyyyy nè.!]

[Hế…… Raz-san đúng là chuyên gia trồng trọt nhỉ.]

[Ehhen! Rau củ của Raz trồng ngon lắm đấy nha!]

[Chắc chắn là tôi rất muốn nếm thử rau củ của cô rồi.]

[Cứ để đó cho tôi! Lần tới tôi sẽ cho Kaitokun-san nhiềềềềềềều đến mức anh phải dùng cả hai tay mới xách nổi cho xem!]

Raz-san có vẻ vô cùng tận hưởng việc nói chuyện và cô ấy đã liến thoắng không ngừng từ nãy đến giờ. Thật vui khi được nói chuyện với một Raz-san luôn tươi cười và tràn đầy năng lượng, và cô ấy trông vô cùng đáng yêu khi cứ vừa đi vừa nhảy nhót tung tăng.

Nhờ có cô ấy, nụ cười luôn thường trực trên môi tôi…… Phải nói sao đây nhỉ, tôi cảm giác như bao mệt mỏi tích tụ từ cuộc sống thường ngày đang dần được gột rửa vậy.

Khi chúng tôi đang vui vẻ rảo bước như vậy, tôi loáng thoáng thấy hai bóng lưng quen thuộc ở đằng xa. Đó chắc chắn là Acht và Eva…… và có vẻ như họ đang trong nhân dạng. Chà, vốn dĩ Acht khá to xác mà, nên có lẽ hình dạng con người sẽ giúp họ dễ dàng đi dạo quanh lễ hội hơn.

Ưm, nhưng mà mặc kệ chuyện đó đi…… Sao cả hai người họ lại đang "ngồi trên mặt đất" vậy?

[Acht-kuuuuuun! Eva-saaaaaaan! Xin lỗi vì đã để hai người đợi nha! Tôi dẫn Kaito-kun-san đến rồi đây~~]

Khi tôi còn đang băn khoăn không biết có chuyện gì đang xảy ra với họ, Raz-san đã tiến lại gần và vui vẻ gọi tên họ. Nghe thấy tiếng gọi của cô ấy, Acht quay phắt lại và thốt lên với vẻ hoảng hốt.

[Ch- Chị Raz!? Chị dẫn Kaito theo cùng sao!? Kh- Không…… Chạy đi!]

[[Hả?]]

[Acht nói đúng đấy, chỗ này nguy hiểm lắm! Mau rời khỏi đây đi!!!]

Chưa hết, Eva cũng hùa theo Acht và giục chúng tôi chạy trốn. Tất nhiên, cả Raz-san và tôi đều nghiêng đầu ngơ ngác…… nhưng khi nghe thấy giọng nói cất lên ngay sau đó, tôi đã lập tức hiểu ra lý do.

[……Hai đứa gan cũng to quá ha, dám quay lưng lại với tôi khi chúng ta còn đang nói chuyện dở. Acht, Eva.]

[[Hyiiiiiihhhh!?]]

Vâng, là Zwei-san. Đứng trước mặt Acht và Eva đang ngồi seiza ngoan ngoãn là Zwei-san đang khoanh tay trước ngực, và tôi có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ tỏa ra từ cô ấy dù đang đứng từ xa.

[……Haahhh…… Thật đáng buồn làm sao. Có vẻ như mấy đứa đã buông thả bản thân quá đà khi không có tôi giám sát nhỉ. Tôi nghĩ mình sẽ phải đi thăm hỏi toàn bộ gia đình trước khi quay lại làm việc mất…… Chà, trước khi đến chuyện đó, chúng ta hãy giải quyết chuyện của hai đứa trước đã……]

[……E- Eva…… L- Làm gì đi chứ……]

[Đừng có ngốc thế! Tôi làm sao dám bật lại Zwei Onee-chan chứ!]

[Bớt thì thầm to nhỏ đi. Hay các người muốn tôi phải khóa mõm các người lại mới chịu nghe?]

[[B- Bọn em ngàn lần xin lỗi!!!]]

Sợ vãi…… Dù cô ấy không mắng tôi…… nhưng Zwei-san nhìn đáng sợ khiếp.

Ngồi trước mặt cô ấy, Acht và Eva mồ hôi tuôn như tắm, và tôi cảm thấy như mình đang bị đè bẹp bởi bầu không khí sắc lạnh này. Nhưng rồi, sự căng thẳng đó đã bị phá vỡ bởi một giọng nói trong trẻo dễ thương.

[Ahh~~! Là Zwei Onee-chan! Chào buổi tối nha~~]

[……Ồ? Thì ra là Razelia. Ừm, chào buổi tối. Đã lâu không gặp.]

[Zwei Onee-chan, chị đến đây từ lúc nào vậy? Mừng quá đi, được gặp chị ở đây~~]

[Khoảng vài giờ trước. Tôi ưu tiên đến chào hỏi Kuromu-sama trước, nên phải mất một lúc mới đi thăm mọi người được. Tôi rất vui khi thấy cô vẫn khỏe.]

[Vâng! Raz lúc nào cũng khỏe re luôn!]

Q- Quả không hổ danh Raz-san. Cô ấy chẳng hề e ngại Zwei-san đang nổi trận lôi đình chút nào…… Hẳn là kỹ năng giao tiếp của Raz-san đã đạt đến cảnh giới quái vật rồi.

[Có chuyện gì với Acht-kun và Eva-san vậy?]

[Tôi đang chỉnh đốn lại tác phong của họ.]

[Tác phong sao~~ Zwei Onee-chan, thế còn Raz thì sao?]

[……Fumu, quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng. Rất tốt.]

[Yaayyyy, Zwei Onee-chan khen em kìa!]

[Em năng động là tốt, nhưng cũng phải giữ chừng mực, nhớ chưa?]

[Đã rõ~!]

Nghe những lời líu lo của Raz-san, Zwei-san cũng mỉm cười đáp lại.

Kỳ lạ thật. Khi nói chuyện với Raz-san, Zwei-san trông hệt như một người chị cả bình thường luôn yêu thương em gái mình. Không, cũng có thể là do tôi chỉ toàn chứng kiến lúc Zwei-san nổi điên thôi, chứ khi không mắng mỏ ai, cô ấy lại hiền lành đến bất ngờ……

[……Giờ thì, Acht, Eve, chúng ta tiếp tục câu chuyện ban nãy chứ?]

[[Hyyiiiihhhh!?]]

……Ưm. Vẫn đáng sợ khiếp. Nụ cười mà cô ấy vừa dành cho Raz-san đã bốc hơi, thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn Acht và Eva.

[Nghe cho rõ đây? Ngay từ đầu, việc chú ý đến tác phong của bản thân không phải là thứ mà tôi phải……]

[……Hả?]

Zwei-san, người vừa định tiếp tục bài thuyết giáo với Acht và Eva, bỗng nhận ra tôi và chuyển hướng ánh nhìn sang phía tôi…… ghê quá, cô ấy thực sự đáng sợ vãi! T- Tại sao cổ lại dùng ánh mắt hình viên đạn đó trừng tôi chứ!?

[……Thì ra là Miyama-sama, thật trùng hợp khi gặp ngài ở đây.]

[A, v- vâng! Ch- Ch- Chào buổi tối!]

[Chào buổi tối. Dù là tình cờ, nhưng rất hân hạnh được gặp lại ngài.]

……Nhưng trông cô có vẻ chẳng vui chút nào!? Cái vẻ mặt như muốn diệt ba đời nhà người ta thế kia là sao!? Kh- Không lẽ…… cô ấy đang cáu vì tôi lại phá đám bài thuyết giáo của cô ấy sao?

Kh- Không, đúng là tôi cảm giác như mình đã hai lần tạt gáo nước lạnh vào đầu cô ấy, nhưng tôi có cố ý đâu……

Thưa Bố, Mẹ———— Cứ ngỡ là đến để gặp Acht và Eva, ai ngờ lại tình cờ chạm trán Zwei-san một lần nữa. Con nghĩ là cô ấy thực sự rất ghét con. Ý con là———— Cô ấy đang lườm con tóe lửa luôn nè……

~~ Nội tâm của Zwei Onee-chan ~~

(Awawawa, đ- được gặp lại Kaito-sama…… hai lần trong một ngày, mình đúng là người may mắn nhất thế giới mà!? Quả nhiên, mình không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp trai ngời ngời của ngài ấy! N- Ngài ấy có vẻ đang đổ chút mồ hôi, bộ nãy giờ ngài ấy phải vận động mạnh sao? Dù sao thì, nó chỉ làm cho một Kaito-sama vốn đã ngầu lại càng toát ra mùi hóoc môn nam tính quyến rũ chết người…… Kh- Không được rồi! Nếu mình rời mắt khỏi ngài ấy dù chỉ một khoảnh khắc, đám người ngoài kia sẽ xâu xé ngài ấy như một lũ linh cẩu đói khát mất! Mình không thể rời mắt khỏi ngài ấy dù chỉ một phần mười giây. Nếu cần, mình nhất định sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ ngài ấy……)

Bạn đã đến cuối chương 260.

Không gian đọc của bạn