Chương 259 · 279 chương

505 - Trò chuyện với cô ấy thật dễ chịu

Trans: Sereni

Sau khi thong thả trò chuyện với Sieg-san, tôi dạo bước đến Tháp Trung Tâm từ nhà trọ của nhóm Lilia-san.

Lễ hội có vẻ đã chuyển sang chế độ ban đêm rồi, xem chừng còn náo nhiệt hơn cả ban ngày dưới ánh sáng từ ma cụ hình lồng đèn.

Nhìn mọi người mua đồ ăn đồ uống mà tôi phát thèm. Thế nên để không ảnh hưởng đến buổi tối, tôi sẽ chỉ mua xiên nướng thôi.

Với cá nhân tôi mà nói, phần hay ho nhất của lễ hội chính là đồ ăn. Được thưởng thức đồ ăn nóng hổi vừa chế biến ở nơi tĩnh lặng hơi cách xa cung đường huyên náo thực sự là một trải nghiệm cực kỳ đậm chất lễ hội.

Thật tuyệt làm sao khi mà vừa cầm xiên nướng ăn vừa dạo chơi lễ hội, hay đứng cách quầy bán một chút rồi hốc yakisoba cho đã mồm.

…Hmm. Nên mua gì đây ta… Đống xiên wyvern nướng kia nhìn ngon mắt quá, mấy xiên mực nướng cũng khó mà cưỡng lại được. Mà, đã chơi lễ hội thì không thể không nghĩ đến takoyaki… A, mình cũng có thể chọn mấy món ngọt như kẹo táo kia mà.

Trong khi lang thang giữa các quầy hàng, phân vân nên chọn món gì để mua… Tôi chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ sau lưng.

[A! Tìm thấy cậu rồi, Kaitokun-sannnn!]

[… Raz-san?]

[Vâng! Chào buổi chiều nhé, Kaitokun-san!]

Người vừa bay đến trước mặt tôi bằng đôi cánh bận bịu vỗ, rồi nở nụ cười rạng rỡ chính là Raz-san.

Tiến lại gần tôi, Raz-san bắt đầu bay vòng quanh, vừa nói chuyện vừa lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc trên khuôn mặt… Dễ thương quá đi mất.

[Chào buổi chiều Raz-san nhé. Không ngờ lại chạm mặt cô giờ này đó?]

[Vâng! Raz thựcccc sự vô cùng vui khi nhìn thấy Kaitokun-san á!]

Raz-san cố gắng hết sức dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình để thể hiện cảm xúc, trông cô ấy đáng yêu vô cùng. Sự hiện diện của cổ đúng là khiến tâm hồn người khác cảm thấy dễ chịu mà.

[…Raz-san cũng đi xem quầy hàng sao?]

[Um! Raz vừa giúp Kuromu-sama vận chuyển rau củ đó! Rồi sau khi kết thúc thì Raz đi chơi lễ hội với Acht-kun và Eva-san luôn~~. Nhưng nhưng nhưng mà, Raz cảm nhận được ma lực của Kaitokun-san nên đã tìm cậu đó! Ehehe~~]

Trời đất thứ sinh vật dễ thương gì đây… Chỉ là giải thích thôi mà cũng khua tay múa chân với cái cơ thể nhỏ nhắn đó, thiệt sự là quá sức hủy diệt rồi.

Không biết các tiểu tiên khác có đáng yêu thế này không ta? Nếu có thì tôi cũng muốn được đến thăm làng của họ một lần.

[Kaitokun-san, Kaitokun-san. Cậu có rảnh không? Đi chơi cùng với Raz và mọi người nha!]

[… Chắc là được. Tuy không thể đi quá trễ, nhưng nếu cô không phiền thì tôi xin phép được đồng hành nhé.]

[Thật sao!? Yeeeee, Raz được đi chơi với Kaitokun-san rồi nè!]

Dù gì cũng chỉ định lòng vòng mấy sạp hàng, thế nên tôi đã đồng ý với đề nghị của Raz-san. Sau đó, cả hai cùng đến chỗ của Acht và Eva.

Raz-san dường như thực sự rất hạnh phúc, khi cô ấy vừa bay bên cạnh tôi vừa nở một nụ cười vô cùng đáng yêu.

[À, nhân tiện thì Raz-san này.]

[Sao thế?]

[Thực ra hồi sáng, tôi có nghe từ Neun-san… ờ, về kỹ năng của Raz-san ấy. Raz-san thực sự rất tuyệt vời ha.]

Tôi quyết định kể lại chuyện đó cho cô ấy nghe. Chà, mà nếu Neun-san đã nói cho tôi biết thì tức là chuyện đấy không phải thứ cần giấu giếm… nhưng báo lại cho chính chủ vẫn tốt hơn.

[Mnnnhhhh, vậy sao… Kaitokun-san đã biết về khả năng của Raz rồi ha.]

[V-Vâng…]

Nghe tôi nói xong, chẳng hiểu sao Raz-san lại lẩm bẩm với vẻ mặt đầy khó xử. Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi… Chẳng lẽ đó là chuyện mà cô ấy không muốn người khác biết quá nhiều sao? Raz-san đúng là có nói mình không thích chiến đấu thật… Nếu là vậy thì mình nên xin lỗi cô ấy mới phải.

[Kaitokun-san đã biết chuyện rồi thì cũng đành chịu… Um, đúng như cậu đã nghe rồi đó! Raz có thể làm cho “hoa nở”!]

[…Ế?]

[Raz dù sao là Tiểu Tiên Hoa mà, nên Raz có thể khiến cho muôn hoa nở rộ! Mà nó hoạt động hơi khác chút so với rau củ… tức là khi dùng thì chúng sẽ mọc đẹp và ngon hơn nhiều đó! Fufufu, đó là khả năng bí mật của Raz… nên là đừng có nói cho ai biết hết nha?]

[H-Hở…]

À rế? Sao mọi chuyện lại chệch hướng thế này. Năng lực làm hoa nở á? Thế cái bách phát bách trúng kia thì sao?

[Có vấn đề gì không á?]

[À, không… Ra thế, Raz-san quả thực tuyệt vời ghê.]

[Ế? T-Thật sao? Raz tuyệt vời hả?]

[Ừm.]

[Ehehe, vậy à? Được Kaitokun-san khen làm Raz vui quá đi!]

Nhìn Raz-san nghiêng đầu tò mò, tôi mới hiểu. Đối với Raz-san, năng lực như bách phát bách trúng hay tấn công tầm cực xa… chẳng có ý nghĩa gì cả.

Với một Raz-san dịu dàng, người vốn chẳng hề muốn chiến đấu trừ khi bị ép buộc, thì điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô ấy khi nghe đến hai chữ 'năng lực' chính là khả năng làm cho hoa nở.

Thưa Bố, Mẹ——Con nên nói sao nhỉ… Có vẻ như bấy lâu nay Raz-san vẫn luôn là chính mình. Thật sự thì, Raz-san tuy nhỏ nhắn, đáng yêu và có lẽ thực chất rất mạnh mẽ, nhưng cô ấy lại vô cùng tốt bụng… và hơn hết thảy——Trò chuyện với cô ấy dễ chịu vô cùng luôn ạ.

Serious-senpai: [… Thoát khỏi chế độ SB, trở về bình thường… M* nó chứ… Cuối cùng thì mọi thứ mị làm được từ nãy giờ chỉ có lãng phí sinh mạng của Wyvern thôi… Mị yếu quá.]

Wyvern-senpai: […Bánh Castella-senpai ới ời ơi, sao tui không thấy tên của ní trong danh sách các quầy đồ ăn nhỉ?]

Bánh Castella-senpai: [Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu, chắc chắn sẽ đến lượt tôi trong lễ hội thôi. Thay vì lo cho tôi, không phải việc cậu xuất hiện cũng rất tuyệt sao Wyvern? Dù chỉ là nêu tên nhưng cậu vẫn được góp mặt trong cốt truyện chính mà.]

Wyvern-senpai: [Xuất hiện dưới dạng thịt chế biến sẵn cũng không vui cho lắm đâu…]

Bánh Castella-senpai: [Cứ coi đó như là giai đoạn thử nghiệm đi. Thời điểm để cậu tỏa sáng chắc chắn sẽ tới thôi nên không việc gì phải nôn nóng cả. Đôi khi ấy, tất cả những gì cậu cần làm là ngồi và chờ đợi… Được rồi, hôm nay cậu có muốn đi làm vài ly với tôi không? Tôi bao.]

Wyvern-senpai: [Cám ơn anh Long! Thế thì em xin nhận lời ạ!]

Serious-senpai: [Giờ không phải là lúc để nhậu nhẹt đâu mấy máaaaaaaaa!!! Mà bồ vẫn còn sống à Wyvern!!!]

Bạn đã đến cuối chương 259.

Không gian đọc của bạn