Chương 258 · 279 chương

504 - Niềm hạnh phúc càng lớn dần thêm

Trans: Vinh Lê

Edit: Sereni

Việc giải thích cho chú Rồng Cầu Vồng của Sieg-san vừa kết thúc, mặc dù tôi không biết đứa trẻ này có thể hiểu được đến mức nào.

Nhưng khi thấy đứa trẻ này lấy ra Kim cương Cầu Vồng theo yêu cầu của Alice, và còn gật gù khi nghe Sieg-san nói thì có lẽ đứa trẻ này cũng thông minh đấy chứ.

Mà nói vậy chứ, chú Rồng Cầu Vồng này vẫn còn là một đứa trẻ thôi, sau khi nghe Sieg-san nói thì đứa trẻ này có vẻ buồn ngủ, và rồi chui vào lòng cô ấy, cuộn tròn lại và ngủ thiếp đi.

Trong khi tận hưởng sự dễ thương đó, tôi chợt nhận ra Lilia-san và Luna-san đã biến mất từ bao giờ không hay, có vẻ như họ muốn cho chúng tôi không gian riêng.

[…Sieg-san, em có ổn không? Xin lỗi em, mọi chuyện tự dưng lại trở lên hỗn loạn thế này….]

[Không sao, anh đừng xin lỗi. Nhờ có anh mà em mới gặp được đứa trẻ này mà…đúng ra em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh nhé, Kaito-san.]

Sieg-san nói điều đó với vẻ mặt dịu dàng thường ngày của mình, sau đó cô ấy còn bảo “em khá bất ngờ về đồng vàng trắng đó” trong khi nở một nụ cười đầy hóm hỉnh, khiến tôi bất giác mỉm cười theo.

Sau đó, khi tôi đưa cô ấy số trái cây tôi mang theo làm quà lưu niệm, Sieg-san kêu tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

…Yên tĩnh quá. Thậm chí còn chẳng có người hầu nào ở đây cả, có lẽ do Lilia-san và mọi người đã kêu họ rời đi. Khiến cho nơi đây chỉ còn mình tôi và Sieg-san. Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, khung cảnh này khiến tôi thấy hơi ngột ngạt…nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh đến lạ thường.

[…Đúng rồi, em đã quyết định được tên cho đứa trẻ này chưa?]

[…Về chuyện đó thì, em có một việc muốn nhờ anh, Kaito-san.]

[…Có chuyện muốn nhờ, sao?]

[Vâng…Kaito-san, anh có thể giúp em đặt tên cho đứa trẻ này không?]

[Ể? A-anh sao?]

Đó thực sự là một câu hỏi ngoài dự liệu của tôi. Đứa trẻ này là thú cưng mà Sieg-san đã mong muốn sở hữu từ lâu nên tôi vẫn nghĩ cô ấy sẽ muốn tự mình đặt tên chứ…vậy mà cô ấy vẫn muốn tôi đặt tên cho đứa trẻ này sao.

Và khả năng đặt tên của tôi thì…nói sao nhỉ? Alice là người đặt tên cho Bell, và của Lynn là do Mary-san đặt. Còn tôi thì chưa từng tự mình đặt tên cho thú cưng của mình bao giờ… Thành thật mà nói thì, tôi thực sự không tự tin chút nào về khả năng đặt tên của mình.

Có cách nào để mình từ chối một cách lịch sự không nhỉ?

[…Nhờ có Kaito-san mà em mới gặp được đứa trẻ này. Nên là, em biết chuyện này có thể sẽ hơi phiền phức, nhưng… với em thì đứa trẻ này giống như “con của bọn mình” vậy…thế nên em muốn anh là người đặt tên cho cô bé.]

[.…..]

[…Chuyện đó không được sao?]

[Không! Em chờ anh một chút. Để anh suy nghĩ đã.]

Sao tôi từ chối được chứ!? Từ đôi má ửng hồng ngượng ngùng đến cái đầu nhẹ cúi xuống, cô ấy cứ làm vẻ mặt dễ thương đó thì sao mà tôi từ chối cho nổi.

Cô bạn gái dễ thương của tôi đã nói vậy thì…nếu không đáp ứng được thì tôi không thể tự nhận mình là đàn ông.

Nghĩ đi, sử dụng hết…tất cả kiến thức mà mình có. Dù chỉ lúc này thôi…

[…Cái đó, giới tính của đứa trẻ này là gì vậy?]

[Đứa trẻ này là…một bé gái.]

[Ra vậy, anh hiểu rồi. Em chờ anh một chút.]

Một cái tên, một cái tên, một cái tên cho con gái…Uguuu, khó quá. Một cái tên đủ để đáp ứng được mong đợi của Sieg-san…một ý tưởng thôi, cố gắng lên tôi ơi!

Chủng tộc của con bé là Rồng Cầu Vồng nhỉ? Cầu vồng…Rain? Không được, cái đó đơn giản quá, nếu là mưa thì…

Hmm, với tôi thì, mặc dù con bé có cánh màu cầu vồng, nhưng nhìn kỳ thì trông có vẻ giống cực quang hơn. Hơn nữa con bé có cơ thể như bầu trời đêm và bờm thì như ngọc lục bảo…có lẽ tôi nên nghĩ theo hướng này.

Cực quang…cực quang…Đúng rồi, hình như tôi từng thấy thứ gì đó tương tự trên tivi trước đó thì phải. Đó là cái gì nhỉ? Hình như là nguồn gốc của cực quang thì phải? Tôi nhớ đó là cách gọi của cực quang theo từng quốc gia… Nhớ ra đi…cố gắng nhớ lại xem nào.

[…“Selas”…thì sao, em thấy được không? Hay em gọi là Sera cũng được…] *V: hiện tượng bắc cực quang trong tiếng hy lạp được viết là “Βόρειο Σέλας” có phiên âm là Vóreio Sélas. Về chi tiết thì Βόρειο (Vorio / Vô-ri-ô): Nghĩa là "phía bắc" và Σέλας (Selas / Sê-lat): Nghĩa là "ánh sáng" hoặc "hào quang". Trong bản raw thì cách nói của kai là theo kiểu phiên âm theo tiếng nhật nên mới có tên rút gọn như trên.*(bác xem xem để sera hay sela ok hơn?)

[Selas, cái tên dễ thương quá. Có ý nghĩa gì sau cái tên đó không anh?]

[Trong thế giới của anh thì… nó có nghĩ là “rạng đông”.]

[Rạng đông, sao?]

[Đúng vậy. Sieg-san, trong thế giới này…có thứ được gọi là cực quang không?]

[Cực quang ạ? Có chứ anh, mặc dù em chưa từng nhìn thấy nhưng em nghĩ rằng anh có thể thấy được chúng ở Vùng Đất Chết đó…]

Có vẻ như cực quang cũng tồn tại ở thế giới này. Chắc có một anh hùng nào đó đã đặt tên chúng theo cách gọi của thế giới trước chăng? Mà, dù sao thì như vậy thì dễ giải thích hơn rồi.

[Trong thế giới của anh, cực quang là một hiện tượng tự nhiên và em có thể thấy được ánh sáng màu xanh lục trên bầu trời đêm, giống như màu sắc của cơ thể và bờm của đứa trẻ này. Theo anh được biết thì cực quang bắt nguồn từ Nữ thần Rạng Đông nên anh quyết định đặt tên cho con bé theo tên của nữ thần đó.] *V: Cực quang xuất hiện với nhiều màu sắc huyền ảo trải dài trên bầu trời đêm. Các dải màu này thay đổi tùy thuộc vào độ cao và loại khí trong khí quyển tương tác với các hạt mang điện từ Mặt Trời. Thường có các màu sắc phổ biến và điều kiện hình thành như: -Xanh lục (Xanh lá cây): Là màu phổ biến nhất. Được tạo ra do sự tương tác với phân tử khí oxy mật độ vừa phải ở độ cao khoảng 100 km đến 240 km. -Đỏ: Màu cực kỳ hiếm gặp, xuất hiện trên đỉnh các dải sáng ở độ cao trên 193 km trở lên do tương tác với phân tử khí oxy mật độ thấp. -Xanh lam (Lam nhạt): Thường xuất hiện ở phần thấp nhất của cực quang, sinh ra do sự va chạm của ánh sáng với phân tử khí nitơ. -Hồng và Tím: Sự pha trộn của các dải màu, thường xuất hiện khi có sự kết hợp với phân tử khí nitơ ở độ cao dưới 96 km.*

[…Ra là vậy.]

[…V-vậy em thấy có được không?]

Tôi nghĩ cái tên mà tôi nghĩ ra dựa trên những kiến thức mà tôi biết được cũng khá ổn. Nghe cũng nữ tính và biệt danh cũng khá dễ gọi…hy vọng là vậy.

[..Đó là một cái tên rất hay. Cảm ơn anh, Kaito-san.]

[Không có gì đâu.]

May quá…có vẻ như cô ấy thích nó rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ như Sieg-san thích cái tên Selas, và đúng lúc đó, Sieg-san nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.

[Sieg-san?]

[…Kaito-san, anh để em tựa vào vai như thế này một lúc được không?]

[…Được chứ.]

[…Cảm ơn anh. Được ở bên anh như thế này thôi em cũng thấy rất hạnh phúc…Kaito-san, được gặp anh khiến em thực sự rất vui.]

[Anh cũng vậy.]

Tôi có thể cảm thấy từ những nơi mà cơ thể tôi tiếp xúc với Sieg-san, hơi ấm của cô ấy đang truyền vào và khiến cơ thể tôi dần ấm lên. Tôi tự hỏi nó là gì nhỉ? Có lẽ đó là do trái tim của chúng tôi đang được kết nối với nhau chăng… cứ như hai đứa đang sẻ chia cùng một niềm hạnh phúc vậy, một cảm giác dễ chịu đến khó tả.

[…Kaito-san. Em sẽ chăm sóc Selas thật tốt bằng tất cả tình yêu thương mà em có.]

[Anh cũng sẽ giúp…dù sao thì, đây cũng là đứa trẻ…của hai chúng ta mà.]

[…Vâng.]

Tôi đưa tay lên ôm lấy vai của Sieg-san, người đang dựa vào vai tôi và tận hưởng khoảng thời gian đầy hạnh phúc này.

Thưa Bố, Mẹ——Tên của chú Rồng Cầu Vồng này đã được quyết định là Selas, theo ý kiến của con. Và việc được ở bên người con yêu thế này khiến con thấy thật ấm áp và đầy dễ chịu. Đúng như người ta nói, hạnh phúc và niềm vui sẽ được nhân đôi khi ở bên cạnh ai đó,và quả thật, khi ở bên Sieg-san con cảm thấy hạnh phúc của con ngày càng lớn dần thêm.

Serious-senpai chế độ SB: [Ugyaaa!? L-lâu lắm rồi mới thấy…sự bạo lực của đường đầy thuần túy như thế này. Mị không chịu nổi…cái sự thẳng thắn của tình yêu này được. Ngay cả chế độ SB đi nữa thì sức phòng thủ của mị cũng chẳng khá hơn chút nào…hai người này mau cưới nhau đi chứ!!]

Bạn đã đến cuối chương 258.

Không gian đọc của bạn