Chương 256 · 279 chương

502 - Tương lai, nơi hy vọng đón chờ

Trans: Sereni

Sau khi mắng Alice một trận, tôi tiếp tục thong thả theo dõi Cuộc đua Ma thú Đặc biệt. quả không hổ là cuộc đua hội tụ toàn những anh

tày

tài, ai nấy trông cũng vô cùng hiếu chiến.

Bản thân cuộc đua vốn dĩ đã hấp dẫn, nay lại được tô điểm thêm bởi những trận đấu nảy lửa và khốc liệt hơn bao giờ hết.

Dù không mua vé hay đặt cược, nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc đua Ma thú này hết sức thú vị để theo dõi.

Bác sĩ Vier và Neun-san xem chừng cũng rất hào hứng, quên bẵng đi nhỏ ngốc nào đấy vẫn chưa chịu rút ra bài học kinh nghiệm mà phá phách đủ trò.

Trong lúc bọn tôi mải đắm chìm vào không khí cuộc đua, bầu trời đã ngả đỏ đậm từ lúc nào chẳng hay.

[Hnnn~~ Vui thật đó! Cuộc đua vừa nãy cháy ghê ha?]

[Um, công nhận, dù là lần đầu tớ tiếp xúc với nó.]

[Chuẩn chuẩn… Ồ, đã chiều rồi sao. Chúng ta làm gì tiếp theo đây? Thời gian còn lại không đủ để đi la cà đâu…]

Bước ra khỏi trường đua, tôi trò chuyện với Bác sĩ Vier và Neun-san.

Lễ hội có vẻ sẽ kéo dài đến 10 giờ tối, nhưng vì tôi còn phải đưa Bell và Lynn về dinh thự của Lilia-san nữa nên không thể ở lại đến giờ đó được.

[À, vậy thì tôi còn một chỗ nữa muốn đến… Chúng ta đi được không?]

[Được đó. Neun-san nè, cô thấy sao?]

[Okay.]

Bác sĩ Vier bảo rằng vẫn còn một nơi cuối cùng muốn đến, rồi kéo tôi và Neun-san theo.

[… Nhân tiện, chỗ đó là nơi như thế nào vậy?]

[Tôi nhớ quanh đây có chỗ nào gọi là Gondola Rồng bay thì phải… Chị Ein mới nói cho tôi biết hôm qua đó.]

[Gondola Rồng bay á…?]

[Unnn. Từa tựa như Dịch vụ Rồng bay, nhưng họ đã điều chỉnh để ta có thể ngắm cảnh một cách thoải mái hơn. Nghe đâu là họ sẽ đưa chúng ta bay một vòng hòn đảo này đó.]

Ra vậy, cũng hay ho phết. Vừa bay vừa ngắm cảnh cũng khá vui, mà bay lúc này thì bọn tôi còn được ngắm cả hoàng hôn đẹp mê hồn nữa.

[Ý hay đấy chứ. Tôi từng ngắm cảnh trên cao đôi ba lần rồi, cảm giác rất tuyệt.]

[Unnn, unnn, tôi thì có thể tự bay được, nhưng mà… ngắm cảnh kiểu đấy thì cũng có cái hay của nó.]

[Tớ không bay được nên khá mong chờ. Kaito-san, cậu từng nói bản thân đã ngắm cảnh từ trên cao nhiều lần rồi… Thế cậu dùng Dịch vụ Rồng bay thường xuyên lắm hở?]

[Tôi mới dùng có ba lần thôi. Rồi còn cả lúc bay cùng với Kuro… và có lần, “tôi bị ném lên trên trời từ trung tâm Quỷ Giới bay thẳng sang phía Nam Quỷ Giới” luôn.]

[… Nghe lạ thật đấy? Tôi không thể tưởng tượng nổi… làm sao cậu lại bị như vậy đó.]

[…Do con nhỏ ngốc kia chứ ai.]

Tôi không muốn phải trải nghiệm cái cảm giác đó lần nữa đâu. À, nhắc mới nhớ, hình như cái lần mình lên thăm Thánh Địa của Shiro-san cũng tính nhỉ… Hay nói đúng hơn là, mỗi lần lên đó là tính một lần mình ngắm cảnh từ trên trời thì phải?

Chà, dù sao thì, tôi nghĩ bản thân cũng đã được chiêm ngưỡng phong cảnh từ bầu trời khá nhiều rồi.

Tám nhảm với nhau được một lúc, cả bọn đã đến nơi Bác sĩ Vier muốn đến.

Mà… chắc mọi người ở đây đều cùng suy nghĩ với nhau… Nên phía trước tấm biển đề “Gondola Rồng bay” là một tràng siêu dài người xếp hàng, và cuối hàng có một người cầm tấm bảng ghi rằng “Thời gian chờ dự kiến: ba tiếng đồng hồ” luôn kìa.

Bác sĩ Vier sau khi bị bất ngờ bởi hàng người đã tiếp cận cô nhân viên cầm tấm bảng kia.

[… Chúng tôi là nhóm của Hạng Đen Miyama Kaito-kun.]

[Hahh! Đã hiểu rồi ạ! Để chắc chắn, tôi xin phép được kiểm tra thư mời… Vâng, cảm ơn vì ngài đã chờ đợi. Xin mời đi lối này ạ.]

[… Cảm ơn.]

Cựu Ma Vương có khác, cổ sử dụng triệt để mọi thứ mình đang có luôn mà… Đúng là một con người đề cao tính thực dụng. Nhờ thế mà cả bọn không cần phải chờ để lên thuyền nữa.

…Thẳng thắn mà nói, khung cảnh từ đây quá sức tráng lệ.

Có vẻ như con Phi Long này đang bay ở độ cao rất vừa phải. Tôi hoàn toàn có thể thư thái ngắm nhìn phong cảnh mà lúc ở trên đầu Magnawell-san không thể thấy.

Ờ thì, tôi biết lúc này nói có hơi trễ, nhưng mà… Magnawell-san to kinh khủng khiếp. Chỉ riêng chiều cao thôi đã hơn năm nghìn mét rồi, nếu dựa trên hình dạng thường thấy của loài Thổ Long thì chắc ông ấy phải dài đến cả vài chục nghìn mét.

[Wow~~ Hoàng hôn nhìn đẹp quá~~]

[Công nhận.]

Đang tơ tưởng về chuyện kích thước của Magnawell-san, nghe tiếng của Bác sĩ Vier và Neun-san khiến tôi cũng phải hướng ánh mắt theo.

Xa xa trước mắt là hình ảnh thành phố được nhuộm màu đỏ thẫm của hoàng hôn, cùng với bãi biển lấp lánh phản chiếu bóng dáng mặt trời lặn… Khung cảnh ấy đẹp đến mức tôi như bị hớp mất hồn.

Đặc biệt là ngày thứ tư với đủ loại kiến trúc cao chọc trời thế này. Chắc tôi nên cảm ơn Bác sĩ Vier và Neun-san nhỉ? Nếu mà để tôi đi một mình chắc chẳng bao giờ biết đến dịch vụ gondola này đâu…

[… Hừm… Cuộc đời này đúng là vô định thật đó?]

[Sao thế Neun-san?]

Trong khi tập trung khắc sâu cảnh đẹp trước mắt vào trong trí nhớ, tôi bỗng nghe thấy tiếng lầm bầm của Neun-san.

Khi quay mặt lại… trên môi Neun-san là một nụ cười nhẹ nhõm.

[À, không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến mấy chuyện hiển nhiên như tương lai đúng là bất định, đại loại vậy thôi.]

[Cậu đang nhớ về đất nước mang tên Nhật Bản đó à.]

[Gần như vậy. Tớ vốn là con gái của một võ đường kiếm đạo nhỏ, cuộc đời được định sẵn sẽ kết hôn với người mang lại lợi ích cho gia đình, rồi trở thành nội trợ lo việc cơm nước… Tớ đã từng nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ đi theo như thế.]

Hẳn là thời đại mà Neun-san từng tồn tại, hôn ước sắp đặt phổ biến hơn rất nhiều so với tôi, thời mà cô ấy sẽ kết hôn theo mong ước của gia đình rồi trở thành một người vợ đảm, chăm sóc cho chồng và con cái.

[… Vì vài lý do nào đó, tớ đã được triệu hồi sang thế giới này, bước trên chuyến hành trình đánh bại Ma Vương. Khi ấy, tớ cũng đã đinh ninh rằng mọi thứ rồi sẽ kết thúc, còn bản thân sẽ trở về với thế giới của mình.]

[…]

[Tương lai quả thực khó đoán mà. Sau cùng, tớ đã chọn bỏ lại thế giới cũ phía sau và nắm lấy tay của Kuromu-sama, chọn bỏ lại cơ thể Con người và trở thành Quỷ nhân… Để giờ đây được ngồi ngắm nhìn khung cảnh này cùng với người từng là kẻ thù, và người đến từ thế giới cũ của mình nhưng ở thời đại khác.]

[Cuộc đời của Neun nhiều nốt thăng trầm thật ha?]

[Ừm.]

Gật đầu trước lời của Bác sĩ Vier, cô ấy lại hướng ánh mắt về phía mặt trời, tiếp tục những gì đang dang dở.

[… Cảnh tượng trước mắt tớ đây… khác xa so với một tương lai tớ từng dự đoán. Và so với tương lai mờ mịt ấy… lúc nào tớ cũng nghĩ về “cuộc sống đầy hạnh phúc” ở hiện tại này hết. Fufufu, chắc tớ phải gửi lời cảm ơn đến Vier và Kaito-san rồi.]

[Tớ cũng vậy mà? Tớ biết tương lai không phải lúc nào cũng đi theo hướng chúng ta muốn… nhưng như vậy mới khiến đời càng thêm thú vị chứ.]

[Cũng phải nhỉ… Tôi hồi đó làm gì có chuyện đoán được tương lai sẽ thành ra thế này đâu.]

Nói đôi lời với nhau, chúng tôi sau đó lại chìm đắm vào tĩnh lặng, âm thầm dõi theo ánh hoàng hôn đang dần buông nơi chân trời.

Dù chẳng ai thốt ra lời nào… nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cả ba đều có suy nghĩ giống nhau. Rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu tháng ngày hạnh phúc này vẫn tiếp tục trong tương lai…

Thưa Bố, Mẹ— Đau đớn và đau khổ, niềm vui và hạnh phúc… Những thứ ấy ta chỉ có thể cảm nhận được khi nhìn về quá khứ. Trong quá khứ, chúng mang tên ‘ký ức’. Còn ở hiện tại, ‘niềm hạnh phúc’ là cái tên đại diện cho nó— Và con tin rằng, tương lai, sẽ là nơi ‘hy vọng’ đón chờ.

<Lời bạt>

Serious-senpai Trang bị: Y: […V-Vậy ra đây là số hoá DNA sao… Hừm, thế thì phần Trang bị: Y này hẳn là phần của Wyvern nhỉ. Ụa? Sao ngoại hình không có gì thay đổi vậy cà… Rồi sao đằng kia lại có nguyên một tảng thịt thế?]

< Serious-senpai Trang bị: Y (Yakiniku) >

Serious-senpai Trang bị: Y: [WYVERNNNN!? Sao cậu ta biến thành đồ ăn chế biến sẵn luôn rồi!? Ế? Trang bị: Y ra là thế này à… Cái này ếu ổn chút nào hết! Wyvern ơiiiiii!!!]

???: [Tui có mang shichirin đến nè!] [note100317]

Serious-senpai Trang bị: Y: [Ê con ngốc kia, dừng nạiiiiiiiiiiii!]

<Sereni's ghi chú>

Meh, cơ vai đau vãi lờ, lỡ cười xíu là nó nhói kinh khủng;-;

Bạn đã đến cuối chương 256.

Không gian đọc của bạn