Trans: Vinh Lê
Edit: Sẻ, sao chổi của mọi nhà
Một lúc sau cơn náo loạn do nhật ký của Neun-san gây ra, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi tổ chức cuộc đua ma thú. Trường đua ma thú đang được bao trùm bởi bầu không khí đầy tuyệt vời, và dù cho địa điểm tổ chức khá là lớn đi chăng nữa, tôi không biết liệu chúng tôi có tìm được chỗ trống nào để chen vào hay không nữa…
[Miyama-sama, cảm ơn ngài đã đến đấy, xin hãy để tôi dẫn ngài đến ghế ngồi VIP.]
[A, vâng… cảm ơn rất nhiều.]
Ở đây tôi cũng được ưu tiên sao… vậy là không phải chỉ mỗi tại các nhà hàng thôi à. Liệu sau lễ hội Lục Vương này thì cái danh tiếng của tôi sẽ ra sao đây.
Dù cho những người tham gia lễ hội lần này đều có danh tiếng hoặc quyền lực nhất định, và chắc họ cũng chẳng để ý đi nữa, cái tương lai phía trước sao cứ khiến tôi bất an quá.
Mà, bỏ qua việc danh tiếng của tôi đang đi theo chiều hướng kỳ lạ sang một bên. Ghế ngồi VIP mà bọn tôi được dẫn tới có vị trí rất tốt, ở đây thậm chí còn đủ rộng để Bell có thể ngồi thoải mái nên chúng tôi có thể ngồi xem cũng nhau.
Tất nhiên là nhờ có Kuro và mọi người mà tôi mới có thể tận hưởng lễ hội một cách dễ dàng thế này, có lẽ sau khi Lễ hội Lục Vương kết thúc tôi nên cảm ơn họ một lần nữa.
Mà có vẻ như chúng tôi không phải những người duy nhất có mặt tại khhu ghế VIP này thì phải, vì có ba người đang đứng ngay cạnh cửa sổ lớn hướng về phía đường đua kia kìa…
[Tiến lên! Vượt qua—Fugyaa!?]
[Này! Số 2—Migyaa!?]
[Hãy mang chiến thắng về—Higyaa!?]
Có ba người “mặc bộ đồ hình ngựa màu đen, trắng và nâu” ở đó, khiến tôi bất giác giơ nắm đấm gõ đầu cả ba người đó.
[Bác sĩ Vier, Neun-san, có vẻ như chúng ta có thể tận hưởng cuộc đua từ đây đó.]
[[[Còn cách đối xử với bọn em thì sao!?]]]
[Im đi, con ngốc này.]
Thực sự thì em đang làm cái quái gì vậy hả…sao đi đến đâu cũng thấy em vậy chứ, em là linh vật của cái lễ hội này hay gì?
Thở dài một cách bất lực, tôi cứ thế mà gạt mấy đứa ngốc đó sang một bên rồi bắt đầu xem trận đấu với Bác sĩ Vier và những người khác như không có chuyện gì xảy ra.
[.…Ano, Miyama-kun?]
[Có chuyện gì vậy?]
[Là do, Shalltear-sama…dù chỉ là phân thân, nhưng để ngài ấy quỳ ở đó…cứ khiến tôi thấy không thoải mái chút nào…]
[Cô cứ coi đó là một vật trang trí phiền toái đi.]
Tôi đáp lại câu hỏi của Bác sĩ Vier, người đang vừa nói chuyện với tôi vừa liếc nhìn về ba con ngốc đang quỳ ở góc phòng.
[…Này, Vier? Đối xử với Huyễn Vương-sama như thế… có ổn không vậy…]
[Nghe này, Neun. Cậu phải nhớ rằng…người duy nhất được làm vậy chỉ có Miyama-kun mà thôi. Nếu chúng ta dám làm như vậy thì sẽ bị chặt đầu lúc nào mà không hay đâu.]
[…C-Cũng phải?]
Chuyện này đúng là dễ quên, nhưng dù sao thì về bản chất Alice vẫn là Huyễn Vương, tất nhiên em ấy hoàn toàn vượt trội so với Bác sĩ Vier và những người khác. Đã thế em ấy còn được biết đến như một người đáng sợ nữa chứ.
Có lẽ… em ấy chỉ làm vậy trước mặt tôi thôi. Còn ở nơi khác thì chắc sẽ nghiêm túc hơn. Dù sao em ấy cũng là một Lục Vương mà…
[…Kaito-san, Kaito-san! Anh hãy xem danh sách thí sinh của trấn đấu tiếp theo…và chọn bất kỳ một ai đó đi.]
[.…..]
[Là cái này sao! Vậy thì! “bản sao cờ bạc” Alice số 23, 24 và 26! hãy tất tay vào số đó…Gyann!?]
[Em tự trọng một chút đi…]
Tôi muốn rút lại lời vừa nói. Con ngố này…có đúng là Lục Vương không vậy? Với cả số 25 đi đâu rồi!?]
[…Này Vier? Nhìn thấy Vô Diện-Sama như này thì liệu sau này chúng ta…có bị diệt khẩu không vậy?]
[Chắc không sao đâu ha? Dù sao thì Shalltear-sama cũng chẳng để tâm đến mạng sống của chúng ta đâu mà…]
[…Nhân tiện thì, nếu hai cô mà nói ra những gì thấy ở đây thì…tôi sẽ vặt đầu hai người xuống đó?]
[[Hiii!?]]
Trong khi Bác sĩ Vier và Neun-san thì thầm với nhau, Alice đã tiến đến gần cả hai trước khi kịp nhận ra và buông lời đe dọa bằng một giọng nói đầy lạnh lẽo.
Và rồi, hai người họ tỏ ra đầy sợ hãi…cái này là…đúng rồi. Là dạy họ cái gì đó thôi nhỉ.
[…Ể? Khoan đã, Kaito-san? A, không phải đâu~ c-chỉ là đùa thôi mà? Là một trò đùa của Alice thôi mà? A-Ahaha, trò chơi khăm đã thành công rực rỡ…hay là không nhỉ?]
[…Không.]
[…Đúng rồi! Alice phải đi chuẩn bị cho lễ hội ngày mai nữa!! Nếu không đi thì không được đâu đó! Vậy nên em phải đi ngay…Gueee!?]
[…Chúng ta có thể…nói chuyện một chút không nhỉ?]
[Tất nhiên em luôn ưu tiên Kaito-san và em luôn muôn nói chuyện với anh mà…nhưng chỉ là do em tưởng tượng thôi nhỉ? Sao mà em vừa nghe thấy một thứ gì đó rất đáng sợ như “đùa quá trớn rồi đấy, anh sẽ cho em một bài học” vậy ta.]
[.…..]
[…N-Nụ cười đó trông đáng sợ quá đi…]
Tôi mỉm cười đáp lại Alice, người đang chảy mồ hôi đầm đìa, rồi túm lấy cổ em ấy và lôi vào góc phòng.
Nhưng mà, tôi nên làm gì đây? Thuyết giảng thì chắc chắn rồi, nhưng chỉ vậy thì không đủ để em ấy tự kiểm điểm được…a, đúng rồi.
Vừa nghĩ ra một ý tưởng, tôi liền hướng xuông chiếc vòng cổ màu đen trên ngực của mình và cất lời.
[Kuro, em thuyết giảng cho Alice giúp anh với.]
[Khoan đã!? Anh đang nói vào đâu vậy hảaaa!? Anh là ác ma sao!?]
[Tất nhiên, để em làm cho.]
[Gyaaaa!? Kuro-san!?]
…Maa, bỏ qua việc Kuro có thể nghe thấy tôi và nói chuyện qua chiếc vòng cổ như thể đó là chuyện bình thường đi. Nhưng mà, Kuro…em không giận sao? Dù cho có khói đen đang bốc ra từ cơ thể em như kia kìa…
[…Nhân tiện thì Shalltear này? Lúc nãy tôi có nghe thấy cái gì đó như “cô sẽ giết gia đình của tôi” đúng không?]
[Không phải, đó chỉ là đùa thôi… là thật đó! Tui thề đó! Dừng lại, làm ơn dừng lại đi… cô đừng có siết chặt nắm đấm nữa. Bị cú đấm của Kuro-san đánh trúng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó…khoan đã!? Cái xoáy nước mà đen phía sau cô là sao vậy chứ!?]
[.…..]
[…K-Kuro-san! Hôm nay trông cô còn đẹp hơn mọi khi đó! C-Cô xem, khuôn mặt giận dữ không hợp với Kuro-san đâu mà? Tui vẫn thích nụ cười mọi khi của cô hơn~]
[.…..]
[…Cái đó…Eto…tui xin lỗi.]
[Hừ!]
[Gyaaaaaa!?]
Thưa Bố, Mẹ——chắc chắn Kuro biết Alice chỉ đang đùa thôi. Dù sao thì, vừa nãy em ấy đã kiềm chế sức mạnh lại mà…phải không? Chắc chắn em ấy có kiềm chế…đúng không? Con hy vọng điều đó là đúng. Maa—sẽ ổn thôi, dù sao cũng là Alice mà.
<Lời bạt>
Serious-senpai Zero: […Không phải là tưởng tượng đâu, Alice đúng thật đã xuất hiện ở mọi nơi vào mỗi ngày trong Lễ hội Lục Vương… và chỉ cần có sự hiện diện của cô ta thôi là đủ biến lễ hội thành trò cười rồi, cô ta đúng là thiên địch của mị mà…Ừm?]
(Mức độ thân thiết giữa Serious-senpai và Wyvern-senpai đã tăng lên.)
(Tùy chọn tiến hóa Jo○resu đã được mở khóa)
Serious-senpai Zero: [Fuaaa!?]


