Chương 252 · 279 chương

497 - Chờ đợi đến khi được nghe kể

Trans: Amayuki

Edit: Sẻ

Sau khi sự cố với Zwei-san được giải quyết êm xuôi, chúng tôi lại tiếp tục đi dạo quanh lễ hội. Mà, hôm nay mình chạm mặt nhiều người ha…… Thậm chí còn có những người tôi mới gặp lần đầu, như Fors-san và Zwei-san nữa.

[Người ta thường nói quá tam ba bận…… Tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ lại tình cờ đụng trúng ai đó nữa cho xem.]

[Hừm, bình thường thì hiếm khi chạm mặt người quen ở một nơi rộng lớn thế này lắm nha~~]

[Chuyện đó, chà, tớ đoán cậu có thể nói quả không hổ danh là Kaito-san.]

[Kyuaahhh!]

[Ồ, chào buổi sáng, Lynn.]

[Kyuukuu~~]

Khi tôi đang vừa đi vừa trò chuyện với Bác sĩ Vier và Neun-san, Lynn, cô bé nãy giờ đang ngủ trưa trong áo tôi, chợt tỉnh giấc. Cái cách cô bé thò đầu ra khỏi áo và ngáp ngắn ngáp dài trông đáng yêu khiếp. Vừa đi vừa vuốt ve đầu cô bé, tôi bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình.

[Ồ? Đây chẳng phải là Miyama-dono sao, chào buổi chiều…… Dù việc gặp mặt ngài ở đây chỉ là tình cờ, nhưng được diện kiến ngài tại đây quả là niềm vinh hạnh của tôi.]

[……Hả?]

……Tôi biết là mình vừa cắm flag với câu nói lúc nãy, nhưng thế này chẳng phải là quá nhanh rồi sao? Nghiêm túc luôn, tôi chả hiểu thế quái nào bản thân lại cứ đụng mặt người quen ở một cái nơi rộng lớn…… như thế này…… Ơ kìa? Ngạc nhiên trước sự trùng hợp kỳ lạ này, tôi quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói…… và chạm trán một gã đàn ông mà tôi mới gặp lần đầu tiên trong đời.

[……A- Anh là ai vậy?]

Đứng trước mặt tôi là một gã đàn ông đẹp trai cao chừng 2 mét, sở hữu mái tóc đen dài, bóng mượt được buộc đuôi ngựa sau gáy. Nước da anh ta ngăm đen, và kết hợp cùng những múi cơ cuồn cuộn, trông anh ta khỏe khoắn đến mức khó tin. Nghiêm túc luôn, gã này là ai vậy trời? Kh- Không đời nào đây lại là một người nữa mà tôi mới gặp lần đầu trong ngày hôm nay đâu, đúng chứ? Tha cho tôi đi…… Tôi đã quá mệt mỏi sau khi gặp Fors-san và Zwei-san hôm nay rồi…… Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa rụt rè hỏi gã đàn ông xem anh ta là ai. Nghe câu hỏi của tôi, anh ta có vẻ trầm ngâm một lúc trước khi vỗ tay một cái bốp, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

[……A, nhắc mới nhớ, ngài chưa từng thấy tôi trong hình dạng này bao giờ mà nhỉ. Tôi là “Fafnir”.]

[Hả? Hảảảảả!? F- Fafnir-san!?]

Hả? Anh ta là Fafnir-san? Con rồng khổng lồ cao 100 mét đấy á?

[Tôi đã thay đổi nhân dạng bằng “Ma thuật Nhân hóa”.]

[R- Ra là vậy……]

Ma thuật Nhân hóa…… Quả thực, nếu nói về mấy bộ tiểu thuyết giả tưởng, thì đó là một trong những loại ma thuật tiêu chuẩn nhất. Cơ mà thực tế, khi nhìn thấy anh ta thế này, tôi vẫn không khỏi kinh ngạc trước việc con rồng khổng lồ đó có thể thay đổi nhiều đến vậy.

[Ồ, là Fafnir đó à. Đã lâu không gặp nha~~]

[Đây chẳng phải là Vier-dono sao, đã lâu không gặp. Tôi thấy Neun-dono cũng ở đây nhỉ.]

[Vâng, đã lâu không gặp, Fafnir-sama.]

[Vâng, tôi rất vui khi thấy Neun-dono vẫn khỏe mạnh.]

Fafnir-san chào hỏi chúng tôi bằng một thái độ lịch thiệp mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi từ một gã đàn ông to con, cơ bắp cuồn cuộn và da ngăm đen này. Nói thế này có vẻ hơi thô lỗ, nhưng sự đối lập giữa hành động và ngoại hình của anh ta quả thực là một trời một vực. Không, chà, vốn dĩ Fafnir-san đã luôn lịch sự từ đầu rồi nhưng……

[……Anh đang làm gì ở đây vậy, Fafnir?]

[Tôi sao? Chà, theo lệnh của Magnawell-sama, tôi đang hướng dẫn mọi người đến "Cuộc đua Ma thú Đặc biệt của Lễ hội Lục Vương" ở phía trước.]

[……Cuộc đua Ma thú Đặc biệt?]

[Đúng vậy, nếu tôi nhớ không lầm, Miyama-dono đã từng xem một Cuộc đua Ma thú ở Đế quốc Archlesia rồi phải không? Cuộc đua Ma thú Đặc biệt là một giải đua chỉ quy tụ "Những ma thú đã vô địch hạng mục của mình hoặc ghi nhận thành tích xuất sắc trong suốt một năm qua".]

……Vậy ra, nó giống như một trận đại chiến giữa các nhà vô địch sao? Nghe có vẻ khá hào hứng đấy. Cơ mà, không biết có phải chỉ do mình tưởng tượng hay không…… nhưng tôi có linh cảm rằng mình sẽ biết một "ai đó" sẽ góp mặt trong sự kiện này. Nói cụ thể hơn thì, là phân thân của cái nhỏ ngốc đang trốn sau lưng tôi đây……

[Đó chắc chắn sẽ là một cuộc đua đáng xem, nên nếu mọi người có chút thời gian rảnh, xin hãy ghé qua xem thử nhé.]

[A, vâng. Cảm ơn anh.]

[Không có gì. Vậy thì, tôi vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành, nên tôi xin phé…… Ồ?]

[Kyuu!? Kyuii!!! Kyuukkukyuuaahhh!!!]

[L- Lynn!? Tự nhiên em bị sao vậy?]

Ngay khi Fafnir-san chuẩn bị cúi chào chúng tôi và quay lại với công việc hướng dẫn người dân gần đó, Lynn bỗng nhiên nhảy bổ ra khỏi áo tôi vì lý do nào đó. Cô bé dường như đang la hét điều gì đó với Fafnir-san, nhưng không phải theo kiểu đe dọa. Đúng hơn, có vẻ như cô bé đang hỏi thăm điều gì đó……

[Đây chẳng phải là Lindwurm sao. Fumu…… Có vẻ như "nhóc đã nghe theo lời khuyên của ta", "ăn những thức ăn dồi dào ma lực" nhỉ. Ma lực của nhóc đã xịn hơn trước rất nhiều đấy.]

[Kyuuk! Kyukyuuiii! Kyuruukukyuaahh!!!]

[Ta có thể hiểu được sự nóng vội của nhóc…… "nhưng chừng đó vẫn chưa đủ đâu". Đó là lý do tại sao, nhóc vẫn chưa thể làm được.]

[Kyuu…… kuu……]

[Nhóc không cần phải chán nản đến thế đâu. Ma lực của nhóc đang phát triển nhanh hơn ta dự tính rất nhiều đấy…… Hẳn là nhóc đang được ăn những món vô cùng tuyệt hảo. Với tốc độ phát triển này, nhóc sẽ nhanh chóng chạm tới mức ma lực cần thiết thôi.]

Tôi không thể hoàn toàn hiểu được ngôn ngữ của Lynn, nên tôi chẳng biết cô bé đang nói cái gì với Fafnir-san…… nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cô bé đang rầu rĩ thông qua Thấu Cảm Thuật của mình. Chán nản gục đầu xuống, Lynn lại rúc vào trong áo tôi.

[……Ưm, Fafnir-san? Anh quen biết với Lynn sao?]

[Vâng. Chúng tôi từng dành chút thời gian bên nhau trong vài ngày tôi được phái đến hỗ trợ Dịch vụ Phi Long, trước lúc Miyama-dono đưa con bé về nhà. Vì cả hai chúng tôi đều là Rồng, nên con bé từng nhờ tôi tư vấn một chuyện.]

[Nhờ tư vấn sao? Liệu tôi có thể……]

[Kyukuu!? K- Kyukyuuii! Kyukuii!!!]

[Hả? L- Lynn?]

Thấy tò mò không biết tại sao Lynn lại trở nên ủ rũ, tôi liền hỏi Fafnir-san, nhưng ngay tắp lự, Lynn cuống cuồng thò đầu ra khỏi áo tôi và tuyệt vọng la hét một điều gì đó. Nghe thấy những gì Lynn la hét, Fafnir-san bật cười khúc khích, trước khi cúi chào tôi.

[Hahaha, thứ lỗi cho tôi, Miyama-dono. Có vẻ như nhóc Lindwurm muốn giữ bí mật chuyện này.]

[Ra là vậy sao…… Lynn, đây là bí mật à?]

[Kyuii! Fyuuuu!]

[Được rồi, được rồi. Anh sẽ không hỏi nữa đâu.]

Dù tôi rất tò mò không biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng Lynn có vẻ không muốn nhắc đến nó, nên tôi quyết định không gặng hỏi thêm nữa. Trong khi đó, vì lý do nào đó, Fafnir-san chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiền từ.

Thưa Bố, Mẹ———— Có vẻ như việc Lynn luôn thèm thuồng trái cây thế giới không chỉ đơn thuần là vì đó là món khoái khẩu của cô bé, mà đằng sau đó còn có một lý do nào khác. Không hẳn là con không thể mường tượng ra được lý do, nhưng chà, tạm thời thì————- Con sẽ cứ đợi đến khi Lynn chịu kể cho con nghe vậy.

<Lời bạt>

Serious-senpai ZERO: [……Mị thừa biết lý do là gì rồi…… và chắc chắn nó sẽ cực kỳ ngọt ngào cho xem……]

Bạn đã đến cuối chương 252.

Không gian đọc của bạn