Chương 250 · 279 chương

494 - Đáng sợ quá thể

Trans: Amayuki

Edit: Sereni~

Sieg-san có những biểu hiện khác thường, hay đúng hơn, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ngất xỉu. Theo lời Luna-san, "Chuyên gia Thẩm định Ngất xỉu (tự phong)", có vẻ vì cô ấy đã có kinh nghiệm thực tế từ việc chẩn đoán cho Lilia-san, nên cô ấy sẽ không tỉnh lại trong một khoảng thời gian đâu. Vì vậy, Lilia-san nói rằng cô ấy sẽ để Sieg nghỉ ngơi ở nhà trọ, thế là chúng tôi chia tay tại đây.

Bác sĩ Vier đề nghị thi triển Ma thuật Hồi phục lên Sieg-san, nhưng Lilia-san lại không đồng ý, cô ấy nói rằng cần thời gian để xoa dịu Sieg, người có lẽ sẽ tỉnh dậy trong trạng thái bối rối, và rằng chúng tôi cứ để cô ấy lại cho họ, những người bạn thân nhất của Sieg-san lo liệu. Với tư cách là người yêu, tôi cũng muốn đi cùng Sieg-san, nhưng tôi đành từ bỏ khi Luna-san bảo tôi rằng Sieg-san sẽ không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng bối rối đâu, và tôi nên đến thăm sau khi cô ấy đã bình tĩnh lại.

Tôi định giúp họ mang Sieg-san về nhà trọ, nhưng đành thôi khi thấy Lilia-san dễ dàng xách một Sieg-san cao 1m7 chỉ bằng một tay. Dì Sieg-san có mảnh mai đến mức nào đi chăng nữa, thì việc Lilia-san xách em ấy dễ như trở bàn tay có hơi… Dù sao thì, Lilia-san cũng đang xách cô bé Rồng Cầu Vồng ở tay còn lại. Trông cô ấy như sắp nhoẻn miệng cười toe toét đến nơi, nhưng chắc đó chỉ là do ánh sáng hay gì đó thôi.

[Chà, chúng ta cứ giao Sieg-chan cho Lilia-chan và Lu-chan đi. Cùng đi dạo quanh lễ hội tiếp nào.]

[…Cô nói đúng.]

[Ừm… Vier, tớ vừa chợt nhận ra một chuyện. Hôm nay cậu ít khi mắc lỗi do hậu đậu nhỉ, lạ thật đấy?]

Khi chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, Neun-san lên tiếng với vẻ ngạc nhiên. Giờ cô ấy nhắc mới nhớ, quả thực… Hôm nay Bác sĩ Vier chưa vấp ngã lần nào ha. Nghe những lời đó, Bác sĩ Vier quay sang chúng tôi, vẫn tiếp tục bước đi về phía trước, và giơ ngón tay cái lên…

[Fufufu, ngay cả tôi cũng đang trưởng thành từng ngày đấy. Đúng vậy, đúng vậy, Vier hậu đậu sẽ không còn nữa…]

[Bác sĩ Vier!? Đằng trước là cái biển báo kìa!]

[Hả? ———Migyaaahhh!?]

…Mặt đập thẳng vào biển báo của một quầy thức ăn, cô ấy ngã nhào. Cơ mà màn “hồi phục sau chấn thương” đó của cổ khá là xuất sắc đấy chứ.

[Áu đauuu…]

[Bác sĩ Vier? C- Cô có sao không?]

[Ừ- Ừm… Quần áo tôi hơi bẩn chút, nhưng chừng này thì không có gì phải lo đâu.]

Tôi vội vã chạy đến chỗ cô ấy với vẻ lo lắng, nhưng Bác sĩ Vier có vẻ không bị thương nặng lắm, cô ấy đứng dậy với một nụ cười gượng.

[Ahaha, tôi lại ngã nữa rồi.]

[…Đừng có "lại ngã nữa rồi" với chị. Em không hiểu rằng việc vấp ngã do không chú ý nhìn đường phía trước… là một cảnh tượng rất đáng hổ thẹn sao?]

[!? ]

Ngay khi Bác sĩ Vier lầm bầm với nụ cười gượng… Tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo áp lực khủng khiếp khiến không khí xung quanh phải rung chuyển. Nghe thấy giọng nói đó, nụ cười trên mặt Bác sĩ Vier lập tức biến mất, và không hiểu sao Neun-san cũng tái nhợt đi, mồ hôi đầm đìa đứng chôn chân tại chỗ.

Giọng nói cất lên từ phía sau tôi. Bác sĩ Vier và Neun-san, những người đang đối diện với tôi, có thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, nhưng tôi thì không. Ngay trước khi tôi định quay lại để xem đó là ai… Bác sĩ Vier quay gót và bắt đầu bỏ chạy với tốc độ rất nhanh… tôi cứ tưởng vậy, nhưng tôi chợt thấy cô ấy đang "seiza”. Hơn nữa, mặt đất xung quanh Bác sĩ Vier dường như hơi lún xuống, và trên khuôn mặt cô ấy hiện rõ vẻ đau đớn. Đây chỉ là tôi suy đoán thôi, nhưng mà… Không lẽ Bác sĩ Vier đang bị đè bẹp bởi trọng lực sao?

Một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp bao giờ đang chậm rãi bước đến chỗ Bác sĩ Vier. Cô ấy có mái tóc bob ngắn màu xanh lá đậm được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt đỏ của cô ấy ánh lên vẻ sắc lạnh. Khoác trên mình bộ trang phục giống như âu phục quần tây, kết hợp với chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn, trông cô ấy hệt như một nữ doanh nhân thành đạt. Đôi tay cô được bọc trong găng tay trắng, khiến cô trông hơi giống một người phụ nữ đang cosplay quản gia. Hình như cổ cao khoảng 1m60 thì phải? Khí chất tỏa ra quanh cô ấy… Cứ như thể cô ấy là một lưỡi kiếm sắc lẹm vừa được mài giũa cẩn thận vậy.

Khi người phụ nữ đi đến chỗ Bác sĩ Vier, giọng nói của cô ấy khẽ vang lên.

[…Em nghĩ mình đang đi đâu vậy, Vier?]

[Ch- Ch- Ch- Ch- Chị Zwei… T- T- T- Tại sao chị l- lại… C- Còn công việc của chị thì sao…]

[Chị mới là người đặt câu hỏi ở đây… Chà, được thôi. Chị có chút thời gian rảnh, nên chị nghĩ mình nên đến thăm và gửi lời chào hỏi đến Kuromu-sama.]

[R- R- R- Ra là vậy…]

[…Chị buồn lắm.]

[Hyiiihhh!?]

[Một thành viên trong gia đình mà đã lâu chị không gặp lại đang cư xử một cách không đúng mực với tư cách là người nhà của Kuromu-sama… Này, Vier? Chị đã cảnh cáo em biết bao nhiêu lần rồi, đúng không? Rằng em nên nhìn về phía trước khi bước đi…]

[A- Awawawawa, ch- ch- ch- chuyện đó là…]

Ng- Người này là… Zwei-san sao? T- Tôi hiểu rồi, thảo nào Bác sĩ Vier và Neun-san lại sợ đến vậy. Tôi không phải là người bị cô ấy mắng, nhưng tôi cũng không tự chủ được mà đứng thẳng lưng lên khi nghe những lời của cô ấy. Nói một cách e dè thì… Cô ấy siêu đáng sợ.

[Có vẻ như chị cần phải dạy lại em một lần nữa ý nghĩa của việc trở thành người nhà của Kuromu-sama là như thế nào, em không nghĩ vậy sao?]

[Hyyiiiiiihhhh…]

Nghe những lời đầy đe dọa của Zwei-san, Bác sĩ Vier trông như sắp khóc đến nơi.

[Nghe cho rõ đây, được chứ? Trước tiên, là thuộc hạ của Lục Vương, chúng ta cần phải biế———— Ồ?]

[…Hả?]

Giữa lúc có vẻ như là phần mở đầu cho bài thuyết giáo dài dằng dặc mà tôi từng được nghe Bác sĩ Vier và Neun-san kể lại, Zwei-san chợt ngừng nói giữa chừng… và ánh mắt của cô ấy hướng về phía tôi. C- Cô ấy đang trừng mắt nhìn tôi chằm chằm đấy, biết không!? Hả? T- Tại sao chứ!? Tôi đã làm gì sai sao?

[…Nếu tôi không nhầm… Cậu là Miyama Kaito-san, phải không?]

[Hả, a, vâng! Rất vui được gặp cô, tôi là Miyama Kaito!]

Khi đôi mắt sắc lẹm của cô ấy dán chặt vào tôi, tôi xưng tên với một tư thế ngay ngắn đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Sau đó, với đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi, Zwei-san rời khỏi chỗ Bác sĩ Vier và bước đến trước mặt tôi. Rồi, cô ấy tháo chiếc găng tay ở tay phải ra và đưa tay về phía này, như thể muốn bắt tay.

[Tên tôi là Zwei. Rất hân hạnh được làm quen với cậu…]

[V- Vâng… R- Rất vui được gặp cô.]

[Tôi cũng rất vui được gặp cậu.]

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy… Chúng tôi đang giới thiệu bản thân và bắt tay nhau, đây đáng lẽ phải là một khung cảnh hòa bình mới phải. Vậy mà… Tại sao cô ấy cứ trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu đó chứ!? Đứng ở đây thực sự rất đáng sợ đấy, biết không!?

Thưa Bố, Mẹ———— Ngay lúc con nghĩ rằng chúng con sẽ tiếp tục đi dạo quanh Lễ hội Lục Vương… Một chuyện bất ngờ lại xảy ra. Con từng nghe câu nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Zwei-san, người mà con vừa mới nghe kể lúc nãy, đã xuất hiện. Và Zwei-san này đúng y như những gì Bác sĩ Vier và Neun-san đã nói————— Cô ấy khá là đáng sợ.

Zwei trừng mắt nhìn Kaito với ánh mắt như thể muốn vặn cổ cậu. Tuy nhiên, những suy nghĩ chạy trong đầu cô lại hoàn toàn trái ngược với biểu cảm bên ngoài.

(Ng- Ngài ấy chính là người… đã cứu Kuromu-sama, ng- người mà mình luôn ngưỡng mộ… Miyama Kaito-sama đó á!? Ch- Chẳng phải ngài ấy trông ngầu hơn gấp bội so với trong những bức chân dung sao!? M- M- M- Mình nên làm gì đây? M- Mặc dù mình chưa hề lên kế hoạch sẽ gặp ngài ấy…)

Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu, tâm trí Zwei đang bấn loạn. Cô đến Lễ hội Lục Vương để gửi lời chào hỏi đến Kuromueina. Thấy người nhà mình trên đường, cô tiến lại gần, chỉ định nhắc nhở họ… nhưng cô hoàn toàn không ngờ lại chạm mặt Kaito ở đây.

(Đáng lẽ ra mình phải gặp ngài ấy cùng với một hoặc hai món quà lưu niệm, khoác trên mình bộ quần áo mới… Th- Thật là một sai lầm chết người. Vì công việc đòi hỏi mình phải gặp gỡ rất nhiều người, mình chắc chắn rằng mình đã ăn mặc đủ chỉnh tề để không bị coi là thất lễ, nhưng chẳng phải bộ trang phục này quá không phù hợp để đứng trước Kaito-sama sao!? A, nếu biết hôm nay sẽ gặp ngài ấy, lẽ ra mình nên dùng "loại nước hoa mới" mới phải.)

Trong khi tâm trí ngập tràn những suy nghĩ trái ngược với biểu cảm, Zwei nắm chặt tay Kaito. "Cô ấy thậm chí còn tháo chiếc găng tay trắng mà cô hiếm khi nào cởi ra"…

(Mình đã chạm vào Kaito-sama! Mặc dù mình cảm thấy hôm nay đúng là ngày may mắn của mình… Kh- Không được rồi. "Mình đang quá căng thẳng nên không thể nói chuyện tử tế được"!)

Ánh mắt trừng trừng sắc lẹm, biểu cảm lạnh lùng khó chịu, cùng giọng điệu thờ ơ của Zwei… …Nhưng sự thật của vấn đề là… đứng trước Kaito, người mà cô luôn ngưỡng mộ, cô chỉ đang cảm thấy vô cùng căng thẳng mà thôi.

<Lời bạt>

Zwei là kiểu người không hề bộc lộ ra mặt ngay cả khi tâm trí đang rối bời.

Serious-senpai ZERO: […Mị cứ tưởng cô ta là một nhân vật nghiêm túc cơ đấy! Trông thì nghiêm túc, nhưng tâm trí cô cũng sa đọa y như những người khác thôi! Mị không cần cô ta… Hơn nữa, chẳng phải có vẻ như tâm trí cô ta được trang bị một loại filter thiếu-nữ-đang-yêu nào đó sao!?]

Bạn đã đến cuối chương 250.

Không gian đọc của bạn