Trans: Amayuki
Sau khi biết được rằng Rồng Cầu Vồng của Sieg-san có thể ngay lập tức tạo ra những viên ngọc mà bình thường phải mất một năm mới hình thành, chúng tôi vội vã rời khỏi khu gacha. Nhờ có Magnawell-san lên tiếng cảnh cáo nên không có kẻ nào dám đến làm phiền, nhưng việc bị chú ý nhiều như vậy vẫn khiến chúng tôi cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên, không có ai bám theo chúng tôi sau những lời Magnawell-san nói.
Sau đó, tại một quảng trường nằm cách một khoảng khá xa khu gacha, chúng tôi tiếp tục câu chuyện về con Rồng Cầu Vồng.
[Vậy, Bác sĩ Vier. Con Rồng Cầu Vồng đó thực sự có sức mạnh tạo ra bao nhiêu ngọc cũng được sao?]
[Hưmmm, tôi nghĩ vậy. Dù sao thì cô bé cũng có thể tạo ra ngọc với tốc độ cao nhường ấy mà. Hay là chúng ta thử nhờ cô bé làm thêm một viên nữa xem sao?]
[…Ra vậy, thế thì, Sieg-san.]
Sau khi trao đổi vài lời với vẻ mặt nghiêm túc, tôi quay sang Sieg-san, định nhờ cô ấy bảo con Rồng Cầu Vồng làm thử cho chúng tôi xem.
[…Ngon không? Ăn nhiều vào để còn mau lớn nhé.]
[…]
[Tớ nên đặt tên cho nhóc là gì đây nhỉ? Khó chọn quá đi mất~~]
[…Thôi nào, Sieg. Tớ hiểu là thú cưng của cậu dễ thương đến mức cậu không thể rời mắt rồi, nhưng tớ mong cậu lúc này hãy lắng nghe bọn tớ.]
[Hả!? T- Tớ xin lỗi, tớ chỉ…]
Sieg-san, người đang nở nụ cười rạng rỡ trong khi cho Rồng Cầu Vồng ăn, giật mình tỉnh lại khi nghe thấy giọng của Lilia-san. Ừm, dù sao thì cô ấy cũng đã luôn ao ước có một con thú cưng mà… Một người yêu động vật như Sieg-san có lẽ không thể kìm nén được niềm hạnh phúc đang dâng trào. Ngay cả khi đang trả lời Lilia-san, một tay cô ấy vẫn liên tục vuốt ve đầu con Rồng Cầu Vồng…
[…Haizzz… Dù sao thì, Sieg. Bọn tớ cần kiểm chứng một chuyện, nên cậu làm ơn hãy hỏi đứa trẻ đó xem nó có thể tạo ra viên ngọc kia một lần nữa không.]
[Tớ hiểu rồi… Ờm, nhóc có thể làm ra một thứ giống thế này nữa không?]
[…]
Theo yêu cầu của Lilia-san, Sieg-san ngồi xổm xuống trước mặt con Rồng Cầu Vồng và nhẹ nhàng hỏi. Giống như trước đó, Rồng Cầu Vồng không phát ra tiếng kêu nào nhưng… sau khi gật đầu một cái, nó lại bắt đầu tạo ra một viên ngọc đen ở đuôi. Có vẻ như Rồng Cầu Vồng thực sự có khả năng đặc biệt là tùy ý tạo ra những viên ngọc đen, đúng như Bác sĩ Vier đã nghĩ.
Sieg-san nhận lấy viên ngọc từ Rồng Cầu Vồng và đưa nó cho Lilia-san. Cầm viên ngọc trên tay, Lilia-san nhìn chằm chằm vào nó từ nhiều góc độ khác nhau.
[…Tiểu thư, người nghĩ giá trị xấp xỉ của nó là bao nhiêu?]
[…Không rõ nữa, ta chắc chắn đây là một món trang sức tuyệt vời, nhưng mà…]
Nghe những lời của Luna-san, Lilia-san rời mắt khỏi viên ngọc và lắc đầu. Dù có là quý tộc như Lilia-san đi chăng nữa, em ấy cũng không thể biết được giá trị của một viên ngọc lần đầu tiên được phát hiện trên thế giới.
[Hưmmm… Alice, em có ở đó không?]
[Vâng, vâng, anh muốn em kiểm tra viên ngọc đó sao?]
[Ừm, trông cậy vào em cả đấy.]
Thành thật mà nói, tôi cũng không rành về đống đá quý cho lắm, nên sau khi thấy Bác sĩ Vier và Neun-san có vẻ cũng gặp khó khăn trong việc đánh giá… Tôi quyết định hỏi ý kiến người am hiểu rộng là Alice. Nhận lấy viên ngọc từ Lilia-san, Alice gõ nhẹ ngón tay vào nó, dường như đang kiểm tra kết cấu của viên đá.
[…Khá cứng đấy. Cứng cỡ Adamantite… Không, phải cứng ngang ngửa Orichalcum ấy chứ… Và với màu sắc này… Sieg-san, cô không phiền nếu tôi cắt nó ra chứ?]
[Hả? A, vâng, ngài cứ tự nhiên.]
[Vậy, xin phép nhé… Hayya~~]
Sau khi được Sieg-san cho phép, Alice cầm một con dao trên tay. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay Alice phát sáng… và trong chớp mắt, một viên kim cương đen tuyệt đẹp đã lộ diện. Hưmmm, vốn dĩ ở dạng đá thô nó đã đẹp rồi, nhưng khi được cắt gọt thì lại càng đẹp hơn. Cứ như thể cả bầu trời đêm được chứa đựng bên trong viên kim cương đó vậy.
[…Với kích thước này, sẽ là 80 đồng bạch kim nếu chưa qua xử lý… Nó khá cứng nên những người khác sẽ tốn rất nhiều thời gian để gia công, vậy nên một viên đã thành phẩm sẽ có giá khoảng 100 đồng bạch kim nhỉ?]
[M- Một trăm!?]
Viên đá thô đó có giá 800 triệu yên… và một viên thành phẩm sẽ là 1 tỷ yên. Hơn nữa, viên kim cương mà Alice đang cầm trên tay hiện tại khá nhỏ. Có lẽ là vì cơ thể của Rồng Cầu Vồng vẫn còn nhỏ. Điều này có nghĩa là… khi Rồng Cầu Vồng lớn lên, giá trị những viên ngọc của nó cũng sẽ tăng theo.
[…Dù vậy tôi vẫn muốn nghiên cứu thêm một chút. Sieg-san, cô bán lại viên này cho tôi được không? Dù tôi là người đã gia công nó, nhưng tôi sẽ mua lại với giá 100 đồng bạch kim.]
[…H… hả?]
[Cảm ơn nhé. 100 đồng bạch kim đây.]
[…Hả? A… ơ?]
[Chà, tôi xong việc ở đây rồi, nên tôi chuồn đây~~]
[…]
Alice nhanh chóng dúi một chiếc túi vải chứa 100 đồng bạch kim vào tay một Sieg-san đang sững sờ, người trông có vẻ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước khi biến mất. Sieg-san cứ thế cứng đờ người một lúc… trước khi em ấy bắt đầu run lẩy bẩy.
[…Đ- Đồng bạch kim? Đồng bạch kim… Cái đồng tiền mà tương đương với 10 đồng tiền vàng ấy… và có 100 đồng đó… có 100 đồng bạch kim… dù chỉ một đồng bạch kim cũng đã là…]
[S- Sieg-san?]
[Sieg, b- bình tĩnh lại đi! Giữ tỉnh táo nào!]
[Đồng bạch… kim…? …Kyuuu~~]
[Sieg-san!?]
Sieg-san là một thường dân, người chưa bao giờ dính dáng đến bất cứ thứ gì đòi hỏi cô phải dùng tới đồng bạch kim. Cô ấy đã tích góp được ba đồng tiền vàng từ suốt bao năm làm việc để mua ma thú. Cô ấy đã dành dụm được 3 triệu yên để mua ma thú, và cứ tưởng mình đã trúng quả đậm khi có được thú cưng hằng mong ước từ trò rút thăm trị giá 1 triệu yên… Thế rồi 1 tỷ yên đột nhiên bị nhét thẳng vào tay chính mình.
Diễn biến chấn động của sự việc dường như đã gây ra cho cô ấy một sự hoang mang tột độ… và rồi Sieg-san ngất xỉu.
Thưa Bố, Mẹ———— Những người xung quanh con khá là bất thường, và bản thân con cũng có khá nhiều tiền nên cảm giác về tiền bạc đã bị tê liệt mất rồi… Nhưng theo một khía cạnh nào đó, phản ứng của Sieg-san mới là bình thường nhất. Nên nói thế nào đây… Sieg-san———— Liệu sau chuyện này em ấy có ổn không?
<Lời bạt>
Thường dân nào đó: [T- Tôi xin kể lại y xì đúc những gì đã xảy ra. Tôi đã luôn dành dụm để thực hiện ước mơ nuôi một ma thú, và qua nhiều năm, tôi đã chuẩn bị được ba đồng tiền vàng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm đó, tôi đã sẵn sàng tiêu sạch trong lễ hội dành cho ma thú sắp tới… thế nhưng không hiểu sao, tiền của tôi không những không vơi đi mà còn tăng lên gấp 300 lần. T- Tôi biết mọi người đang thắc mắc tôi đang nói cái quái gì, nhưng chính tôi cũng chẳng biết chuyện quái gì vừa xảy ra nữa. Đây tuyệt đối không phải là mấy thứ như tiền của tôi được đem đi đầu tư hay đại loại vậy đâu. Một lần nữa, tôi lại được nếm trải một chút về sự đáng sợ của Kaito-san rồi.]


