Chương 246 · 279 chương

490 - Thứ khiến Sieg-san hạnh phúc

Trans: Amayuki

Edit: Sereni

Sau bữa trưa, chúng tôi thong thả dạo bước quanh lễ hội để cho tiêu cơm. Có lẽ vì lễ hội hôm nay cho phép mang theo những ma thú lớn làm thú cưng nên đường phố được mở rộng ra rất nhiều nên có thừa không gian để dẫn Bell đi dạo quanh. Lynn thì vào trạng thái buồn ngủ sau khi no bụng, nhóc rúc sâu vào trong áo tôi và ngáy nhè nhẹ. Nhóc ngủ nhanh thật đấy nhỉ.

Khi chúng tôi cứ thong dong nhìn ngắm lễ hội một cách lơ đãng, Bác sĩ Vier dường như đột nhiên để ý thấy điều gì đó, cô ấy dừng lại, nhìn về phía bên phải trước khi lên tiếng.

[…Kia chẳng phải là Lu-chan và những người khác sao?]

[…Hả? Chỗ đó xa quá tôi không nhìn thấy được.]

[Đúng là Công tước Lilia rồi. Trông cô ấy có vẻ đang phiền lòng chuyện gì đó.]

…Không, ngay cả khi Bác sĩ Vier và Neun-san có thể nhìn thấy họ, thì tất cả những gì tôi thấy chỉ là một cái gì đó trắng toát giống như ngọn núi ở phía xa xa, và rất nhiều người tụ tập dưới chân nó mà thôi.

[Hưmmm. Vì đã tình cờ gặp nhau rồi, hay là chúng ta qua bắt chuyện với họ đi?]

[Được]

[Tôi cũng vậy…dù vẫn chưa nhìn thấy họ ở đâu.]

Tôi cũng bận tâm về việc Neun-san nói "cô ấy có vẻ đang phiền lòng chuyện gì đó", nên tôi đồng ý với đề xuất của Bác sĩ Vier. Sau đó, chúng tôi quay lại một chút, đi về phía… có vẻ như là chỗ Lilia-san và những người khác đang đứng. Khi càng đến gần, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nhóm Lilia-san.

Bộ ba Lilia-san, Luna-san và Sieg-san đang đứng trước một đống… những chiếc hộp lập phương 10cm màu trắng, được chất đống lên như một ngọn núi, theo nghĩa đen. Đúng như Neun-san đã nói, ba người họ đang thảo luận chuyện gì đó với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Khi đến gần hơn, cuối cùng tôi cũng nghe được chút về chuyện họ đang bàn bạc.

[Nhưng tớ nghĩ chúng ta nên chủ động tiến lên…]

[Luna, cô vô trách nhiệm quá đấy. Lợi nhuận đúng là lớn thật… nhưng rủi ro cũng cao mà… Phải không, Sieg?]

[…Ừm. Khá là đáng lo đấy.]

Tôi đã đến đủ gần để nghe rõ những gì họ nói, nhưng ba người họ có vẻ không nhận ra tôi, họ vẫn tiếp tục thảo luận một điều gì đó rất nghiêm túc. Nên nói thế nào đây… Nghe họ nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy hơi khó bắt chuyện…

[Nàààày, Lu-chan, Lilia-chan, Sieg-chan~~]

[ [ [ Bác sĩ Vier!? ] ] ]

Trong khi tôi còn đang nghĩ như vậy, Bác sĩ Vier đã chen ngang không chút do dự, khiến cả ba người họ ngạc nhiên quay sang nhìn cô ấy.

[Thật tình cờ khi gặp mọi người ở đây. Trông có vẻ như mọi người đang bàn bạc chuyện gì nghiêm trọng lắm, có chuyện gì sao?]

Quả không hổ danh Bác sĩ Vier… Khả năng giao tiếp của cô ấy đúng là ở đẳng cấp cao. Tôi cứ tưởng dạo này khả năng giao tiếp của mình đã tăng lên rồi chứ, nhưng nhìn cách cô ấy dễ dàng chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ khiến tôi nhận ra mình vẫn còn kém xa. Nghe những lời Bác sĩ Vier nói cùng một nụ cười rạng rỡ, Lilia-san và những người khác gần như đồng loạt chỉ vào đống hộp trắng phía sau họ.

[…Hửm? Để xem nào… "Xổ Số Ma Thú Phiên Bản Giới Hạn Lễ Hội Lục Vương ~~ Một Đồng Vàng Cho Một Lần Rút ~~"?]

[Vâng, bọn em đang bàn xem Sieg có nên thử hay không…]

Lilia-san bắt đầu giải thích khi Bác sĩ Vier đọc tấm biển đặt trước đống hộp trắng. Xổ số ma thú… A, tôi hiểu rồi, mấy cái hộp trắng đó là những chiếc hộp ma thuật dùng một lần giống hệt mấy cái hộp gacha! Dù vậy, có nhiều hộp trong đó thật đấy… Tôi đoán chắc phải hàng ngàn cái? Không, hàng vạn cái ấy chứ? Hơn nữa, một triệu yên cho một lần rút… Trò gacha này đúng là một nền văn minh tồi tệ.

[Việc Sieg-chan có nên rút hay không á?]

[Thực ra Sieg muốn nuôi một con ma thú…]

[Vâng, nhưng… Bất kỳ con ma thú nào mà Sieg thấy dễ thương đều vượt quá ngân sách của cậu ấy… Công nương thậm chí đã đề nghị cho cậu ấy vay chút tiền, nhưng Sieg lại muốn tự mua bằng tiền của mình nếu có thể…]

Luna-san bổ sung thêm thông tin để hỗ trợ cho lời giải thích của Lilia-san. Khi chúng tôi gặp nhau sáng nay, Sieg-san tỏ ra rất hào hứng với việc mua một con ma thú, nhưng có vẻ giá của chúng quá cao so với khả năng chi trả của cô ấy.

[…Và rồi, khi đang nhìn quanh, bọn em tình cờ thấy chỗ xổ số này.]

[Xổ số ma thú… Chắc là mọi người có thể nhận được một con ma thú ngẫu nhiên ở đây nhỉ?]

[Đúng vậy, chính xác thì… Mọi người có vẻ sẽ nhận được một "quả trứng ma thú".]

[Hả? Nhưng anh tưởng trứng đắt lắm mà…]

Nghe Sieg-san lầm bầm với vẻ mặt rắc rối, tôi hỏi, và nhận được một câu trả lời ngoài dự đoán.

[Vâng, đúng là vậy… Đó có lẽ cũng là lý do chăng? Rốt cuộc thì, trong cái trò Xổ số ma thú này… có rất nhiều hộp tạch.]

[Hộp tạch á?]

[Anh cũng có thể rút ra những thứ không phải trứng ma thú từ trong đó. Có khả năng anh sẽ rút được một dụng cụ để nuôi ma thú hoặc một mô hình ma thú… nhưng tỉ lệ trúng rate ra trứng chỉ khoảng 10% thôi.]

[Fumu…]

Sau khi nghe Sieg-san giải thích, tôi gật đầu thấu hiểu. Cứ cho đây là gacha đi, thì tôi đoán tỉ lệ 10% trúng có thể coi là khá cao rồi, nhưng mà… vì một lần rút tốn đến một đồng tiền vàng, nên đây là một trò xổ số khá đắt đỏ… và với số tiền Sieg-san đã chuẩn bị, em ấy chỉ có thể rút được khoảng ba lần. Ngay lúc đó, Neun-san, người nãy giờ chưa tham gia vào cuộc trò chuyện, lên tiếng trong khi vẫn đang chằm chằm nhìn vào đống hộp trắng.

[…Vì đây là trò xổ số… Liệu điều đó có nghĩa là phần thưởng sẽ là một ma thú rất tốt không?]

[Đúng vậy… phần thưởng đặc biệt là "Rồng Cầu Vồng", loài rồng được mệnh danh là đẹp nhất thế giới!] (S: Rainbow Dragon)

[Hảảảảả!? R-Rồng Cầu Vồng á? T- Tuyệt thật đấy…]

[Vâng. Phần thưởng giải Nhất cũng là "Hắc Thiết Long" [note93745], trong khi giải Nhì là "Cỏ đuôi ngựa"!] [note93746]

[…Tôi đoán đó cũng là điều dễ hiểu đối với một lễ hội do Magnawell-sama tài trợ nhỉ.]

…Ừm, nếu Lilia-san đang hào hứng nói về chúng đến vậy, tôi đoán chúng chắc chắn phải là những ma thú rất tuyệt vời. Bác sĩ Vier và Neun-san dường như cũng rất ngạc nhiên… Tuy nhiên, phản ứng của họ không thực sự truyền tải được sự tuyệt vời của chúng đến một kẻ mù mờ như tôi. Ngay khoảnh khắc đó, Luna-san tiến lại gần tôi, như thể cô ấy đã nhận ra tôi hoàn toàn không hiểu họ đang nói về cái gì.

[Nói một cách đơn giản, Rồng Cầu Vồng là một loài rồng vô cùng quý hiếm. Người ta nói rằng chỉ còn khoảng "5 con Rồng Cầu Vồng trên thế giới", khiến chúng cực kỳ đắt đỏ… Rất khó có khả năng chúng được bán ở đâu đó, nhưng giả sử chuyện đó thực sự xảy ra, giá của chúng sẽ dễ dàng vượt mức "1000 đồng bạch kim".]

[Ch- Chúng đắt đến thế sao…]

[Đuôi của Rồng Cầu Vồng có thể sản sinh ra "Kim Cương Cầu Vồng", thứ thậm chí còn được gọi là "Viên Ngọc Tối Thượng". Phải mất khoảng một năm để một con Rồng Cầu Vồng có thể sản sinh ra một viên khác sau khi bị thu hoạch… Điều đó sẽ giúp ngài dễ dàng kiếm lại được 1000 đồng bạch kim mà ngài có thể đã dùng để mua con Rồng Cầu Vồng này đó.]

[T- Tôi hiểu rồi…]

[Nói thật thì, tôi cũng ngạc nhiên đấy… Một quả trứng của Rồng Cầu Vồng… Thậm chí không thể gọi đó là hiếm được nữa.]

Hưmmm, có vẻ như đây là một phần thưởng cực kỳ tuyệt vời. Thảo nào lại có nhiều người cố gắng rút thăm đến vậy… Dù ở đâu trên thế giới đi nữa, gacha vẫn là nền văn minh tồi tệ. Trong khi tôi đang nghĩ về chuyện này, Lilia-san và Sieg-san lại tỏ ra phiền não.

[…Nếu chúng ta định rút thăm, ngay cả với ngân sách của Sieg… Việc trúng rồng không phải là không thể. Nhưng nếu chúng ta chỉ toàn bốc phải hộp tạch thì…]

[Hưmmm. Chuyện đó chắc chắn rất đáng lo. Ở đây có nhiều hộp thế này cơ mà… "Trừ phi cậu có một lượng may mắn khổng lồ", cậu sẽ không thể… Chờ đã!?]

[ [ [ [ …May mắn? ] ] ] ]

[…Hả?]

Ngay sau khi Bác sĩ Vier lầm bầm điều đó với vẻ mặt rắc rối… Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía tôi.

[…Cậu nghĩ sao, Luna?]

[Chúng ta đều biết rõ rằng chỉ số may mắn của Miyama-sama đang ở mức độ phi nhân loại mà.]

[Quả thực, nếu là Miyama-kun… Có khả năng rất cao cậu sẽ bốc trúng phần thưởng lớn, đúng không?]

[Vâng, em cũng nghĩ nếu là Kaito-san, anh ấy sẽ làm được…]

[…Hả? Không, ờm…]

Ủa? Không lẽ… Không, họ không định bảo tôi rút thăm thay họ đâu nhỉ? Kh- Không, không, bảo tôi làm thế thì áp lực lắm luôn đấy, mọi người không nghĩ vậy sao!? Ý tôi là, lỡ tôi mà tạch, có khi tôi sẽ Sieg-san buồn mất… Khi tôi còn đang hoang mang, Sieg-san bước đến trước mặt tôi và cúi gập người, đưa ra ba đồng tiền vàng.

[…Làm ơn, Kaito-san… Làm ơn… hãy cho em mượn sức mạnh của anh.]

[…C- Cứ để đó cho anh.]

…Đó là lời thỉnh cầu của một cô gái dễ thương đấy. Sẽ thật hổ thẹn nếu một thằng đàn ông không đáp lại trong tình huống này. Ừ- Ừm. Cùng lắm thì, trong trường hợp tôi tạch… T-Thì tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra rút thêm.

Thưa Bố, Mẹ———— Con chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thay mặt Sieg-san bốc thă2m Xổ số ma thú. Nói thật, con đang cảm thấy một áp lực khó tin đè nặng lên vai. Lạy Chúa, con cầu xin Người. Bằng cách nào đó———— Làm ơn cho con rút được một con ma thú có thể khiến Sieg-san hạnh phúc.

<Lời bạt>

Một thông báo lớn đã được đăng trong Báo cáo Hoạt động rồi đó~~

Mama Eden: [Chi tiết, Đã xác nhận, May Mắn, Chỉnh sửa: Tối Đa.]

Chúa Lười Thần (Fate): [Okie-dokie~~]

Ngố Thần (Shiro): [Tôi đã nhận được điều ước của cậu.]

< CHỈ SỐ MAY MẮN của Kaito đã tăng thêm 9999999999 >

< Fate đã thay đổi tỉ lệ của trò xổ số. >

< Theo ý chí của Thần Sáng Tạo, quy luật nhân quả của thế giới bị thao túng, và tương lai nơi Kaito bốc được phần thưởng đặc biệt đã được ấn định. >

Serious-senpai ZERO: […Mị không thấy bất kỳ cơ hội nào để cậu ta rút tạch cả… Tên nhân vật chính này đúng là quái vật mà.]

Bạn đã đến cuối chương 246.

Không gian đọc của bạn