Chương 245 · 279 chương

489 - Kết thúc bằng một ván hòa

Trans: S##3n!

… Mầm mống của chiến tranh có thể chực chờ bốc cháy ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào. Dù là giữa kỳ phùng địch thủ, hay thậm chí là bạn bè thân thích.

Đúng vậy, và nó đã xuất hiện ngay sau bữa trưa của bọn tôi.

Đi theo chỉ dẫn của cuốn cẩm nang du lịch, bọn tôi cười nói ríu rít rồi chọn nhà hàng chuyên phục vụ thịt Wyvern làm điểm đến. Thịt Wyvern không quá đắt, nhưng vì là thịt chất lượng cao nên cũng không rẻ.

Tuy nhiên, vì giá cả vẫn đủ thấp để những người bình thường có thu nhập khá ổn có thể chi trả, nên loại thịt này rất phổ biến. Nếu chấm thịt Hồng Long tôi ăn lúc trước là thịt bò thượng hạng A5 thì thịt Wyvern chẳng có hạng gì cả, nhưng nó sẽ giống như thịt bò nội địa hơn.

Bell và Lynn cũng ăn chung nữa… Vì Bell ăn cực kỳ nhiều nên bọn tôi ưu tiên số lượng hơn là chất lượng.

Tôi hoàn tất việc dùng bữa tại ghế VIP dành riêng cho mình như mọi lần. Đúng lúc định rời chỗ ngồi để trả tiền vì thấy ái ngại khi đi ăn chực, chuyện đó đã xảy ra.

[À, Miyama-kun. Để tôi trả cho.]

[Ế? Không sao đâu mà. Để tôi đãi bữa này đi.]

[…]

[…]

Khoảnh khắc ấy, cảm giác như vừa có tiếng chiêng gõ cái coong bên cạnh để báo hiệu trận đấu bắt đầu vậy. Có lẽ Bác sĩ Vier cũng tương tự.

Và thế là, trận chiến căng thẳng giữa tôi và Bác sĩ Vier chính thức khai màn.

[… Tôi dù sao cũng là đấng nam nhi, hãy để tôi được tỏ ra ga lăng trong mấy chuyện thế này đi. Đây là vấn đề danh dự của đàn ông bọn tôi đó.]

Tôi quyết định đánh phủ đầu trước… bằng cú đâm về lòng tự trọng của đàn ông. Đòn tấn công này đã quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng vì vậy mà nó đã lập nên vô số chiến công hiển hách.

Như để đáp trả, Bác sĩ Vier nở nụ cười điềm tĩnh rồi nói.

[… Không được không được, phải để cho người lớn tuổi hơn chi trả mới đúng chứ.]

Bác sĩ Vier phản đòn của tôi bằng luận điểm cũng hết sức kinh điển. Quả không hổ là Bác sĩ Vier nhỉ… Cô ấy biết trong tay mình đang nắm giữ những gì, đưa ra quân bài hữu dụng nhất để đánh trả tôi. Đối thủ này thực sự khó nhằn rồi đây…

[Như cô thấy đó, Bell là người ăn nhiều nhất… Thế nên, để cô trả tiền thay thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Để tôi trả đi.]

Tôi thay đổi phương thức tấn công của mình. Nhân tố đã mukbang nhiều nhất trong bữa trưa này là Bell. Nói cách khác thì hóa đơn của Bell cũng là đắt nhất. Vậy nên tôi đã lấy cương vị là chủ của Bell mà đáp trả lại một đòn vô cùng hiểm hóc cho Bác sĩ Vier.

Một cú đấm thẳng ngay sau đòn đâm đánh lạc hướng… Giờ cô sẽ làm gì đây, Bác sĩ Vier?

[…Miyama-kun đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Dù trả ơn bằng cách này với tôi có hơi đáng xấu hổ, nhưng tôi vẫn muốn trả ơn bằng mọi thứ trong khả năng của mình.]

[Ựa…]

Đ-Đó là con bài cô ấy quyết định chọn sao… Quân bài “trả ơn” ở thời điểm này là cực kỳ mạnh mẽ, hẳn đó cũng là con bài tẩy mạnh nhất cô ấy có trong tay rồi.

Không một đòn phản kích nửa vời nào có thể chống lại con bài này hết. Dù tôi có trả lời lại rằng “Tôi giúp không phải vì muốn được báo đáp đâu” thì chắc chắn kiểu gì cổ cũng gạt đi và bảo “Nhưng chuyện cậu đã cứu tôi vẫn là sự thật mà” cho xem.

Nếu tôi cố gắng dùng tài chính để phản công, Bác sĩ Vier sẽ ép tôi vào thế phải phòng thủ bằng câu “Tôi vẫn muốn được cảm ơn cậu” là cái chắc.

Ch*t tiệt thật… cô ấy khó đối phó thật đó!

[… Nếu cô nói vậy thì, tôi cũng là người luôn được Bác sĩ Vier giúp đỡ đấy thôi. Tôi đã học hỏi nhiều điều từ cô, và tôi rất cảm kích vì cô đã cho tôi cơ hội được đi hẹn hò với cùng Lilia-san.]

Tôi quyết định sử dụng con bài tương tự, trả lại ân huệ đã nhận được cho Bác sĩ Vier… dù nó không được mạnh mẽ như của cô ấy mà chỉ giống một đòn phản phòng ngự hơn. [note93754]

Kết quả của trận đấu này gần như đã an bài rồi. Nếu tôi sống sót được qua đợt tấn công của Bác sĩ Vier, tôi sẽ có được cơ hội lật ngược thế cờ. Còn nếu cô ấy thành công đẩy lùi được tôi thì tôi sẽ thua cuộc…

[Cậu cảm thấy vậy làm tôi vui lắm, Miyama-kun à. Nhưng mà nè, chuyện có thể được tái ngộ với Kuromu-sama… đối với tôi nó không hề nhỏ bé đâu nhé.]

[Tôi chỉ giúp cho thời cơ đó xuất hiện thôi mà. Toàn bộ đều là công sức của cô cả. Việc tôi làm còn chẳng đáng một hạt cát nữa.]

[Có thể là vậy thật. Nhưng tôi lại không thể tạo ra cơ hội nhỏ bé đó… nên sự biết ơn dành cho cậu trong tôi lớn đến mức chẳng diễn tả nổi thành lời được.]

[Tôi chỉ đang chiều theo sự ích kỷ của bản thân thôi, và cũng không muốn được báo đáp gì cả.]

[…Nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật là lòng ích kỷ của cậu đã cứu rỗi tôi.]

[Ựa…]

Trận đấu này căng thẳng đến mức tưởng chừng như tôi đang phải bước đi trên băng mỏng vậy… Tất nhiên, tôi rõ ràng là đang gặp bất lợi. Đến mức tôi đành dùng đến quân bài mà bản thân đã xem như vô dụng khi nãy.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, trên môi của Bác sĩ Vier xuất hiện nụ cười toe toét… Toang rồi. Mình không còn cách nào để thoát khỏi tình huống này à!? Đíu ổn, đíu ổn…

[Vâng, tôi đã nhận đầy đủ rồi ạ. Cảm ơn quý khách đã dùng bữa!]

[ [ …Ế? ] ]

[… Hai người kia, định làm trò mèo đến bao giờ nữa hả? Tôi trả tiền rồi, đi thôi nào.]

[ [ Ế? ] ]

…Phục kích từ trong bóng tối à. Thật sự không ngờ tới luôn đấy.

Trong khi tôi và bác sĩ bận giành trả tiền thì Neun-san đã nẫng tay trên trước mất rồi, còn đang nhìn bọn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên nữa.

[Tôi khao chầu này nhé.]

[ [ …À, vâng. C-Cảm ơn vì bữa ăn ạ. ] ]

Vì Neun-san đã trả tiền xong nên cả hai chúng tôi đều bị tính là thua cuộc. Chuyện đã lỡ rồi thì đành thôi vậy, giãy giụa cỡ nào cũng vô ích… Nhờ cô ấy mà cả tôi lẫn Bác sĩ Vier đều rũ vai xuống vì thất vọng luôn.

Sau khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người vừa móc lốp mình một vố, tôi chuyển dời ánh nhìn… và chạm mắt Bác sĩ Vier.

[… Chắc là… hòa rồi nhỉ.]

[Ừm… Lần tới, tôi sẽ không thua đâu.]

[Tôi cũng thế…]

[… Fufu.]

[… Ahaha.]

Trong vô thức, đôi bên đã bắt tay giảng hòa. Chúng tôi trao cho đối phương sự tôn trọng và ngưỡng mộ có thể thấy qua nụ cười trên môi, dưới thân phận là đối thủ ngang tài.

Có những thứ chỉ có người đã chạm kiếm với nhau mới hiểu… hay một mối lương duyên được gắn kết sau trận chiến đầy kịch tính.

Thưa Bố, Mẹ—Như lúc trước con đã nghĩ, Bác sĩ Vier và con đều cùng là một loại người… Cô ấy thực sự rất mạnh mẽ đó ạ. Trận đấu suýt chút nữa đã nghiêng về phía của Bác sĩ Vier, nhưng sau cùng, cuộc đối đầu đầu tiên giữa con và cô ấy—đã kết thúc bằng một ván hòa.

<Lời bạt>

Serious-senpai ZERO: [Mị nhớ bình thường Wyvern cũng mạnh mà ta? Không đến nỗi boss cuối nhưng ít nhất cũng phải là boss giữa giai đoạn… Thế méo nào vô đây thành nguồn thịt giá tốt chất lượng cao cho dân thường thế?]

Wyvern-senpai: [Chuẩn cmnr!]

Serious-senpai ZERO: [… Cậu chắc cũng trải qua nhiều chuyện lắm đó nhỉ.]

Wyvern-senpai: [… Ý tôi là, cảm giác như cái thân này chỉ xuất hiện dưới dạng thực phẩm thôi hay sao ấy… Cơ mà nhìn thấy từ Wyvern xuất hiện dù bản thân vẫn bị đối xử tệ bạc như mọi khi… Dẫu thấy buồn nhưng tôi có thể cảm nhận được một chút niềm vui rồi.]

Serious-senpai ZERO: [Mị hiểu mà.]

Bạn đã đến cuối chương 245.

Không gian đọc của bạn