Chương 244 · 279 chương

488 - Lo lắng vô cùng

Trans: Vinh Lê

Edit: Serenin~

Sau khi Neun-san kể cho tôi về gia đình Kuro, một khoảng lặng ngắn bao phủ lấy chúng tôi. Nó không phải đặc biệt khó chịu, nhưng lại khiến tôi có chút không thoải mái.

Để tránh tình trạng này tiếp diễn, tôi lên tiếng gọi Neun-san, người đang ở sau tôi.

[…Neun-san, món ăn yêu thích của cô là gì vậy?]

[…Ể? Sao vậy, đột nhiên cậu lại hỏi thế…]

[A, không, không có lý do gì đặc biệt đâu…chỉ là do tôi thấy mình dường như chẳng hiểu gì về Neun-san…nên tôi muốn hiểu thêm về cô mà thôi.]

[Fueeee!?]

Cho đến bây giờ, tôi và Neun-san không có nhiều cuộc trò chuyện riêng tư như thế này với nhau. Tất nhiên tôi luôn coi Neun-san là một người bạn quan trọng của mình, và tôi cũng hiểu biết phần nào đó về cô ấy.

Nhưng cũng giống như khi nói chuyện với Bác sĩ Vier, khi tôi nói chuyện với Laguna-san và Fors-san, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì về Neun-san cả.

…Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến tôi bỗng nhiên muốn hiểu thêm về Neun-san chăng?

…Neun-san đã tỏ ra khá bối rối khi nghe tôi bất ngờ hỏi vậy, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô ấy cuối cùng cũng trả lời tôi.

[…Có lẽ là Anmitsu.]

[Anmitsu sao… tôi chưa từng ăn nó lần nào, nhưng nó có tồn tại trong thế giới này không vậy?]

[Có chứ. Tôi cũng hay làm và thưởng thức chúng… còn Kaito-san thì sao, món ăn cậu thích là gì vậy?]

[Tôi khá thích Hamburger và bánh táo.]

Ra là Neun-san thích Anmitsu sao…tôi sẽ chú ý tới nó. Lần tới tôi sẽ xem thử trong cẩm nang ẩm thực của Kuro xem có nơi nào phục vụ Anmitsu không vậy.

Dù sao tôi vẫn nợ Meun-san vì số gạo mà cô ấy đã cho tôi trước đây mà, vậy nên nếu có cơ hội tôi cũng muốn mời cô ấy đi ăn Anmitsu một lần.

[Neun-san,… cô có sở thích gì không?]

[À…tôi thích chơi Shougi. Kaito-san, cậu đã từng chơi Shougi lần nào chưa?]

[R-Rồi, nhưng…]

[Vậy nếu có cơ hội thì, cậu có muốn làm một ván với tôi không?]

[…Tôi không phiền đâu, cơ mà nếu định chơi Shougi với tôi thì cô nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để trải qua “sự tuyệt vọng giống như Alice” đi nhé…]

[…Tôi hiểu rồi, cậu rất tự tin đó nhỉ. Nhưng đó mới là thứ mà tôi muốn. Tôi cũng khá tự tin vào khả năng của mình…vậy nên dù đối thù là cậu thì tôi cũng sẽ không thua đâu!]

…Sai rồi, cô đang hiểu sai hoàn toàn rồi…

[Không, Neun-san, cô hiểu sai rồi. Nếu cô đấu với tôi thì…cô sẽ trở nên tuyệt vọng bởi sự yếu kém của tôi đó.]

[…Ể?]

Alice đã trở nên rất tuyệt vọng. Thậm chí em ấy còn bảo sẽ không bao giờ động đến Shougi nữa cơ. Iya, nhưng chờ đã? Có lẽ nào khi tôi chơi với Alice trước đây… tôi thua không phải do tôi yếu mà là do Alice quá mạnh không?

Đúng vậy, khả năng đó là rất lớn. Dù sao thì, ngoài cái tính cách hơi chập mạch đó ra thì, Alice lại cực kỳ linh hoạt và thông minh mà, có khi kỹ năng chơi Shougi của em ấy còn ở mức bậc thầy luôn ấy chứ.

Nếu nghĩ theo chiều hướng đó thì, lúc đó tôi đã chơi khá tốt đấy chứ…có lẽ nào tôi cũng được coi là mạnh không nhỉ?

[Không, không có gì đâu. Nếu có cơ hội thì mong cô giúp đỡ…]

[…V-Vâng.]

[Eto, vậy tiếp theo thì…Neun-san, thường ngày cô hay làm những gì vậy?]

Tạm gác vấn đề về khả năng thực sự của tôi qua một bên, đến với câu hỏi tiếp theo nào.

[…Eto, tôi sẽ đánh bóng lại kỹ năng của mình…thình thoảng tôi sẽ cùng với Kuromu-sama đến thăm các vương quốc… và đôi khi tôi sẽ giúp chị Raz trong những công việc đồng áng… đại khái chỉ có vậy?]

[…Tôi có một câu hỏi, bình thường thì Neun-san, Raz-san…và mọi người trong gia đình Kuro thường làm gì để kiếm sống vậy?]

[…Tôi đang…sống nhờ…trợ cấp ạ.]

[…Hể?]

Tôi cứ nghĩ rằng vì Zechs-san là người phụ trách việc kinh doanh ma cụ thì Neun-san cũng sẽ phụ trách một cái gì đó, nên tôi đã hỏi cô ấy về điều đó… nhưng câu trả lời mà tôi nhận được lại là điều mà tôi không ngờ tới.

[…Cái đó, chúng tôi…nhận được một đồng vàng mỗi tháng từ Kuromu-sama như tiền tiêu vặt, và chúng tôi sẽ dùng nó cho việc mua sắm nhu yếu phẩm hay những thứ tương tự… nên về cơ bản thì chúng tôi không phải làm việc…]

[…T-Tôi hiểu rồi…xin lỗi vì đã hỏi về nó.]

Tuyệt thật đó, đúng là Kuro mà…chỉ riêng tiền tiêu vặt thôi mà đã là 1 triệu yên mỗi tháng rồi…Fate-san mà biết thì sẽ ghen tị lắm nhỉ.

Mà nghĩ lại thì, việc Neun-san luôn che giấu sự thật rằng cô ấy là Đệ Nhất Anh Hùng, sẽ khiến cô ấy gặp khó khăn khi kiếm việc làm mà.

Tôi hiểu rồi, không trách được cô ấy thấy ngần ngại khi nói ra điều đó. Lẽ ra tôi không nên hỏi mới phải.

[Không đâu, chính tôi cũng đang nghĩ sẽ làm gì để giải quyết tình trạng đó đấy chứ. Chị Raz cũng đang kiếm thêm thu nhập nhờ bán nông sản đó đây…]

[Ừm…]

[…Nhân tiện, Kaito-san, sao cậu không thử “thuê vệ sĩ” khi đi ra ngoài xem sao…]

[…Đ-Để khi nào có cơ hội.]

Cô ấy chắc chắn rất để tâm về chuyện đó, thậm chí còn cố mời chào tôi chỉ vì tôi đã biết về khuôn mặt thật của cô ấy đây mà…nhưng tiếc thay, nói đến vệ sĩ thì có quá nhiều người gian lận đang bảo vệ tôi rồi…

Bỏ cái chủ đề gây tổn hại đến Neun-san này sang một bên, tôi nên nói về chủ đề khác… nhưng trước đó tôi nên quan sát cô ấy thêm một chút đã…

[Thôi, nói chuyện khác nhé! Bộ đồ cô mặc hôm nay trông dễ thương thật đấy.]

[Ể?]

[Neun-san vốn dĩ rất xinh đẹp, mà bộ đồ cũng rất hợp với cô nữa…cũng có thể do cô sở hữu vẻ ngoài đầy tinh tế và thanh lịch. Vẻ ngoài đầy nữ tính và dịu dàng này quả thật rất giống tính cách của Neun-san đó?]

[Ể? Ểe!? K-Kaito-san…cậu đang…nói cái gì…]

Are? Tôi đang nói cái gì vậy chứ? Tôi chỉ đang cố làm Neun-san vui lên thôi, nhưng không hiểu sao những câu từ sến súa cứ tuôn ra khỏi miệng nữa…

Thôi thì đã lỡ nói rồi thì cứ tiếp tục vậy đi…

[M-Mà màu tóc hoa anh đào cũng hợp với cô lắm đó. Hay đúng hơn thì, vì cô xinh đẹp sẵn rồi nên có lẽ màu tóc nào cũng sẽ hợp với cô thôi nhỉ!] [note93742]

[Haeee!?]

[Tôi thấy mình thật may mắn khi được nói chuyện với một người tuyệt vời như Neun-san, với chỉ hai chúng ta.]

[Myaaaa!? T-Tại sao, cái đó… tôi còn chưa chuẩn bị…]

…Không được rồi, tôi thất bại rồi sao. Mỗi khi tôi để bản thân cuốn theo cảm xúc như thế này thì mọi chuyện luôn hướng theo một kết quả tệ hại nào đó. Nói cho cũng thì cái cách tôi đang nói với Neun-san giống như tôi đang cố tán tỉnh cô ấy thay vì an ủi cô ấy vậy. [note93743]

Không được rồi. Nói những lời như vậy với một Neun-san vốn đã nhút nhát sẽ chỉ khiến cô ấy trở nên hoảng loạn hơn mà thôi. Tôi cần phải chuyển chủ đề ngay lập tức.

[X-Xin lỗi! Hình như tôi vừa nói gì đó kỳ lạ, phải không?]

Tôi quay lại định xin lỗi vì đã lỡ lời, nhưng bỗng dưng tôi nghe thấy một âm thanh như vật gì đó rơi xuống phía sau.

Tất nhiên trong trường hợp này thì âm thanh đó là của…

[N-Neun-san!? Dừng lại Bell! Mau dừng lạiiii!! Neun-san ngã rồi!!]

[Gruu?]

Thưa Bố, Mẹ——đây hoàn toàn là lỗi của con. Mọi chuyện hình như đang diễn ra theo hướng hơi kỳ lạ thì phải. Chính con mới phải là người hoảng loạn chứ. Cũng giống hệt như màn cầu hôn ngược hôm qua vậy. Dù cho lúc đó con không nhận ra nhưng… có vẻ như ở một mình với với Neun-san đã khiến con thấy lo lắng vô cùng.

<Lời bạt>

Neun-san đã thất thủ.

Serious-senpai ZERO: […Vậy là khi hoảng loạn, cô ấy sẽ chuyển sang chế độ tán tỉnh à!? Nhân vật chính này đúng là kẻ thù không đội trời chung với mị mà!! mà bỏ chuyện đó qua một bên… cái gì đã xảy ra vậy? Vụ Shougi á…]

???: […Tui đã cố nhường anh ấy hết mức có thể rồi, nhưng cũng đành bó tay chịu chết.]

Serious-senpai Zero: […Nhân tiện, ní đã phải nương tay bao nhiêu thế?]

???: [Tui chơi như thể “đang đấu với một đứa trẻ 5 tuổi vừa mới học chơi Shougi” vậy á.]

Serious-senpai Zero: [Uwaaa…]

Bạn đã đến cuối chương 244.

Không gian đọc của bạn