Chương 195 · 198 chương

Kết: Khép lại một câu chuyện, mở ra một khởi đầu mới

QUÁ PEAK!! KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ HỐI TIẾC NỮA RỒI!!

_________________________________

Căn cứ của Giáo phái tại tận cùng thế giới đã bị tàn phá triệt để, chỉ còn lại một vùng đất hoang không còn bất cứ thứ gì tồn tại.

Số ít thành viên Giáo phái còn sống sót phần lớn đều bị xử tử. Những kẻ may mắn giữ được mạng cũng chỉ còn con đường sống trốn chạy, cả đời bị Tòa án Dị giáo truy đuổi.

Thánh quốc chính thức tuyên bố Thánh chiến đã kết thúc, liên quân cũng theo đó mà giải tán.

Phần lớn mọi người đều trở về với cuộc sống thường nhật, và Rudell cùng những người đồng hành của cậu cũng không ngoại lệ.

Cứ như thế, vài tháng trôi qua.

____________________________________

Vào một ngày xuân trong trẻo.

Lãnh địa Bá tước Weinstein đang trải qua quãng thời gian nhộn nhịp nhất từ trước đến nay.

Tại thành phố Biles, trung tâm của lãnh địa. Khắp các con phố đều được trang hoàng lộng lẫy, trên gương mặt người dân nở rộ những nụ cười hạnh phúc.

Bởi lẽ hôm nay, lãnh địa Bá tước đang đón nhận một ngày vui chưa từng có trong lịch sử.

Và nhân vật chính của ngày trọng đại ấy chính là Rudell và Leje.

“Em thật sự ổn chứ?”

“Anh lại hỏi nữa rồi. Em đã bảo là không sao mà.”

“Ừm…”

Nghe Leje trả lời, Rudell chỉ biết khẽ rên rỉ một tiếng.

Ánh mắt cậu hướng về phía cô. Hay nói chính xác hơn, hướng về chiếc bụng đã nhô cao của Leje.

Đã vài tháng kể từ lần đầu tiên hai người trở thành của nhau, và trong bụng cô lúc này đã có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên.

“Dù gì thì… đám cưới cũng chỉ có một lần trong đời thôi mà?”

“Thì đúng là vậy…”

Đó là sự kiện chỉ diễn ra một lần trong cả cuộc đời.

Là một người con gái, cô tuyệt đối không muốn bỏ lỡ ngày ấy.

“Nếu thật sự không ổn thì hủy cũng được.”

“Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ…?”

Với tính cách của Leje thì khả năng đó gần như bằng không.

Nhưng nếu chuyện ấy thật sự xảy ra, đó sẽ là một sự thất lễ khó có thể bào chữa với tất cả khách mời đã lặn lội đến lãnh địa Bá tước.

Đối với những người phải đứng ra thu dọn hậu quả thì chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

“A… bé con vừa đạp này.”

“Thật sao?”

Đúng lúc ấy, Leje đang ngồi nghỉ trên ghế bỗng mỉm cười nói.

Rudell lập tức mở to mắt, vội vàng bước đến rồi cẩn thận áp tai lên bụng cô.

Giữa nhịp tim của Leje, cậu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Ngay khoảnh khắc ấy, một nụ cười bất giác hiện lên trên gương mặt Rudell.

“A, lại đạp nữa rồi.”

“Chắc giống mẹ nên hiếu động lắm đây.”

“Tất nhiên rồi. Là con của ai cơ chứ.”

Leje hất cằm đầy tự hào.

Rudell bật cười rồi dịu dàng hôn lên trán cô.

Đúng lúc ấy…

Cốc. Cốc.

Có tiếng gõ cửa.

Cánh cửa mở ra. Xuất hiện bên ngoài là Janice, nữ hầu trưởng của gia tộc Bá tước, cùng Alma, nữ hầu trưởng của Công quốc.

“Thưa hai người, đã đến lúc chuẩn bị rồi ạ.”

“Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng tới nhỉ.”

Hiểu được ý nghĩa trong lời nói ấy, Rudell đứng dậy.

Đi ngang qua hàng nữ hầu đang nối nhau bước vào phòng, cậu mỉm cười với Leje.

“Lát nữa gặp em.”

“Ừm, lát nữa gặp anh.”

Leje mỉm cười đáp lại.

Rudell cũng quay người rời khỏi căn phòng, bước dọc hành lang về phòng của mình.

ĐOONG! ĐOONG! ĐOONG!

Tiếng chuông từ tháp chuông của Thần điện vang lên báo đúng giờ.

Bên trong đại sảnh Thần điện, vô số người đã có mặt.

Họ đến từ đủ mọi nơi.

Khác nhau về quê hương.

Khác nhau về chủng tộc.

Khác nhau cả ngoại hình.

Nhưng tất cả đều chỉ có chung một mục đích, đó là chúc phúc cho mối lương duyên sẽ được kết thành trong ngày hôm nay.

Ngột ngạt thật…

Đối với Rudell, một người vốn không thích trở thành tâm điểm chú ý, đây quả thực là một hoàn cảnh không dễ chịu chút nào.

Cậu chỉnh lại bộ lễ phục ôm sát người rồi hít sâu một hơi.

“Có vẻ cậu đang căng thẳng nhỉ?”

“Tất nhiên rồi… làm gì có ai đứng trong tình huống này mà không căng thẳng chứ?”

Người lên tiếng là vị giáo sĩ đang đứng trên bục chủ lễ.

Một ông lão khoác trên mình bộ pháp bào lộng lẫy mà chỉ duy nhất một giáo sĩ trong Thánh quốc được phép mặc.

“Quốc vương” của Thánh quốc, đồng thời cũng là Giáo hoàng.

Johan Derenses Tuvel Kainer.

“Ngài không cần đích thân đến tận đây đâu…”

“Cậu nói gì vậy? Đây là hôn lễ của dũng giả cơ mà. Vậy nên, chính tay ta chúc phúc mới đúng chứ.”

“Nhưng sức mạnh của dũng giả đã mất từ lâu rồi.”

Đó là thứ sức mạnh vượt quá giới hạn mà một con người đáng lẽ không nên sở hữu.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, năng lực của Thánh Kiếm cùng sức mạnh mà các vị thần ban cho Rudell đều biến mất.

Dù có đôi chút tiếc nuối nhưng cậu cũng không hề lưu luyến, bởi từ nay trở đi, thế giới sẽ bước vào một kỷ nguyên hòa bình không còn chiến tranh.

“Dù vậy, cậu vẫn là người đã cứu lấy thế giới. Được đối đãi như thế này là điều xứng đáng.”

“Nghe ngài nói vậy khiến tôi thấy vui lắm.”

Rudell mỉm cười rồi đưa mắt nhìn khắp Thần điện.

Đại sảnh chật kín người, đông đến mức gần như không còn chỗ đặt chân, trong số đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Bạn bè và các giáo sư ở học viện.

Kurt, Silfier và Eleor, những đồng đội từng kề vai sát cánh.

Các chiến binh tộc Winterfang đang khó chịu vì không quen mặc lễ phục.

Kahran.

Đại tộc trưởng Dagrul.

Thậm chí, dù không để lộ thân phận, Jade và Ferris cũng đang lặng lẽ có mặt giữa đám đông.

Bất chấp địa vị hay những toan tính chính trị, tất cả đều đến đây chỉ để chúc phúc cho cậu.

Nghĩ đến điều đó, Rudell khẽ hít sâu một hơi.

Và rồi…

“Đến giờ rồi.”

“Vâng.”

Tiếng trò chuyện trong Thần điện dần lắng xuống, các vị khách cũng lần lượt trở về chỗ ngồi.

Khi tất cả đều đã yên vị và lặng lẽ chờ đợi, những người lính canh đứng trước cánh cổng lớn của Thần điện khẽ gật đầu ra hiệu.

Nhìn thấy tín hiệu ấy, Johan hắng giọng rồi cất lời.

“Hôm nay, tất cả chúng ta tụ họp tại nơi đây để chúc phúc cho một mối lương duyên.”

Giọng nói trầm ổn vang vọng khắp Thần điện.

Khoảnh khắc nghe thấy nó, một cảm giác run rẩy kỳ lạ bỗng lan khắp cơ thể Rudell.

Là vì hồi hộp?

Hay vì quá hạnh phúc?

Ngay cả bản thân cậu cũng không biết.

“Để chúc phúc cho mối nhân duyên của những vị anh hùng đã tiễn đưa những oan hồn của quá khứ vào miền lãng quên.”

Ngay khi lời nói ấy kết thúc, cánh cửa lớn của Thần điện từ từ mở ra.

Ban nhạc bắt đầu cất lên khúc nhạc lễ.

Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài tràn vào.

Và giữa vầng sáng ấy, Leje xuất hiện.

Dù đang mang thai đến những tháng cuối, vẻ đẹp của cô vẫn không hề phai nhạt.

Bước vào trong Thần điện, Leje chậm rãi mở đôi mắt vẫn khép sau tấm khăn voan mỏng rồi nhìn về phía Rudell.

Khoảnh khắc ánh mắt xanh biếc của hai người chạm nhau, Rudell bất giác mỉm cười.

Phía sau lớp khăn voan trong suốt, Leje cũng khẽ mỉm cười đáp lại khi được Dathus dìu từng bước tiến lên bục lễ.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp Thần điện.

Khi đến nơi, Dathus nhìn Leje bằng ánh mắt chứa đựng đủ mọi cảm xúc.

Sau cùng, ông mỉm cười rồi đặt bàn tay con gái vào tay Rudell.

Rudell trịnh trọng cúi đầu trước ông, còn Dathus chỉ lặng lẽ nhìn cậu trong giây lát rồi quay về chỗ ngồi.

“Trông em thế nào?”

“Đẹp lắm.”

“Đẹp vô cùng.”

“Hì hì…”

Nghe Rudell trả lời, Leje cười khúc khích đầy mãn nguyện.

Lúc này, Rudell thật sự chỉ muốn ôm cô vào lòng, nhưng thật đáng tiếc…

Giờ vẫn chưa phải lúc.

“Nhân danh ta, Johan Derenses Tuvel Kainer, đại diện cho các vị thần và là Giáo hoàng của Thánh quốc, ta hỏi chú rể Rudellheit Weinstein.”

“Con có nguyện trân trọng mối lương duyên này và yêu thương người trước mặt mình mãi mãi hay không?”

“…”

Rudell lặng lẽ nhìn Leje.

Câu trả lời ấy đã có từ rất lâu rồi.

Nếu là người con gái trước mặt, người quan trọng hơn bất kỳ ai trên thế gian này thì cậu sẵn sàng trao cả cuộc đời mình cho cô.

Từ lúc nào không hay, đó đã trở thành điều hiển nhiên trong lòng Rudell.

“Con nguyện ý.”

Mỉm cười, Rudell khẽ gật đầu.

Johan tiếp tục quay sang Leje.

“Nhân danh ta, Johan Derenses Tuvel Kainer, đại diện cho các vị thần và là Giáo hoàng của Thánh quốc, ta hỏi cô dâu Leje El Lagrind.”

“Con có nguyện trân trọng mối lương duyên này và yêu thương người trước mặt mình mãi mãi hay không?”

“Con nguyện ý.”

Không hề có lấy một chút do dự.

“Vậy thì, xin cô dâu và chú rể hãy trao nhau tín vật của lời thề.”

Theo lời của Johan, Rudell và Leje cùng cầm lấy chiếc hộp nhỏ đặt trên bục lễ.

Bên trong là một đôi nhẫn cưới giản dị, không hề cầu kỳ.

Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến chúng đẹp đẽ hơn bất cứ món trang sức nào.

“Dù bây giờ nói thì có vẻ hơi muộn, nhưng…”

“Từ nay về sau, mong em tiếp tục ở bên anh.”

“Em cũng vậy.”

“Xin anh hãy luôn ở bên em.”

Mỉm cười, cả hai nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương.

“Ta xin tuyên bố, kể từ giờ phút này, hai con chính thức trở thành vợ chồng.”

ĐOONG! ĐOONG! ĐOONG!

Tiếng chuông từ tháp chuông lại ngân vang như đang chúc phúc cho đôi uyên ương.

Khắp khán phòng bùng nổ trong những tràng pháo tay nhiệt liệt.

Giữa những tiếng chúc mừng ấy, hai người lặng lẽ nhìn nhau, chậm rãi nhắm mắt…

Rồi trao nhau một nụ hôn.

Một nụ hôn thật sâu, kéo dài gần một phút.

Khi đôi môi lưu luyến rời nhau, Leje nở nụ cười rạng rỡ nhất.

“Em yêu anh, Rudell.”

“Mãi mãi.”

Bạn đã đến cuối chương 195.

Không gian đọc của bạn